Chương 6
Nàng ta đâ-m mẹ ta bị thương xong thì muốn tự sát, nhưng bị người ngăn lại, chờ ta xử lý.
Ta đứng bên giường mẹ ta, khẽ cười mở miệng: "Thị thiếp của Ngũ Hoàng tử phủ, bổn Quận chúa không có tư cách xử lý."
Mẹ ta nghe vậy thì cuống lên: "Tuế Tuế, con đừng để bọn họ mang Y Y đi, Y Y chỉ là kích động một chút thôi."
"Mẹ, con đã nói rồi, con không có tư cách xử lý thị thiếp nhà người khác."
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ thị thiếp.
Mẹ ta sắc mặt trắng bệch: "Con muốn mượn da-o giế-t người?"
"Mẹ đoán xem?" Ta mỉm cười, cũng không phản bác.
13
Mẹ ta nhìn ta hoàn toàn xa lạ, đột nhiên bật cười: "Năm tám tuổi đó, ta đã cảm thấy ngươi thay đổi rồi. Không ngờ, quả nhiên ngươi vẫn luôn giả vờ ngây thơ vô tội, thực chất tâm cơ sâu vô cùng, giống hệt người cha kia của ngươi."
"Bà không có tư cách bàn luận về cha ta."
Sắc mặt ta lập tức thay đổi, cha chính là vảy ngược của ta.
Mẹ ta thấy ta phản ứng lớn như vậy, biểu cảm trở nên nghiền ngẫm: "Sao? Ta nói không được?"
"Được, hôm nay mẹ con chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng."
Ta thu lại vẻ mặt lạnh băng, cười bảo hạ nhân lui hết ra ngoài.
"Cha ta là do bà hại chế-t, là bà mật báo. Bà nói xem sao bà còn mặt mũi nhắc đến ông ấy? Ông ấy cho bà vinh hoa phú quý, cho bà địa vị thân phận không ai dám bắt nạt, sao bà nỡ lòng nào hại ông ấy?"
Mẹ ta nghe lời này thần sắc biến đổi, há miệng muốn phủ nhận, nhưng thấy dáng vẻ bình tĩnh của ta thì biết ta đã biết toàn bộ sự thật, bà phản bác cũng vô dụng.
"Là ông ta hại hạnh phúc cả đời của ta, ta chẳng qua là phản kích mà thôi."
Mẹ ta nói lời này vừa uất ức vừa không cam lòng.
Ta cười khẩy một tiếng: "Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!"
Ta kể toàn bộ sự thật năm xưa cho mẹ ta, nói cho bà biết, bà đã sớm bị người bà coi trọng vứt bỏ rồi. Mà người duy nhất quan tâm bà, coi bà như mạng sống lại bị chính tay bà hại chế-t.
"Bà biết không? Chu Y Y kia đâu phải là kích động, nàng ta đã bôi thuốc độc lên da-o găm, nàng ta đã chuẩn bị sẵn rồi, bà không cứu được nàng ta ra, nàng ta đã kéo bà cùng xuống địa ngục."
"Còn nhi tử Chu gia mà bà để ý kia, cảm thấy bà hại muội muội hắn ta, bây giờ đang ở bên ngoài đi khắp nơi rêu rao bà và cha hắn ta có quan hệ không minh bạch."
"Bà nuôi một đôi vô ơn, nuốt má-u thịt bà không thành, còn muốn mạng của bà."
"Có điều bà cũng là kẻ vô ơn bạc bẽo."
Mẹ ta nghe ta nói vậy, hô to không thể nào.
"Tùy bà, dù sao ta cũng chẳng trông mong bà tin tưởng, cũng chẳng trông mong bà tỉnh ngộ."
Trong mắt ta mang theo sự châm chọc: "Bà cứ ôm lấy cái tình yêu vọng tưởng đó của bà mà sống cho tốt, bà mà chế-t, tự nhiên sẽ được chôn cùng với cha ta, cũng chính là người bà ghét nhất."
"Cút, ngươi cút đi cho ta. Nghịch nữ! Ngươi đừng hòng lừa gạt ta. Ta sẽ không tin đâu, nhất định là ngươi hận ta thấu xương mới lừa ta."
Mẹ ta cầm lấy cái gối bên cạnh ném về phía ta, bà tức đến mức trong miệng trào ra má-u tươi.
Bà của kiếp trước ý khí phong phát, đưa Chu Y Y lên vị trí Hoàng tử phi, bà còn để Chu Nam trở thành chủ nhân của Trấn Bắc Vương phủ. Bà của hiện tại chẳng qua chỉ là con chó mất chủ tự lừa mình dối người.
"Ta tự nhiên sẽ cút, nhưng trước khi cút, ta còn muốn nói với bà thêm một chuyện.
Bà biết vì sao ta tên là Mộ Tuế không? Vì sao đệ đệ tên là Mộ Hằng không? Bởi vì cha đặc biệt tìm Hoàng đế bá bá đặt tên, ông ấy muốn cùng bà trường trường cửu cửu, muốn cùng bà tuế tuế thường tương kiến."
Mẹ ta nghe xong lời ta nói, ôm đầu gào thét điên cuồng.
Ta thầm nhủ trong lòng, cha, con báo thù cho ngài rồi, ngài đừng oán hận con bắt nạt nữ nhân ngài yêu.
14
Tâm phúc ta để lại thỉnh thoảng lại kể những lời ta nói ngày hôm đó cho mẹ ta nghe. Cuối cùng không đổi lại được sự tỉnh ngộ của bà, mà đổi lại tin tức bà đã điên rồi.
Ta nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
Năm năm sau, đệ đệ tiếp nhận chức vị trong quân của cha, nó viết thư nói với ta, tỷ tỷ, cuối cùng đệ cũng có thể bảo vệ tỷ rồi.
"Đưa tin tốt đến Trấn Bắc Vương phủ."
"Vâng, Thái tử phi."
Những năm qua, tin tức Chu Y Y bị đưa vào thanh lâu, ta sẽ nói cho bà biết. Chu Nam nghiện rượu như mạng suốt ngày cờ bạc, ta cũng sẽ nói cho bà biết. Chuyện vui đệ đệ trở thành Đại Tướng quân như vậy, tự nhiên cũng phải nói cho bà biết.
Tin tức đưa đi chưa được mấy ngày, người của Trấn Bắc Vương phủ đã đến báo tin, nói mẹ ta đi rồi.
Nghe tin, ta ngồi bên cửa sổ nhìn những bông hoa kỳ lạ đủ màu sắc ngoài kia. Ta khẽ ngâm nga bài thơ a cha, một kẻ thô kệch thường hay đọc lúc ta còn nhỏ.
Xuân nhật yến, lục tửu nhất bôi ca nhất biến. Tái bái trần tam nguyện: Nhất nguyện lang quân thiên tuế, Nhị nguyện thiếp thân thường kiện, Tam nguyện như đồng lương thượng yến, Tuế tuế trường tương kiến.
(Tiệc ngày xuân, rượu xanh một chén ca một khúc. Lại lạy trình ba nguyện ước: Một nguyện chàng sống ngàn tuổi, Hai nguyện thiếp thân thường khỏe mạnh, Ba nguyện giống như chim én trên xà nhà, Năm nào cũng gặp nhau. )
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa