Chương 4
Hai tiếng quát gắt vang lên cùng lúc.
Một tiếng từ mẹ chồng tôi.
Tiếng còn lại là từ Trương Hạo.
Mẹ chồng lao tới, kéo mạnh tôi ra, lực mạnh đến mức tôi loạng choạng suýt ngã.
“Cô dám à! Chu Nhuế, tôi nói cho cô biết, chẳng phải vì cô không giữ được chồng mình hay sao! Đừng có làm tôi mất mặt thêm nữa!”
Trương Hạo thì đứng chắn trước cửa phòng ngủ, như một toà tháp sắt, che khuất mọi ánh nhìn.
Cơn giận dữ trên mặt hắn không biết đã tan biến từ lúc nào, chỉ còn lại vẻ sa sút.
“Mọi người đừng vào... coi như tôi xin các người.”
Hắn cúi đầu, nắm tay siết chặt, bờ vai sụp xuống, trông như một người đàn ông bị cuộc sống đè sập.
“Cho tôi... giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng đi.”
Mấy bà dì trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt lộ ra hai chữ “hiểu rồi” đầy ám muội và thương hại.
“Haiz, Tiểu Trương nói cũng có lý...”
“Thanh niên mà, nhất thời bốc đồng… bắt gặp thế này thì khó coi lắm.”
“Tiểu Chu à, cô cũng đừng vội, đợi họ... xong việc rồi, tự ra nói sau.”
Mẹ chồng thấy có người ủng hộ mình Ú I\Inu, lưng lại cứng lên mấy phần, thuận đà leo thang.
“Đúng vậy! Chu Nhuế cô nhìn lại mình đi, chẳng có chút rộng lượng nào cả! Tôi đã thích con bé Tư Tư ấy từ lâu, vừa ngoan vừa giỏi, mạnh hơn hẳn mấy đứa không đẻ được!”
“Đã đến nước này rồi, lát nữa để hai đứa ra thì nói cho rõ ràng luôn! Sau này Tư Tư sinh con, gọi tôi là bà nội, còn gọi cô là mẹ! Dù sao cũng là người một nhà!”
[Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người vô liêm sỉ đến mức này!!!]
[Bà già này là ác quỷ à? Bên trong có thể là con ruột bà ta đang cầu cứu đó!]
[Tôi bắt đầu thấy thương nữ phụ rồi...]
[Anh em nam chính cũng là nhân tài đấy, đội mũ xanh mà còn đội ra cảm giác ưu việt? Đến giờ này còn đòi giữ lại tôn nghiêm cơ à?]
[Khoan đã! Mọi người nhìn dưới đất kìa! Khe cửa kia có phải đang rỉ máu ra không?!]
12.
Theo gợi ý của những dòng bình luận, tôi nhìn xuống khe hở dưới cửa phòng ngủ.
Có máu đang thấm ra.
Không chỉ vậy, nếu đứng sát cửa ngửi kỹ còn có thể thấy thoang thoảng mùi tanh của máu.
Tim tôi đập thót lên một nhịp, đầu óc xoay nhanh như chớp, suy nghĩ xem phải làm gì Ú Nu edit.
Hai người kia có lẽ vẫn chưa chec hẳn, phải làm sao để đám người này rời xa cửa phòng ngủ đây!
Trương Hạo dường như đã đứng mệt, thân thể lảo đảo một cái, rồi dựa vào cánh cửa trượt người ngồi phịch xuống đất.
Thật trùng hợp, hắn đã che kín mít vệt máu nhỏ đó.
Hắn cúi đầu, hai tay cắm sâu vào tóc, phát ra tiếng nức nở đau đớn.
“Đừng nhìn nữa… đừng nhìn nữa… các người tránh xa chỗ này ra!”
Những dòng bình luận đã tức đến mức muốn đập vỡ màn hình Ú I\iu.
[ĐM, Mẹ nó che đúng chỗ máu luôn!]
[ĐM, Anh em nam chính trông như người giả vậy……]
[ĐM, Tên này có gì đó rất không ổn.]
Mi mắt tôi giật nhẹ.
Giằng co vài giây, tôi dẫn đầu rời đi trước, chậm rãi ngồi xuống sofa, bất lực khóc nức nở.
“Sao lại thành ra thế này… tôi muốn ly hôn với anh ta, hu hu hu…”
Trương Hạo vẫn luôn cúi đầu, bờ vai run lên, tiếng nức nở lúc to lúc nhỏ, nhưng thân thể thì như bị đóng đinh dưới đất, kiên quyết chắn ngang khe cửa.
Mấy bà cô ban đầu còn hào hứng hóng chuyện, dần dần trở nên lúng túng, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Âm thanh trong phòng ngày càng yếu, khoảng cách giữa các tiếng động ngày càng dài.
Cho đến cuối cùng, sau một tiếng hít thở cực kỳ nhẹ, mọi thứ hoàn toàn im lặng.
Người bên trong đã tắt thở.
Giống hệt kiếp trước của tôi, họ chec trong tuyệt vọng không ai cứu, máu chảy cạn sạch.
“Cộc cộc cộc!”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập từ ngoài cửa chính đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong nhà.
“Xin chào, ban quản lý đây! Có ai ở nhà không?”
“Chúng tôi nhận được phản ánh của hộ dân cư tầng dưới, nói phòng ngủ nhà các vị có chất lỏng không rõ rỉ xuống, chúng tôi có thể vào kiểm tra không?”
13.
Tất cả mọi người đều giật mình.
Chưa kịp để mọi người phản ứng, tôi đã nhanh bước tới cửa, mở toang cửa chính.
Ngoài cửa có hai nhân viên quản lý mặc đồng phục đang đứng, vẻ mặt nghiêm túc.
Phía sau còn có một cô lao công mặt mày tái mét vì sợ hãi.
Mẹ chồng hơi hoảng loạn, nghi ngờ liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt.
“Chất lỏng không rõ là sao, các người định làm gì?”
“Chúng tôi là ban quản lý, đây là cô lao công của phòng 903 tầng dưới.”
“Cư dân tầng dưới phản ánh trần nhà bị thấm chất lỏng nghi là máu từ nhà các vị, chúng tôi lên kiểm tra tình hình.”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.
Edit bởi Ú Nu Phơi Nắng, đứa nào reup kiếp sau biến thành chó!
Trương Hạo cũng đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt kinh nghi bất định.
“Máu gì chứ? Không thể nào!”
Họ nhíu mày, trực tiếp vòng qua mẹ chồng, đi về phía phòng ngủ.
“Phiền mở cửa một chút, chúng tôi cần kiểm tra cửa sổ và tường ngoài.”
Mẹ chồng còn định cản lại, nhưng nhân viên quản lý đi đầu đã đẩy Trương Hạo đang chắn cửa sang một bên.
Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra.
Mùi máu tanh nồng nặc ập thẳng vào mặt.
Máu gần như đã thấm ướt sàn trước cửa, còn đang lan ra xa hơn.
Sau đó là hai cỗ thi thể t/r//ầ/n t/r//u/ồ/n//g chồng lên nhau, máu thịt be bét.
Ngô Hiên Minh trợn trừng mắt, trên cổ có một vết dao sâu thấy cả xương.
Chân anh ta chống ngay cánh cửa, rõ ràng trước khi chec đã cố đá cửa rất lâu.
Trên người Triệu Tư Tư chằng chịt vô số vết dao, nhát sâu nhất nằm ở bụng.
Toàn bộ khoang bụng bị mổ phanh tàn nhẫn, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng.
Đáng sợ hơn là bên trong còn có một thai nhi chưa thành hình.
Bọn họ chec còn thảm hơn cả tôi kiếp trước.
“A——!”
Mẹ chồng phát ra tiếng thét xé ruột xé gan.
14
Bà ta trợn trắng mắt, thân thể lắc lư, ngã ngửa ra sau ngất xỉu, được mấy bà cô bên cạnh cũng sợ đến đờ người miễn cưỡng đỡ lấy.
Vài bà cô khác cũng hồn bay phách lạc, liên tục lùi về sau, phát ra những tiếng rên rỉ hoảng sợ.
Trương Hạo quay lưng về phía tôi, không nhìn rõ biểu cảm.
Nhân viên quản lý cũng bị dọa không nhẹ, lập tức móc điện thoại ra báo cảnh sát.
Âm thanh hỗn loạn hòa thành một mớ.
Tôi đứng ở rìa đám đông, nhìn hai cỗ thi thể quen thuộc trong phòng ngủ, cơn đau bị chém giec và cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng của kiếp trước như lại ập tới.
Nhưng lần này, trong lòng tôi chỉ còn một mảnh bình tĩnh lạnh lẽo, cùng cảm giác trống rỗng sau khi đại thù đã báo.
Mẹ chồng được bấm nhân trung tỉnh lại, vừa khôi phục ý thức liền bật khóc thảm thiết.
“Con ơi!!!”
Bà ta ngã quỵ dưới đất, tay chân bò trườn về phía phòng ngủ, rồi bị nhân viên quản lý giữ chặt lại.
Khóc gào được vài tiếng, bà ta đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu như máu ghim thẳng vào tôi.
“Chu Nhuệ! Đều tại con đồ sao chổi nhà mày! Hại chec con trai tao!!”
Bà ta vùng vẫy bò dậy, như người điên lao thẳng về phía tôi.
“Đều tại mày! Nếu không phải mày ngăn không cho tao lên sớm, con trai tao sao có thể chec! Mày đi đền mạng cho con tao đi!!”
Tôi đột ngột giơ tay lên.
“Chát!!!”
Một bạt tai thật mạnh giáng thẳng vào khuôn mặt già nua méo mó của bà ta.
Mẹ chồng bị tôi đánh lệch cả đầu, trợn trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi.
Cả hiện trường lập tức im phăng phắc.
Trong lòng tuy hả hê, nhưng tôi vẫn phải diễn.
Tôi vừa khóc vừa gào, còn to hơn cả bà ta.
“Bà già chec tiệt! Ở dưới lầu lăn lộn ăn vạ không cho ai lên chẳng phải là bà sao!”
“Lúc nãy ở trước cửa sống chec không cho mở cửa chẳng phải cũng là bà sao!”
Tôi từng bước áp sát, như một phi tần phát điên trong lãnh cung Ú Nu fhoi nắng.
“Rõ ràng mọi người đều nghe thấy tiếng cầu cứu trong phòng ngủ!”
“Nếu lúc đó chúng ta cưỡng ép mở cửa, nếu họ còn một hơi thở, thì chính là bà đã hại chec bọn họ!!”
15.
Mẹ chồng bị tôi nói cho cứng họng, toàn thân run rẩy, rồi lại bật khóc gào lên.
Đúng lúc này, Trương Hạo vốn im lặng nãy giờ bỗng ngẩng đầu.
Anh ta đột ngột nổi điên, lao thẳng tới, dùng một quyền hung hăng nện vào mặt mẹ chồng!
“Đều tại bà hại cả! Nếu không phải bà bảo con trai bà đi quyến rũ vợ tôi, thì cô ấy sao có thể chec cùng con trai bà!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha