Chương 4
Vậy nên, dù tôi biết rõ cuộc sống của những gia đình giàu có như thế nào, tôi vẫn cố tình tỏ ra như vậy để khiến Khâu gia cảm thấy áy náy.
Tôi không thể sánh bằng mười năm chung sống giữa Khâu Minh Châu và họ, vì thế tôi sẽ khuếch đại cảm giác tội lỗi của họ đối với tôi, để họ luôn mang trong lòng sự day dứt.
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn về phía Ba Khâu: "Ba, con có thể nhờ ba một chuyện được không?"
"Con nói đi, chỉ cần ba làm được nhất định sẽ giúp con." Ba Khâu mỉm cười nói.
Tôi khẽ mím môi, tỏ vẻ như không muốn làm phiền người khác: "Chuyện là… đồ đạc của con vẫn còn ở nơi ở cũ, có hơi nhiều một chút. Ba có thể dành thời gian đi cùng con lấy chúng về không ạ?"
"Những thứ con cần, ngày mai mẹ con sẽ đưa con đi mua những món tốt hơn. Đồ cũ không cần thì thôi, cứ bỏ đi."
"Nhưng ba ơi… con có một con thỏ bông, đó là thứ con luôn ôm ngủ từ khi còn ở trại trẻ mồ côi. Con không thể mất nó được." Khi nhắc đến ‘con thỏ bông’, tôi cố tình liếc nhìn Khâu Minh Châu.
Quả nhiên, cô ta khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự hoảng hốt và lo lắng.
Tôi thật sự muốn bật cười. Nhìn dáng vẻ này của cô ta, tôi cảm thấy thật sảng khoái.
Khâu Minh Châu, cô không ngờ tới phải không? Những cơn ác mộng cô từng gieo rắc cho tôi, bây giờ lại trở thành nỗi sợ hãi của chính cô.
Ba Khâu đứng dậy, bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi: "Được rồi, ngày mai ba sẽ bảo trợ lý mang toàn bộ đồ của con về đây. Con cứ yên tâm ở nhà, thiếu thứ gì cứ nói với ba mẹ."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn ba."
Nói xong, tôi chúc mọi người ngủ ngon rồi xoay người lên lầu, chuẩn bị chọn một căn phòng cho khách để ở tạm.
Nhưng ngay lúc đó, Khâu Minh Châu lại lên tiếng: "Ba, nếu Niểu Niểu đã là con gái ruột của ba và mẹ, thì nên để tất cả mọi người biết cô ấy là tiểu thư nhà họ Khâu. Con nghĩ hay là tổ chức một buổi tiệc để giới thiệu Niểu Niểu với bạn bè thân thích?"
Ba Khâu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu tán thành: "Ba cũng có ý định đó. Nhưng quan trọng là xem Niểu Niểu nghĩ thế nào."
"Con nghe theo ba mẹ." Tôi mỉm cười ngoan ngoãn, tỏ vẻ hết sức hiểu chuyện.
Ban đầu, cả gia đình thống nhất tổ chức buổi tiệc sau hai tháng nữa. Nhưng vì lúc đó tôi đã nhập học, Khâu Minh Châu lại đề nghị tổ chức ngay trong ba ngày tới.
Ba Khâu và mẹ Khâu cảm thấy thời gian quá gấp, định từ chối, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lý do ‘muốn để mọi người sớm biết Niểu Niểu mới là con gái nhà họ Khâu’ để thuyết phục họ. Tôi biết cô ta không có lòng tốt như vậy, nhưng cũng không rõ cô ta đang có mưu tính gì.
Nhưng không sao cả. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Tôi muốn xem rốt cuộc cô ta định giở trò gì.
Tối hôm đó, Khâu Minh Châu đến phòng tôi.
Vừa bước vào, cô ta còn cẩn thận khóa trái cửa lại.
Lúc đó, tôi đang mặc bộ đồ ngủ cũ của Khâu Minh Châu, đứng trước ban công ngắm nhìn khu vườn phía sau. Phải thừa nhận rằng, có tiền thực sự rất tốt.
Mỗi phòng cho khách của nhà họ Khâu đều có phòng tắm riêng và ban công riêng.
Dù tôi từng đến nhà Dụ Minh nhiều lần, nhưng chưa từng ở lại qua đêm. Vì vậy, khi nhìn thấy một căn phòng khách được trang bị đầy đủ như thế này, tôi thậm chí không thể tưởng tượng được phòng của Khâu Minh Châu sẽ xa hoa đến mức nào.
"Tôi muốn nói chuyện với cô." Khâu Minh Châu bước đến sau lưng tôi, thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc ở phòng khách, mạnh mẽ và sắc bén hơn rất nhiều.
Tôi không quay đầu lại, giọng nói mang theo một chút ý cười: "Cô chắc chắn không phải đến để bịt miệng tôi đấy chứ?"
Khâu Minh Châu không chút khách sáo, mạnh tay kéo tôi quay lại, ép tôi phải đối diện với cô ta.
Ánh mắt đó, chính là ánh mắt mà cô ta vẫn dùng khi bắt nạt những học sinh khác: "Tống Niểu, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng chỉ vì cô quay về thì có thể đuổi tôi đi. Vừa rồi cô cũng thấy rồi đấy, ba mẹ và Tư Độ đều đứng về phía tôi."
Tôi chẳng hề bận tâm, khóe môi còn mang theo một chút giễu cợt, như thể đang xem một vở hài kịch: "Vậy thì sao?"
Cô ta cũng không tức giận, chỉ khẽ cười lạnh: "Tống Niểu, cô nghĩ tham gia tiệc thượng lưu là chuyện đơn giản sao? Cô chỉ là một con sâu bọ bò ra từ khu ổ chuột, dù trong người có chảy dòng máu của nhà họ Khâu thì cũng có ích gì? Đợi đến buổi tiệc rồi xem, cô sẽ chỉ tự làm trò cười mà thôi."
Nói xong, cô ta mạnh tay đẩy tôi một cái, thái độ ngang ngược như một kẻ bắt nạt bẩm sinh. Tôi bị đẩy đến sát lan can ban công, hàng rào không quá cao chỉ chạm đến eo tôi.
Cô ta lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi quay người bỏ đi.
Sau khi tận mắt thấy cô ta rời khỏi, tôi phủi nhẹ chỗ trên vai mà cô ta vừa chạm vào, không hề có chút lo lắng nào.
Ai nói tôi chưa từng tham gia tiệc thượng lưu?
Khâu Minh Châu tự cho mình là thông minh, chắc chắn nghĩ rằng Dụ Minh chỉ đang chơi đùa với tôi, hoàn toàn không ngờ rằng anh ấy xem trọng tôi đến mức nào.
Đừng nói là tham dự tiệc thượng lưu, ngay cả khi bảo tôi lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc lần này, tôi cũng có thể làm tốt một cách dễ dàng.
Từ lâu, ngay khi gặp Dụ Minh, tôi đã hiểu một điều chỉ dựa vào sự lương thiện, đáng thương hay ngây thơ, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một chú chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.
Nhưng tham vọng của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra lương thiện trước mặt anh ấy.
Sau khi ở bên Dụ Minh, tôi bắt đầu chú ý đến những người xung quanh anh, học hỏi cách ăn mặc cùng cách nói chuyện và cách cư xử của họ.
Những lúc anh gặp vấn đề khó giải quyết, tôi cũng giúp anh đưa ra một số kế hoạch. Trong cuộc đời anh, tôi không chỉ là một tri kỷ mà còn là một quân sư.
Bởi vì tôi biết, con người ta chỉ bị thu hút bởi những người cùng đẳng cấp. Dụ Minh, người sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại càng không phải là ngoại lệ.
Mỗi năm, tôi đều tham dự tiệc sinh nhật của anh.
Chỉ là tôi luôn đứng ở một góc khuất, khoác lên mình những bộ váy lỗi thời mà chị gái song sinh của anh đã mặc qua.
Còn Khâu Minh Châu, hồi trung học gần như không có bất kỳ mối quan hệ nào với tôi, nên trong những bữa tiệc sinh nhật của Dụ Minh, cô ta chưa từng nhận ra sự tồn tại của tôi dù chỉ một lần.
6.
Tối hôm đó, đèn hoa rực rỡ, đại sảnh tràn ngập không khí náo nhiệt và khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh.
Tôi đang ở trong phòng trò chuyện cùng mẹ Khâu, còn Khâu Minh Châu thì chủ động xin đi cùng ba Khâu tiếp đón khách mời.
Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu xanh nhạt, không có bất kỳ họa tiết trang trí nào trông vô cùng giản dị.
Tôi đã từng xem qua tủ đồ của cô ta, hầu hết những bộ váy dạ hội trong đó đều rất phô trương. Quả nhiên cô ta cũng có chút khôn khéo, biết rằng nếu hôm nay ăn mặc quá nổi bật, lấn át tôi sẽ khiến ba Khâu và mẹ Khâu có suy nghĩ khác.
Vì buổi tiệc được tổ chức quá vội vàng, không kịp đặt may trang phục riêng cho tôi, nên mẹ Khâu đã lấy một bộ váy mới chưa từng mặc qua, sửa lại đôi chút rồi mang đến cho tôi.
Đó là một chiếc váy đuôi cá màu đỏ, phần cổ áo được gắn một chiếc trâm cài hình bông hồng trắng đang hé nở, nhỏ nhắn mà tinh xảo, nghe nói giá trị không hề nhỏ.
Đây là ý gì đây? Cô ta cố tình chọn một bộ váy xanh nhạt, làm nền cho tôi một bông hồng đỏ rực rỡ hả? Tự biến mình thành tấm lá xanh để thể hiện sự rộng lượng và vị tha sao?
Tôi thật sự muốn bật cười.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha