Chương 9
Cách anh ôm lấy tôi thật dịu dàng, giống hệt như khoảnh khắc đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Lúc đó, anh chính là ánh sáng duy nhất đến để cứu rỗi tôi.
Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại sự dịu dàng ấy. Ngay cả việc giơ tay chạm vào gương mặt anh, tôi cũng không làm được.
Cuối cùng tôi hoàn toàn mất đi ý thức, vô lực khép chặt đôi mắt.
11.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong bệnh viện. Bên cạnh tôi, ngoài Dụ Minh ra, thì toàn bộ đều là người nhà họ Khâu, nhưng Khâu Minh Châu không có mặt tại đó.
Dụ Minh thấy tôi tỉnh lại, lập tức ghé sát đến bên giường: "Niểu Niểu, em cảm thấy thế nào?"
Tôi khẽ nhíu mày, thành thật trả lời: "Đầu em choáng váng lắm, cả người đều đau."
"Nhanh, uống chút nước trước rồi ăn chút gì đi." Ba Khâu và mẹ Khâu, người thì đưa nước người thì bưng trái cây, ân cần đến kì lạ.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.
Vô cùng ghê tởm.
Dù tôi biết lúc này họ đối xử với tôi là thật lòng, thì tôi vẫn cảm thấy cực kỳ chán ghét họ.
Tôi xua tay: "Không muốn ăn."
Dụ Minh dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, anh ấy nhanh chóng nhận lấy cốc nước từ tay ba Khâu rồi đưa cho tôi.
Lần này, tôi liền uống. Cả trái cây anh đưa sau đó, tôi cũng ăn. Sắc mặt vợ chồng Khâu gia lộ rõ vẻ xấu hổ, như thể cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Nhưng giờ tôi chẳng thèm bận tâm đến cảm xúc của họ. Khâu Tư Độ đứng đó, im lặng nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Tôi cười thầm trong lòng.
Ai mà biết được cậu ta đang lo lắng cho tôi, hay thực chất là đang lo lắng cho tình cảnh của Khâu Minh Châu?
"May mà dưới ban công là bãi cỏ, cộng thêm tối qua mưa lớn nên đất mềm. Nếu không với cú ngã như vậy, cho dù có chữa khỏi cũng sẽ để lại di chứng." Dụ Minh vừa nói, vừa gọt táo cho tôi.
"Yên tâm đi Niểu Niểu, chuyện này anh sẽ không để yên đâu. Khâu Minh Châu bây giờ cũng đã là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm hình sự rồi. Anh sẽ kiện ra tòa, nhất định không để kẻ hại em nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Ba Khâu và mẹ Khâu nhìn nhau, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không cất lời.
Tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng, dù biết rõ họ đang muốn cầu xin cho Khâu Minh Châu. Dù là phòng ngủ hay phòng khách nhà họ Khâu, đều không có camera giám sát. Thêm vào lúc đó, trong phòng tối đen như mực chỉ có ánh trăng ngoài ban công chiếu vào một chút.
Nếu ra tòa, dù ba Khâu và mẹ Khâu không chịu làm chứng cho tôi, thì Dụ Minh chắc chắn sẽ đứng về phía tôi.
Khả năng thắng kiện của tôi vẫn rất lớn. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cảnh sát tìm ra dấu vết nào đó, đến lúc đó tôi sẽ không thể biện hộ cho mình được nữa.
Tôi ngước mắt nhìn Dụ Minh, giọng nói khàn khan: "Dụ Minh, có lẽ… chuyện này không thể hoàn toàn trách Minh Châu…"
Ánh mắt ba mẹ Khâu và Khâu Tư Độ lập tức trở nên nghiêm túc hơn khi nghe tôi nói vậy.
Tôi cười lạnh trong lòng— nhìn xem, họ mong đợi tôi tha thứ cho cô ta đến mức nào kìa.
"Thực ra, từ bữa tiệc hôm đó, em đã nhận ra điều này." Tôi mệt mỏi nói.
Dụ Minh khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Em nhận ra điều gì?"
Tôi cúi mắt, giọng nói có chút xa xăm: "Em nhận ra Minh Châu có thể đang gặp vấn đề về tâm lý. Có lẽ sự xuất hiện của em đã ảnh hưởng đến cô ta quá lớn, khiến cô ta sợ em cướp mất tình thương của ba mẹ và phải rời khỏi ngôi nhà này."
Nói xong, tôi lại ngước mắt nhìn Dụ Minh.
Anh nhanh chóng hiểu được ý tôi: "Nếu vậy… thì cứ để Khâu Minh Châu đi kiểm tra tâm lý trước đã. Nếu cô ta thực sự có vấn đề thần kinh không ổn định, vậy thì chúng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa."
Ba Khâu và mẹ Khâu liếc mắt nhìn nhau trầm ngâm suy nghĩ.
Khi tôi ngã từ ban công xuống, tinh thần của Khâu Minh Châu chắc chắn đã sụp đổ. Dù thế nào, đây cũng là một vụ cố ý giết người, cô ta không thể trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Lúc đó, cô ta nhất định đã điên cuồng hét lên rằng mình không hề đẩy tôi xuống.
Nhưng ai sẽ tin cô ta đây?
Giờ nghe tôi nói vậy, rồi nhớ lại sự hoảng loạn mất kiểm soát của cô ta tối hôm đó, trong lòng ba Khâu và mẹ Khâu chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng khả năng này là có thật.
Nhưng tôi thì biết rõ, Khâu Minh Châu không có bệnh.
Cô ta hoàn toàn bình thường.
12.
Khâu Minh Châu không muốn đi khám bệnh, nhưng cô ta không thể chống lại quyết định của ba mẹ Khâu. Bởi vì trong mắt họ, việc cô ta có mắc bệnh tâm thần hay không chính là hy vọng duy nhất giúp cô ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
Dụ Minh rất hiểu tôi. Vì vậy, dù Khâu Minh Châu hoàn toàn không mắc bệnh thì anh vẫn sắp xếp người thao túng kết quả, ép cô ta phải nhận một hồ sơ bệnh án giả.
Không lâu sau, Khâu Minh Châu bị đưa vào bệnh viện tâm thần tốt nhất thành phố để điều trị.
Mà bệnh viện đó, lại là tài sản ẩn danh của nhà họ Dụ.
Đúng vậy.
Một khi đã bước vào, cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội bước ra nữa.
Bị giam cầm trong đó, ngày ngày phải sống chung với những bệnh nhân tâm thần thực sự, dù không điên cũng sẽ bị ép đến phát điên.
Tôi không thể ép cô ta rời khỏi nhà họ Khâu, bởi vì cô ta có mười năm yêu thương từ cha mẹ tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có cách trừng phạt cô ta.
Tôi đến thăm Khâu Minh Châu vào ngày trước khi lên đường nhập học. Cô ta như một con chó dại lao vào tôi và muốn đánh, nhưng lại bị cánh cửa sắt trước mặt cản lại không thể tiến gần hơn.
"Tống Niểu, tao phải giết mày! Tao nhất định sẽ giết mày. Dù có hóa thành quỷ, tao cũng sẽ không tha cho mày!" Khâu Minh Châu gào thét như điên dại.
"Được thôi!" Tôi nhìn cô ta, nụ cười trên môi càng thêm tàn nhẫn: "Bây giờ cô cứ chết đi, rồi hóa thành quỷ mà đến tìm tôi. Tôi… Tống Niểu, xin thề với trời rằng nhất định sẽ khiến cô hồn bay phách tán, đời đời không được siêu sinh!"
Cô ta sững lại, đôi tay đang bấu chặt vào song sắt cũng đột nhiên cứng đờ.
Tôi liếc cô ta lần cuối, sau đó xoay người rời đi.
Tiếp đó, tôi đến gặp viện trưởng: "Tôi đã đến xem người rồi. Cô ta trông có vẻ bệnh rất nặng… Nếu chẳng may làm tổn thương người khác thì không hay đâu. Viện trưởng, khi chọn người ở chung phòng với cô ta, ông nhất định phải cẩn thận."
Viện trưởng là người thông minh, rất nhanh ông ta đã hiểu được ẩn ý trong lời tôi nói: "Xin tiểu thư yên tâm, cho dù cô không nói thì Dụ thiếu gia cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi."
13.
Sau kỳ nghỉ năm nhất đại học, tôi chuyển hẳn đến sống ở nhà Dụ Minh.
Nhà anh có nhiều phòng cho khách, nhưng khi tôi đến mẹ anh đã thẳng thừng đề nghị anh dọn sang phòng cho khách và để tôi ngủ trong phòng anh.
Cha của Dụ Minh là một người thực dụng và khôn ngoan, sự quan tâm của ông đối với tôi cũng chỉ vì tôi là thiên kim nhà họ Khâu, nhưng điều đó không ngăn cản những người khác trong gia đình anh thực sự yêu quý tôi.
So với nhà họ Khâu, thì ở nhà họ Dụ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Ba mẹ Khâu và Khâu Tư Độ đã đến thăm tôi vài lần, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi khi tiếp đón họ. Nhưng cả họ và tôi đều hiểu rõ rằng trong lòng tôi, họ đã không còn là người thân của mình nữa.
Tôi chỉ đang giả vờ lịch sự mà thôi.
Vậy nên, dù họ có muốn khuyên tôi quay về, cuối cùng cũng không thể nói ra lời.
Trong kỳ nghỉ, Dụ Minh đã cầu hôn tôi. Nghe nói, ngày cầu hôn được chuẩn bị vô cùng hoành tráng, có sự góp sức của mẹ và chị gái anh ấy.
Tôi đồng ý với anh.
Vậy nên trước khi nhập học lại, nhà họ Dụ đã tổ chức tiệc đính hôn cho chúng tôi.
Dụ Minh nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón tay, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và chân thành: "Niểu Niểu, sau khi tốt nghiệp hãy gả cho anh nhé."
Tôi mỉm cười dịu dàng với anh: "Đương nhiên rồi."
Dụ Minh cúi đầu hôn lên môi tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng.
Khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng: ‘cuộc đời tôi cuối cùng cũng đón nhận được ánh sáng’.
Trong suốt mười năm thiếu vắng tình yêu thương, chính sự xuất hiện của Dụ Minh đã bù đắp khoảng trống ấy. Tôi thừa nhận, ban đầu tôi đã dùng thủ đoạn để chiếm lấy sự thương hại của anh, cũng thừa nhận rằng ngay từ đầu tôi chỉ muốn lợi dụng anh.
Nhưng tình yêu mà anh dành cho tôi quá nhiều.
Nhiều đến mức tôi không còn cần đến tình thân muộn màng kia nữa.
Và rồi, tôi cũng không thể kiểm soát được bản thân mà yêu anh sâu đậm.
[Toàn văn hoàn.]
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa