Chương 1
1
Lúc ta xuyên tới, nguyên chủ đang sợ đến mức tè ra quần, ôm chặt lấy nam khách mời không chịu buông.
Người bị ôm thì mặt mày u ám, chẳng khác nào mất hết ý niệm sống.
Trên livestream, hàng loạt bình luận lướt qua:
【Thẩm Trà, cô không sao chứ? Nhưng sàm sỡ kiểu này thì hơi quá rồi đó.】
【Cô ta muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à? Còn bày trò tạo couple cơ đấy!】
【Ai còn nhớ khí thế hừng hực của cô ta lúc mới lên show không? Buồn cười ch/ết mất. Không có gan thì đừng nhận cái mác “huyền học gia” chứ!】
“Huyền học gia” – cái danh đó vốn bắt nguồn từ việc nguyên chủ bị cánh paparazzi chụp được lúc đến đạo quán thăm ông nội.
Chuyện nghe lạ tai, công ty liền nhân cơ hội đó mà tung ra một đợt quảng bá hình tượng. Cũng vì thế mà được chọn vào chương trình thám hiểm này.
Chỉ tiếc, gan nhỏ như chuột mà miệng lại to hơn chó.
Và kết quả là — lật xe toàn tập.
Bị NPC dọa một tiếng, cô ta liền nhảy bổ vào người nam khách mời Thẩm Tấn.
Thẩm Tấn là ca sĩ kiêm vũ công nổi tiếng, gương mặt cực phẩm, lượng fan nữ đếm không xuể.
Nhưng xét cho cùng vẫn là phàm nhân, so với các mỹ nhân trong giới tu chân chúng ta, đúng là kém xa một trời một vực.
Nữ minh tinh kiểu “bạch liên hoa” – Nhậm Vi Vi, dịu giọng nói:
“Trà Trà, chẳng phải cô là đại sư sao? Sao lại sợ mấy thứ này thế?”
Nghe thì vô tội, nhưng ý ngầm chính là mỉa mai, ám chỉ ta giả tạo, lừa người bằng hình tượng dối trá.
Ta thản nhiên đáp:
“Ồ, vừa rồi thấy một con chuột.”
Buông Thẩm Tấn ra, ta phủi phủi quần áo, mỉm cười nói:
“Xin lỗi nhé, hơi kích động quá.”
【Cười ch/ết mất! Nói dối trơ trẽn mà mặt không đổi sắc! Chuột cái nỗi gì!】
【Biết rõ mình đang lật thiết lập mà vẫn cố diễn, giả tạo kinh khủng!】
Nhậm Vi Vi đã đạt được mục đích.
Cô ta và nguyên chủ vốn cùng xuất thân từ một nhóm nhạc nữ, sau này đều rẽ hướng sang phim ảnh.
Tất nhiên không tránh được việc bị đem ra so sánh.
Và lần này, vừa mở màn show, nguyên chủ đã bị mỉa vì hình tượng “đại sư huyền học” sụp đổ.
Nhậm Vi Vi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dẫm thêm một chân.
Ta làm như không nghe thấy, quay lưng bỏ đi.
2
Ta quét mắt nhìn quanh.
Chỗ này là một bệnh viện bỏ hoang, nghe nói năm xưa từng dính líu tới vài chuyện dơ bẩn nên bị phong tỏa. Thời gian trôi qua, nó thành tàn tích, lại mang theo vô số lời đồn bí ẩn.
Giờ tận mắt chứng kiến, xem ra đồn không sai.
Nơi này… đúng là có thứ gì đó không sạch sẽ.
Nhưng mà, trước khi xuyên tới đây, ta là kỳ tài giới tu chân. Bùa chú, kết ấn, ngự phong, đạp vân… chỉ cần nhấc tay là xong.
Chỉ cần thả chút chân khí thôi, tà ma quỷ quái đều chẳng dám bén mảng.
Tiếc rằng thân xác này yếu quá, chẳng thể dùng được chút chân khí nào, đừng nói đến trấn tà.
Thẩm Tấn khẽ nhíu mày:
“Thẩm Trà, hay là để tôi đi cho.”
【Aaaa, anh Tấn đúng là nam thần! Boyfriend power MAX!】
【Thẩm Trà tự rước họa vào thân, giờ còn dám nói gì nữa?】
Lúc này ta mới nhớ ra, mình có nhiệm vụ phải làm.
Tổ chương trình không phát bản đồ, bắt khách mời tự mình tìm manh mối trong đường ngầm dưới đất.
Mà đường hầm này, chỉ đủ một người chui lọt.
Để công bằng, nguyên chủ đề nghị chơi oẳn tù tì quyết định. Xui thay, cô ta lại thua, đành phải là người xuống hầm.
Nhậm Vi Vi cắn môi, dịu dàng nói:
“Anh Tấn, em xuống cùng anh nhé?”
【Trời ơi, CP của tôi là thật đó! Vi Vi rõ ràng rất sợ mà vẫn muốn đi cùng ảnh, đáng yêu quá!】
【Fan chuyển phe luôn rồi! Không như Thẩm Trà, chỉ biết làm màu!】
Ta khẽ nói:
“Nơi này không sạch đâu, để tôi đi thì hơn.”
【Hậu đậu! Lúc nãy còn sợ ch/ết khiếp, giờ lại ra vẻ!】
【Cô ta rõ ràng đang câu giờ, giờ mới bày đặt nghĩa khí!】
Ta chỉ biết im lặng.
Nguyên chủ đúng là kiểu người khiến ai cũng thấy khó ưa.
Nói gì cũng bị ghét.
Thôi vậy.
Dù sao ta cũng chẳng hứng thú gì với việc chui hầm, cứ để họ tự lo.
Thẩm Tấn đã chuẩn bị xong.
Ta vội gọi lại:
“Đợi đã.”
Không thể để họ gặp chuyện thật. Phải vẽ một đạo phù hộ thân cho họ mới được.
Nhưng ta lại thiếu đồ, liền hỏi:
“Ai có giấy và bút không?”
Nhậm Vi Vi nhíu mày:
“Trà Trà, cô định làm gì thế? Livestream có giới hạn thời gian đó, phải nhanh lên chứ.”
Ngay cả Thẩm Tấn cũng bắt đầu tỏ ra sốt ruột.
Ta đi một vòng, cuối cùng tìm được giấy bút chỗ quay phim.
【Ủa? Hình như cô ta đang vẽ bùa?】
【Đừng có câu giờ nữa! Tưởng ai cũng rảnh xem cô diễn chắc?】
Thẩm Tấn mất kiên nhẫn, là người đầu tiên chui xuống hầm.
Nhậm Vi Vi liếc nhìn ta, rồi cũng nối gót theo.
Đến khi ta vẽ xong đạo phù, hai người họ đã biến mất khỏi tầm mắt.
Một nam khách mời kiểu “trai ngoan” hỏi:
“Cái bùa này… có tác dụng thật à?”
Ta thở dài:
“Trừ tà. Nơi này hoang vu lâu năm, dưới hầm lại chẳng thấy ánh sáng, dễ tụ khí u ám lắm.”
【Làm gì có ma quỷ thật chứ! Chương trình chắc chắn đã khảo sát kỹ rồi! Cô ta tưởng khán giả ngu à?】
3
【Người này chắc là kiểu thích làm màu trước ống kính, nhìn cái dáng vẻ giả vờ huyền bí đó mà tôi muốn nôn.】
【Theo như lời cô ta nói, biết rõ bên dưới có thứ dơ bẩn mà vẫn để người khác đi, thật là ghê tởm.】
Không bao lâu sau, Thẩm Tấn và mấy người kia mang theo ba tấm bản đồ bước ra.
Nhậm Vi Vi liếc nhìn dòng bình luận, nở nụ cười ngọt ngào:
“Đây là lần đầu tiên tôi chui xuống địa đạo đấy, không đáng sợ chút nào, còn vui nữa cơ.”
Vẻ mặt Tống Văn bỗng trở nên khó tả.
【Thấy chưa, có thứ gì dơ bẩn đâu? Con nhỏ này suýt nữa lừa được tôi rồi, chỉ cần Vi Vi mang bùa của cô ta vào, kiểu gì Thẩm Trà cũng nói là công lao của cô ta cho mà xem.】
【Tính toán giỏi thật, may mà không để cô ta toại nguyện.】
Ta tinh mắt phát hiện Thẩm Tấn đang đeo một miếng ngọc.
“Miếng ngọc đó đã khai quang rồi đúng không?”
Anh ta rõ ràng không muốn nói nhiều, trả lời cộc lốc:
“Người nhà tặng, tôi cũng không rõ.”
Ta lẩm bẩm: “Hẳn là đã khai quang rồi.”
【Tsk tsk, lại còn biết ngụy biện cho mình nữa. Thẩm Tấn không sao là nhờ miếng ngọc ư? Là vì chỗ đó vốn chẳng có gì cả, được chưa.】
【Thẩm Trà không thể thoát khỏi livestream được sao, nhìn mặt cô ta mà bực cả mình.】
Thẩm Tấn mở bản đồ ra:
“Giờ chúng ta bắt đầu chia nhóm đi.”
Tổng cộng có chín khách mời, chia thành ba nhóm, còn một khách mời bí ẩn vẫn chưa tới.
Sau khi chia xong, mỗi nhóm sẽ đi một tuyến đường khác nhau, và phát sóng ở phòng livestream riêng.
Ai cũng muốn có độ nhiệt cao hơn, nên dĩ nhiên ai cũng muốn chọn bạn đồng hành nổi tiếng hơn.
Thẩm Tấn lúc này chẳng khác nào miếng bánh ngon.
Thật ra, nhìn sắc mặt anh ta đen kịt, miếng ngọc kia lại có vết nứt — bùa hộ thân này đã cứu anh ta một lần, chưa chắc cứu được lần hai.
Giữ nguyên tắc “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp,” khi anh ta chọn đồng đội, ta giơ tay lên xin nhập nhóm.
Nhưng anh ta lại lướt qua như không thấy.
【Ha ha ha, thấy Thẩm Trà bị phớt lờ mà sướng ghê!】
【May mà anh Tấn không chọn cô ta, chứ tôi khỏi thèm vào phòng anh ấy luôn.】
【Còn định bám lấy anh Tấn à? Coi lại mình đi!】
Thẩm Tấn chọn Nhậm Vi Vi.
Ta lặng lẽ hạ tay xuống.
Thật ra, kết quả này ta đã đoán trước rồi.
Năm xưa, nguyên chủ từng tham gia cùng Thẩm Tấn một chương trình tạp kỹ.
Hai công ty bàn bạc, muốn gán ghép cặp đôi “CP” để cùng lăng xê.
Nguyên chủ khi đó bị ghét nhiều, Thẩm Tấn sợ bị vạ lây nên từ chối.
Nhưng nguyên chủ vốn giấu chuyện không giỏi, cô ta lại thích kiểu người như Thẩm Tấn. Khi lên show, bị MC trêu chọc, cô ta thuận miệng bày tỏ sự yêu mến.
Sau khi chương trình phát sóng, công ty còn cố tình tạo hiệu ứng, thế là “CP” thật sự thành công khai.
Thẩm Tấn tức giận, đăng bài làm rõ.
Kết quả, fan nữ của anh ta ào ạt tấn công nguyên chủ, nói cô ta dựa hơi đàn ông để leo lên, bảo cô ta đừng có “dây dưa” nữa.
Từ đó, con đường “hắc hồng” (vừa bị ghét vừa nổi) của nguyên chủ càng ngày càng xa.
Nhậm Vi Vi nhìn ta, tỏ vẻ áy náy:
“Xin lỗi nhé, Trà Trà, trước khi chương trình bắt đầu tôi đã nhờ anh Tấn cho mình đi cùng rồi.”
Câu nói ngọt ngào đầy tính “trà xanh” này, một là để chọc tức ta, hai là để ngầm khoe với khán giả rằng cô ta có quan hệ thân thiết với Thẩm Tấn.
Cô ta đúng là cao tay trong khoản bám váy người nổi tiếng.
Ta nhún vai, chẳng thấy phiền gì. Dù sao tới đây cũng chỉ như đi dạo chơi.
Cuối cùng, ta và Tống Văn cùng một đội, thêm cả vị “khách mời thần bí” chưa đến.
Nhậm Vi Vi tươi cười:
“Trà Trà, chúc các bạn may mắn nhé~”
Ta gật đầu, bình thản đáp: “Ừ.”
【Còn ra vẻ nữa à, Vi Vi đã nể mặt cô rồi đó!】
【Chắc lại tức vì anh Tấn không chọn mình.】
Trước khi xuất phát, ta tốt bụng nhắc:
“Thẩm Tấn, lá bùa hộ thân này anh cứ cầm theo đi. Thà tin là có, còn hơn tin là không.”
Anh ta liếc nhạt nhẽo:
“Xin lỗi, tôi không tin mấy thứ đó. Cô giữ mà dùng.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha