Chương 2
Ta giả vờ như không hiểu, tiến lên dính lấy bà: "Mẹ, con nhớ mẹ."
"Mẹ cũng nhớ con."
Mẹ ta mở miệng một cách qua loa, sau đó bảo người dưới bày bát đũa.
Sau khi ngồi xuống bên cạnh mẹ, thái độ của ta lập tức trở nên kiêu ngạo, ta chỉ vào huynh muội Chu gia ra lệnh: "Hai đứa hạ nhân các ngươi, còn không mau tới gắp thức ăn cho bổn tiểu thư, ngồi đó làm cái gì?"
Nói xong lời này, ta còn cố tình tức giận đập mạnh xuống bàn. Dọa cho huynh muội Chu gia sắc mặt lập tức trắng bệch, bọn họ bất lực nhìn về phía mẹ ta.
Mẹ ta sau khi bị dọa giật mình thì cơn giận lập tức bốc lên, nhưng rất nhanh bà lại đổi sắc mặt, cười vẻ đầy dịu dàng.
"Tuế Tuế, con có muốn có thêm ca ca muội muội không?"
5
Ta nghe câu này, nén xuống nụ cười lạnh trong lòng, chỉ trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn mẹ ta: "Mẹ, con ở trong cung đã có rất nhiều ca ca muội muội rồi. Mẹ không cần tìm thêm cho con nữa đâu."
Lời đến bên miệng của mẹ ta bỗng nghẹn lại. Bà nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, bà không hiểu vì sao ta có thể nhanh chóng hòa đồng với các Hoàng tử như vậy. Nhưng ta lại hiểu rõ thần sắc trong mắt bà.
Mẹ ta rất nhanh lại cười dịu dàng, bà đưa tay múc cho ta một bát canh. Ta cười hì hì nhận lấy bát, lớn tiếng nói một câu cảm ơn mẹ.
Trong mắt người ngoài, đây là một màn mẹ từ con hiếu biết bao.
Nhưng giây tiếp theo, bà lại nhẹ nhàng nói: "Tuế Tuế, mẹ cảm thấy ca ca muội muội chắc chắn là càng đông càng tốt, sau này người thương Tuế Tuế cũng nhiều hơn."
Nếu ta không biết gì cả, tự nhiên sẽ cảm thấy từng câu từng chữ của bà đều là đang tính toán cho ta. Nhưng ta của kiếp trước ngu xuẩn, đã chế-t vào năm mười tám tuổi. Kiếp này, bất kể là thuốc độc bọc đường mật hay là tình mẫu tử chân thành tha thiết, ta đều không cần nữa!
Ta gõ gõ bát cơm, không tiếp lời bà, mà nhìn về phía hai người đối diện với vẻ đầy ác ý.
"Hai tên nô tài các ngươi, nghe không hiểu lời bổn Quận chúa sao? Chủ mẫu cũng đã động tay gắp thức ăn rồi, các ngươi còn ngồi đó làm gì? Có tin bổn Quận chúa bán các ngươi cho gã buôn người không?"
Huynh muội Chu gia hiện giờ tuổi còn nhỏ, cộng thêm vốn là con nhà sa cơ lỡ vận, nay dù có khoác lên mình gấm vóc lụa là thì trên người vẫn mang theo sự rụt rè hèn mọn không lên được mặt bàn. Cảm nhận được khí thế sắc bén của ta, Chu Y Y còn nhỏ tuổi òa khóc nức nở. Còn Chu Nam thì mặt trắng bệch, nhưng vẫn ôm chặt lấy muội muội, ánh mắt hắn ta mang theo một tia bất khuất và hận thù.
Mẹ ta thấy huynh muội Chu gia khó xử như vậy, cơn giận cưỡng ép đè xuống trước đó cũng trào lên.
"Tuế Tuế, không được vô lễ như thế. Bọn họ là ca ca và muội muội của con. Tuế Tuế, con mau xin lỗi đi!"
Trước kia bà chọn cách dung túng sự ngạo mạn vô lễ của ta, hận không thể khiến tính tình ta hư hỏng triệt để mới tốt. Nhưng khi ta hết lần này đến lần khác hành hạ người bà để tâm, bà cũng chẳng màng đến kế hoạch nuôi phế ta nữa.
"Mẹ, nhưng bọn họ đâu phải ca ca và muội muội của Tuế Tuế. Tuế Tuế chưa từng gặp bọn họ." Ta cười với vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Chẳng lẽ bọn họ không phải nô tài mẹ mua về sao?"
Câu hỏi ngược lại của ta khiến huynh muội Chu gia vốn tâm cao khí ngạo tức đến mức cả người run rẩy.
Chu Nam càng trực tiếp quỳ xuống trước mặt mẹ ta: "Di mẫu, Chu Nam và Y Y không nên làm phiền Trấn Bắc Vương phủ, xin di mẫu hãy để con và muội muội về đi."
Chậc, ăn bám mà còn đòi giữ tự trọng sao?
Một bên yên tâm thoải mái nhận lấy gấm vóc ngọc ngà mẹ ta mang đến, một bên lại muốn giữ cốt cách của mình, thật nực cười.
Ta nhịn không được đang định châm chọc vài câu, ai ngờ mẹ ta quay đầu trực tiếp chất vấn ta:
"Con vừa về đã làm cho trong nhà gà bay chó sủa, con cứ nhất định phải phá hoại cái nhà này mới chịu sao? Cho dù không thích huynh muội nó cũng không nên mở miệng một câu nô tài, hai câu nô tài. Tuế Tuế, tuy con chưa gặp bọn họ, nhưng bọn họ đích thực là họ hàng xa của mẹ."
Bà hận không thể chụp cái danh "kẻ quấy phá gia đình" lên đầu ta, chẳng hề quan tâm những lời chất vấn này có ảnh hưởng gì tới ta hay không. Bà cũng chẳng quan tâm liệu ta có đau lòng buồn bã hay không.
Đối với nữ nhi bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của bà như ta, bà đã vơi đi quá nhiều kiên nhẫn rồi.
Ta cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia u tối, thế này mà đã hết kiên nhẫn rồi sao? Nhưng trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
6
"Mẹ, con biết rồi mà."
Ta lắc lắc tay mẹ ta, giống như đang làm nũng với bà.
Bà thấy ta có vẻ nhận lỗi, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bà không ngờ, ta vừa quay đầu đi vẫn dùng thái độ đối xử với nô tài để đối đãi với huynh muội bọn họ: "Hai người các ngươi còn không mau cảm ơn mẹ ta."
Mẹ ta thấy ta bằng mặt không bằng lòng, một cục tức nghẹn ở ngực, há miệng muốn dạy dỗ ta. Nhưng khi bà nhìn thấy ma ma hầu hạ phía sau ta lại ngậm miệng.
Bà có bao nhiêu bất mãn với ta đều phải nín nhịn trở về. Dù sao người trong cung kia yêu thương chất nữ là ta đây chứ không phải thê tử của huynh đệ là bà.
Ba người trước mắt, một người có giận không dám trút, một người trong mắt đầy không cam lòng nhưng lại chẳng làm gì được, một người nước mắt lưng tròng nhưng lại tủi thân uất ức. Ta suýt nữa bật cười thành tiếng, quả nhiên cáo mượn oai hùm dùng rất tốt. Nhìn bộ dạng xui xẻo của ba người bọn họ, ta vui vẻ ăn đã hai bát canh ngọt.
Bên này ta ăn uống no say, ba người bên kia lại chẳng còn khẩu vị gì nữa. Mà ta tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc.
Ta quay đầu nhìn ma ma phía sau, cười nói: "Ma ma, đồ Hoàng đế bá bá tặng ta, ta muốn cho mẫu thân xem, có được không?"
Ma ma trong cung âu yếm nhìn ta, lập tức gật đầu: "Quận chúa, chuyện này tự nhiên là được."
Ma ma nói xong, đã quay người dặn dò một tiếng. Rất nhanh, người ta mang từ trong cung về đã bưng các hộp lớn nhỏ đi vào, mười mấy người đứng thành hai hàng.
Ta hiện giờ vẫn đang trong thời kỳ chịu tang, trên người mặc đồ vô cùng trắng trong. Nhưng Hoàng đế lại ban thưởng cho ta vô số trân bảo.
Mẹ ta nhìn thấy mười mấy cái hộp này cũng kinh ngạc. Bà kín đáo quan sát ta một cái, sau đó nén xuống sự chán ghét trong mắt.
Ta biết bà đang thấy bất bình thay cho huynh muội Chu gia. Nhưng ta lại cảm thấy vô cùng nực cười. Cha ta và Hoàng đế đương triều đều xuất thân áo vải, vinh hoa phú quý của bọn họ đều là lấy mạng đổi về. Cha ta vì muốn ta có thêm tự tin để trở thành nhi tức hoàng gia, càng vì ta mà giành lấy ngôi vị Quận chúa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha