Chương 3
"Chị ơi, chị ngủ rồi không nghe thấy phải không! Vậy em tự vào nhé!"
Giọng nó trong khoảnh khắc đó trở nên chói tai.
Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra điên cuồng, tôi rõ ràng cảm thấy tóc tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Toàn thân không kiềm được run rẩy, nhắm chặt mắt ép mình không động đậy.
Im lặng, im lặng như chế-t, nhưng tôi sợ đến nỗi phải thở chậm lại. Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, tiếng "sột soạt" như có người đang nhón chân cố sức bước đi.
"Chị ơi, chị đâu rồi? Em vào rồi đây, chị ở đâu vậy?"
Giọng nói gấp gáp cùng tiếng bước chân của em gái truyền tới.
9
Toàn thân tôi run bần bật, nghiến chặt răng nhắm nghiền mắt hoàn toàn không dám cử động. Nhưng em gái như không thấy được giường vậy, tôi rõ ràng nghe thấy con bé xoay vòng dưới gầm giường hết vòng này đến vòng khác, bước chân càng lúc càng gấp gáp, giọng nói cũng càng lúc càng the thé.
"Chị ơi, chị ở đâu vậy!"
Tôi nghe thấy con bé vừa gọi tôi bằng giọng chói tai vừa đập mạnh vào xung quanh giường, những thứ xung quanh bị đập kêu loảng xoảng.
Tôi đột nhiên nhớ ra, ma muốn lên giường phải tìm thấy giày đặt ngay ngắn, đầu hướng về giường, nếu không sẽ không tìm được chỗ, cũng không thể lên được giường. Mà hôm nay tôi quá mệt, ngủ sớm, giày cũng chỉ đá đại thôi, hoàn toàn không xếp ngay ngắn. Vậy... chắc không lên được chứ?
Giọng the thé và tiếng bước chân của em gái vẫn tiếp tục, xen lẫn tiếng mưa dữ dội, từng đợt một, cho đến không biết lúc nào, tôi đang sợ hãi như vậy lại chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi gà gáy, tôi tỉnh dậy. Vì mồ hôi lạnh cả đêm nên tóc tôi dính bết vào trán, rất khó chịu. Ánh sáng đã chiếu lên mặt, tôi mới run rẩy mở mắt. Thì ra là giấc mơ sao!
Tôi thở phào, có lẽ vì tôi cảm thấy quá có lỗi với em gái nên mới mơ như vậy.
Tôi vội vàng từ trên giường xuống định đi thăm mộ em gái thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Dưới đất đầy dấu chân ướt sũng, những dấu chân đó đều chỉ có một nửa như thể có người nhón chân đi qua vậy, thậm chí trên đất còn dính cả bùn. Ngày đó, khi tôi chôn con bé chẳng phải cũng là bùn ướt như vậy sao?
Giờ đây, khắp phòng đều là dấu chân, em gái... đêm qua con bé thật sự đã đến.
Tôi nín thở, toàn thân run rẩy dữ dội, ngẩng đầu lên lại thấy trên cửa sổ có hai dấu tay. Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến tôi không thể ở trong phòng thêm chút nào nữa, như điên chạy ra khỏi cửa. Gọi to cha và bà nội. Nhưng vừa ra đến sân tôi sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, bên ngoài không có dấu vết của mưa. Ngược lại là, cha tôi đã chế-t...
10
Bụng cha tôi bị m-ổ toác, ruột đổ tung ra mặt đất. Xung quanh có vô số ruồi nhặng bu đầy trên người ông, má-u chảy hòa với đất trên nền. Đôi mắt ông trợn ngược to tròn, giống hệt như ngày em gái qua đời.
Tôi thét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống đất, chân run rẩy không thể đứng dậy nổi.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bà chửi mắng: "Lâm Tiện Bữ, mày muốn chế-t phải không mà sáng sớm đã gào thét thế? Làm Diệu Tổ thức giấc, ra đây xem tao có chôn sống mày hay không!"
Bà vừa mắng vừa bế Diệu Tổ đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy thi thể của cha tôi.
"Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy!"
Chuyện này quá quái dị, cha tôi đã chế-t, chế-t y hệt như cem gái. Bà làm sao còn ngồi yên được!
Bà biết rõ chúng tôi đã hại chế-t em gái. Bà hoảng sợ đến nỗi không kịp lo liệu hậu sự cho cha tôi mà vội vã chạy đi. Bà đi mời một bà đồng nổi tiếng trong thôn, họ Hoàng, mọi người gọi là bà Hoàng.
Bà Hoàng vừa vào cửa đã đảo mắt nhìn quanh rồi nói với bà: "Con bé đã quay về rồi, nó muốn đòi mạng đấy. Tối qua con trai bà ra ngoài đi vệ sinh thì gặp phải nó, nó đã lấy mạng con trai bà rồi. E rằng tối nay nó sẽ còn quay lại lấy thêm mạng người nữa! Càng nhiều người chế-t trong tay nó thì càng khó giải quyết! Phải xử lý ngay thôi!"
Nghe bà Hoàng nói vậy, bà run lẩy bẩy.
"Cái thứ lỗ vốn đáng chế-t! Nó sinh con chế-t sao lại đổ lên người tôi? Nó chế-t đâu phải do chúng tôi hại, là nhà thằng Nhị Ngưu m-ổ bụng lấy đứa bé ra mà! Trả thù thì phải tìm bọn họ chứ!"
Bà sợ đến tái mặt nhưng vẫn không quên nguyền rủa em gái. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy bà - người luôn kiêu ngạo hung hăng - lại sợ hãi đến vậy.
"Bà yên tâm, nhà thằng Nhị Ngưu nó cũng không tha đâu. Tối qua thằng Nhị Ngưu cũng chế-t rồi, chế-t ngay trong chuồng lợn nhà nó, chế-t giống hệt con trai bà, ruột gan đổ tung tóe ra đất."
Bà Hoàng nói như thể một mạng người chẳng có gì quan trọng.
Bà tôi giờ mới thực sự hoảng sợ, mặt tái nhợt.
"Vậy phải làm sao? Hay là tôi dẫn thằng Diệu Tổ đi lánh tạm một thời gian!" Bà nói mà không hề nhắc đến tôi một lời.
Bà Hoàng đi một vòng quanh sân rồi lắc đầu.
"Vô ích thôi, các người đều là quan hệ thuyết thống, bà có chạy xa đến đâu nó cũng tìm được. Hơn nữa bà nhìn dấu chân kìa, tối qua nó định đến phòng bà nhưng tình cờ gặp phải con trai bà."
Bà Hoàng vừa dứt lời, bà tôi đã ngã khuỵu xuống đất.
"Con ngốc này lúc sống đã là gánh nặng cho cả nhà, chế-t rồi còn muốn hại chúng tôi! Lúc đó tôi không nên mềm lòng chỉ đâm nó một kim, lẽ ra phải đập chế-t nó trên cái đinh ba mới phải!"
Bà ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa chửi rủa.
Bà Hoàng chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn bà.
"Bây giờ cũng không phải là không có cách, tôi có một cách, chỉ xem bà có dám làm không thôi."
Bà Hoàng đảo mắt đánh giá tôi, khiến tôi lạnh sống lưng.
11
"Lâm Tiện Nữ, cút sang một bên đi, không thấy tao đang nói chuyện với bà Hoàng à!" Bà gào lên với tôi một cách hung dữ.
Tôi đành phải lẳng lặng chui vào nhà, nhưng vẫn để ý quan sát qua khe cửa, cố đọc khẩu hình của bọn họ.
Mắt tôi đã sưng lên vì cố nhìn nhưng vẫn không đọc được rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy "dùng nó..."
Dùng cái gì của tôi? Mạng sống ư?
Tôi không biết là thứ gì, nhưng đến tối bà mang về một thứ nồng nặc mùi má-u tanh và mùi đất. Khi mở ra, tôi nhận ra ngay đó là chiếc áo em gái mặc ngày con bé chế-t, trên đó vẫn còn vết má-u khô và đất bẩn.
"Bà ơi, đây không phải là áo của Chiêu Đệ sao?" Tôi run rẩy hỏi, nhưng bà đã trực tiếp buộc chiếc áo lên người tôi.
"Tao bảo này, không muốn chế-t thì câm miệng! Em mày thân thiết với mày nhất, giờ tao tìm cách làm phép cho nó siêu thoát đầu thai!"
Bà nói dối rồi hung dữ đẩy tôi ra ngoài: "Tối nay mày ngủ phòng tao! Tao ngủ giường mày!"
Bà vừa nói vừa bế Diệu Tổ đặt lên giường, thấy tôi không nhúc nhích thì lao tới túm tóc lôi tôi vào phòng trong. Đến cửa phòng, bà túm tóc tôi quật xuống đất.
“Tốt nhất là mày ngoan ngoãn đi!" Bà vừa nói vừa đá tôi một cái rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
Tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn chiếc áo của em gái đang buộc trên người, vội vàng cố hết sức gỡ ra. Nhưng dù cố thế nào cũng không được, cứ như bị phép thuật vậy, hoàn toàn không thể tháo ra.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha