Chương 4
Nhậm Vi Vi khoanh tay, quét mắt qua mọi người, giọng đầy châm chọc:
“Nói nghe dễ lắm! Tôi và bọn họ giống nhau chắc? Họ kiếm được bao nhiêu, tôi kiếm được bao nhiêu?
Nếu tôi có chuyện gì, các người gánh nổi không?!”
Chỉ vài câu đó thôi, gương mặt các nhân viên đều hiện rõ phẫn nộ.
【Trong mắt Nhậm Vi Vi, con người được chia đẳng cấp bằng tiền à? Với cái diễn xuất dở tệ đó, cô ta có gì để kiêu ngạo chứ?】
【Cảm ơn chương trình “Thám Hiểm Đi Nào Mọi Người”, tôi chính thức unfollow, sau này còn quay lại chê nữa.】
【Cho hỏi, Thẩm Trà thật sự biết bắt quỷ sao?!】
【Trời ơi! Hóa ra lúc nãy không phải hiệu ứng chương trình thật!】
【Tôi thừa nhận lúc nãy mắng hơi nặng lời, mong Đại sư rộng lượng đừng chấp!】
【Có ai biết năm phút tắt máy quay đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?!】
10
Đạo diễn Mai quả thật rất biết cách tạo đề tài.
Không biết từ lúc nào, máy quay đã được bật lại.
Những lời của Nhậm Vi Vi khi nãy, toàn bộ khán giả đều nghe rõ mồn một.
Con người khi sợ hãi thường dễ mất lý trí, rồi buông ra những câu nói ngu xuẩn.
Yến Triều bình thản lên tiếng:
“Vậy cô muốn sao? Báo cảnh sát nói ở đây có ma, rồi chờ họ đến đón cô à?
Cô đoán xem, họ có đến không? Dù đến, có bao nhiêu người dám vào đây?”
Nhậm Vi Vi bị anh dồn cho cứng họng, nửa ngày không thốt được lời.
Yến Triều chẳng buồn liếc thêm cô ta cái nào:
“Chúng ta đi thôi. Cô ta không muốn đi thì cứ ở lại.”
【Đỉnh thật, Yến ca vẫn là Yến ca! Cách xử lý này quá sảng khoái!】
【Không hiểu Nhậm Vi Vi làm trò gì, dù sao cũng phải rời khỏi đây mà, mở lại máy quay có gì to tát đâu.】
【Chắc cô ta định than khổ để đạo diễn tăng cát-xê, ai ngờ lại bị phản đòn, haha!】
Lúc này, Nhậm Vi Vi mới nhận ra bình luận đang hiện đầy màn hình.
Cô ta lập tức tái mặt.
“Không phải thế đâu! Đây là do tổ chương trình cố tình sắp xếp…”
Còn chưa nói dứt câu, quay phim đã xoay ống kính đi chỗ khác.
“Xin lỗi nhé, tôi không muốn làm lỡ thời gian quý báu của cô. Cô đi chỗ khác mà kiếm thêm tiền đi.”
【HAHAHA quay phim còn biết châm nữa kìa!】
【Mặt Nhậm Vi Vi chắc méo luôn rồi!】
…
Trước khi xuất phát, một cô trợ lý nhỏ chạy đến tìm ta xin một lá bùa hộ thân.
Cô bé mếu máo:
“Em vẫn thấy sợ lắm, lỡ lát nữa mọi người đi nhanh quá, em bị bỏ lại thì sao?”
Ta không nỡ, liền vẽ cho cô ấy một lá. Không ngờ vừa vẽ xong, mọi nhân viên đều xếp hàng xin bùa.
Ngay cả Thẩm Tấn cũng có mặt.
“Cảm ơn cô, Đại sư.”
Ta nhướng mày, không ngờ có ngày được nghe hai chữ đó từ miệng anh ta, lạ thật.
Ta cố ý trêu:
“Tỉnh rồi à? Cũng muốn bùa à?”
Anh ta gật đầu, hơi lúng túng.
【Haha, lúc đầu chương trình anh ta còn chê là mê tín, giờ lại đòi bùa!】
【Fan Thẩm Tấn còn tự tin không? Idol của các người đang “xin ké” đấy nhé!】
Ta đưa bùa rồi nói:
“Bùa này chỉ bảo hộ được một thời, chứ không trọn đời. Giải linh vẫn phải là người buộc linh.”
Anh ta khẽ khựng lại, mặt quay đi, nhỏ giọng nói:
“Cảm ơn.” Rồi lặng lẽ bước đi.
Sau khi phát xong, gần như ai cũng có một lá bùa hộ thân.
Chỉ còn Yến Triều là chưa có.
Ta nghĩ rồi vẽ thêm một lá, xem như cảm ơn anh vì đã giúp ta cầm máy quay.
Đoàn người bắt đầu lên đường.
Nhậm Vi Vi cũng không dám tách ra, vừa sợ trước vừa lo sau, len lén chen vào giữa đoàn.
Ta và Yến Triều đi đầu.
Anh ta bình thản, chẳng hề có chút sợ hãi.
Ta đưa cho anh ta lá bùa:
“Cho anh.”
Anh ta thoáng ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng ấm áp.
Ta gật đầu:
“Phòng khi có chuyện thôi.”
Anh ta nhận lấy, cẩn thận đặt vào túi áo bên trái, chỗ gần tim nhất.
“A Trà, sao em biết mấy thứ kỳ môn độn giáp này vậy?”
【Khoan! Ảnh đế vừa gọi cô ấy là gì? A Trà?!】
【Tôi cũng nghe thấy! Gọi thân mật thế này à?!】
Trước ống kính mà anh chẳng hề che giấu chút thân mật nào.
Nhưng điều khiến ta băn khoăn hơn là— ánh mắt anh rất bình thản, không hề có ý thăm dò.
Giống như chỉ đang hỏi: “Hôm nay em ăn gì vậy?”
…
Anh hoàn toàn không để tâm đến câu trả lời. Hoặc là — anh đã biết sẵn đáp án.
Ta đè nén nghi ngờ trong lòng, nói bừa:
“Học từ ông nội tôi đấy. Ông từng là đạo sĩ.”
Thật ra, ông nội nguyên chủ chẳng phải đạo sĩ gì cả, chỉ là người mê huyền học.
Khi trẻ ông hay đi khắp nơi bái sư học đạo, về già thì ở hẳn trong đạo quán. Cũng vì thế mà nguyên chủ mới từng bị chụp ảnh trong đạo quán, cô ta thật sự chỉ đến thăm ông nội thôi.
Dù sao ta nói thế cũng chỉ để giải thích cho khán giả hiểu, họ đâu biết quá khứ của nguyên chủ.
Còn Yến Triều, tin hay không tùy anh.
Anh khẽ cười:
“Thì ra vậy, A Trà thật làt tuổi trẻ tài cao.”
Xem ra là không tin.
Nụ cười kia rõ ràng giả đến mức lịch sự.
【Không hiểu sao lại thấy có chút cưng chiều?! Trời ơi, ngọt quá!】
【Ảnh đế tuyệt mỹ x Đại sư huyền học, cặp đôi đỉnh cao của giới thượng lưu!】
【Song A CP, tôi lại nghiện rồi!】
Vừa đi được một đoạn, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Nơi này… chẳng phải chúng tôi vừa mới đi qua đó sao?!
11
Yến Triều khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn ta.
Rõ ràng, anh ta cũng đã nhận ra có điều bất thường.
Trực giác của anh ta thật kinh người.
Ta nhẹ lắc đầu, ra hiệu đừng vội đánh rắn động cỏ.
【Trời ơi, là ảo giác của tôi sao? Sao tôi cảm giác họ vừa đi qua chỗ này rồi?!】
【Đúng đúng, tôi cũng thấy vậy!】
【Không phải là bị “quỷ đánh tường” chứ?!】
【Chẳng phải Thịnh Trà nói là không sao à?】
Cả đoàn đều bắt đầu hoảng hốt. Ta trấn an:
“Đừng sợ, không có chuyện gì đâu.”
Thứ đó không có ác ý. Nó chỉ muốn dẫn chúng tôi đến một nơi nào đó mà thôi.
“Tiếp tục đi đi.”
Mọi người không ai phản đối, thế là lại bước tiếp.
Đi được một đoạn nữa, Nhậm Vi Vi bắt đầu nổi đóa:
“Còn phải đi đến bao giờ nữa hả? Ở đây chúng ta đi tới lần thứ ba rồi đó!”
Ta không đáp lời.
Cô ta dứt khoát chạy lên đầu hàng, nắm chặt cổ tay tôi, liên tục truy hỏi:
“Thẩm Trà, cô có làm được không vậy? Có tìm được đường ra không? Rốt cuộc chúng ta có ra được không hả?”
Bàn tay cô ta ướt đẫm mồ hôi. Miệng thì cứng, nhưng tim lại sợ muốn ch/ết.
Dù hình tượng đã sụp đổ, Nhậm Vi Vi cũng chẳng còn muốn giả vờ nữa, dứt khoát nằm bẹp:
“Nếu không được thì nói thẳng đi! Tôi tự đi tìm đường! Ai muốn đi cùng tôi không?”
Không ai đáp lại.
Cô ta mất mặt, dậm chân tức tối:
“Được! Các người không đi, tôi đi một mình!”
Ta khẽ cong môi, nói hờ hững:
“Cô biết trong phim kinh dị, người ch/ết đầu tiên là ai không?”
Yến Triều phối hợp đáp một cách nghiêm túc: “Là kẻ tách đàn, đi một mình.”
Câu trả lời hoàn hảo.
【Phu xướng phụ tùy! CP Mắt – Thuốc nhỏ mắt muôn năm!】
Nếu không phải lo chương trình phải chịu trách nhiệm, ta đã mặc kệ cô ta sống ch/ết rồi.
Nhậm Vi Vi liếc xéo ta, rồi quay sang Thẩm Tấn:
“Tấn ca, chúng ta đi cùng nhau đi!”
Thẩm Tấn thẳng thừng từ chối:
“Không, tôi đi cùng đại sư.”
【Ha ha ha, lúc mới đầu còn khinh thường, giờ thì ngoan ngoãn theo đại sư rồi!】
【Tấn ca đúng là quay xe nhanh như chớp!】
【Nhậm Vi Vi đúng là ác, đã sợ ch/ết còn muốn kéo người khác ch/ết chung!】
Thấy không ai hùa theo, Nhậm Vi Vi đành cụp mắt, lủi thủi quay về hàng.
【Nhìn Nhậm Vi Vi bị quê mà tôi thấy hả dạ ghê!】
Không biết đã đi thêm bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng thấy một khung cảnh khác hẳn.
Giữa căn phòng trống trải, đứng sừng sững một miệng giếng khô.
Trên mặt đất, là một ngôi sao năm cánh khổng lồ được vẽ bằng mực đen.
Giếng nằm đúng ngay trung tâm ngôi sao.
Khung cảnh đột ngột và rùng rợn.
Chính đây là thứ nó muốn chúng tôi nhìn thấy.
Trong giếng… có thứ gì đó.
Trên thành giếng khắc đầy phù văn, nhưng một nửa đã bị ai đó cố tình cào xước.
Ta khẽ quát:
“Ra đi!”
Từ một góc tường, một con chuột mập râu bạc trắng thò đầu ra, chắp tay thi lễ.
【Con chuột béo thành tinh rồi hả?!】
【Không phải chuột! Đó là “Hôi tiên” — linh vật biết tu đó!】
【Trời ạ, một buổi livestream mà thấy nhiều chuyện lạ hơn cả hai chục năm sống trên đời! Cảm ơn chương trình! Cảm ơn Thịnh đại sư!】
Thì ra là con Hôi tiên này giở trò.
Nó dẫn tôi đến đây, cũng chính nó phá hủy phù chú trên giếng.
Còn nguyên nhân… nằm dưới đó.
Quả nhiên, nó chỉ tôi một cái, rồi quay người nhảy tọt xuống giếng.
Tống Văn kinh ngạc:
“Chị Trà, chẳng lẽ nó bảo chị nhảy theo à?”
Quả thật là vậy.
“Tất cả ở đây chờ, tôi xuống xem thử.”
Đạo diễn Mai hoảng hốt:
“Đại sư, ngài… ngài khoan đã—”
Chưa kịp nói hết, ta đã nhảy xuống giếng.
12
Bên trong giếng không sâu.
Ta nhanh chóng chạm đất.
Phía trên, đạo diễn Mai hét vọng xuống:
“Đại sư! Ngài có sao không?!”
Ta ngẩng lên, ánh đèn rọi chập chờn, trả lời:
“Không sao cả.”
Giếng lạnh buốt, âm khí dày đặc.
Toàn bộ sự bất thường của bệnh viện này — đều xuất phát từ đây.
Cấu trúc của bệnh viện đã bị người ta động tay, cố tình biến thành tụ âm trận.
Mà tâm trận — chính là cái giếng này.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha