Chương 3
May là chương trình quay đa góc máy, mỗi đội đều có hai quay phim theo sát.
Bên Tống Văn cũng có thể nhìn thấy bình luận trực tiếp.
【Mấy chị em ơi, tôi quay xe rồi! Cô ấy thật sự quá ngầu, vừa xinh vừa có tâm huhu!】
【Khoan, đừng nói sớm quá, coi chừng lật xe.】
Trong khi bình luận vẫn đang tranh cãi, ta tiếp tục lao đi.
Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
Tình hình vẫn chưa đến mức tệ hại.
Hai quay phim và một khách mời ngã gục trên đất, nhưng vẫn còn sống.
Nhậm Vi Vi trốn dưới gầm bàn, run cầm cập.
Còn Thẩm Tấn — người cứng đờ, mặt trắng bệch như tro tàn — rõ ràng là vừa nhìn thấy ảo ảnh do ác linh tạo ra.
Khối ngọc trong tay anh ta đã vỡ vụn thành bột.
Hử? Sao lại có thêm một người?
Thôi kệ, người mang khí chính, hẳn là phe mình rồi.
Ta nhét máy quay vào tay anh ta:
“Giúp tôi giữ lấy!”
Ta chỉ lo dồn sức hàng yêu, hoàn toàn không để ý phần bình luận đã nổ tung:
【Thẩm Tấn và Nhậm Vi Vi sao rồi thế, họ đang làm gì vậy?!】
【Aaaaa sao lại là Ảnh đế Yến Triều vậy!!! Không phải anh ấy tuyên bố không nhận show tạp kỹ nữa à?!】
【Đúng đó, nghe nói anh ấy rút khỏi giới giải trí để làm kinh doanh mà!】
【Hu hu hu, buổi phát sóng này đáng tiền thật!!!】
【Tổ chương trình “Khám phá nào các bạn” đúng là khủng thật!!!】
【Trời ơi! Mọi người nhìn lượt xem kìa! Hơn mười triệu rồi!】
【Nhớ không, ban đầu chẳng ai muốn ghép cặp Thẩm Trà với khách mời bí ẩn, giờ thì chắc họ hối hận muốn ch/ết luôn hahah!】
Ta cắn rách đầu ngón tay, điểm vào giữa trán Thẩm Tấn:
“Phá!”
Anh ta run lên dữ dội, rồi toàn thân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất.
Trong mắt anh vẫn còn in đầy nỗi sợ, cũng phải thôi, hình dạng con ác linh đó, thật sự chẳng dễ nhìn chút nào.
“Tôi hỏi, có ai có vải đỏ không?”
Không ai đáp lại.
Thôi, đánh trước rồi tính sau.
8
Ta đứng chắn trước mặt Thẩm Tấn, dùng máu dẫn pháp, hai tay kết ấn.
【Thẩm Tấn đang diễn đấy à?】
【Thẩm Trà rốt cuộc đang làm gì thế? Nhảy múa gọi hồn à?】
【Lại bắt đầu nữa rồi? Tôi vừa mới thấy cô ta có chút thiện cảm thôi mà…】
【Không bằng quay Yến Ảnh Đế đi, aaaaa xin hãy chiếu mặt anh ấy nhiều hơn đi!】
“Đi!”
Ác linh bị đạo ấn của ta áp chế, không thể nhúc nhích.
Nó yếu, nhưng lại quỷ quyệt, lặng lẽ hóa ra một xúc tu, luồn tới gầm bàn định bắt Nhậm Vi Vi.
Ta cởi áo khoác, xoay người thật nhanh, biến nó thành một cây roi tạm thời. Miệng đọc chú ngữ, áo khoác quất liên hồi lên thân thể ác linh.
Tiếng “tách tách” vang dội, ánh lửa và khói trắng nối nhau bốc lên. Tiếng gào thét của nó chói tai đến mức nhức óc.
Ta khẽ quát: “Bịt tai lại!”
【Thẩm Trà là ảo thuật gia à…】
【Dùng áo khoác làm roi, trời ơi ngầu muốn xỉu!!! Chị ơi quất em đi!!!】
Muốn chạy à?
Không cửa đâu.
Ta phóng một bước đến bên cửa sổ, nhanh như chớp, dùng rèm trùm kín nó lại.
Con quỷ kia vùng vẫy dữ dội.
Người thường không nhìn thấy ác linh, họ chỉ thấy tấm rèm bị thứ gì đó giãy đạp mạnh mẽ bên trong.
【Là hiệu ứng đặc biệt à? Trong rèm chẳng có gì ngoài không khí mà sao lại như thế được?】
【Trời ơi, chuyện này khoa học giải thích sao nổi…】
【Tôi từng gặp chuyện như vậy! Tôi tin Thẩm Trà nói đúng, chỗ này chắc chắn không sạch sẽ!】
【Từng suýt được vào đạo quán đây, nói thật: thế giới này còn rất nhiều chuyện chẳng thể dùng lý trí để hiểu. Đừng nghĩ không thấy là không có.】
Đúng lúc đó, đội ngũ chương trình vội vã chạy đến.
Tống Văn cũng theo sát phía sau.
Đạo diễn Mai hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Yến Triều giơ tay ngăn lại: “Đừng làm loạn thêm.”
【Ảnh đế Yến Triều cũng nhập vai luôn rồi à?】
【Hay là… Thẩm Trà thật sự là đại sư, đang bắt quỷ thật đó?!】
【Cho dù không bắt quỷ thì vẫn ngầu điên đảo! Cú đánh vừa rồi liền mạch quá trời! Cô ấy đúng là thần!】
Thấy người đã đủ đông, ta lại hỏi:
“Có ai có vải đỏ không?”
Mọi người nhốn nháo tìm kiếm khắp nơi.
Đạo diễn Mai sốt ruột: “Đông người thế này mà không ai có nổi một mảnh vải đỏ à?”
Tống Văn lên tiếng: “Chị Trà, vớ đỏ có tính không?”
Ta nhướng mày: “…Tính.”
“Vậy bắt lấy!”
Cậu ta thật sự cởi vớ ném cho ta.
May là kẻ chịu trận là ác linh, chứ không phải ta.
Ta gom ác linh vào trong chiếc vớ, lại cắn đầu ngón tay vẽ bùa phong ấn, rồi tiện tay ném thẳng về phía Tống Văn.
“Đồ của cậu, cậu giữ lấy.”
Cậu ta mặt mày thất thần, run rẩy ôm chiếc vớ, chẳng biết phải làm sao.
“Đừng sợ, nó ra ngoài không được đâu. Cứ bỏ túi là được.”
Thực ra, linh thể này vốn không gi/ết người. Chỉ vì bị nơi đây ô nhiễm, mới trở nên hung hãn.
Nó tội không đến mức ch/ết, ta còn phải siêu độ cho nó sau.
Chuyện vừa xảy ra đã vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường.
Đạo diễn Mai bước lên, tắt máy quay, cẩn trọng hỏi:
“Đại sư, ổn rồi chứ?”
Giọng ông ta lộ rõ sự cung kính. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết — ta chưa từng đọc kịch bản, vậy mà lần nào cũng có thể tiên đoán như thần.
“Chưa ổn. Ác linh này là do Thẩm Tấn mang từ ngoài vào. Trong đây còn có thứ dữ hơn.”
Câu nói ấy khiến cả phòng đều tái mặt.
Nhậm Vi Vi vừa chui ra khỏi gầm bàn, nghe xong lại chui trở vào.
Ta bấm ngón tay tính quẻ:
“Hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì thêm đâu.”
Đạo diễn Mai lúc này mới thở phào.
Tống Văn nghe tôi nói xong, nhét chiếc vớ vào túi, rồi hỏi:
“Chị Trà, chị thật sự là đại sư à?”
Ta nhún vai:
“Cũng gần như vậy.”
Lúc ấy, ta chạm phải một đôi mắt sâu lặng — là của Yến Triều.
9
Là Yến Triều.
Dung mạo của anh ta, miễn cưỡng mà nói, chỉ vừa đủ chạm ngưỡng “mỹ nhân giới tu chân”.
Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao nguyên chủ lại từng si mê Thẩm Tấn đến thế.
Bởi vì trong nét mày ánh mắt của Thẩm Tân, thực sự có vài phần giống với Yến Triều.
Không trách được.
Yến Triều, tên thật là Du Triều.
Còn nguyên chủ, tên thật là Nguyên Trà, chính là một tiểu thư “phú nhị đại” chính hiệu.
Hai nhà Du và Nguyên vốn là thế giao, quan hệ thân thiết đã mấy đời.
Nếu tính theo vai vế, nguyên chủ phải gọi anh ta một tiếng “Tiểu thúc thúc” mới đúng.
Từ nhỏ, cô ta đã dành cho vị tiểu thúc này một thứ tình cảm mơ hồ, không rõ là ngưỡng mộ hay yêu thích.
Ngay cả việc đổi tên đổi họ, bước chân vào giới giải trí, cũng là để đuổi theo bước chân anh ta.
Yến Triều khẽ mỉm cười, khóe môi cong nhẹ:
“A Trà, đã lâu không gặp.”
Ta sững người.
Giọng nói này… cảm giác này… rất giống với một người mà ta từng quen biết.
Người ấy cũng từng gọi ta như thế.
A Dao, A Dao.
Mỗi lần đều gọi bằng giọng điệu nghiêm túc, nhưng trong tiếng gọi vẫn ẩn chứa chút dịu dàng vô thức.
Chắc là ảo giác thôi.
Người đó ở thế giới kia vẫn sống yên ổn, làm sao có thể giống ta, đến được nơi này?
Ta khẽ chạm mũi, cười nói:
“Cũng khá lâu rồi chưa gặp nhỉ.”
Câu này vừa thốt ra, cả trường quay đều kinh ngạc.
Một Thẩm Trà vốn nổi danh “hắc hồng”, sao lại có thể quen biết được Ảnh đế Yến Triều chứ?
Hơn nữa, nhìn còn rất thân thiết?!
Tống Văn – người giấu chuyện kém nhất đoàn – lập tức hỏi:
“Chị Trà, chị quen thầy Yến thật sao?!”
Ta gật đầu, rồi quay sang kiểm tra ba người vừa ngất. Bọn họ lúc này đã tỉnh lại, không có gì nguy hiểm.
Tôi còn chưa kịp thở phào, đã nghe tiếng người hô lên:
“Tấn ca! Tấn ca!”
Thẩm Tấn vẫn ngồi bệt trên đất, mắt trống rỗng, linh hồn như bị rút sạch.
Ta vẽ một lá bùa, hỏi:
“Có nước khoáng không?”
Nhân viên vội đưa ta một chai. Ta niệm chú, trong tay lá bùa bỗng cháy lên vô hình.
Mọi người tròn mắt kinh hãi.
“Cái… cái này… nguyên lý là gì vậy?!”
Tch.
Chút phép cơ bản mà cũng khiến họ sợ đến thế.
Ta thả bùa vào chai nước, đưa lại cho nhân viên.
“Lắc đều rồi cho cậu ta uống.”
Đạo diễn Mai tiến lại, cẩn thận hỏi:
“Đại sư, chương trình còn tiếp tục được không? Không sao chứ?”
“Được.” Ta đáp.
Tổ ba người kia sắp tới đích rồi, thời gian cũng không còn nhiều.
Ta nghĩ một chút, rồi nói thêm:
“Tốt nhất là đi cùng nhau.”
Tổ của Thẩm Tấn còn nửa chặng đường, men theo tuyến họ vừa đi sẽ là đường gần nhất tới điểm kết thúc.
Trên đường bật lại máy quay livestream, vừa an toàn vừa coi như hoàn thành tập ghi hình.
Đạo diễn Mai gật đầu đồng ý:
“Vậy thì làm theo lời đại sư đi.”
Nhưng ta để ý thấy, trước khi nói ra câu đó, ông ta vô thức liếc nhìn Yến Triều.
Chỉ khi xác định anh không phản đối, ông mới quay sang tuyên bố:
“Được rồi, chúng ta tiếp tục!”
Ngay lập tức, Nhậm Vi Vi bật dậy, nổi khùng:
“Đến nước này mà còn tiếp tục quay?! Mọi người không quan tâm đến tính mạng nghệ sĩ à?!”
Đạo diễn Mai nhíu mày:
“Cô Nhậm, chuyện đã được giải quyết. Livestream vừa bị cắt đột ngột, chúng tôi phải cho khán giả một lời giải thích.”
Phó đạo diễn phụ họa:
“Hơn nữa có Thẩm Đại sư ở đây, chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”
Nhậm Vi Vi liếc tôi, vẻ khinh khỉnh:
“Cô ta là cái thá gì chứ?! Ai biết thật hay chỉ là trò bịp!”
Phó đạo diễn bực mình:
“Cô cũng thấy rồi mà…”
“Thấy thì sao! Nơi này vốn không sạch sẽ! Cô ta trừ được một cái, còn những thứ khác thì sao?!”
Đạo diễn Mai lạnh giọng:
“Cô không tin cô ấy, chẳng lẽ không tin chúng tôi? Người đông thế này, đi cùng nhau an toàn hơn.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha