Chương 6
Người phụ nữ kia cũng không chịu thua, cao giọng phản bác: "Tôi làm sao biết được! Ông là kẻ bạc tình bạc nghĩa, bây giờ còn dám chất vấn tôi sao?!"
Thấy bà ta ngang nhiên đổi trắng thay đen, vẻ mặt ba Khâu càng lúc càng khó coi: "Tôi đã làm gì có lỗi với bà? Bà đừng vu oan trước mặt vợ tôi!"
Người phụ nữ thấy ông ta không thừa nhận, lập tức ngồi bệt xuống đất, vừa đấm ngực vừa gào khóc: "Ôi trời ơi, tôi đúng là số khổ mà! Ông ta làm tôi mang thai, sau đó hủy hoại cuộc đời tôi, bây giờ lại trở mặt không nhận người."
Ba Khâu định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gào khóc của bà ta át đi. Đối diện với một người vô lý như thế này, ông ta hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài cúi xuống giải thích nhỏ giọng với mẹ Khâu.
"Im miệng!" Giọng tôi vang lên đầy lạnh lùng, khiến người phụ nữ kia lập tức khựng lại, tạm thời ngừng khóc lóc.
Tôi tiến lên một bước, đứng trước mặt bà ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm: "Nếu bà khăng khăng nói tôi là con gái bà, vậy được thôi, chúng ta sẽ cùng đi làm xét nghiệm ADN. Chân tướng thế nào, lập tức sẽ rõ."
Bên cạnh, Khâu Minh Châu vẫn đang đứng xem kịch hay, rõ ràng không ngờ tôi lại đưa ra đề nghị này. Cô ta thoáng sững sờ, sau đó liếc nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn cô ta, nở một nụ cười khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ: "Minh Châu, cô nghĩ sao?"
8.
Để đảm bảo mọi chuyện rõ ràng, tôi đề nghị không chỉ làm xét nghiệm ADN với người phụ nữ đó, mà còn làm với cả mẹ Khâu.
Kết quả còn chưa có, Khâu Minh Châu đã vội vàng kéo tôi ra khỏi bệnh viện.
"Tống Niểu, người phụ nữ đó rõ ràng là mẹ ruột của cô! Cô làm sao dám… cô làm sao dám đi làm xét nghiệm ADN chứ?!" Ánh mắt cô ta đầy căm hận, nhưng đồng thời cũng lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Tôi bật cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao cô lại chắc chắn đến vậy, rằng bà ta chính là mẹ ruột của tôi?"
"Hai hôm trước tôi tận mắt thấy bà ta đến nhà tìm cô đòi tiền! Cô rõ ràng biết bà ta là ai!" Cô ta trừng mắt trả lời.
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý nhìn cô ta chẳng khác nào đang nhìn một kẻ ngốc: "Tôi không quen biết bà ta."
Giọng điệu của tôi đầy vẻ hời hợt, kết hợp với biểu cảm trên mặt hoàn toàn không giống như đang nói thật. Đương nhiên tôi biết bà ta là ai, bởi vì cái cảnh mà Khâu Minh Châu nhìn thấy chính là do tôi dàn dựng.
Tối hôm đó, sau khi cô ta đến phòng tôi đe dọa, tôi lập tức nhờ Dụ Minh tìm một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi đóng vai giúp mình.
Dụ Minh không hỏi gì nhiều vì anh luôn nuông chiều tôi, chỉ cần tôi muốn anh đều sẽ đáp ứng. Hôm sau, anh tìm được người phù hợp và gửi liên lạc cho tôi.
Tôi bảo người phụ nữ đó đến nhà tìm tôi vào buổi chiều, đồng thời dặn bà ta trước khi rời đi phải làm ra vẻ đang cố đòi tiền từ tôi, nhất định phải diễn thật sống động và làm bộ không chịu từ bỏ.
Tôi còn căn dặn bà ta rằng, sau khi tôi ‘đuổi’ bà ta ra ngoài, rất có thể sẽ có người giữ bà ta lại để hỏi chuyện. Lúc đó, bà ta chỉ cần nói với người đó rằng tôi là con riêng của nhà họ Khâu, còn bà ta chính là mẹ ruột của tôi. Tôi vì muốn có cuộc sống giàu sang nên đã cố tình xăm một hình xăm lên lưng để giả làm thiên kim thất lạc của Khâu gia, rồi nhẫn tâm bỏ rơi bà ta.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.
Đồ ngốc Khâu Minh Châu quả nhiên tin điều bà ta nói là thật, thậm chí còn đưa tiền cho bà ta để đến bữa tiệc để vạch trần tôi.
Sau khi về, bà ta lập tức liên hệ với tôi và kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng Khâu Minh Châu đã hoàn toàn rơi vào bẫy của tôi.
Tôi bảo bà ta tiếp tục diễn thật giống, tiện thể đưa cho bà ta một chiếc thẻ ngân hàng. Nhưng chủ tài khoản của tấm thẻ này không phải tôi, cũng không phải Dụ Minh, mà là của mẹ Khâu.
Tấm thẻ này, tôi lấy được từ một cô gái từng bị Khâu Minh Châu hãm hại— một người từng là bạn cùng lớp với chúng tôi.
Cô ấy chỉ vì vô tình đắc tội với Khâu Minh Châu mà bị chơi xấu đến mức tàn phế. Lúc đó, Khâu Minh Châu sợ chuyện bị làm lớn mà không thu dọn được hậu quả, nên đã lén bồi thường cho cô ấy một khoản tiền, toàn bộ đều được chuyển vào chiếc thẻ ngân hàng này.
Tấm thẻ này, vốn dĩ là do mẹ Khâu đưa cho Khâu Minh Châu từ lâu. Vậy nên khi thấy tấm thẻ, vẻ mặt của mẹ Khâu mới thoáng chút ngờ vực. Tấm thẻ đó do chính mẹ Khâu mở, nên bà ấy đương nhiên nhận ra.
Thực ra, không cần xét nghiệm AND. Vào khoảnh khắc nhìn thấy tấm thẻ, trong lòng mẹ Khâu hẳn là đã có đối tượng để nghi ngờ.
Tôi từng nói với người phụ nữ kia rằng, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ngoài số tiền Dụ Minh đã trả cho bà ta, tôi sẽ thưởng thêm một khoản nữa. Quả nhiên, bà ta là một diễn viên xuất sắc, chỉ với một màn kịch đã khiến tất cả quan khách trong bữa tiệc sững sờ.
Bây giờ, chắc chắn mọi người đều tin rằng tôi là con riêng.
Nhưng như vậy thì sao chứ?
Là con gái ruột hay con riêng đối với tôi có quan trọng gì không?
Điều tôi muốn, chỉ đơn giản là danh phận thiên kim tiểu thư nhà họ Khâu. Hơn nữa, chỉ cần công bố kết quả xét nghiệm ADN với Khâu phu nhân, tôi hoàn toàn có thể lấy lại danh dự của mình.
Ngược lại, kẻ đứng sau âm mưu hãm hại tôi là Khâu Minh Châu sẽ bị vạch trần, mất hết lòng tin của mọi người cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Lý do tôi không nói thẳng điều này trước mặt Khâu Minh Châu, là vì tôi đề phòng cô ta ghi âm lại lời nói của tôi.
Tôi chỉ cần tỏ vẻ ung dung, để cô ta hiểu rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi bày ra. Và khiến cô ta tức giận điên cuồng nhưng lại không có bằng chứng nào, vậy là đủ.
Rõ ràng, lúc này Khâu Minh Châu đã hiểu mình trúng bẫy.
Cô ta mặt đỏ bừng, tức giận nắm chặt cổ tay tôi, nghiến răng quát lên: "Tống Niểu, cô… cô đúng là đồ đê tiện!"
Vừa nói, cô ta đã lao đến giáng thẳng một bạt tai vào mặt tôi.
Cô ta quen thói kéo bè kết phái bắt nạt người khác ở trường, ra tay tất nhiên không hề nhẹ. Cái tát này khiến nửa bên mặt phải của tôi đau rát.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang ở trong bệnh viện chờ kết quả, không ai chứng kiến cảnh tôi bị đánh, cho nên cô ta mới dám ngang nhiên ra tay như vậy. Tôi hiểu rõ sự tàn nhẫn của cô ta khi ra tay với người khác, nên không phí thời gian giằng co mà lập tức đẩy cô ta ra rồi quay trở lại bệnh viện.
Kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng có.
Tôi thực sự là con gái ruột của ba Khâu và mẹ Khâu. Người phụ nữ kia rất biết diễn, thấy kết quả thì ngay lập tức quỳ rạp xuống run rẩy cầu xin ba mẹ Khâu tha thứ: "Khâu... Khâu chủ tịch, tôi... tôi..."
Ba Khâu cau mày nhìn bà ta, trong mắt tràn đầy chán ghét: "Không cần giải thích với tôi, đến đồn cảnh sát mà giải thích."
"Khoan đã." Tôi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt hướng về phía ba Khâu và mẹ Khâu, cố ý che đi nửa khuôn mặt vừa bị đánh: "Ba, mẹ, con cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Bà ta vốn không quen biết con, tại sao lại vu khống con chứ? Nhất định là có kẻ đứng sau giật dây."
Ba mẹ Khâu liếc nhìn nhau, dường như đã có câu trả lời trong lòng nhưng lại giữ im lặng.
Lúc này, Khâu Minh Châu cũng vừa quay lại, sắc mặt cô ta càng trở nên khó coi khi nghe thấy lời tôi nói.
Tôi quay sang nhìn người phụ nữ vẫn đang quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, lạnh lùng chất vấn: "Nếu bà chịu nói ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, tôi có thể xem xét tha cho bà, không giao bà cho cảnh sát."
Người phụ nữ lập tức ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt run rẩy: "Thật... thật sao?"
"Đương nhiên." Tôi lạnh lùng nói.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha