Chương 1
Ba người cùng nhau trang trí nhà mới, chồng tôi và cô bạn thân đột nhiên biến mất.
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng bình luận.
[Ha ha nam chính nhất thời hứng lên, bế nữ chính chui tọt vào tủ quần áo rồi!]
[Đôi tình nhân này biết chơi ghê, quần áo còn vứt đầy dưới đất kìa ~]
Tôi cau mày, vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì tiếng chuông cửa đã vang lên.
Người đến là một anh chàng shipper.
“Xin lỗi, tôi mệt quá, có thể cho tôi vào ngồi nghỉ một lát được không?”
[Tên này là s//á/t n//h/â//n bái thiến đấy! Trong ba lô toàn dao, cưa với dùi cui điện thôi!]
[Không sao đâu, nam nữ chính trốn trong tủ rồi, kẻ bị giec chỉ có thể là nữ phụ thôi!]
[Hai người họ còn sẽ vì chuyện này mà cùng trải qua tình huống sinh tử, từ bạn tình biến thành tình yêu đích thực đó!]
Tôi mời shipper vào nhà, sau đó lập tức lách người ra cửa.
“Tôi ra ngoài mua chút đồ, anh cứ ngồi tự nhiên nhé, chồng tôi với bạn thân cũng đang ở trong nhà, đừng ngại!”
Đóng cửa lại, tôi khóa trái “cạch” một tiếng.
[Đệt, sao nữ phụ lại nhốt nam nữ chính với tên giec người chung một chỗ thế kia!]
Bởi vì tôi trọng sinh rồi.
Nam chính nữ chính gì đó, chec hết đi cho tôi!
1.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đã quay về buổi sáng hôm ấy.
Điện thoại bên cạnh rung lên, là tin nhắn từ Ngô Hiên Minh:
[Bé yêu ơi, công ty bắt tăng ca đột xuất, sáng nay anh không qua được rồi.]
Ngay sau đó, WeChat của Triệu Tư Tư cũng gửi tới:
[Nhuế Nhuế, sáng nay mình bận tí việc, quá trưa tụi mình tập hợp ở nhà mới nhé ~ ]
Nhìn những dòng tin nhắn này, hai mắt tôi lập tức đỏ ngầu.
Ký ức bị c/h//é//m chec thảm tràn về.
Kiếp trước, sau khi nhận được hai tin nhắn này, tôi chẳng hề nghi ngờ, yên tâm ngủ nướng đến tận buổi chiều mới ra ngoài.
Hôm đó là ngày ba người chúng tôi hẹn nhau đi trang trí nhà mới.
Đó là ngôi nhà của tôi và chồng tôi – Ngô Hiên Minh.
Thế nhưng khi tôi đến nơi vào buổi chiều, tôi không đợi được hai người kia, mà đợi được một tên giec người bái thiến bám theo phía sau.
Tôi bị hắn truy đuổi vào tận phòng ngủ, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đống quần áo vứt bừa bãi dưới đất.
Chỉ vì khựng lại đúng một giây, tôi đã bị dao phay c//h/é//m trúng lưng.
Cho đến khi tôi m/á//u thịt be bét nằm trên giường, chỉ còn thoi thóp một hơi, tên s//á/t n//h/â//n mới rời đi.
Lúc này, Ngô Hiên Minh và Triệu Tư Tư mới chui ra từ trong tủ quần áo.
Bọn họ không mảnh vải che thân, kinh hoàng nhìn dáo dác xung quanh.
Tôi không còn sức để truy cứu chuyện gian tình của họ, chỉ biết run rẩy đưa tay ra:
“Cứu… cứu tôi...”
Ngô Hiên Minh do dự cầm điện thoại lên, lại bị Triệu Tư Tư khóc lóc ngăn lại.
"Không thể báo cảnh sát! Nếu không làm sao giải thích chuyện chúng ta không sứt mẻ miếng nào? Nói là chúng ta trốn đi để vụng trộm rồi thấy chec không cứu sao!"
Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.
Hai người họ nhìn nhau, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nnhư nhìn một đống rác rưởi ngáng đường.
Cả buổi chiều có rất nhiều khách đến, đều là tới tham quan nhà mới.
Tôi đã có vô số cơ hội để được cứu giúp.
Nhưng Ngô Hiên Minh luôn chặn tất cả mọi người ở bên ngoài, không cho vào phòng ngủ, còn Triệu Tư Tư thì bịt chặt miệng tôi.
Máu tôi chảy cạn, chec không nhắm mắt.
Trở lại thực tại.
Lúc Ngô Hiên Minh và Triệu Tư Tư gửi cho tôi hai tin nhắn kia, đại khái còn hơn ba tiếng nữa họ mới tới.
Lần này, tôi sẽ đến sớm hơn bọn họ.
Thích trốn tủ quần áo đúng không? Tôi cho các người trốn cả đời luôn!
2.
Tôi đến nhà mới sớm hơn ba tiếng.
Thứ tôi mang theo không phải đồ trang trí, mà là một bộ thiết bị camera mini, cùng với sắt thép và máy hàn mua từ cửa hàng kim khí.
Căn nhà mới còn trống rỗng, phòng ngủ chỉ có cửa sổ chưa lắp rèm.
Kiếp trước, tôi đã bỏ mạng tại chính nơi này.
Tôi không có thời gian để đau buồn.
Tủ quần áo là loại cửa trượt, rất lớn, đủ để giấu hai người bên trong, thậm chí còn có thể “vận động” bên trong.
Vậy thì tôi vào làm chút thủ thuật cũng rất dễ.
Tôi dán một chiếc camera cúc áo vào mặt trong phía trên của tủ.
Tiếp theo là góc tường phòng ngủ, phía trên thanh treo rèm.
Cuối cùng là phòng khách, phòng tắm và nhà bếp.
Đảm bảo tất cả camera đều kết nối với app trên điện thoại, hình ảnh rõ nét, ghi âm bình thường.
Sau đó tôi đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, giơ đèn hàn lên.
Những dòng bình luận chợt nổ tung.
[Cô ta đang hàn cửa sổ á?! Điên rồi sao!]
[Nữ phụ muốn bịt cửa sổ sao không thuê thợ mà lại tự làm, chẳng lẽ là muốn lát nữa thể hiện trình độ trước mặt nam chính à?]
Tôi mặc kệ tất cả, làm xong mọi thứ thì ra ngoài, trốn vào góc cầu thang thoát hiểm.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Nửa tiếng sau, thang máy vang lên một tiếng "đing".
Tim tôi đập nhanh dữ dội.
Ngô Hiên Minh và Triệu Tư Tư vừa cười vừa nói bước ra.
Ngô Hiên Minh xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, tay kia ôm eo Triệu Tư Tư.
Triệu Tư Tư mặc một chiếc váy đỏ gợi cảm, hoàn toàn khác hẳn phong cách trung tính ngày thường.
"Con lợn ngu ngốc đó chắc còn đang ngủ nướng, chiều mới lết x//á/c tới, vừa hay nhường chỗ cho chúng ta.”
Triệu Tư Tư cười nũng nịu đấm nhẹ anh ta một cái:
“Ôi anh nhỏ tiếng thôi… mà Nhuế Nhuế cũng thật là, nhà mới của mình mà chẳng để tâm gì cả.”
Ngô Hiên Minh cười khẩy, móc từ túi ra một chiếc bcs siêu mỏng, lắc lắc trước mắt Triệu Tư Tư.
“Lát nữa thử cái này không? Tìm chỗ kín đáo chật hẹp một chút, chẳng phải em thích cảm giác kích thích sao?”
“Đáng ghét!” Mặt Triệu Tư Tư đỏ lên.
Họ không chút đề phòng bước vào nhà.
Khoảng hai mươi phút trôi qua, đủ để họ vào việc chính.
Khác với sự chậm chạp của kiếp trước, tôi lao ra khỏi cầu thang bộ, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cửa chính!
“RẦM!!!”
Cửa bật ra, tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang.
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ truyền ra tiếng kêu hoảng hốt.
Tôi đi thẳng về phía phòng ngủ, bên trong quả nhiên không còn ai, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng cọ xát khe khẽ phát ra từ tủ quần áo.
Khác với kiếp trước, lần này động tĩnh đá cửa quá lớn, khiến họ luống cuống rồi làm rơi luôn điện thoại bên ngoài.
Tôi nhặt đống quần áo và điện thoại vương vãi dưới đất, nhét qua khe hở chật hẹp của cửa sổ, ném xuống bệ cửa sổ bên ngoài.
Ngay sau đó, tôi vừa nhìn thấy bình luận hiện lên, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa.
3.
[S//á/t n//h/â//n đến rồi!]
Tôi mở cửa, nhìn thấy một anh chàng shipper đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mít.
Nhìn kỹ hơn, sau lưng hắn còn đeo một chiếc ba lô nặng trịch.
“Có thể cho tôi vào ngồi nghỉ một lát không?”
Tôi niềm nở mời hắn vào nhà.
Gã shipper liếc tôi bằng ánh mắt âm trầm, lại đảo mắt một vòng quanh phòng, đột ngột đặt balo xuống, chuẩn bị lấy thứ gì đó bên trong.
Tôi đột ngột đứng bật dậy, lách nhanh ra phía cửa.
“Ôi, tôi chợt nhớ ra còn quên mua ít vật liệu, anh cứ ngồi nghỉ tự nhiên nhé, lúc nào muốn đi thì khép cửa giúp tôi là được.”
“À đúng rồi, chồng với bạn thân tôi đang ở trong phòng ngủ đấy, có gì anh cứ tìm họ nha ~ "
Tôi chỉ vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng, rồi lập tức lách người ra ngoài, đóng cửa, khóa trái liền một mạch.
Những dòng bình luận vừa nãy còn hả hê lập tức ngây người.
[Đệt, nữ phụ sao lại nhốt nam nữ chính với hung thủ chung một chỗ vậy!]
[Còn nói cho hung thủ biết họ đang ở trong phòng ngủ nữa?! Thế này thì chạy đằng trời à?]
[Con tiện nhân nữ phụ, quay lại đây nhanh a a a a a a!]
Tôi xuống lầu, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Mở camera giám sát trên điện thoại, nhiều khung hình hiện ra cùng lúc.
Ngô Hiên Minh và Triệu Tư Tư đang trần như nhộng, ép chặt lấy nhau trong không gian tủ chật hẹp.
Trên mặt họ còn vương nét đỏ ửng của cuộc vui dở dang trộn lẫn với sự hoảng loạn tột độ.
Triệu Tư Tư bịt chặt miệng, Ngô Hiên Minh dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Ngoài phòng khách, tên sát nhân lôi từ trong balo ra một con dao phay lớn.
Chính là con dao đã giec tôi ở kiếp trước.
Hắn có vẻ muốn để dành phòng ngủ làm "món chính" cuối cùng, nên thong dong lục lọi đồ đạc ngoài phòng khách trước.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha