Chương 3
Cái gì gọi là ‘cũng không phản đối’?
Tôi là thiên kim tiểu thư của nhà họ Khâu, trong người chảy cùng dòng máu với cậu ta. Cho dù cậu ta có chào đón tôi hay không, thì việc tôi trở về căn nhà này vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Nhưng tôi không thể nói ra những lời đó, tôi chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng tiếp tục giữ thái độ bình thản đáp lại: "Từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, tôi đã không còn mong đợi cậu sẽ công nhận tôi là chị gái của cậu nữa rồi."
Tôi khẽ mỉm cười với cậu ta, ánh mắt vừa bình thản vừa lạnh lẽo.
Một người đã lăn lộn trong thế giới u tối này bao nhiêu năm, có thể không học được gì nhưng ít nhất, kỹ năng diễn kịch của tôi đã vô cùng thuần thục.
Sắc mặt Khâu Tư Độ trở nên lúng túng.
"Em... em vừa rồi là..." Cậu ta chỉ nói được vài chữ rồi lại không biết phải tiếp tục như thế nào.
Thấy tình thế đang bất lợi.
Khâu Minh Châu— người vẫn luôn tỏ ra yếu đuối— cuối cùng cũng lên tiếng: "Niểu Niểu, tất cả là lỗi của tôi. Là tôi bị lòng tham che mờ lý trí. Tôi quá khao khát được vào đại học, nên mới cầu xin ba tìm cách giúp mình thế chỗ của cậu. Nếu cậu muốn trách thì hãy trách tôi đi, đừng trách ba."
Tôi chưa từng mở miệng trách cứ ai, vậy mà cô ta lại có thể dễ dàng bẻ cong sự thật như vậy. Khâu Minh Châu chẳng có bản lĩnh gì khác, nhưng việc đổi trắng thay đen thì đúng là từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai.
"Đủ rồi." Ba Khâu là người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt vẫn tràn đầy áy náy.
"Nếu là Niểu Niểu thi đỗ, vậy thì đương nhiên Niểu Niểu phải đi học. Minh Châu, nếu con thực sự muốn vào đại học, vậy thì ôn thi lại thêm một năm đi."
Khâu Minh Châu còn chưa kịp phản ứng, Khâu Tư Độ đã lập tức bật dậy: "Ba! Với học lực của chị ấy, dù có ôn lại cũng không thể đỗ nổi đâu!"
"Ba biết." Ba Khâu liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút trốn tránh: "Minh Châu, năm nay con hãy tập trung học ngoại ngữ thật tốt. Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ba sẽ đưa con ra nước ngoài du học."
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nguyên sự bình thản như mặt nước phẳng lặng.
Khâu Minh Châu khẽ liếc nhìn tôi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn cẩn trọng lên tiếng: "Nhưng... con sợ Niểu Niểu sẽ cảm thấy không công bằng."
Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn cô ta, như thể không hiểu cô ta đang nói gì: "Ba giúp con gái vào đại học chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Tại sao tôi lại thấy không công bằng?"
Thấy tôi không phản đối, ba Khâu cũng thở phào nhẹ nhõm: "Niểu Niểu, con cứ yên tâm. Nếu sau này con muốn ra nước ngoài học tiếp, ba cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ con."
"Cảm ơn ba." Tôi mỉm cười dịu dàng với ông ta: "Nếu chuyện mạo danh đã được giải quyết, vậy con xin phép không làm phiền mọi người nữa."
"Niểu Niểu!" Vừa đứng lên, tôi còn chưa kịp đứng vững thì mẹ Khâu đã nắm chặt lấy tay tôi.
Đôi mắt bà ngập tràn nước mắt, ánh nhìn đầy vẻ cầu khẩn: "Con ngoan, đừng đi… hãy ở lại đây."
Tôi im lặng, cố tình tỏ ra do dự.
Ba Khâu cũng lên tiếng muốn tôi ở lại, còn Khâu Minh Châu thì khỏi cần nói. Dù trong lòng không muốn tôi quay về, nhưng để giữ thể diện cô ta cũng phải giả vờ niềm nở.
Tôi chuyển ánh mắt sang Khâu Tư Độ.
Lúc này, cậu ta không còn giữ thái độ gay gắt như lần đầu gặp mặt. Cậu ta mím môi, ánh mắt có chút bối rối, rồi nhanh chóng dời đi nơi khác: "Cô hãy ở lại đi... Dù sao cô cũng là chị gái ruột của tôi."
Tôi cúi đầu, gương mặt vẫn giữ nét bình thản, nhưng lại mang theo một vẻ yếu đuối khiến người khác không khỏi mềm lòng: "Nếu mọi người thật lòng chấp nhận con, thì tất nhiên... con cũng muốn ở lại. Muốn ở bên cha mẹ ruột của mình."
Ba Khâu thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt dần giãn ra nở một nụ cười hiền hòa.
"Khi ở bệnh viện, ba còn lo con sẽ về đây để đuổi Minh Châu đi... Con là một đứa trẻ tốt, ba đã trách lầm con rồi." Lời nói của ông ta dường như cũng khiến Khâu Tư Độ dao động. Trên khuôn mặt cậu ta thấp thoáng một chút áy náy.
"Minh Châu dù sao cũng đã sống ở đây bao nhiêu năm. Dù không nghĩ cho cô ấy, con cũng không muốn ba mẹ buồn." Giọng tôi vẫn dịu dàng như trước, vẻ mặt cũng rất biết điều.
Nhưng tôi biết rõ nhất, trong lòng tôi đang nghĩ gì.
Tôi sẽ không bao giờ để một kẻ đã bắt nạt mình suốt cả tuổi thơ, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống mà lẽ ra phải thuộc về tôi.
Cô ta còn muốn đi du học sao?
Nằm mơ đi.
Tôi không chỉ ngăn cô ta ra nước ngoài, mà còn phải đá cô ta ra khỏi nhà họ Khâu.
Để xem, một kẻ không có học vấn, suốt ngày chỉ biết hút thuốc uống rượu, bắt nạt người khác như cô ta, sau khi mất đi danh phận tiểu thư Khâu gia thì liệu có thể sống sót trong thế giới này hay không.
5.
Khi nhắc đến chuyện phân chia phòng ngủ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự không cam lòng của Khâu Minh Châu. Cô ta có một khao khát mãnh liệt muốn giữ lại căn phòng của mình. Nhưng cô ta cũng hiểu rằng, nếu thẳng thừng từ chối nhường phòng cho tôi sẽ chỉ khiến mọi người phản cảm.
Vì vậy, cô ta lại giở trò cũ, tỏ ra vô cùng uất ức nhưng vẫn cố nhẫn nhịn: "Nếu Niểu Niểu mới là tiểu thư thực sự của nhà họ Khâu, thì một người ngoài như con đúng là không nên tiếp tục ở trong phòng của cô ấy. Ba, mẹ, con sẽ chuyển sang phòng khách vậy."
Khâu Tư Độ vẫn như mọi khi, quá non nớt để nhìn thấu mọi chuyện, lập tức mềm lòng vì cô chị giả này: "Sao lại là người ngoài, chị mãi mãi là chị gái của em!"
Khâu Minh Châu liếc nhìn Khâu Tư Độ, rồi lại dè dặt liếc sang tôi: "Nhưng... Niểu Niểu đã chịu khổ ở bên ngoài nhiều năm như vậy, tất cả là vì chị. Chị vẫn cảm thấy..."
"Cái gì mà vì chị chứ! Lúc đó ba mẹ cũng không biết trên người chị lại có một vết bớt y hệt Niểu Niểu. Tất cả chẳng phải lỗi của chị, đừng tự trách nữa." Khâu Tư Độ ngay lập tức nói.
Nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Vì một căn phòng mà cô ta cũng có thể diễn đến mức này sao?
Chỉ là một cái phòng thôi, tôi lười tranh giành: "Không sao đâu. Dù sao Minh Châu cũng đã sống ở đây hơn mười năm, bảo cô ấy lập tức chuyển ra cũng không hợp lý. Hơn nữa, những năm qua con đã ở qua đủ mọi nơi rồi. Dù phòng khách có kém thế nào, chắc cũng không đến mức quá tệ như những chỗ con đã ngủ trước kia."
Nói xong, tôi quay sang Khâu Tư Độ, khẽ mỉm cười hỏi: "Phòng cho khách ở đâu vậy?"
Ánh mắt Khâu Tư Độ thoáng chút né tránh. Cậu ta chỉ tay về phía cầu thang bên phải: "Đi lên từ đây, cả dãy phòng đó đều là phòng cho khách."
Tôi giả vờ sững sờ một chút, rồi bật cười chua chát lẩm bẩm: "Nhà giàu thật tốt."
Căn phòng khách rơi vào im lặng.
Tôi biết, bọn họ chắc chắn sẽ liên tưởng câu nói này với những gì tôi vừa nói trước đó.
Đúng vậy, có những người phải vật lộn để sống sót trong một tòa nhà sắp sập. Nhưng có người thì nhà cửa rộng đến mức phòng khách cũng nhiều đến không tưởng.
Còn tôi, con gái ruột của nhà họ khâu và là chị gái ruột của Khâu Tư Đồ, lại thuộc về nhóm đầu tiên. Chỉ có điều, tôi vốn đã biết rõ cuộc sống của những người giàu có là như thế nào.
Dụ Minh thường xuyên đưa tôi về nhà anh ấy. Gia đình anh ngoài cha mẹ còn có một chị gái song sinh và một người anh trai lớn hơn. Ngoại trừ cha anh, những người còn lại trong nhà đều rất quý mến tôi.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha