Chương 5
Tôi vốn dĩ đã là tiểu thư của nhà họ Khâu, cần gì cô ta làm nền cho tôi?
Nhưng nếu cô ta đã muốn đóng vai một người ‘cao thượng’, vậy tôi cũng không ngại nhận lấy ‘lòng tốt’ này. Khi bên ngoài khách mời gần như đã đến đông đủ, nhân viên phục vụ đến báo tôi cùng mẹ Khâu và Khâu Tư Độ xuống đại sảnh.
Tôi khoác tay mẹ Khâu, ung dung bước vào hội trường. Buổi tiệc này thậm chí còn xa hoa hơn bất kỳ bữa tiệc nào tôi từng tham gia trước đây.
Khâu Minh Châu nhìn thấy tôi biểu cảm vô cùng bình tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên nào như tôi tưởng tượng. Dường như cô ta đã sớm biết tôi sẽ xuất hiện lộng lẫy như vậy.
Chính lúc đó, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không hợp lý.
Nếu cô ta thực sự muốn tôi mất mặt trong buổi tiệc này, vậy hôm nay chắc chắn sẽ không chọn một bộ váy xanh nhạt đơn giản như vậy. Ít nhất, cô ta cũng phải chọn một bộ váy có phong cách khác biệt hoàn toàn với tôi, để khi tôi thất thố càng làm nổi bật sự đoan trang, duyên dáng của cô ta.
Tôi khẽ nheo mắt, trong lòng thoáng qua một tia nghi ngờ.
Rốt cuộc cô ta đang có âm mưu gì?
Khi tôi đưa mắt nhìn về phía mọi người, tôi phát hiện họ đang thì thầm bàn tán điều gì đó, ánh mắt đều tập trung vào chiếc váy đuôi cá tôi đang mặc.
Chiếc váy này có vấn đề gì sao?
Tôi còn đang thắc mắc thì từ xa, Dụ Minh bất ngờ ra hiệu cho tôi sau đó rời khỏi hội trường qua cửa bên.
Tôi định bước theo anh, nhưng đột nhiên nhận ra nếu rời đi ngay lúc này, e rằng không ổn.
Vừa xuất hiện đã biến mất, vậy khách mời sẽ nghĩ gì về tôi?
Dù chưa rõ Khâu Minh Châu đã giở trò gì, nhưng điều đó không ngăn được việc tôi để cô ta rơi vào bẫy của chính mình.
Tôi giữ vẻ bình thản, bước đến bên cạnh ba Khâu và nhìn ông ấy tươi cười thông báo với mọi người: "Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự buổi tiệc chào mừng con gái tôi, Niểu Niểu."
Vừa dứt lời, cửa hội trường bỗng bị đẩy mạnh. Một người phụ nữ điên cuồng lao vào giữa đám đông gào thét, chạy thẳng đến chỗ tôi và ba Khâu.
Đó là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc tai bù xù, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác: "Tống Niểu, mày là đồ vong ân bội nghĩa! Giàu có rồi liền quên luôn mẹ ruột của mình sao?!"
Bà ta gần như gào lên, giọng đầy kích động, như thể tôi thực sự đã làm ra chuyện gì ‘trái luân thường đạo lý’ vậy.
Khách mời xung quanh lập tức lùi lại, ai nấy đều mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn e dè. Nhưng đồng thời, họ cũng không giấu được sự tò mò, tất cả đều muốn xem người phụ nữ này còn định nói gì tiếp theo.
Tôi giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, quan sát bà ta từ trên xuống dưới, thản nhiên hỏi: "Thưa bà, bà cứ khăng khăng nói tôi là con gái của bà, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi không hề quen biết bà."
Người phụ nữ quay lại nhìn đám đông, giọng đầy ai oán: "Các người nghe thấy không?! Nghe thấy chưa?! Năm đó cha nó vứt bỏ hai mẹ con tôi, là tôi nuôi nó khôn lớn từng ngày. Bây giờ nó giàu sang rồi, liền phủi sạch quan hệ với tôi!"
Ba Khâu cau mày liếc nhìn mẹ Khâu một cái, sau đó lạnh lùng quát người phụ nữ: "Bà đang nói nhảm gì vậy?"
Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất, đấm ngực dậm chân khóc lóc: "Ôi trời ơi! Tống Niểu, cô đúng là không có lương tâm. Cô biết nhà họ Khâu từng làm mất con gái ruột của họ, nên đã tìm người xăm một vết bớt hình bướm lên lưng phải của cô để che giấu thân phận con riêng. Thôi thì bỏ qua đi, nhưng sao cô có thể thuê người giết tôi chứ? Đúng là mất hết nhân tính mà!"
Tôi nhìn thoáng qua người đàn bà đang ăn vạ trên sàn, sau đó quay đầu quan sát Khâu Minh Châu.
Cô ta cũng đang nhìn tôi, trong đáy mắt lấp ló sự đắc ý.
Rõ ràng, chuyện này không thể không liên quan đến cô ta. Tôi không nói gì, chỉ khẽ bảo với ba Khâu rằng tôi thấy hơi đau đầu, muốn xuống nghỉ ngơi.
Ba Khâu vỗ nhẹ vai tôi, trấn an rằng ông sẽ giải quyết chuyện này. Sau đó, ông ấy lập tức gọi bảo vệ, ra lệnh kéo người phụ nữ đó ra phòng nghỉ.
Tôi giả vờ đưa tay ôm trán, làm ra vẻ không khỏe, rồi rời khỏi hội trường theo hướng Dụ Minh đã đi lúc nãy.
Khi tôi lướt qua Khâu Minh Châu, cô ta đột nhiên hạ giọng nói một câu: "Tống Niểu, cô không đấu lại tôi đâu."
Khâu Minh Châu nói ra những lời khiêu khích đó, nhưng trong mắt lại chứa đầy sự quan tâm giả tạo, đúng là kẻ đạo đức giả đến cực hạn.
Tôi nhếch môi cười với cô ta, nhưng nụ cười đó chắc chắn không đẹp mắt chút nào. Có lẽ, trong mắt Khâu Minh Châu, nụ cười gượng gạo của tôi chính là một sự cố chấp vô ích.
Nhưng buồn cười là, tôi đã sớm đoán được sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Mà chính sự xuất hiện đó lại là minh chứng rõ ràng nhất, Khâu Minh Châu đã hoàn toàn rơi vào bẫy của tôi.
Vừa bước ra khỏi hội trường tôi liền buông tay khỏi trán, khuôn mặt vốn tái xanh vì ‘mệt mỏi’ lập tức trở lại bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Dụ Minh đã đứng đợi sẵn, tôi bước đến bên anh cất giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Anh mở QQ, lướt đến một bài đăng của Khâu Minh Châu từ ba tháng trước. Trên bài viết có một bức ảnh— tôi nhìn kỹ, đó chính là bản thiết kế của chiếc váy tôi đang mặc.
Dòng caption đi kèm viết rằng cô ta đã mời một nhà thiết kế chuyên nghiệp, thêm thắt vào đó những ý tưởng của riêng mình coi như một món quà dành tặng mẹ Khâu.
Bên dưới, những người bấm thích và để lại bình luận toàn là các cậu ấm và tiểu thư nhà giàu trong giới thượng lưu.
Tôi khẽ cười, không có phản ứng gì quá lớn: "Thảo nào hôm đó khi Khâu phu nhân đưa bộ váy này cho em, sắc mặt bà ấy lại khó xử như vậy."
Trước mặt Dụ Minh, tôi chưa bao giờ gọi Khâu tiên sinh và Khâu phu nhân là ‘ba mẹ’. Vì ở bên anh, tôi không cần phải diễn.
Dụ Minh thở dài, ánh mắt anh rõ ràng lộ ra sự lo lắng: "Niểu Niểu, bây giờ chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ rằng em đang ức hiếp Khâu Minh Châu."
Tôi bật cười, chẳng hề bận tâm: "Em còn tưởng cô ta có thủ đoạn cao siêu thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế."
So với cái bẫy tôi đã giăng ra cho cô ta, thì trò vặt này đúng là chẳng đáng nhắc đến: "Việc em có thể ở lại nhà họ Khâu hay không, quyết định nằm trong tay Khâu tiên sinh và Khâu phu nhân. Cô ta có lôi kéo bao nhiêu người ngoài đi chăng nữa cũng vô dụng thôi."
Dụ Minh nhíu mày, vẫn còn chút lo lắng cho tôi.
Tôi bất đắc dĩ thở dài đặt hai tay lên vai anh, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt anh tràn đầy tình cảm dịu dàng.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Nhìn anh, tôi lại càng kiên định hơn: "Dụ Minh, hãy tin em.”
Tống Niểu tôi đã lăn lộn trong bùn lầy bao nhiêu năm, muốn đối phó với một tiểu thư giả chưa từng trải sự đời, chẳng khác nào trở bàn tay.
7.
Bữa tiệc vì sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ kia mà phải kết thúc trong vội vã.
Trong phòng nghỉ, toàn bộ người nhà họ Khâu, bao gồm cả tôi và Dụ Minh đều đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó, chuẩn bị tiến hành thẩm vấn.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là người mở lời đầu tiên lại chính là mẹ Khâu: "Bà nói con gái tôi là con bà, vậy có bằng chứng gì không?"
"Tất nhiên là có!" Người phụ nữ vừa nói vừa rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho mẹ Khâu: "Đây chính là thẻ ngân hàng mà Tống Niểu đưa cho tôi. Hôm đó, con bé nói sẽ dùng năm triệu để cắt đứt quan hệ mẹ con với tôi. Nhưng… nhưng khi tôi đến rút tiền thì phát hiện trong thẻ chẳng có đồng nào!"
Mẹ Khâu cầm lấy tấm thẻ, nhíu mày.
Ba Khâu nghe vậy, không nhịn được cười lạnh: "Từ khi Niểu Niểu về nhà, tôi đã đưa cho con bé một tấm thẻ nhưng con bé nhất quyết không nhận. Nếu thực sự muốn dùng tiền để cắt đứt quan hệ với bà, tại sao nó không nhận luôn tấm thẻ của tôi?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha