Chương 5
Bên trong thành giếng phủ kín phù chú. Tất cả đều bị cào nát.
Chính là Hôi tiên làm.
Nó ôm một hòn đá, bò đến trước mặt ta.
“Ta dùng cái này đập sao?”
Nó gật đầu lia lịa.
“Ta không cần đâu.”
Tôi dứt khoát giơ tay niệm chú, một chưởng bổ vào tường gạch.
Rắc!
Những viên gạch đỏ nứt toác, để lộ phía trong là vô số bộ hài cốt xếp chồng lên nhau.
Cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người.
Quả nhiên là tà pháp. Ta hét lên:
“Đạo diễn Mai! Báo cảnh sát đi! Dưới này có xương người!”
Hôi tiên dẫn tôi đến đây, là để tôi phá bỏ tà trận này.
Sau khi bệnh viện bị bỏ hoang, có kẻ đã lợi dụng nơi đây, biến nó thành tụ âm địa.
Hắn đào giếng, gi/ết người, khóa xương, giam hồn — tất cả chỉ để cầu trường sinh bất lão.
Đạo diễn Mai đáp vọng xuống:
“Báo rồi! Nhưng mà, đại sư, ngài làm sao lên đây được?”
Ta khẽ mỉm cười, tung người lên, mũi chân điểm nhẹ lên tường gạch lồi ra.
Vài bước thôi, ta đã thoát khỏi giếng.
Hôi tiên cũng nhanh nhẹn nhảy theo.
【Trời ơi, là khinh công thật hả?!】
【Đại sư quá ngầu! Giếng cũng không cản nổi!】
Đạo diễn Mai cười đến mức gương mặt gần như nở hoa, quay sang máy quay nói:
“Quý khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng chờ cảnh sát đến xem — nơi này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra!”
Số người xem trực tiếp đã vượt năm mươi triệu, còn đang tăng không ngừng.
Cảnh tượng náo nhiệt chẳng kém gì trận chung kết World Cup.
Đạo diễn Mai phấn khích hỏi:
“Đại sư, ngài nhìn xem, bệnh viện này sao lại có giếng? Giếng trong này sao lại có xương người? Rồi còn—”
Ta chỉ hờ hững đáp:
“Chờ cảnh sát đến rồi nói.”
Kết luận thế nào, cứ để cơ quan chức năng định đoạt.
Lời chúng tôi nói, chưa chắc đã được tin.
【Tôi nhớ đến vụ “Cậu bé áo đỏ” năm đó, thật quá rùng rợn…】
【Trời ơi, đây là kịch bản hay thật sự?】
【Mấy người phía trên ngốc quá, đã báo cảnh sát rồi thì sao là kịch bản được?!】
Còn chưa kịp đợi cảnh sát đến, ta đã thấy một bóng người lén lút trốn sau dãy hành lang.
Ta nói khẽ:
“Các người ở đây đợi, tôi đi rồi quay lại.”
Đạo diễn Mai lập tức kéo máy quay theo sau:
“Còn ngây ra đó làm gì? Đuổi theo chứ! Khán giả còn đang chờ xem kìa!”
13
Thứ nhỏ mọn kia, chạy cũng nhanh thật.
Ta tung người, một cước đá thẳng vào thắt lưng hắn.
Rất tốt — ngã sấp mặt luôn.
Hắn lồm cồm bò dậy, đột nhiên giơ tay ném thứ gì đó về phía ta.
Ra chiêu ám hại ư?
Không thể tránh được, vì phía sau còn có quay phim.
Nếu để hắn đánh trúng, hậu quả sẽ rất nặng — loại phù đó chuyên tổn hại linh hồn, nhẹ thì ngu ngơ, nặng thì ch/ết không toàn thây.
Ta thuận tay nhấc cái cáng cứu thương bên cạnh, chắn hết toàn bộ phù chú.
Giấy phù chạm vào kim loại, liền phát ra mùi khét rát mũi. Nhân cơ hội đó, hắn vùng dậy bỏ chạy.
Ta hất mạnh tay, ném thẳng cái cáng.
Cái cáng đập trúng chân sau của hắn, khiến hắn khuỵu xuống đất, quỳ rạp không dậy nổi.
【Trời ơi! Đại sư còn biết đánh nhau!】
【Đây là hung thủ thật à?!】
Ta bước đến trước mặt hắn.
Một thanh niên trẻ, không giống chủ mưu. Cùng lắm chỉ là tay sai tép riu.
Ta bóp lấy cổ hắn, lạnh giọng:
“Người khác đâu?!”
Hắn trợn mắt nhìn ta, hằn học không nói.
Không chịu khai à?
Ta khẽ đọc chú, ngón trỏ điểm lên giữa trán hắn.
Chỉ một lát sau, gương mặt hắn vặn vẹo trong đau đớn, ngã lăn ra đất giãy giụa.
Mồ hôi từng giọt to như hạt đậu lăn xuống trán.
Chưa đến nửa phút, hắn đã sụp xuống dưới chân ta, run rẩy nói:
“Tôi nói, tôi nói! Tất cả là sư phụ tôi làm! Ông ta đang ở trấn Thanh Sơn! Người là ông ta gi/ết, giếng cũng là ông ta đào! Là vì muốn trường sinh bất tử! Tôi… tôi chỉ là kẻ canh giữ thôi!”
【Giải quyết nhanh vậy luôn?!】
【Còn nhanh hơn cả Conan! Đại sư, nhận con làm đồ đệ đi!】
【Từ nay về sau, tôi chính là con cún trung thành của ngài!】
Một bên, đạo diễn Mai cười đến nỗi mặt sắp nứt ra.
Mới tập đầu thôi mà… chương trình đã “phong thần” rồi!
Các chủ đề liên quan tràn ngập top tìm kiếm:
#ĐạisưThẩmTrà#
#ThẩmTràThậtLàĐiênRồ#
#LivestreamBáoCảnhSát#
#ThẩmTràGiảiÁn#
#CặpĐôiYếnTriềuThẩmTrà#
#ChânTướngNhậmViVi#
Quá nhiều hotsearch, chỉ riêng một cái cũng đủ bùng nổ cả mùa!
14
Toàn bộ ekip bị đưa đến đồn cảnh sát.
Vừa ghi xong lời khai, ta lập tức lao ra ngoài.
Hừ, dám mơ trường sinh bất tử? Hôm nay ta phải biến hắn thành thịt nướng cho coi!
Vừa tới cửa, cửa sau chiếc Maybach mở ra.
“Lên xe đi.”
Là Yến Triều.
Tốt quá, tài xế tự tìm đến cửa.
Ta vui vẻ bước lên:
“Có chuyện gì sao? Nếu không thì chở tôi tới chỗ này một chút.”
“Hai ngày nay em chưa ăn gì, về nhà trước đi.”
Hả?
Ta đang chuẩn bị “trừ ma vệ đạo” mà anh lại hỏi tôi có đói không?
Còn định đưa ta về nhà?
Vậy thì ta xuống xe nhé?
Vừa chạm tay vào tay nắm cửa, anh đã nắm lấy cổ tay ta.
Lòng bàn tay ấm nóng.
Nhưng ta lại rùng mình.
Anh lặng lẽ buông ra, giọng trầm thấp:
“Đây là xã hội pháp trị. Có luật lệ riêng của nó.”
“Em không thể mãi dùng cách của mình để giải quyết mọi chuyện.”
Người này… lại biết ta định đi đánh nhau sao?
Ta nhìn chăm chú.
Khuôn mặt này rõ ràng xa lạ, nhưng ánh mắt, giọng nói, khí chất ấy — quen thuộc đến mức khiến tim ta nhói lên.
Ta khẽ mím môi.
“Là… sư phụ đúng không?”
Vừa thốt ra, ta đã thấy hối hận.
Trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ — sợ nghe thấy anh phủ nhận.
“Thôi, tôi nhận nhầm rồi…”
Anh khẽ cười, đầu ngón tay cọ nhẹ lên chóp mũi tôi.
Khoảnh khắc đó, băng tan, tuyết tan, tim cũng mềm nhũn.
“Ừ, con nói đúng rồi.”
[Phiên Ngoại – Yến Triều]
1.
A Dao mất vào năm thứ mười ta làm chưởng môn.
Đứa trẻ ấy ch/ết trong vòng tay ta.
Trước khi đi còn hỏi:
“Sư phụ, con có khiến người tự hào không?”
Vẫn nụ cười trong trẻo như thuở ban đầu.
Ta gật đầu: “Có.” Rồi trơ mắt nhìn đứa trẻ ấy hóa thành từng mảnh vụn, tan biến trong gió.
Thần hồn đã bị huỷ diệt.
2.
A Dao là đứa trẻ ta nhặt từ đống ăn mày.
Nói là nhặt, chẳng bằng nói là đứa trẻ ấy tự bám theo.
Từ nhỏ đã dính như keo, lớn lên lại càng nghịch ngợm.
Trên núi nuôi linh thú, chẳng con nào thoát khỏi tay con bé, hễ thấy là bỏ chạy.
3.
A Dao khi mới lộ tài, quả thực là kỳ tài hiếm có.
“Sư phụ! Con thật ghen tỵ với người đó!”
Ta liếc: “Ghen tỵ gì?”
“Người sắp thành ‘Thiên hạ đệ nhất sư phụ’ rồi còn gì!”
Ta cố tình nghiêm mặt: “Chớ kiêu, chớ ngạo.”
Con bé bĩu môi, cười hì hì chạy đi luyện kiếm.
4.
Sau đó ta nhận ra tâm ý của a Dao nên dần tránh né.
A Dao thì ngược lại, thẳng thắn tỏ tình.
Đứa nhỏ này, vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Ta từ chối, rồi nhận lời cầu hôn của người khác.
Ngày đại hôn, đứa trẻ ấy xông vào, máu nhuộm đỏ tiệc cưới.
“Sư phụ thanh tâm quả dục mấy chục năm, sao lại chọn lúc này mà cưới?”
“Sư phụ, người sợ gì chứ?”
Ta sợ… lời người đời.
Sợ bản thân một khi sa ngã, sẽ chẳng thể quay đầu.
Sau đêm ấy, a Dao biến mất.
Nghe nói xuống Ma giới, trở thành cánh tay phải của Ma Tôn.
Lúc tái ngộ cũng là lúc tiên – ma đại chiến.
A Dao phản bội tại chỗ, cùng Ma Tôn đồng quy vu tận.
Người đời đều nói tiểu đồ đệ của ta vì yêu sinh hận, thà hóa ma cũng không quên được ta.
Nhưng họ đâu biết — từ đầu đến cuối, đó đều là kế hoạch của đứa trẻ ấy.
Vì chúng sinh, đứa trẻ ấy chấp nhận tự hóa ma, rồi tự tay diệt đồng loại.
5.
Sau khi đứa trẻ ấy đi, thiên hạ thái bình. Người đời tôn cô làm Thánh Nữ, hương khói ngàn nơi.
Còn ta, chỉ thấy chán chường.
Ta lấy tro cốt a Dao cho vào đèn long đăng, nuôi dưỡng lại linh hồn.
Mất mấy trăm năm, mới hồi sinh được một tia hồn phách.
Ta đưa nó vào luân hồi. Mỗi một đời, nó lại lấy về một phần bản thân cũ.
Ba ngàn năm… ta đợi trọn ba ngàn năm.
Đến cuối cùng, a Dao thật sự đã quay lại.
Thế giới đã đổi khác, nhưng không sao cả.
Ta sẽ lại tìm thấy con.
…
[Hậu ký]
Sau này, chương trình “Khám Phá Nào Mọi Người” hot khắp mạng.
Tên ta, Thẩm Trà Đại Sư lập tức trở thành hiện tượng.
Tà sư bị bắt, lĩnh án tử hình.
Những bộ hài cốt dưới giếng cũng được xác nhận danh tính, hàng chục vụ mất tích nhờ vậy mà phá giải.
Cảnh sát còn gửi cho ta và ekip giấy khen cùng tiền thưởng.
Ta chính thức nhận danh hiệu: “Công dân nhiệt tâm Thẩm Đại Sư”.
Còn những người khác…
Nhậm Vi Vi, danh tiếng rơi xuống đáy, từ ngôi sao hạng A biến thành kẻ bị phong sát, rồi hoàn toàn biến mất.
Thẩm Tấn, đăng công khai bản tuyên bố — thừa nhận ca khúc đoạt giải của mình là đạo nhạc của bạn thân. Mà người bạn ấy, chính là ác linh từng bị ta trấn phục.
Tối hôm đó, Thẩm Tấn gọi cho ta, giọng nhẹ nhõm:
“Đại sư, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ ngon rồi.”
Ừ, đồ ăn cắp, mãi mãi không thể là của mình.
Còn ta, không làm khách mời nữa.
Ta mà tham gia, cả khách mời lẫn khán giả đều lười biếng, chẳng ai muốn phá ải, chỉ muốn… ở cùng ta.
Chán ch/ết đi được.
Thế là ta chuyển sang làm hậu trường, giúp đạo diễn Mai chọn địa điểm.
Tất nhiên là có thu phí.
Giờ ta trong giới giải trí làm ăn phát đạt, tiền chất như núi.
Yến Triều thường trêu:
“Em đúng là mê tiền.”
Ta trừng lại:
“Em chỉ thích tiền thôi, có gì sai à?”
Anh bất lực cười:
“A Dao, của anh đều là của em.”
Được rồi, cả thiên hạ đều biết anh giàu rồi đấy!
Ta liền trợn mắt.
Anh ghé sát tai, nói khẽ:
“Anh cũng là của em.”
…
Thôi được, ngọt đến sâu cả răng rồi
(Hết).
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa