Chương 1
1
Trước khi chế-t ta mới biết mẹ ta đã hận cha ta cả một đời. Bà cũng ghét lây sang con cái của mình cả một đời. Bà dùng tiền đồ và tính mạng của con ruột mình để trải thảm cho con cái của thanh mai trúc mã trong lòng bà bước lên mây xanh.
Trước khi nhắm mắt, ta từng hỏi bà: "Mẹ chưa từng da-o động dù chỉ một chút sao?"
Bà chỉ chán ghét quay đầu đi, sau đó đứng dậy rời khỏi, không thèm nhìn ta lấy một lần.
Bông hoa đỏ nở rộ ngoài cửa sổ rơi khỏi cành, rơi xuống nền đất bẩn thỉu. Nó cũng từng được người ta ngưỡng mộ, cũng từng ngạo nghễ đứng trên đầu cành, nhưng khi cơn gió cuối cùng thổi qua, đã trở thành câu chuyện khiến người ta thổn thức.
2
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. . . Sắc phong Mộ Tuế làm Đại Hạ quốc Tòng nhất phẩm Quận chúa, khâm thử."
Trong mộng, ta đã vô số lần mơ thấy cảnh tượng của ngày hôm đó, nhưng không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, ta lại quay về đúng ngày này.
Ta nhớ ra rất nhiều chuyện. Cha ta là vị Tướng quân nổi tiếng nhất Đai Hạ quốc, ông ấy và Hoàng đế hiện tại là huynh đệ tốt nhất.
Khi cha còn sống, Hoàng đế ban thưởng vô số kể, nhà ta vinh hiển không ai bì kịp, là gia đình khiến cả kinh thành ngưỡng mộ nhất.
Năm ta tám tuổi, cha nhận quân lệnh phải đi trấn thủ biên cương. Trước khi ra trận, ông ấy ôm ta nói sẽ giành cho ta cái danh Quận chúa để chơi. Ông ấy đã làm được, nhưng ông ấy sẽ mãi mãi không quay trở về nữa.
Ta ngẩng đầu nhìn ra cửa, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê.
Thuở nhỏ không hiểu nỗi đau mất cha, nay quay lại ngày này, hóa ra lại đau thấu tim gan đến vậy. Chỉ là lần này, sau khi khóc xong, ta muốn tất cả những kẻ từng hại Trấn Bắc Vương phủ phải trả giá!
Ta nhào tới trước quan tài, đau thương đến mức không kiềm chế được.
Mẹ ta lau nước mắt, đưa tay muốn bế ta lên, bà cảm thấy ta làm vậy rất mất mặt. Nhưng ta lại sống chế-t bám chặt lấy quan tài của cha không chịu buông.
Khi sự kiên nhẫn của bà cạn kiệt, định sai người cưỡng chế kéo ta ra thì Hoàng đế và nhi tử của ông ấy cùng xuất hiện tại tang lễ. Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ, duy chỉ có ta quay người nhìn ông ấy.
"Bá bá, ta không còn cha nữa rồi."
"Bá bá, con không muốn làm Quận chúa nữa. Bá bá, con muốn cha quay về."
Ta khóc đến xé gan xé phổi, thở không ra hơi, nói năng cũng vấp váp.
Hoàng đế vốn dĩ đã mang trong lòng nỗi hổ thẹn với ta, nay thấy ta trong bộ dạng này lại càng thêm thương xót không thôi.
Ông ấy tiến lên ôm ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi:
"Tuế Tuế, con không còn cha, sau này bá bá chính là cha của con. Những gì cha con cho con, bá bá cũng sẽ cho con."
Tình nghĩa giữa cha ta và vị Hoàng đế xuất thân áo vải này là tình nghĩa đi ra từ núi thây biển má-u. Hoàng đế đã nói như vậy thì tự nhiên là nghiêm túc.
Ta quay đầu nhìn gương mặt trong thoáng chốc đã trắng bệch của mẹ ta, trong ánh mắt bà ẩn chứa một chút oán độc.
Kiếp trước, ta không hiểu được sự vui mừng trong mắt bà trước đó. Còn nay, ta lại nhìn thấu sự oán độc trong mắt bà. Thật sự nực cười làm sao!
Kiếp trước, sau khi cha ta đi, mẹ ta bắt đầu hủy hoại danh tiếng của ta, nuôi dạy ta thành một kẻ có tính cách điêu ngoa, tùy hứng lại ngu dốt. Nếu không phải về sau ta chịu đủ mọi đau khổ dưới tay bọn họ thì cũng sẽ không giác ngộ.
Làm lại một lần nữa, ta muốn nghiền nát hy vọng của bọn họ từng chút một, để bọn họ nếm thử mùi vị của đau khổ.
3
Tang lễ qua đi, thánh chỉ trong cung đã ban xuống, ta và đệ đệ cùng được đón vào Hoàng cung.
Mẹ ta năm lần bảy lượt ngăn cản đều không được. Bà không muốn tỷ đệ ta tiếp xúc quá nhiều với hoàng tộc, bà sợ ta và đệ đệ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Bà sợ Hoàng đế sẽ ngày càng quan tâm đến hai tỷ đệ đáng thương này.
Nỗi lo của bà là đúng!
Mấy ngày nhập cung, Hoàng đế hễ có rảnh là sẽ đến chơi cùng ta và đệ đệ một lát.
Ta nhân lúc tâm trạng Hoàng đế đang tốt, ngây ngô hỏi ông ấy:
"Bá bá, trước khi cha đi có nói muốn đệ đệ trở thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất."
Ta chỉ tay vào đệ đệ Mộ Hằng đang không hiểu gì ở bên cạnh: "Cha còn nói, mong sau này đệ đệ cũng giống như cha, bảo vệ bờ cõi. Bá bá, thế nghĩa là gì ạ?"
Căn cơ của nhà ta đều nằm ở chiến trường, đệ đệ gia nhập quân doanh, đến lúc đó chỉ cần hô một tiếng, ắt sẽ có các tướng sĩ nể mặt cha mà chiếu cố đệ đệ nhiều hơn.
Nếu đệ đệ bước vào triều đình, theo toan tính của mẹ ta, sớm muộn gì đệ đệ cũng chế-t trong tay huynh muội Chu gia. Chỉ có rời xa Trấn Bắc Vương phủ, nó mới có thể sống tốt, mới không bị người ta nuôi dạy lệch lạc.
Hoàng đế nghe những lời này, trong mắt thêm vài phần xúc động. Ông ấy là vua một nước không thể rơi lệ, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng.
"Lão đệ tốt của trẫm, một lòng chỉ lo nghĩ cho bá tánh Đại Hạ."
Ông ấy xúc động thật lâu, sau đó trả lời câu hỏi của ta:
"Bảo vệ bờ cõi chính là trở thành đại anh hùng giống như cha con. Cha con hy vọng đệ đệ con có thể trở thành đại anh hùng."
"Bá bá, ta hiểu rồi."
Ta gật đầu ra vẻ bà cụ non.
Hoàng đế cười khẽ một tiếng, sau đó dặn dò thái giám phía sau: "Sau này cho tỷ đệ Mộ gia cùng vào cung học tập, đều là những đứa trẻ ngoan."
Ở góc độ không ai nhìn thấy, tay ta đang run rẩy. Cuối cùng ta cũng đã đưa đệ đệ đi được bước đầu tiên rồi.
4
Ta biết Hoàng đế đã nghe lọt những lời này của ta, chỉ là hiện giờ đệ đệ còn nhỏ nên mới cho bọn ta vào Học viện Hoàng gia đọc sách trước. Ta tin đợi đệ đệ lớn hơn chút nữa, Hoàng đế bá bá sẽ cho nó đến biên cương.
Kiếp này, ta sẽ không cho Chu Y Y cơ hội quyến rũ đệ đệ, cũng không cho Chu Nam khả năng mưu hại đệ đệ.
Ngay trong khoảng thời gian ta và đệ đệ ở tạm trong cung, mẹ ta đã đón con cái của người trong lòng bà về. Việc này sớm hơn kiếp trước tận một năm.
Ta nghe người dưới báo lại, trong lòng không kìm được nụ cười lạnh.
Đã nôn nóng đến thế sao? Sợ bọn ta thoát khỏi sự khống chế của bà, bà sẽ không thể giành được lợi ích tốt nhất cho bọn họ đến thế sao?
Chỉ là kiếp này, Trấn Bắc Vương phủ không còn là thiên đường của huynh muội bọn họ nữa, mà là địa ngục. Cứ việc đến nộp mạng!
Sau khi ta nói với Hoàng đế bá bá là nhớ nhà, đã nhanh nhẹn thu dọn tay nải, một mình trở về Trấn Bắc Vương phủ.
Kẻ thù từ phương xa tới, ta tự nhiên phải dâng lên đại lễ rồi.
"Tuế Tuế, sao hôm nay con lại về?"
Mẹ ta ngỡ ngàng nhìn ta, sau đó có chút lúng túng.
Trên bàn cơm, hai đứa trẻ dung mạo tinh xảo có chút rụt rè nhìn về phía ta. Mẹ ta vốn dĩ có chút chột dạ, nhưng trong khoảnh khắc đã biến thành sự chán ghét đối với ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha