Chương 8
Khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nghĩ rằng đây chính là hy vọng để tôi thoát khỏi vực sâu tăm tối. Nhưng rất nhanh sau đó, không biết vì lý do gì giáo viên lại nhốt tôi vào một căn phòng tối tăm.
Không có ánh sáng, không ai quan tâm.
Tôi bị bỏ đói suốt ba ngày ba đêm không một ai nhớ đến, hay không một ai mang cơm cho tôi.
Đến khi tôi được thả ra, thì cô bé đã từng bắt nạt tôi và mẹ của cô ta đã biến mất. Viện trưởng nói với tôi rằng họ sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cơ thể run rẩy vì sợ hãi cũng dần dần bình ổn trở lại.
Nhưng khi tôi hỏi viện trưởng về cặp vợ chồng đang tìm con gái có vết bớt cánh bướm kia, thì câu trả lời lại là họ đã tìm thấy con gái ruột của họ rồi.
Hy vọng của tôi hoàn toàn tan biến.
Từ đó, tôi không còn mong đợi gì vào cha mẹ ruột của mình nữa.
Khi tôi gặp lại Khâu Minh Châu ở trường cấp ba, thực ra tôi không nhận ra cô ta cũng giống như cô ta không nhận ra tôi.
Một người là công chúa được nuôi dưỡng trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp da thịt đầy đặn.
Một người là kẻ lang thang lớn lên trong nghèo khó, không đủ ăn đủ mặc, gầy gò đến mức biến dạng.
Mười năm, hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược.
Chúng tôi gặp lại, nhưng làm sao có thể nhận ra nhau?
Tôi đã từng nghĩ rằng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm được cha mẹ ruột của mình. Nhưng số phận trêu ngươi, vài năm sau tôi lại tìm thấy họ.
Khi tôi biết Khâu tiên sinh chính là ba ruột của mình, tôi mới giật mình nhận ra Khâu Minh Châu có lẽ chính là kẻ đã từng hành hạ tôi. Vậy nên, năm đó chính là mẹ con cô ta đã âm mưu cướp đi cuộc đời vốn dĩ thuộc về tôi.
Nhưng ba mẹ và em trai tôi, tất cả bọn họ đều thiên vị cô ta. Họ bênh vực kẻ đã bắt nạt tôi suốt thời thơ ấu và bảo vệ kẻ đã cố ý đánh cắp mười năm cuộc đời của tôi.
Tôi không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
Giả vờ thấu hiểu, giả vờ rộng lượng, tôi thực sự không thể làm được nữa.
Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ rằng, cho dù tôi có làm ầm lên và họ có đuổi cô ta ra khỏi nhà, thì những người đó vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ cô ta.
Họ sẽ không bao giờ thực sự cắt đứt quan hệ với Khâu Minh Châu.
Tôi không thể đuổi cô ta đi, bởi vì họ mới thực sự là một gia đình.
Tôi cố gắng kìm nén tất cả những căm phẫn và tủi hận trong lòng, không nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay về phòng.
10.
Nằm trên giường hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng tâm trạng tôi cũng dần ổn định lại. Bên ngoài dường như đã bắt đầu mưa, tiếng sấm rền vang, tiếng mưa tí tách không ngừng.
Tôi không bật đèn, chỉ lặng lẽ nhìn ánh sáng trắng thỉnh thoảng lóe lên ngoài cửa sổ, trong lòng trống rỗng đến lạ. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ.
Bây giờ, tôi chỉ muốn trở về bên Dụ Minh.
Thở dài một hơi, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho anh. Tôi nói rằng tôi không muốn ở lại căn nhà này nữa, bảo anh đến đón tôi. Sau đó, tôi bước ra ban công nhìn những giọt mưa xối xả rơi xuống, lòng dần trở nên bình thản hơn.
Mưa ngày càng nặng hạt, cơn gió mùa thu cuốn theo nước mưa tạt vào mặt tôi, khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo.
Tôi tận hưởng sự yên tĩnh một mình thật lâu.
Không lâu sau, tôi thấy một chiếc xe xuất hiện ở cổng lớn— là xe của Dụ Minh.
Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
Tôi không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói: "Vào đi."
Người đến là Khâu Minh Châu.
Lần này, cô ta không còn khóa trái cửa nữa. Có lẽ vì đã chắc chắn rằng dù có thế nào thì nhà họ Khâu cũng sẽ không đuổi cô ta đi, nên cô ta không cần phải che giấu bản thân nữa.
Cô ta bước đến bên cạnh tôi, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt: "Tống Niểu, cô nghĩ mình còn có thể đuổi tôi đi sao?"
Tôi không đáp, bởi vì tôi hiểu rõ điều mà cô ta đang dựa vào. Chính là mười năm tình cảm ba mẹ tôi dành cho cô ta.
Họ làm lạc mất tôi năm tôi hai tuổi, đến khi tôi tám tuổi họ lại đón Khâu Minh Châu về nhà. Sáu năm trống vắng ấy, họ nhất định đã nghĩ rằng cô ta đã phải chịu nhiều khổ sở, vì thế trong suốt mười năm tiếp theo, họ đã dùng tất cả sự yêu thương bù đắp dành cho tôi để đối xử tốt với cô ta.
Chính lúc này, tôi mới hiểu ra rằng từ đầu đến cuối, đối thủ thực sự của tôi chưa bao giờ là Khâu Minh Châu, mà là quãng thời gian mười năm cô ta sống tại nhà họ Khâu.
Nhưng cuộc chiến này vốn dĩ là vô nghĩa.
So với cô ta, thứ tôi thiếu hụt không chỉ là mười năm ở nhà họ Khâu, mà còn là tình cảm đáng lẽ thuộc về tôi.
"Thế nào, tuyệt vọng rồi sao? Dù tôi có làm bao nhiêu chuyện sai trái, họ vẫn sẽ luôn là người thân của tôi. Tống Niểu, trở về nơi này chính là sai lầm lớn nhất của cô rồi." Khâu Minh Châu cười nhếch miệng.
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục dõi mắt nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ.
Không, phải gọi là mưa bão. Trời đang đổ mưa rất lớn, gió thổi mạnh và sấm chớp đùng đoàng, dường như cả thế giới đang rung chuyển theo cơn bão.
Tôi nhìn thấy Dụ Minh bước ra khỏi xe, trong lòng không nhịn được mà bật cười thầm— đúng là cơn mưa đến rất đúng lúc.
Tôi quay người, nhìn thẳng vào Khâu Minh Châu.
Tôi không biết gương mặt mình lúc này trông ra sao, chỉ biết rằng khi ánh sáng trắng ngoài trời lướt qua gò má tôi, sắc mặt của Khâu Minh Châu bỗng cứng đờ dường như đã bị dáng vẻ của tôi dọa sợ.
"Cô nghĩ mình thắng rồi sao?" Giọng tôi trầm thấp, nhưng lại đặc biệt rõ ràng giữa tiếng mưa rơi dày đặc: "Khâu Minh Châu, cô không thể thắng tôi. Bởi vì cô không có gì để đánh đổi như tôi."
Gương mặt cô ta thoáng hiện vẻ hoang mang, như thể không hiểu tôi đang nói gì.
Ngay lúc đó, bên ngoài cánh cửa khép hờ, từng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang. Tôi biết, Dụ Minh đã tới để đón tôi về nhà.
Bước chân dừng ngay trước cửa phòng.
Tôi đột nhiên nắm chặt tay Khâu Minh Châu.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, tất cả mọi người đều có mặt. Tôi giữ chặt lấy tay cô ta, dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh lên ngực mình.
Lan can ban công vốn không cao, đây là điều tôi đã nhận ra từ lần đối đầu trước với cô ta. Tôi kiễng chân, mượn thêm lực đẩy từ tay cô ta, khiến cơ thể mình ngả ra sau, vượt qua rào chắn.
"Niểu Niểu!" Tiếng sấm xé toạc bầu trời, tia chớp lóe sáng soi rõ khuôn mặt của tất cả mọi người trong phòng.
Tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dụ Minh, sau đó là tiếng kinh hoàng của người trong Khâu gia.
Tôi cũng nhìn thấy được biểu cảm sửng sốt và sợ hãi tột độ trên khuôn mặt của Khâu Minh Châu. Lúc này, trong mắt cô ta tràn đầy hoang mang và kinh hoàng.
Tôi bật cười.
Cô ta sợ gì chứ?
Năm đó ở cô nhi viện, chẳng phải cô ta cũng đã từng đẩy tôi xuống từ tầng lầu như thế này sao?
Khoảnh khắc cơ thể tiếp đất, tôi cảm nhận được một lực va đập khủng khiếp xé toạc toàn thân, cơn đau đớn ập đến dữ dội khiến cả người tôi run lên từng đợt. Một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, tôi cảm nhận được khoang miệng tràn đầy máu, dòng máu nóng ấy chậm rãi tràn ra khỏi khóe môi.
Mưa xối xả dội xuống cơ thể tôi, từng giọt nước lạnh buốt táp lên mặt và từng tấc da thịt lộ ra ngoài không khí. Tôi nhìn thấy trên ban công, ba mẹ Khâu đang hoảng loạn gọi tên tôi thất thanh.
Nhưng tôi chẳng còn sức lực để đáp lại nữa.
Thứ đang chờ đợi tôi… chỉ có cơn đau đớn vô tận.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi nhìn thấy Dụ Minh đang lao đến trong cơn mưa, không màng đến dáng vẻ chật vật của mình.
Anh quỳ xuống hoảng loạn ôm chặt lấy tôi, cả người cũng run rẩy không ngừng: "Niểu Niểu… đừng dọa anh… em đừng dọa anh mà…"
Anh hoảng loạn như một đứa trẻ lạc đường.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha