Chương 3
Người trước trồng cây người sau hóng mát, tất cả những gì cha ta dùng mạng đổi lấy cho ta, bọn họ dựa vào đâu mà bất bình?
"Mẹ, đây là Hoàng đế bá bá tặng con."
Ta dùng giọng điệu khoe khoang, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía huynh muội Chu gia.
Sắc mặt hai người quả nhiên trắng bệch.
Mẹ ta thần sắc lúng túng mở miệng: "Vậy Tuế Tuế phải nghe lời Hoàng đế bá bá nhiều hơn."
Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Tất nhiên rồi."
Đợi người đứng vào vị trí xong xuôi, ma ma ra lệnh một tiếng, tất cả những chiếc hộp đó đều được mở ra. Trang sức vàng chói lọi, còn có một số châu báu quý giá, cùng bút mực giấy nghiên danh tiếng hiện ra trước mặt mọi người.
Mắt huynh muội Chu gia vụt sáng lên. Điều này làm ta chợt nhớ tới kiếp trước, hai người bọn họ bề ngoài coi tiền tài như cỏ rác, nhưng sau lưng lại dùng đủ mọi thủ đoạn lừa gạt lấy đồ trong tay ta.
Ta bước lên lấy ra một chiếc vòng vàng đeo vào tay, tràn đầy mong đợi nhìn mẹ ta: "Mẹ, đẹp không?"
Mẹ ta vừa đau lòng cho ánh mắt thèm thuồng của huynh muội Chu gia, vừa qua loa nhìn ta: "Không tệ, Tuế Tuế đeo cái gì cũng là đẹp nhất."
"Vậy thì tốt."
Ta thỏa mãn cười, tháo chiếc vòng xuống cầm trong tay nghịch, sau đó ta mở miệng nói với ma ma: "Ma ma, mẹ ta đã xem qua rồi, vậy làm phiền bà thu lại hết đi."
Mẹ ta không dám tin nhìn ta một cái: "Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền ma ma chứ?"
Nếu chuyện này là "làm phiền" ma ma, thì những thứ trong cung ban thưởng xuống này, làm sao đến tay bà được?
Làm sao từ tay bà lại đến tay huynh muội Chu gia được?
7
Ma ma trong cung đều nhiều hơn người thường một cái tâm nhãn, người có thể hầu hạ bên cạnh chủ tử, trên người càng có đến tám trăm cái tâm nhãn.
Ma ma bước lên một bước chắn trước mặt ta, bà không kiêu ngạo không tự ti nhìn mẹ ta, giọng nói mang theo sự lạnh lùng:
"Vương phi, nô tỳ là do bệ hạ ban thưởng cho Quận chúa để quản lý công việc lớn nhỏ bên cạnh Quận chúa, tất nhiên là không phiền."
Lời của ma ma đồng nghĩa với việc chuyện sau này của ta đều do trong cung quản, cho dù bà là mẹ, bà cũng không có tư cách tranh giành với hoàng gia!
Mẹ ta tức đến mức mặt cũng trắng bệch, nhưng lại chẳng có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ta mang nguyên vẹn tất cả đồ tốt đi.
Trong lòng ta sướng rơn, nhìn ba người bọn họ liên tục chịu thiệt thòi, đã có chút muốn cười. Nhưng nghĩ đến ta của kiếp trước, sự trả thù này còn lâu mới triệt tiêu được nỗi hận trong lòng ta.
Ở cái tuổi như hoa như ngọc, ta lại bị nhốt trong phòng chứa củi, ăn không đủ no, áo không đủ che thân, ngay cả ăn uống vệ sinh đều ở trong đó. Bọn họ ở trong phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý cha ta mang lại, lại ra sức hành hạ đôi con cái của ông ấy đến chế-t.
Ta nhìn mình đầy lệ khí trong gương, sờ sờ chiếc vòng vàng trong tay. Không vội, đều sẽ phải xuống địa ngục thôi!
Ta ở trong phủ hai ngày, vị hôn phu trên danh nghĩa của ta đã bị Hoàng đế đuổi tới
Lúc còn nhỏ thực ra Ngũ Hoàng tử đối xử với ta cũng không tệ, chỉ là về sau dưới sự tác động của mẹ ta, hắn ta đã thành công thay lòng đổi dạ. Chỉ là kiếp này, ta muốn ngay từ khi bọn họ gặp gỡ đã chặt đứt con đường lên trời của Chu Y Y.
"Đừng để người trong phủ biết Ngũ Hoàng tử sắp tới."
"Quận chúa, nếu không thông báo xuống, hạ nhân trong phủ sẽ tiếp đãi không chu đáo."
Ma ma có chút lo lắng mở miệng.
"Không sao, Ngũ Hoàng tử sẽ không để ý đâu."
Để ý thì thế nào? Ta chưa bao giờ để ý việc có làm Ngũ Hoàng tử phi hay không, chỉ cần ta không tự tìm đường chế-t, đời này ta có thể nằm trong ổ phú quý hạnh phúc cả đời.
8
Khi Ngũ Hoàng tử đến, ta đang lục tung cả viện để tìm chiếc vòng vàng.
Hắn ta có chút tò mò hỏi ta: "Chỉ là một chiếc vòng vàng thôi mà, ngày thường muội đều mặc một thân trắng trơn, sao lại để ý đến nó thế?"
"Vòng vàng không quý, nhưng là Hoàng đế bá bá cho, tất nhiên là nghìn vàng khó đổi."
Ngũ Hoàng tử nghe ta nói vậy cũng trở nên căng thẳng: "Người đâu, mau giúp tìm kiếm một tay."
Rất nhanh chiếc vòng vàng đã được tìm thấy trong phòng của Chu Y Y.
Mẹ ta nhận được tin, nhanh chóng dẫn Chu Y Y đến trước mặt Ngũ Hoàng tử tạ tội.
"Ngũ Hoàng tử, chuyện này chắc chắn là hiểu lầm."
Mẹ ta vắt óc bắt đầu nghĩ đối sách, thậm chí còn liên tục dùng ánh mắt ám chỉ ta. Ta biết bà muốn ta thay Chu Y Y giấu đi, nhưng cái bẫy này là do ta đặt, ta tự nhiên phải ném đá xuống giếng.
"Y Y muội muội, nếu muội thích trang sức có thể nói với ta, ngoại trừ đồ Hoàng đế bá bá cho, ta đều có thể tặng muội."
Ma ma trong cung thấy vẻ mặt đầy uất ức của ta cũng tiến lên một bước mở miệng: "Vương phi, nếu là hiểu lầm, vậy vừa rồi khi Quận chúa mất vòng, sao vị biểu tiểu thư này không lấy ra? Cứ phải để người khác lục soát ra được?"
Mẹ ta nghe vậy lập tức phản bác: "Nói không chừng là người trong phủ hãm hại thì sao? Y Y nhà ta ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao có thể làm ra chuyện này."
Ma ma nghe lời này tức đến mức run người, trong phủ hiện tại chỉ có hai vị chủ tử, loại trừ bản thân bà ấy ra thì chỉ còn lại Quận chúa. Ý của bà là, Y Y của bà không có vấn đề, nữ nhi ruột của bà ngược lại có vấn đề sao?
Ngũ Hoàng tử cũng nghe hiểu lời này, cười khẩy một tiếng: "Đã như vậy thì để người của quan phủ tới cửa đi."
Hiện giờ ta là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn ta, ta mất mặt chính là hắn ta mất mặt. Tất nhiên hắn ta chán ghét thái độ của mẹ ta.
Nghe những lời này, mẹ ta lập tức trở nên căng thẳng. Bà vừa đón người về, nói thật, trong lòng bà cũng không nắm chắc.
Chu Y Y càng sợ đến mức ôm chặt lấy mẹ ta, cả người run rẩy.
Mẹ ta còn muốn ngăn cản, nhưng Ngũ Hoàng tử muốn đứng ra báo quan, bà cũng có chút bất lực.
Bà ngồi xổm xuống, nói với Chu Y Y: "Y Y, con nói thật với di mẫu, con có lấy hay không? Lấy rồi thì xin lỗi tỷ tỷ một câu, di mẫu sẽ bảo tỷ tỷ tha thứ cho con."
Lấy? Trong lòng ta tràn đầy cười lạnh.
Chu Y Y thấy Ngũ Hoàng tử sắc mặt u ám, lại nhìn mẹ ta dịu dàng như nước, chần chừ một chút đã mở miệng nói với mẹ ta: "Y Y nhặt được ở trong vườn hoa."
Lời này của nàng ta là thật, nhưng nói quá muộn rồi. Ngay lúc này, việc nàng ta thừa nhận này đã chụp lên cái danh tham lam trộm cắp.
Quả nhiên sắc mặt Ngũ Hoàng tử càng đen hơn, ánh mắt ma ma nhìn ta càng thêm đau lòng. Còn ta thì lập tức dứt khoát, trở mặt ngay tắp lự.
"Trấn Bắc Vương phủ không giữ được kẻ tay chân không sạch sẽ, người đâu, ném Chu Y Y ra khỏi Trấn Bắc Vương phủ cho bổn Quận chúa."
Người ta mang từ trong cung về bên cạnh lập tức hành động. Nhưng bọn họ mới tiến lên một bước, mẹ ta đã chắn trước mặt Chu Y Y.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha