Chương 4
"Tuế Tuế, Y Y vẫn còn chưa hiểu chuyện, sao con có thể được lý không tha cho người như vậy?"
Ta không còn che giấu cảm xúc của mình nữa, giận dữ ra mặt nhìn hai người: "Trấn Bắc Vương phủ xưa nay đều trong sạch, bây giờ có kẻ vấy bẩn Trấn Bắc Vương phủ! Đang vấy bẩn cha con! Kẻ như vậy dựa vào đâu mà giữ lại Trấn Bắc Vương phủ? Ra tay!”
Những ngày qua, mẹ ta ngấm ngầm đấu đá với ta chưa từng thắng, vốn đã có chút u uất trong lòng. Bà nghĩ đến việc ta trước kia còn bằng mặt không bằng lòng, đến nay dám ngang nhiên thách thức, bà đã không thể khống chế cảm xúc được nữa.
Bà xông tới tát ta một cái: "Rốt cuộc con muốn làm cái gì?"
Đánh xong bà cũng nhận ra không ổn, lại tiến tới lấy lòng nhận sai: "Tuế Tuế, mẹ không cố ý."
Ta ôm mặt lạnh lùng nhìn bà, sau đó nói với ma ma: "Ma ma, chúng ta hồi cung."
Trước khi đi, ta vẫn cho người ném Chu Y Y ra ngoài.
Vương phủ có lợi hại đến đâu cũng không sánh được với người trong cung tới, huống hồ lúc này có Ngũ Hoàng tử chống lưng.
9
Ta mang theo dấu tay in trên mặt trở về hoàng cung, Hoàng đế nhìn thấy dấu tay trên mặt ta thì đau lòng dỗ dành nửa ngày. Ông ấy sẽ không làm gì quả phụ của huynh đệ, nhưng con cái thì ông ấy vẫn nuôi nổi. Từ đó về sau, ta hoàn toàn ở lại trong hoàng cung.
Còn Chu Y Y thì sao?
Danh tiếng của nàng ta coi như hoàn toàn hỏng bét, mẹ ta muốn vì nàng ta mà xoay chuyển tình thế, dùng danh nghĩa của nàng ta làm đủ mọi việc thiện trong thành. Nhưng những gia đình có chút danh tiếng ở kinh thành không nhà nào là không biết vị biểu tiểu thư này tay chân không sạch sẽ, còn từng bị Quận chúa ném ra khỏi cửa lớn.
Mẹ ta không chỉ muốn xây dựng danh tiếng tốt cho nàng ta mà còn muốn giống như kiếp trước, mời phu tử giỏi về dạy học cho nàng ta. Nhưng nghìn vàng bỏ ra, người đến cũng chỉ là mấy kẻ tầm thường. Bà dẫn theo Chu Y Y đến từng nhà cầu cạnh, nhưng những người có tài năng không một ai nguyện ý nhận nàng ta.
Ta ở trong cung ăn hoa quả tiến cống, trong lòng lóe lên vô số nụ cười lạnh.
Đối với con ruột của mình thì không quan tâm hỏi han, đối với con người khác lại tận tâm như vậy. Ai không biết còn tưởng hai người kia mới là con ruột của bà.
Nghĩ đến những chuyện Hoàng đế bá bá kể cho ta, ta thật lòng kêu oan thay cho cha.
Năm đó cha ta vừa gặp đã yêu mẹ ta, thế là đã tới nhà ngoại tổ phụ cầu thân.
Khi đó cha ta chỉ là một tiểu Tướng quân, còn nhà ngoại tổ phụ ta là dòng dõi thanh lưu nhiều đời, tất nhiên mẹ ta chướng mắt một tiểu Tướng quân xuất thân bùn đất đi lên, bà yêu người biểu ca đầy tài hoa của bà.
Nhưng cuối cùng, cục diện thiên hạ phân rõ, Hoàng đế bá bá ta chỉ còn một bước nữa là thành Hoàng đế. Nhà ngoại ta tất nhiên không muốn kết thông gia với kẻ sa cơ lỡ vận nữa, mà chọn cha ta người có tiền đồ hơn. Còn biểu ca của mẹ ta sợ đắc tội cha ta, sợ ảnh hưởng con đường làm quan sau này cũng lựa chọn từ bỏ mẹ ta.
Mẹ ta chỉ biết cha ta cầu cưới bà, hủy hoại nhân duyên và hạnh phúc của bà. Nhưng chưa bao giờ biết rằng, bà vốn dĩ không nằm trong sự lựa chọn của gia đình và người trong lòng.
Cha ta cưới được mẹ ta, cũng không muốn mẹ ta vì vậy mà đau lòng, thế nên cũng không nhắc tới chuyện này, đồng thời ông ấy cũng bảo Hoàng đế bá bá đừng nói ra.
Vốn dĩ Hoàng đế bá bá cũng không muốn nói cho ta biết, nhưng mẹ ta thật sự quá đáng rồi. Không chỉ đón đôi huynh muội kia về chăm sóc mà còn vì đôi huynh muội kia hoàn toàn ngó lơ tỷ đệ ta. Trong lòng Hoàng đế bá bá tự nhiên là tức giận.
Ta bỏ vào miệng một quả vải, ta của hiện tại sẽ không nói cho bà biết những sự thật này. Ta muốn đợi đến lúc bà tuyệt vọng nhất sẽ đâ-m thêm một da-o này.
10
Cơ hội này đợi một cái chính là bảy năm.
Bảy năm, ta trưởng thành trong hoàng cung. Đệ đệ nói với ta, đợi qua lễ cập kê của ta, nó sẽ đến biên cương. Nó muốn lập công danh, che mưa chắn gió cho ta, cho ta một hậu phương vững chắc.
Ta cười xoa đầu đệ đệ, cuối cùng nó cũng lớn rồi, sẽ không còn khóc lóc đi tìm mẹ nữa. Nó lớn rồi, cũng hoàn toàn chấp nhận hiện thực rằng trong lòng mẹ chưa từng có bọn ta.
Trong bảy năm này, chỉ có ngày sinh nhật và ngày giỗ của cha ta mới trở về vương phủ.
Mỗi lần trở về, mẹ ta đều lạnh mặt hỏi ta: "Con còn muốn ghi thù đến bao giờ?"
"Mẹ đoán xem?"
Ta hờ hững trả lời, luôn chọc cho bà tức đến run cả người.
Ta cũng từng có tình cảm kính yêu với bà, cũng từng lương thiện đối đãi với huynh muội Chu gia. Nhưng đổi lại là cái gì?
Huống hồ những năm qua bà cũng chưa từng hối hận về cái tát dành cho ta. Nay muốn hàn gắn quan hệ mẹ con cũng chẳng qua là muốn toan tính ta lần nữa mà thôi.
Ngày hôm ấy, mẹ ta gửi thiếp vào cung, nói là muốn tổ chức lễ cập kê thật lớn cho ta.
Hoàng đế bá bá cầm tấm thiếp, hài lòng cười: "Hồ đồ lâu như vậy, cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn. Tuế Tuế, con cứ về đi. Bất kể con và mẹ con quan hệ thế nào, con cũng nhẫn nhịn một thời gian, dù sao con cũng chẳng ở Trấn Bắc Vương phủ được bao lâu nữa."
Ta gật đầu, sau đó từ biệt Hoàng đế bá bá bác.
Nếu ta không về, vở kịch của bà diễn tiếp thế nào được?
Mấy ngày ta trở về, bà gần như chuyển hết đồ tốt nhất trong phủ đến chỗ ta. Ta sai người đều ghi chép lại và canh giữ cẩn thận, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với bà. Mãi đến hôm đó, bà chủ động tới tìm ta.
"Tuế Tuế, những năm qua mẹ đã tệ bạc với con. Sau này mẹ nhất định sẽ yêu thương con thật tốt."
Ta nhìn biểu cảm gượng gạo của bà, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn cười: "Mẹ có việc gì sao?"
Sắc mặt mẹ ta lập tức cứng đờ, im lặng một lát, vẫn mở miệng:
"Tuế Tuế, quan hệ của con và Thái tử, Hoàng tử trong cung đều không tệ. Con xem những năm qua Chu gia ca ca của con cũng đã thi đỗ Tiến sĩ, con xem có thể giúp đỡ tiến cử một chút không."
Quả nhiên, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!
Ngón tay ta lướt qua những món trang sức bà gửi tới, cuối cùng dừng lại trên đống đồ vàng Hoàng đế bá bá ban cho.
"Mẹ, con là nữ nhi, hậu cung nương nương lợi hại đến mấy cũng không được tham chính, mẹ nói xem con có mấy cái đầu để cho Hoàng đế bá bá chém đây?"
Ta cười hì hì hỏi ngược lại bà, nhìn sắc mặt bà đen đi từng chút một, sau đó nghiêng đầu hỏi bà: "Mẹ, người thấy đẹp không?"
"Ngươi, ngươi giỏi lắm," Mẹ ta tức điên lên, chỉ vào mũi ta nói, "Mộ Tuế, ngươi không muốn giúp thì nói thẳng! Chướng mắt đồ của ta cũng nói thẳng! Cầm đồ của hoàng gia khoe khoang cái gì? Ngươi còn chưa phải là nhi tức nhà bọn họ đâu!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha