Chương 5
"Sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ?"
Ta ngây thơ mở miệng.
Bà thấy ta bày ra bộ dạng dầu muối không ăn, trực tiếp phất tay bỏ đi.
Trước khi đi bà còn lạnh lùng nói với ta: "Ngươi đừng có hối hận!"
Hối hận? Ta đã sớm hối hận rồi, bây giờ đến lượt các ngươi.
11
Ngày lễ cập kê của ta, Hoàng hậu nương nương trở thành chính tân của ta, bà ấy đích thân cài trâm mũ cho ta. Đây là vinh dự mà tất cả các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều không có.
Ta mỉm cười cảm tạ từng vị khách, ánh mắt quét qua mẹ ta, chỉ thấy bà nắm chặt tay Chu Y Y, an ủi nàng ta.
Chu Y Y cúi đầu bên cạnh bà, không biết đang nghĩ cái gì.
Một lát sau, Ngũ Hoàng tử mang theo quà, cười đầy dịu dàng đi tới trước mặt ta.
"Tuế Tuế, sinh thần vui vẻ, mong muội đời này bình an vui vẻ."
"Đa tạ Ngũ ca ca."
Ta ngượng ngùng cúi đầu mỉm cười, mọi người phát ra một tràng cười thiện ý.
Rượu qua nửa tuần, Chu Y Y đã kiếm cớ bỏ đi.
Ta nhẹ giọng dặn dò nha hoàn bên cạnh: "Trông chừng nàng ta, có chuyện gì thì bẩm báo với ta."
Nha hoàn gật đầu vâng dạ rồi biến mất khỏi đại sảnh. Một lát sau, nàng ấy thần sắc hoảng hốt chạy đến trước mặt ta. Hầu như không còn lễ nghi gì đáng nói, những người xung quanh đều có chút kinh ngạc.
Rất nhanh nàng ấy thì thầm vào tai ta kể lại những gì nhìn thấy, cả người ta đều sững sờ. Không ngờ câu "đừng hối hận" của mẹ ta, là tính kế cả Ngũ Hoàng tử vào.
Khi ta chạy đến hậu viện, Ngũ Hoàng tử và Chu Y Y quần áo xộc xệch nằm cùng một chỗ. Các phu nhân đi theo phía sau vội vàng che mắt nữ nhi chưa xuất giá, còn mình thì xem được một màn kịch hay.
Ta dùng nước tạt tỉnh hai người, Chu Y Y nhìn thấy ta, khóc lóc kể lể với ta: "Tỷ tỷ, muội có lỗi với tỷ, đều là lỗi của muội."
Nói xong nàng ta đã bò dậy, lao đầu về phía bức tường bên cạnh.
Mẹ ta nhanh tay lẹ mắt ngăn nàng ta lại, lạnh lùng nhìn ta: "Chuyện đã xảy ra rồi, dù cho để nó làm ni cô cũng được, con cũng không thể bức tử nó chứ."
"Được thôi, vậy thì làm ni cô đi." Ánh mắt ta lạnh lẽo, châm chọc mở miệng.
"Sao con lại ác độc như vậy! Nó là muội muội của con!"
"Con không có muội muội không biết liêm sỉ như thế."
Ta khinh bỉ nhìn hai người.
Ngũ Hoàng tử xoa xoa đầu, cuối cùng thở dài một tiếng: "Tuế Tuế, bổn Hoàng tử thật lòng thích muội, nhưng bổn Hoàng tử đã làm muội mất mặt. Chuyện này, bổn Hoàng tử sẽ xử lý tốt."
"Được."
Ta mặt không cảm xúc gật đầu, sau đó rời khỏi chỗ cũ.
Ngày hôm sau, chuyện cười của Trấn Bắc Vương phủ truyền khắp kinh thành. Ngũ Hoàng tử đích thân tới xin lỗi bệ hạ, sau đó nói không xứng với ta, chủ động từ hôn.
Hoàng đế bá bá tức giận đập vỡ mấy cái chén, cuối cùng ông ấy nói: "Tuế Tuế là nhi tức trẫm đã nhắm trúng, nó từ nhỏ do trẫm nuôi lớn, nếu Ngũ Hoàng tử không xứng, vậy thì Thái tử! Còn nữ nhân kia, Ngũ Hoàng tử ngươi hoặc là đánh chế-t bằng gậy, hoặc là làm thị thiếp."
Hoàng đế bá bá vừa ra tay, tất cả những kẻ xem ta là trò cười đều trở thành kẻ ghen tị với ta. Còn mẹ ta sau khi nhận được tin, tức đến mức đập vỡ bình hoa trong nhà.
Bà vốn tưởng ta sẽ không nỡ bỏ Ngũ Hoàng tử, cộng thêm vì giữ thể diện sẽ để Chu Y Y làm Trắc phi của Ngũ Hoàng tử. Nhưng đến cuối cùng, Chu Y Y lại trở thành thị thiếp không lên được mặt bàn nhất. Thị thiếp và nô tài chẳng có gì khác biệt, đều là hạ đẳng nhất.
12
Còn Chu Nam vì Chu Y Y liên tục làm liên lụy, cộng thêm thiên phú của bản thân vốn không đủ đã hoàn toàn đứt đoạn cơ hội tiến vào trung tâm chính trị.
Trước lễ cập kê, hắn ta còn năm lần bảy lượt tặng đồ, lúc ẩn lúc hiện bày tỏ tình ý. Hắn ta muốn mê hoặc ta, giống như cha hắn ta đã mê hoặc mẹ ta vậy. Cho dù hắn ta không thể cưới ta, cũng muốn ta cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả vì hắn ta. Nhưng mỗi lần, ta đều đem đồ hắn ta tặng, giẫm dưới chân ngay trước mặt hắn ta.
Nay thân phận ta càng thêm tôn quý, hắn ta đã không dám trêu chọc ta nữa. Hắn ta mấy lần nỗ lực chốn quan trường, nhưng lần nào cũng bị chèn ép, bất đắc dĩ đành phải từ quan làm tiên sinh dạy học.
Khi Hoàng đế bá bá nhắc đến hắn ta lại càng cười lạnh liên hồi: "Nhi tử của chuột thì biết đào hang, đúng là không sai. Chỉ dựa vào hắn ta? Mà còn muốn ăn bám Tuế Tuế nhà ta? Cái thứ gì đâu, hắn ta cũng xứng!"
"Tuế Tuế, may mà cái đầu này của con là giống cha con. Nếu không chắc bá bá bị con chọc tức chế-t."
"Thời gian này con cứ theo Hoàng hậu đi hành cung tránh nóng, Trấn Bắc Vương phủ cứ để lại cho bà mẹ tồi tệ của con đi."
"Vậy con đa tạ Hoàng đế bá bá bác."
Ta cười hì hì cầm trái cây gặm.
Hoàng đế thật lòng thương ta, cho ta tất cả những gì tốt nhất. Hơn nữa ông ấy còn thay ta ghi thù báo oán, ông ấy trực tiếp ban nữ nhi hung dữ nhất trong các dòng dõi võ tướng cho Ngũ Hoàng tử làm chính phi. Những ngày tháng tươi đẹp của Chu Y Y coi như hoàn toàn chấm dứt rồi!
Vì cách làm quá đáng của mẹ ta, phần lớn người trong cung đều không thèm để ý đến bà, có chuyện gì tốt cũng chẳng bao giờ gọi bà. Cho nên lần đi hành cung tránh nóng này hoàn toàn không có phần của bà.
Đợi ta từ hành cung tránh nóng trở về đã có hạ nhân của Trấn Bắc Vương phủ tìm tới.
"Quận chúa, mau về phủ xem đi, hiện giờ Vương phi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc rồi."
Nghe tin này, ta cảm thấy có chút không thể tin nổi.
Trên đường về, ta mới biết ngọn nguồn sự việc. Hóa ra, Chu Y Y ở trong phủ Ngũ Hoàng tử sống trong nước sôi lửa bỏng, muốn mẹ ta cứu nàng ta ra. Nhưng mẹ ta dùng hết mọi cách, Ngũ Hoàng tử phi đều không nhả người.
Ngũ Hoàng tử phi đâu có ngốc, khoảnh khắc nàng ấy nhận thánh chỉ đã biết rồi, muốn mình sống tốt thì phải có người khác sống không bằng chế-t.
Chu Y Y thấy mẹ ta chẳng có cách nào nữa, oán khí trong lòng hoàn toàn bùng nổ, nàng ta trực tiếp dùng da-o găm đâ-m mẹ ta bị thương.
"Di mẫu, người nói người người thương nhất là con. Nhưng tại sao đến cuối cùng, người hưởng hết mọi lợi ích lại là nữ nhi ruột của người? Nàng ta được hưởng giáo dục hoàng gia từ nhỏ, lớn lên mất đi vị trí Ngũ Hoàng tử phi còn có thể trở mình thành Thái tử phi, nực cười biết bao!"
"Di mẫu, có phải người vẫn luôn lừa gạt con không? Người dụ dỗ con thừa nhận trộm cắp, hại con bị nữ nhi của người ném ra khỏi cửa lớn, hại con trở thành thị thiếp đê hèn nhất."
"Di mẫu, con rất hận người. Là người lợi dụng con để làm nền cho cái tốt của nữ nhi dì. Dựa vào đâu chứ?"
Chu Y Y đổ hết tất cả uất ức và không như ý những năm nay lên đầu mẹ ta. Nàng ta quên mất bản thân là một cô nhi, làm sao có được cuộc sống gấm vóc lụa là, cũng quên mất mẹ ta đã toan tính cho nàng ta thế nào, cũng quên mất là mẹ ta đã nuôi lớn nàng ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha