Chương 3
Bà ta đã nhìn thấy quần áo treo trên ban công ngoài cửa sổ tầng mười.
Áo sơ mi và quần tây của Ngô Hiên Minh, cùng chiếc váy đỏ rực rỡ của Triệu Tư Tư.
Mẹ chồng loạng choạng đứng dậy, vẻ mặt bỗng trở nên lúng túng lạ thường.
“Hay là chúng ta đi dạo trong khu chung cư một lát rồi hẵng lên nhé......”
8.
Ánh mắt tôi lạnh hẳn đi.
Phản ứng này không đúng.
Lẽ ra bà ta phải thẹn quá hóa giận, chửi Triệu Tư Tư câu dẫn con trai mình mới phải chứ?
Chẳng lẽ bà ta đã sớm biết hai người đó có gian tình?
Những dòng bình luận kịp thời giải đáp nghi hoặc của tôi.
[Nói chứ bà già này vốn dĩ đã muốn chọn nữ chính làm con dâu rồi mà? Nữ chính tuy là bạn thân của nữ phụ, nhưng miệng ngọt hơn, lại còn sinh con được.]
[Nhưng nữ phụ đã mua nhà, nữ chính cũng tìm một người thật thà để kết hôn, nam chính khó mà ly hôn, nên cặp đôi chỉ có thể yêu lén lút.]
[Bà già muốn có cháu đến phát điên, còn thường xuyên che chắn cho hai người họ nữa, lần này chỉ là chuyện nhỏ thôi~]
Ú Thì ra là vậy, bà ta đã sớm biết rồi.
Nu Biết con trai bà ta và Triệu Tư Tư có gian tình, thậm chí còn vui vẻ nhìn thấy chuyện đó.
Phơi Tôi không sinh được con, nhưng lại có thể bỏ tiền mua nhà, cho nên bọn họ cứ thế kéo dài, bám lấy tôi.
Nắng Đợi tôi chec rồi, căn nhà lập tức thành của họ, còn có thể thuận thế trở thành một gia đình thực sự!
Cơn giận và sát ý cuộn trào trong lồng ngực, nhưng tôi cưỡng ép ép chúng xuống.
Người nên sốt ruột lúc này không phải là tôi.
Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu.
“Sao thế mẹ, lúc nãy không phải còn định lên xem sao, chẳng lẽ mẹ sợ trong nhà có thứ gì à?”
Bà mẹ chồng trừng tôi một cái, ngoài mạnh trong yếu.
“Sợ cái rắm, tao nói không lên là không lên!”
Tôi cố ý nâng cao giọng: “Chẳng lẽ vừa rồi mẹ nhìn thấy thứ gì sao?”
Ngay cả mấy bà cô cũng bắt đầu nghi hoặc.
Có một bà tinh mắt, chỉ về phía cửa sổ tầng mười, do dự hỏi:
“Cái đó là gì vậy, quần áo của ai à, trông quen quen ấy.”
Bà mẹ chồng đột nhiên hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất.
“Ái da, chân tôi đau quá!”
“Chắc chắn là Chu Nhuế lúc nãy làm tôi trẹo gãy xương rồi!”
“Không ai được lên lầu hết! Tất cả đi bệnh viện với tôi!”
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, mọi người đều tiến thoái lưỡng nan.
Tôi không tiện xem lại camera, nhưng có thể đoán được tình hình trong nhà bây giờ ra sao.
Bởi vì những dòng bình luận đã phát điên hết rồi, toàn lời tục tĩu bay đầy.
[Tôi %&# cửa phòng bị phá rồi!]
[Bà già này có biết con trai bà ta đang bị chém không! Còn chặn đường mọi người!]
[Đợi họ giằng co xong thì nam nữ chính chắc biến thành mảnh vụn hết rồi! Cứu mạng a a a a!]
[Khoan đã, mọi người đừng hoảng, vẫn còn cứu được!]
Tôi đang ung dung, vừa hả dạ vừa đứng đợi tại chỗ, thấy dòng cuối cùng thì lại nhíu mày.
Đúng rồi, vào thời điểm này vẫn còn có người sẽ đến.
“Mấy người đứng đây làm gì vậy? Quần áo gì cơ?”
Tôi quay đầu lại, một người đàn ông dung mạo tầm thường từ phía bên kia tòa nhà đi tới.
Đó là chồng của Triệu Tư Tư, bạn thân của Ngô Hiên Minh, Trương Hạo.
“Tôi đến tìm Tư Tư, cô ấy đâu rồi? Gọi điện cũng không bắt máy.”
9.
Trương Hạo nhìn tôi như nhìn cỏ rác, giọng đầy khó chịu.
“Chu Nhuế? Cô không ở trên đó dọn dẹp vệ sinh, còn đứng đây làm gì?”
Trương Hạo vốn luôn khinh thường tôi, cho rằng tôi không xứng với anh em của hắn, thường xuyên làm tôi mất mặt trước đám đông.
Kiếp trước, tôi nằm trong vũng máu thoi thóp, nghe thấy hắn và Ngô Hiên Minh khoác loác trong phòng khách.
Tôi dốc hết chút sức lực cuối cùng, nhân lúc Triệu Tư Tư không để ý, ném sợi dây chuyền dính máu ra ngoài khe cửa, hy vọng Trương Hạo có thể nhìn thấy.
Nhưng hắn chỉ đá một cái, mắng một câu “đồ quái gì thế”, rồi tiếp tục khoác lác với Ú nu fhoi nang Ngô Hiên Minh, giẫm bẩn cái bàn trà tôi vừa mua, in đầy dấu chân đen sì.
Tôi chẳng có gì để nói với hắn, chỉ lườm một cái rồi im lặng.
Thấy tôi không thèm để ý, Trương Hạo lầm bầm chửi “con đàn bà ngu”, rồi nhấc chân đi lên lầu.
Mẹ chồng lập tức “hết đau chân”, bật dậy túm chặt lấy tay Trương Hạo: “Tiểu Trương, cháu đừng lên!”
“Bác gái làm gì vậy.....”
Hắn chợt khựng lại, ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt chec chóc dán chặt vào một mảng đỏ chói mắt bên ngoài cửa sổ tầng mười.
Những dòng bình luận lúc này đã là một mảnh ai oán thảm thiết.
[Đệt, tôi vừa chuyển sang xem bên nam nữ chính, hung thủ không biết chạy đi đâu rồi!]
[A a a a, trong phòng ngủ không còn động tĩnh gì nữa! Hoàn toàn không có!]
[Nam nữ chính chẳng lẽ đã... hu hu hu couple của tôi......]
Trong lòng tôi lặng lẽ thở phào một hơi.
Hình như tên s/á//t n//h/â//n bỏ chạy rồi.
Gân xanh nơi thái dương Trương Hạo nổi lên, hắn nhận ra chiếc váy đỏ đó Ú |\iu.
“Tao đmm Ngô Hiên Minh!”
Hắn gầm lên một tiếng, như con chó điên đẩy mấy bà dì chắn đường ra, lao thẳng về phía nhà tôi.
Lần này mẹ chồng thật sự hoảng hốt, cũng chẳng màng giữ hình tượng trước mặt mấy bà bạn già, lao tới ôm chặt lấy eo Trương Hạo.
“Không được đi! Tiểu Trương! Bọn họ có thể...... có thể chỉ đang ở trong đó bàn chuyện thôi!”
“Bàn chuyện kiểu gì mà quần áo vứt hết ra ngoài hả?!”
Mắt Trương Hạo đỏ ngầu, quay đầu trừng tôi một cách hung tợn.
“Còn cô nữa! Chu Nhuế! Con mẹ nó có phải cô đã biết từ sớm rồi không? Đứng đây xem kịch cười trên nỗi đau người khác à?!”
Đúng vậy, con rùa xanh.
Tôi bị hắn gào vào mặt, lùi lại nửa bước, vẻ mặt mờ mịt và tủi thân.
“Trương Hạo, anh nói bậy gì vậy? Tôi cũng là nạn nhân mà...”
Hắn hoàn toàn mất kiên nhẫn, chỉ thẳng mũi vào bà mẹ chồng và tôi.
“Hôm nay ai còn dám cản tôi nữa thì đừng trách tôi không khách khí! Tránh ra!”
10.
Cả đoàn tiến lên thẳng tầng mười, cửa chính hé mở.
Trương Hạo đưa tay đẩy mạnh.
Mẹ chồng tôi mặt tái mét theo sát phía sau, phía sau nữa còn có mấy bà bạn già mang vẻ mặt hả hê xem kịch.
Phòng khách rất yên tĩnh, mọi thứ trông đều rất bình thường.
Mẹ chồng thò đầu vào nhìn một vòng, thấy không có gì khác lạ, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Bà ta nhanh chóng khôi phục bộ mặt chủ nhà cay nghiệt, quay đầu quát tôi còn đứng ngoài cửa.
“Đứng đờ ra đó làm gì? Không thấy con trai tôi với Tư Tư còn chưa tới à! Không có chút tinh ý nào cả! Mau đi đun nước pha trà đi, đúng là chẳng trông cậy được gì!”
Tôi không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
Cửa khép kín mít, tấm cửa gỗ đặc dày nặng nề ngăn cách trong ngoài.
Trương Hạo cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, lồng ngực phập phồng.
Mấy bà dì chen chúc ở cửa, tò mò thò đầu vào nhìn, xì xào bàn tán.
“Quế Phân, nhà mới của bà sáng sủa ghê.”
“Hiên Minh với Tư Tư thật sự không ở đây à?”
“Thế đống quần áo kia là sao? Sao lại rơi ngay ngoài phòng ngủ nhà bà thế?”
Mẹ chồng cười gượng hai tiếng, cố gắng cứu vãn tình thế:
“Ha ha, mấy bộ đồ đó...... chắc là nhà ai trên lầu phơi đồ làm rơi xuống thôi? Cửa sổ thiết kế có vấn đề, gió lớn chút là dễ thổi bay lắm......”
Bà ta còn chưa dứt lời.
[Thịch......]
Một tiếng động trầm đục Ú Nu vang lên từ bên trong phòng ngủ.
Rất nhẹ, giống như có người dùng chân đạp yếu ớt vào cánh cửa.
Ngay sau đó là một tiếng rên cực kỳ mỏng.
Tất cả mọi người đều nghe thấy.
Phía cửa ra vào lập tức im phăng phắc.
Những dòng bình luận dường như phát điên.
[Đệt! Còn sống! Vẫn còn thở!]
[Mau mở cửa đi! Gọi xe cấp cứu! Biết đâu còn cứu được!]
[Trời ơi nghe cái tiếng này là da đầu tôi tê dại luôn............]
[Mau mở cửa cứu người đi!!]
11.
Trong lòng tôi trĩu xuống.
Trì hoãn đến vậy mà hai người kia vẫn chưa chec.
Đúng là khó giec thật.
Tôi đột ngột che miệng, nước mắt lập tức trào ra, giọng run rẩy.
“Âm thanh này là… Hiên Minh với Tư Tư thật sự ở bên trong sao?”
“Họ sao có thể đối xử với con như vậy!”
“Con phải chụp lại bộ mặt xấu xa của họ, rồi ly hôn với tên đàn ông khốn nạn đó!”
Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra, mở camera, định tiến lên vặn tay nắm cửa.
“Không được!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha