Chương 2
4.
Hai kẻ trốn trong tủ quần áo dường như tưởng rằng bên ngoài đã hết động tĩnh, nguy hiểm đã qua đi.
Ngô Hiên Minh thở phào một cái, thả lỏng người, bàn tay lại bắt đầu sờ soạng lung tung.
Triệu Tư Tư uốn éo một chút, nhưng trông giống kiểu lạt mềm buộc chặt hơn.
“Đừng... bên ngoài có thể vẫn còn người...”
“Đi rồi, mẹ kiếp, đều tại con điên Chu Nhuế tự nhiên lên cơn đạp cửa làm ông đây hết hồn... Mà thế này lại hay, kích thích phết..."
Hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau.
Những dòng bình luận rơi vào náo loạn.
[Đệt, lúc này mà nam nữ chính vẫn còn tâm trạng âu yếm nhau à? Hung thủ đang ở ngay bên ngoài đó a a a a a!]
[Chơi trò "tốc độ sinh tử" (speedplay) à?]
[Bó tay, nam chính này tinh trùng lên não rồi sao?]
Đột nhiên, cửa phòng ngủ vang lên tiếng “cộc, cộc, cộc”.
Ba tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ.
Edit bởi Ú Nu Phơi Nắng, đứa nào reup kiếp sau biến thành chó!
Hai người đang “vận động” trong tủ lập tức cứng đờ, như bị bấm nút tạm dừng.
Ngay sau đó, Ngô Hiên Minh có lẽ vì sợ đến mềm chân, một chân bỗng đạp mạnh ra phía trước.
"Rầm" một tiếng khô khốc, ngón chân anh ta đập mạnh vào cánh cửa tủ bên trong.
Anh ta đau đến mức ngũ quan méo mó, cả khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt cũng trào ra.
Bên ngoài lại không còn động tĩnh.
Tên s//á/t n//h/â//n dường như rất kiên nhẫn, không gõ tiếp, cũng không đập cửa.
Ngô Hiên Minh thở phào:
“Hình như đi rồi...”
Triệu Tư Tư run bần bật:
“Vừa rồi là ai thế... Chu Nhuế chẳng phải đã đi rồi sao?”
"Chậc, làm sao anh biết được, chắc là trộm đấy."
Ngô Hiên Minh nhẹ nhàng kéo cửa tủ, thấp thỏm ngó ra ngoài.
Cửa phòng ngủ vẫn đóng, mọi thứ trông vẫn bình thường.
Anh ta kéo Triệu Tư Tư ra ngoài, hai người bắt đầu luống cuống tìm đồ khắp nơi.
“Đệt, quần áo đâu hết rồi?!”
5.
Hai người trần như nhộng trừng mắt nhìn nhau, rồi như ruồi mất đầu chạy vòng vòng trong phòng ngủ trống trơn, cố tìm thứ gì đó che thân.
“Ga trải giường! Xé tạm một tấm ga quấn vào cũng được!”
Ngô Hiên Minh lao tới tấm nệm trơ trọi, mới phát hiện căn nhà mới này ngay cả ga giường vỏ gối cũng chưa trải.
Hai người lại nghĩ đến rèm cửa, rồi nhớ ra nhà mới còn chưa kịp lắp rèm, càng thêm bực bội, đập mạnh vào cửa sổ.
“Cái... cái gì thế này?! Thép à? Cửa sổ bị hàn chec rồi!”
Ngô Hiên Minh dùng sức đẩy mở cửa sổ, nhưng nó không nhúc nhích chút nào.
Thép hàn dày và rất chắc.
Triệu Tư Tư trợn to mắt, nhìn ra ban công bên ngoài.
“Quần áo của chúng ta đang treo ở ngoài kia kìa! Cả điện thoại nữa!”
Ngô Hiên Minh thử với tay ra lấy, nhưng khe hở quá hẹp, cánh tay anh ta căn bản không thò ra ngoài được.
"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!"
Anh ta điên cuồng đấm vào mấy thanh thép, ngoài việc làm tay đau điếng thì chẳng có tác dụng gì.
“Phải làm sao đây Hiên... chúng ta trần truồng thế này thì ra ngoài kiểu gì?”
Triệu Tư Tư khóc nấc lên, nhưng lại không dám khóc to.
“Có khi nào... có khi nào là Nhuế Nhuế phát hiện ra chúng ta, nên cố ý làm vậy không?”
“Con ngu đó mà có cái đầu óc thế à?”
Ngô Hiên Minh gầm lên cáu kỉnh, nhưng trong mắt cũng lóe lên một tia nghi ngờ không chắc chắn
"Kệ đi, tìm xem còn thứ gì dùng được không đã!"
Những dòng bình luận xoay như chong chóng.
[Sốt ruột chec mất! Mau nghĩ cách gì đi chứ!]
[Hung thủ vẫn ở ngoài phòng khách đó! Sao họ còn không chạy! À đúng rồi, có chạy được đâu...]
[Nữ phụ ác quá, đây là chiêu tuyệt sát rồi!]
[Khoan đã! Tôi nhớ trong nguyên tác, tầm thời gian này mẹ nam chính sẽ tới mà!]
[Đúng đúng! Mẹ nam chính còn dẫn theo cô dì chú bác đến tham quan nhà mới!]
[Được cứu rồi! Mẹ chồng mau lên sân khấu đi!]
Nhìn thấy dòng những dòng bình luận này, tim tôi chợt thắt lại.
Phải rồi, kiếp trước mẹ chồng tôi quả thật đã đến vào khoảng thời gian này.
Tôi lập tức cất điện thoại đi.
Quả nhiên, phía sau lập tức truyền đến giọng nói the thé quen thuộc, chói tai.
“Chu Nhuế! Sao cô lại ngồi ở đây hả?”
6.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bà mẹ chồng ăn mặc lòe loẹt của tôi, dẫn theo bốn năm người phụ nữ trung niên cũng mặc đồ sặc sỡ, đang đi về phía tôi.
Bà ta vừa tới đã mắng xối xả:
“Chẳng phải đã nói là cùng con trai tôi đi bố trí nhà mới sao? Cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Trốn ở đây lười biếng à! Việc gì cũng trông chờ vào con trai tôi, con trai tôi đi làm mệt thế nào cô có biết không?”
“Sao cô chẳng hiểu chuyện gì cả? Đúng là không bằng con bé Tư Tư kia, vừa khéo léo vừa biết điều!”
Mấy bà cô phía sau lập tức phụ họa.
"Phải đấy, Tiểu Chu, cháu thế này là không được rồi."
"Làm dâu mới thì phải siêng năng lên chút chứ."
Tôi nhìn cái miệng phun nước bọt của mẹ chồng, trong đầu lại hiện lên những lời mình đã nghe trước lúc chec ở kiếp trước.
Khi đó tôi nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ, máu chảy lênh láng, còn bà ta đứng ngoài cửa kéo tay Ngô Hiên Minh than phiền về tôi.
“... Chu Nhuế đúng là đồ vô dụng, đến cả đứa con cũng sinh không nổi? Nhìn người ta xem, con bé Tư Tư vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, lại đối tốt với con trai mẹ......”
Tôi lấy điện thoại ra, mở khung chat WeChat với Ngô Hiên Minh, cắt ngang mấy lời lải nhải của bà ta.
“Là Hiên Minh nói công ty anh ấy đột xuất tăng ca, Tư Tư cũng nói sáng nay có việc, nên con mới ngồi đây đợi họ.”
Mẹ chồng nghi ngờ giật lấy điện thoại, nhìn thấy dòng tin nhắn: [Bé yêu ơi, công ty anh phải tăng ca, sáng nay không qua được rồi], sắc mặt bà ta càng tệ hơn.
“Thế cô không biết đi chuẩn bị trước à? Mua ít hoa quả nước uống gì đó cũng không biết? Không có chút tinh ý nào cả!”
“Tôi dẫn dì Lưu với mọi người lên xem bố cục căn hộ trước, cô mau đi mua đồ uống rồi mang lên!”
Tôi vội vàng ngăn lại:
“Đừng!”
Nhỡ đâu hai người kia vẫn chưa chec thì sao? Không thể để bọn họ được cứu dễ dàng như vậy được!
Mẹ chồng trợn ngược mắt:
"Cái gì?"
Edit bởi Ú Nu Phơi Nắng, đứa nào reup kiếp sau biến thành chó!
Tôi tỏ vẻ ấm ức:
"Hiên Minh với Tư Tư hiện đang bận việc... Không biết hai người họ đi đâu rồi, con điện thoại cũng không thấy nghe máy..."
Câu này vừa thốt ra, ánh mắt của mấy bà dì đi cùng liền trở nên đầy ẩn ý:
“Quế Phân, con trai bà thế này là....... không được yên phận cho lắm nhỉ?”
Sắc mặt mẹ chồng lập tức đen sì.
Dù bà ta thích Triệu Tư Tư hơn, nhưng dù sao Ngô Hiên Minh cũng đã kết hôn với tôi, nếu thật sự bị bắt quả tang ngoại tình thì mặt mũi bà ta cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Huống chi hôm nay bà ta vốn định dẫn mấy chị em thân quen tới khoe nhà mới, sao có thể để mình trở thành trò cười được.
Bà ta hung hăng đẩy tôi một cái.
“Cái đồ sao chổi này, không biết nói lời hay à? Dám bịa đặt chuyện bôi nhọ con trai tôi? Để tôi gọi điện cho nó ngay bây giờ!"
7.
Những dòng bình luận đồng loạt kêu gào thảm thiết.
[Dừng lại đi! Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!]
[Điện thoại nam chính đang ở ngoài cửa sổ mà! Giờ mà gọi điện chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn cả!]
[Bà già chec tiệt này đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại!]
Tiếng tút tút vang lên mấy hồi, quả nhiên những dòng bình luận lại nổ tung.
[Toang rồi toang rồi, điện thoại reo lên, tên hung thủ quả nhiên nghe thấy âm thanh, đang phá cửa rồi!]
[Cứu mạng aaaaa! Bao nhiêu người đang đứng thế này sao không ai báo cảnh sát đi!]
Tôi lén lấy điện thoại ra xem camera.
Trong khung hình phòng ngủ, tên sát nhân đã dùng dao chặt đứt khóa cửa, từ khe cửa lộ ra một con mắt đầy sát khí.
“Here is Jonny!”(Đây là Jonny!)
[Đệt, dọa chec tôi rồi!]
[Tên sát nhân này đúng là bái thiến, cái cửa đó không cầm cự được lâu đâu a a a a, nam nữ chính phải làm sao bây giờ!]
Mẹ chồng gọi mãi không được, lông mày càng nhíu chặt, lại bị tiếng cười đùa của mấy bà bạn già làm cho càng thêm bồn chồn không yên.
Bà ta hất tay tôi ra, định đi về phía tòa nhà nhà mới.
“Đừng có cản, tôi nhất định phải lên xem cho bằng được!”
Tôi cắn răng, lẳng lặng đi theo sau.
Đến dưới lầu, mấy người chuẩn bị đi lên.
Không được, phải kéo dài thời gian thêm chút nữa!
Tôi đột nhiên trượt chân, cả người chúi về phía trước, ngã đè lên bà mẹ chồng đang đi phía trước.
“Ái da!”
“Chu Nhuế, có phải cô cố ý không, muốn đè chec tôi đấy à!”
Mẹ chồng bị ngã chổng vó, miệng không ngừng chửi rủa.
Nhưng khi bà ta lồm cồm bò dậy, sắc mặt lại đột ngột thay đổi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha