Chương 2
Tsk, cái thằng nhóc này…
Không nghe lời người từng trải, lát nữa biết tay ngay.
【Ha ha ha, anh Tấn của chúng ta không bị mấy trò đó dụ đâu!】
【Thẩm Trà, tránh xa anh ấy ra được không!】
Tống Văn lên tiếng giải vây cho ta:
“Chị Trà, để em cầm cho. Em lần đầu đến mấy chỗ kiểu này, cũng hơi lo.”
“Được thôi.”
Ta đưa bùa cho Tống Văn, rồi hai người cùng lên đường. Chưa đi được bao xa, đã nghe một tiếng hét thất thanh.
Là của Nhậm Vi Vi.
4
Tống Văn hỏi tôi:
“Bên kia có chuyện gì vậy, chị Trà? Mình qua xem không?”
Ta bảo cậu ấy đợi đã, rồi bấm ngón tay tính một quẻ.
【Thẩm Trà đang làm gì thế?】
【Hình như đang bói? Cô ta tưởng mình đang bày sạp dưới cầu hả?】
【Trời ơi con trai tôi lại ở chung nhóm với cô ta sao! Cẩn thận đấy, không là xui xẻo cho mà xem!】
Ta tính xong, nói:
“Không sao, Nhậm Vi Vi bị đạo cụ của chương trình dọa thôi.”
Sự lo lắng trên mặt Tống Văn vẫn chưa tan, rõ ràng không tin lắm.
【Có ai bên phòng livestream đó qua đây không, nói xem bên kia xảy ra chuyện gì vậy?】
【……Thẩm Trà nói đúng thật. Chẳng lẽ cô ta thật sự biết bói sao?】
【Nghĩ giùm đi, đây là show kinh dị mà! Ngoài NPC hoặc đạo cụ ra thì còn ai hù được?】
Ta liếc qua màn bình luận, chậm rãi nói:
“Nhà vệ sinh nữ có quả bóng màu mà nhóm họ phải tìm.
Nhậm Vi Vi mở đến gian cuối cùng, vừa định lấy bóng thì trong bồn cầu thò ra một bàn tay giả.”
Khóe môi ta khẽ nhếch:
“Tôi nói đúng không?”
Chương trình này giống như một cuộc thi định hướng.
Khách mời không chỉ phải theo bản đồ để ra ngoài, mà còn phải đến đúng vị trí được đánh dấu để tìm phần thưởng mới tính là hoàn thành thử thách.
【Chắc cô ta xem kịch bản trước rồi, sao lại đoán trúng thế được?】
【Hay chỉ là tạo hiệu ứng chương trình thôi?】
【Không hiểu sao, tôi lại thấy Thẩm Trà có vẻ ngầu kiểu “biết tuốt”…】
【Ngầu cái gì, ảo giác thôi.】
Chỉ có Tống Văn là thật sự sững sờ.
Cậu ta biết rõ đạo diễn chương trình “Thám Hiểm Đi Nào, Mọi Người!” nổi tiếng cứng đầu và nóng tính.
Lần trước có một nữ minh tinh nổi tiếng nói xấu ông ta sau lưng, ông ta vung tay một cái, cắt sạch toàn bộ phân cảnh của cô ta.
Việc đó chọc giận fan, khiến họ đánh giá một loạt điểm thấp, nhưng chương trình chất lượng quá tốt, vẫn hot rần rần.
Cũng vì thế mà đạo diễn được gọi đùa là “Nhất Tiễn Mai” — chỉ cần “cắt một cái” là hết.
Một người cứng rắn như vậy, không bao giờ làm chuyện đưa kịch bản cho khách mời xem.
Trừ phi… ta thật sự thân thiết với ông ta, hoặc là… ta thật sự biết xem quẻ.
Tống Văn có vẻ tin vào khả năng đầu tiên hơn, dù sao, giới giải trí mà, “thân thiết” nghĩa là gì, ai mà chẳng hiểu.
Thế nên ánh mắt cậu ta nhìn ta bỗng trở nên vi diệu.
Ta chỉ biết kêu oan trong lòng — Ơ kìa, ta trong sạch mà.
“Đi tiếp chứ?”
Cậu ta khẽ ho một tiếng, gật đầu, nét mặt trở lại bình thường.
5
Ta bước đi thong dong, nhàn tản như đang dạo vườn, hết nhìn chỗ này lại ngó chỗ kia, cố gắng phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường.
【Sao tôi thấy cô ta đi như đi ngắm hoa thế kia? Chẳng chút căng thẳng gì cả?】
【Đúng đó, hiệu ứng chương trình đâu rồi? Vừa nãy chẳng phải còn bị dọa nhảy lên người Thẩm Tấn sao?】
【Bên Nhậm Vi Vi bị dọa hét lên ba lần rồi kìa!】
Chỗ ngoặt bỗng vang lên tiếng động.
Ta nhặt đại một mảnh vữa tường, ném về hướng đó, vừa khéo trúng ngay đầu gối người ta.
Một tiếng kêu đau bật ra.
Ta nhanh như chớp túm lấy cổ hắn, lạnh giọng hỏi:
“Đồ đâu?”
Tên NPC kia còn hóa trang khá đạt, thoạt nhìn cũng đủ dọa người.
【Không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười…】
【Có ai để ý cô ta dùng cái gì đánh NPC không? Hình như là… vữa tường?】
【Mắt kém thì đi khám đi, vữa tường làm sao ném đau đến mức hét được chứ!】
NPC miễn cưỡng móc trong túi ra một gói khăn giấy, đưa cho ta.
Ta nghi ngờ đạo diễn chỉ tiện tay lấy đồ của nhân viên làm “đạo cụ” mà thôi — gọi mấy thứ này là “phần thưởng” thật quá lời.
Tống Văn tò mò hỏi:
“Chị Trà, sao chị biết NPC trốn ở đó vậy?”
Vừa nói xong, cậu lập tức ngậm miệng, chắc lại nhớ đến “quan hệ đặc biệt” giữa ta và đạo diễn mà dân mạng đang đồn đoán.
Ta không quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Đoán đấy.”
Chẳng lẽ bảo cậu ta rằng giác quan ta khác người, có thứ gì dù che giấu kỹ vẫn lọt vào cảm nhận của ta sao?
【Xạo! Không phải con nhà giàu có quan hệ thì là gì, chắc chắn đã xem qua kịch bản rồi!】
Ta vẫn phải giải thích lấy lệ:
“Chương trình thường bố trí NPC ở mấy chỗ đặt phần thưởng. Mà góc khuất như thế kia thì rất dễ dọa người, không thấy hợp lý à?”
Tống Văn gật đầu lia lịa, bày ra vẻ “tôi hiểu rồi, sẽ phối hợp chị diễn”.
Giả trân.
【Giờ thì không dựng nhân thiết ‘đại sư huyền học’ nữa mà lại nói là mình đoán ra?】
Các người không tin thì ta đây còn nói làm gì?
Vừa thầm lẩm bẩm, ta chợt cảm thấy có điều khác lạ.
“Không ổn rồi!”
Lời vừa dứt, màn hình livestream đồng loạt nhấp nháy hàng loạt bình luận:
【ch/ết rồi ch/ết rồi! Có ai biết bên Thẩm Tấn xảy ra chuyện gì không? Mất tín hiệu rồi!】
【Tôi nghe thấy tiếng anh ấy hét! Từ nãy giờ toàn là anh ấy dắt team đánh quái, chưa từng hoảng thế bao giờ!】
【Đừng bảo là… thật sự gặp thứ gì rồi nhé?】
【Không thể nào, chắc chiêu trò của ekip thôi!】
Ta quay phắt lại, nói nhanh:
“Chúng ta phải quay về tìm bọn họ!”
6
Tống Văn cau mày:
“Chị Trà, tụi mình đã đi xa thế này rồi, giờ quay lại… không ổn lắm đâu?”
Cậu ta, cũng như hầu hết khán giả, đều nghĩ đây chỉ là chiêu trò tạo hiệu ứng.
“Không, bọn họ thật sự gặp chuyện rồi.”
Lúc đầu, ta chỉ cảm nhận được một chút khí đen lờ mờ quanh Thẩm Tấn. Nhưng vừa rồi, luồng khí đó bỗng mạnh lên dữ dội.
Rõ ràng là do ảnh hưởng của môi trường, nơi này quả nhiên có vấn đề.
Tình hình khẩn cấp, ta không kịp giải thích nhiều, chỉ đề nghị:
“Cậu tiếp tục vượt ải đi, tôi quay lại xem.”
Tống Văn bất đắc dĩ:
“Chúng ta là một đội mà.”
Thấy ta kiên quyết, cậu đành chạy theo.
“Chị! Chị đi nhầm đường rồi! Phải rẽ bên kia!”
Ta không quay đầu:
“Đi lối tắt! Bên này nhanh hơn một nửa đường!”
“Nhưng bản đồ đâu có lối này mà!”
【Cô ta lại muốn giành nổi bật chứ gì? Sao còn kéo con trai tôi theo! Cứ làm đúng phần mình là được rồi mà!】
【Chuẩn! Cô ta làm màu quá, không biết đường mà cứ dẫn bậy, lạc thì lại khổ ekip!】
Tống Văn vừa chạy vừa thở hổn hển:
“Chị… hay là mình đi đúng bản đồ đi…”
“Tin tôi đi! Tôi quen chỗ này rồi!”
【Cô ta nghiên cứu chương trình trước rồi à? Cố tình đến khảo sát địa điểm hả?】
【Nổ vừa thôi, nhìn cái dáng nhát ch/ết đó, dám à?】
Ờ, nói vậy đúng. Nên ta bổ sung luôn:
“Tôi hay xem mấy kênh livestream thám hiểm, từng thấy vài streamer tới đây.”
Tống Văn đuối sức, phải chống gối thở dốc.
【Sao cô ta chạy mãi mà không thở dốc vậy?】
【Tôi thấy con trai tôi mới là người bị kéo tụt kìa…】
Máy quay quá nặng, cameraman đã bắt đầu theo không kịp.
“Tôi cầm cho, anh nghỉ chút đi.”
Ta giật lấy máy quay rồi tiếp tục chạy thẳng.
【Cười ch/ết, cameraman là đàn ông đó! Cô ta tưởng mình khỏe hơn à?】
【Khoan, hình như… thật sự được đấy.】
【Chỉ mình tôi thấy góc quay này trông cô ta đẹp quá à? Da mịn thật.】
【Ảo giác thôi, do ánh sáng chiếu đấy!】
Trong tình hình này, tôi chẳng thể tính toán gì, chỉ còn cách hỏi khán giả:
“Bên Thẩm Tấn thế nào rồi?”
【Vẫn đen màn hình.】
【Nghe nói đạo diễn đang chạy tới đó, chưa rõ tình hình.】
Hừ, đám yêu tà nhỏ nhoi mà cũng dám giỡn mặt ta. Dám ra tay trước mắt ta ư?
Ta chỉ còn cách chạy nhanh hơn, nhanh nữa.
【Trời đất! Con trai tôi đâu rồi? Biến mất luôn rồi à?!】
【Bị cô ta bỏ xa tám trăm dặm rồi, cô này đúng là siêu nhân! Không biết có phải đại sư thật không, nhưng thể lực này thì quá khủng!】
Chưa kịp đến nơi, trước mặt tôi đã hiện ra một cánh cửa sắt khép chặt.
【Thấy chưa, tôi nói rồi mà! Đường này tắc, cô ta đúng là chỉ giỏi làm liều, rước thêm rắc rối thôi!】
7
Phá cửa bằng tay không không phải là chuyện tôi không làm được, nhưng như thế thì hơi lố quá.
Vì vậy, ta quay người, leo lên cầu thang bên cạnh. Cánh cửa này phải vòng qua tầng ba mới đi tiếp được.
Nhưng sau khi vòng lên đó, tầng ba lại không có cầu thang đi xuống.
【Đừng rườm rà nữa, mau quay lại đi cho rồi!】
Ta chẳng hề hoảng hốt, trực tiếp leo qua lan can, đáp đất vững vàng.
Ừ, may mà mấy chiêu cơ bản vẫn còn giữ được.
【Trời ơi, đây là khinh công hay sao vậy trời!】
【Chị gái này không phải đạo sĩ, mà là cao thủ võ lâm thì có!】
【Ngầu quá đi! Chị đừng dựng hình “đại sư” nữa, dựng hình “đặc công” cho rồi!】
Vừa chạm đất, ta định tiếp tục lao về phía trước. Chợt nghĩ lại, quay đầu trở vào phòng bệnh, khiêng ra mấy cái đệm và chăn, xếp ngay chỗ ta vừa nhảy xuống.
Làm xong, mới quay ra ống kính nói:
“Các bạn nhớ nhắn giúp Tống Văn, bảo cậu ấy nhảy từ tầng hai xuống nhé. Tôi đã chuẩn bị đệm rồi, sẽ không bị thương đâu.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha