Chương 7
Bà ta dần dần quay đầu nhìn về phía Khâu Minh Châu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào cô ta: "Chính… chính là cô ta! Cô ta đã đưa tiền cho tôi, bảo tôi vu oan cho Khâu tiểu thư!"
Vừa nói xong, bà ta lại tiếp tục khóc lóc kể khổ: "Tôi trên có mẹ già bảy mươi tuổi bệnh tật triền miên, dưới có đứa con trai không ra gì tranh giành tài sản với tôi. Tôi cũng là bất đắc dĩ mới nhận số tiền này!"
"Không… không phải tôi!" Khâu Minh Châu vội vàng phản bác. Tôi biết cô ta muốn nói gì.
Nhà họ Khâu có lắp camera giám sát, chỉ cần điều tra sẽ phát hiện tôi từng tiếp xúc với người phụ nữ kia.
Nhưng cô ta có dám nói ra không?
Tôi là con gái ruột của nhà họ Khâu, dù có tìm cách hãm hại cô ta thì cha mẹ tôi cũng không thể từ bỏ tôi. Chúng tôi có quan hệ huyết thống, còn cô ta mới thực sự là kẻ ngoài cuộc trong gia đình này.
Cô ta rơi vào bẫy là tự nguyện, tôi chưa từng ép cô ta hại tôi. Tôi chỉ đơn giản đặt ra một cái bẫy, để cô ta tự mình nhảy vào mà thôi. Chính cô ta đã không màng đến danh tiếng của nhà họ Khâu, sẵn sàng làm lớn chuyện ngay giữa bữa tiệc để tôi không còn mặt mũi nào gặp ai, làm cho nhà họ Khâu mất hết thể diện.
Nếu tôi thực sự là con riêng, vậy thì ba Khâu còn mặt mũi nào để đối diện với giới thượng lưu?
Việc cô ta không màng đến danh dự gia đình đã là một sự thật hiển nhiên. Hình ảnh điên cuồng vu oan của cô ta ngày hôm nay đã đủ để mọi người chán ghét. Hơn nữa, trước khi để người phụ nữ kia xuất hiện, tôi đã phá hỏng hết camera trong khu vườn.
Làm sao tôi có thể để lại bằng chứng?
"Ba… con thật sự không có…" Cô ta lại giở trò cũ, tỏ ra vô cùng đáng thương.
Nhưng lần này, chẳng còn ai tin cô ta nữa.
Ngay cả Khâu Tư Độ cũng đã bắt đầu thất vọng: "Chị, chị không cần phải làm vậy đâu. Em biết chị sợ bị đuổi đi, nhưng chị cũng không nên lấy danh dự của ba ra làm trò đùa."
Khâu Minh Châu lập tức quay sang nhìn Khâu Tư Độ, giọng điệu đầy cầu khẩn: "Tư Độ… hãy tin chị, chị thực sự không làm vậy!"
Nhưng đúng lúc đó, mẹ Khâu đột nhiên chú ý đến gương mặt tôi.
"Niểu Niểu, mặt con sao thế này?" Bà vội vàng tiến đến, xoay đầu tôi lại để nhìn rõ hơn.
Khâu Minh Châu cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng. Cô ta chắc hẳn nghĩ rằng tôi sẽ nói ra chuyện cô ta đánh tôi.
Tôi liếc cô ta một cái, sau đó lập tức cúi đầu che mặt lại, ánh mắt trốn tránh: "Chắc con bị dị ứng với hoa ngoài vườn thôi ạ."
Tôi không có bằng chứng chứng minh cô ta đã đánh tôi. Thay vì khóc lóc cầu xin ba mẹ Khâu bênh vực, chi bằng dẫn dắt họ tự suy đoán.
Quả nhiên, sắc mặt ba Khâu dần dần trầm xuống, ông nhìn chằm chằm Khâu Minh Châu bằng ánh mắt đầy thất vọng: "Minh Châu, con khiến ba quá thất vọng rồi."
Đồng tử Khâu Minh Châu khẽ rung lên, nước mắt trào ra như mưa.
Nhìn thấy tất cả mọi người trong nhà đều quay lưng với mình, cuối cùng cô ta cũng không nhịn được nữa, nghẹn ngào hét lên: "Ba, mẹ! Cảm ơn hai người đã nuôi nấng con suốt bao năm qua! Nhưng nếu hai người không tin con, vậy con sẽ đi ngay bây giờ!"
Nói xong, cô ta xoay người bỏ chạy ra khỏi bệnh viện.
"Minh Châu!” ba mẹ Khâu hốt hoảng, rõ ràng vẫn muốn đuổi theo.
Tôi lập tức nhắm mắt lại giả vờ ngất đi, ngả vào lòng mẹ Khâu. Tôi đã sớm biết cô ta sẽ giở lại chiêu này. Vì vậy, từ sáng nay tôi đã không ăn gì, để bụng rỗng đến tận lúc này.
Tôi vốn bị hạ đường huyết, bây giờ dù có ngất thật cũng chẳng ai nghi ngờ. Quả nhiên, họ không còn tâm trí đuổi theo Khâu Minh Châu nữa, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi biết, vở kịch hoán đổi thân phận này cuối cùng cũng đã khép lại.
Và người chiến thắng chỉ có thể là tôi.
9.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là, cuối cùng ba mẹ Khâu vẫn đưa Khâu Minh Châu trở về.
Khi nhìn thấy cô ta một lần nữa xuất hiện trong căn nhà này, tâm trạng vốn đang thoải mái của tôi bỗng chốc rơi xuống tận đáy vực.
Cả gia đình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chỉ có Khâu Minh Châu quỳ dưới đất hướng về phía tôi mà xin lỗi: "Xin lỗi Niểu Niểu, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô có thể tha thứ cho tôi không? Tôi thực sự không nỡ… không nỡ rời xa ba mẹ và Tư Độ. Tôi hứa, từ nay về sau sẽ không bao giờ tranh giành với cô nữa…"
Cô ta nói những lời chân thành tha thiết, tỏ ra vô cùng hối lỗi.
Ba Khâu và mẹ Khâu cũng nhìn tôi với ánh mắt khó xử, trong đó tràn đầy sự cầu xin: "Niểu Niểu, Minh Châu vẫn còn nhỏ, con bé ở ngoài một mình thì làm sao sống nổi? Con hãy nhìn vào sự hối cải của nó mà rộng lượng tha thứ cho nó một lần đi."
Ngay cả Khâu Tư Độ cũng hiếm khi cúi đầu trước tôi: "Chị… hãy tha thứ cho chị Minh Châu đi. Chị ấy chắc chắn sẽ không tái phạm nữa."
Tôi thật không ngờ, lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là "chị", lại là để cầu xin cho Khâu Minh Châu.
"Phải đó, Niểu Niểu, con hãy tha thứ cho Minh Châu lần này đi. Tất cả đều là do ba mẹ dạy dỗ không tốt, từ nhỏ đã quá nuông chiều nó, mới dẫn đến chuyện ngày hôm nay."
…
Những lời cầu xin thay cho Khâu Minh Châu cứ thế nối tiếp nhau, ngập tràn sự dịu dàng và bao dung. Nhưng khi lọt vào tai tôi, chúng lại chẳng khác gì một sự áp bức.
Đột nhiên, tôi nhận ra. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thể chiến thắng được tình cảm mười năm giữa họ.
Tôi mãi mãi không thể thắng được.
Tất cả những phòng tuyến trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
Khâu Minh Châu, cô ta không cần thông minh hơn tôi, không cần giỏi tính toán hơn tôi. Chỉ cần có mười năm ở nhà họ Khâu thì cô ta vĩnh viễn là thiên kim tiểu thư của họ, là viên minh châu trong tay ba Khâu và mẹ Khâu.
Phải rồi, ‘Minh Châu’ quả là một cái tên vừa đẹp vừa quý giá.
Tôi rất muốn tiếp tục giả vờ rộng lượng, nói rằng tôi không quan tâm và tôi tha thứ cho cô ta, rằng tôi chấp nhận để cô ta ở lại.
Nhưng tôi không thể thốt ra nổi.
Tôi không thể!
Tôi mãi mãi không thể quên những ngày tháng đầy đau khổ ở cô nhi viện, càng không thể quên chính cô ta là người đã cướp đi cuộc đời của tôi!
Từ khi ở cô nhi viện tôi đã biết, cô ta cố ý cướp lấy cuộc đời tôi!
Năm đó, cô ta là con của một giáo viên trong cô nhi viện. Vì giáo viên được sắp xếp chỗ ăn ở ngay tại đó, nên cô ta cũng lớn lên trong cô nhi viện.
Trên thế gian này, không phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ lương thiện. Có những đứa trẻ sinh ra đã mang trong mình sự tàn ác và biết làm điều xấu.
Cô ta từng cầm nhánh cây đánh vào người tôi, nhìn tôi co rúm lại vì sợ hãi rồi bật cười ha hả.
Thậm chí, cô ta còn đẩy tôi từ ban công cô nhi viện xuống. Nếu không phải bên dưới tình cờ là một bãi đất bùn, có lẽ tôi đã chẳng thể đứng đây nguyên vẹn như thế này.
Cô ta dùng kéo cắt nát con thỏ bông của tôi, xé nó thành từng mảnh. Sau đó, cô ta sai lũ trẻ đi theo mình cầm từng phần của con thỏ chạy khắp nơi, chế giễu tôi rồi bắt tôi phải đuổi theo, cuối cùng vứt từng mảnh vào các góc khác nhau trong cô nhi viện.
Cô ta bắt nạt tôi, giẫm đạp tôi dưới chân, ném đá vào người tôi, thậm chí còn đổ nước bẩn vào miệng tôi.
Tôi giống như con thỏ bông đó, bị xé nát tan hoang đến không thể cứu vãn. Khi ấy, tôi đã khao khát biết bao rằng cha mẹ ruột của mình có thể đến và cứu tôi khỏi địa ngục đó.
Nhưng họ đã không đến.
Tôi tuyệt vọng… thực sự vô cùng tuyệt vọng…
Sau đó, tình cờ tôi nghe thấy mấy giáo viên trong cô nhi viện trò chuyện.
Họ nói rằng có một cặp vợ chồng đang tìm đứa con gái có vết bớt hình cánh bướm trên lưng.
Tôi có… Trên lưng tôi có vết bớt như vậy.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha