Chương 2
Sau khi nói xong, mẹ Khâu quay sang nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia cầu khẩn dịu dàng: "Niểu Niểu, chúng ta về nhà nói chuyện được không?"
"Được." Tôi khẽ mỉm cười, bắt chước dáng vẻ dịu dàng của bà ta.
Lúc này, Khâu Minh Châu trong vòng tay Khâu Tư Độ đang nức nở từng tiếng. Trông yếu đuối và đáng thương đến tột cùng, như thể cô ta mới là người phải chịu oan ức lớn nhất trên đời này.
Nghe thấy câu nói đó, Khâu Minh Châu bỗng nhiên rời khỏi vòng tay của Khâu Tư Độ đứng thẳng dậy. Dùng tay áo lau những giọt nước mắt nơi khóe mi, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía ba Khâu và mẹ Khâu.
"Ba, mẹ, con đã cướp đi cuộc đời của Niểu Niểu. Những năm qua, cảm ơn hai người đã nuôi dưỡng con. Sau này, con sẽ không làm phiền mọi người nữa." Nói xong, cô ta đột ngột hất tay Khâu Tư Độ ra, lao nhanh ra khỏi bệnh viện.
"Minh Châu!" Cả nhà họ Khâu lập tức hoảng loạn, không ai bảo ai mà cùng nhau đuổi theo cô ta. Không một ai bận tâm đến cảm xúc của tôi.
Chỉ có Dụ Minh vẫn ở bên tôi.
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng nơi khóe mắt đã đọng lại một lớp nước mỏng. Nhanh chóng, tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống, nhưng Dụ Minh đã kịp kéo tôi vào lòng.
Ha, giả vờ yếu đuối thôi mà, ai mà chẳng biết?
Tôi hiểu rõ rằng, sau mười sáu năm xa cách, nhà họ Khâu vốn chẳng có tình cảm gì với tôi. Thay vì đặt hết hy vọng vào họ, chẳng bằng nắm chặt lấy Dụ Minh— một cây cỏ vàng mà tôi không thể buông tay.
"Em không sao." Tôi ngước mắt nhìn anh, nơi khóe mi dù đã lau khô vẫn còn ánh lên chút ướt át: "Chúng ta cũng đi theo xem tình hình đi. Dù em không thích cô ta, nhưng nếu thực sự có chuyện xảy ra thì e rằng không hay."
"Anh biết trong lòng em đang khó chịu, đừng quan tâm đến cô ta nữa. Về nhà với anh trước đi, anh sẽ gọi điện báo lại với Khâu gia sau." Dụ Minh xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt đầy dịu dàng.
Tôi khẽ gật đầu, cùng anh trở về Dụ gia.
Có những lúc, tôi thực sự cảm thấy tò mò. Một người lý trí và khôn ngoan như Dụ tiên sinh, tại sao lại sinh ra một người giàu tình cảm như Dụ Minh?
Sau này, tôi mới hiểu. Có lẽ khi con người đã đủ đầy về vật chất, họ mới bắt đầu khao khát những giá trị tinh thần.
Dụ tiên sinh gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từng bước đi đến vị trí như ngày hôm nay. Khi anh trai của Dụ Minh ra đời, Dụ gia vẫn chưa được coi là giàu có. Nhưng đến khi Dụ Minh chào đời thì gia tộc này đã trở nên hưng thịnh.
Phải rồi, yêu hay không yêu thì người nghèo thường quyết định bằng tiền bạc, còn những kẻ đa tình lại luôn sinh ra trong gia đình giàu có.
Nhưng tôi thì khác.
Tiền và tình yêu, tôi đều muốn có.
Ngày trước, tôi cố gắng hết sức để tiếp cận Dụ Minh vì biết anh là con nhà giàu. Nhưng hôm nay, tôi trở về Khâu gia để lấy lại thân phận thiên kim tiểu thư, là vì tôi thực sự muốn ở bên Dụ Minh cả đời.
Cha anh ấy là một doanh nhân sắc sảo, ông ấy tuyệt đối sẽ không để một cô nhi không quyền không thế bước chân vào Dụ gia.
Nhưng thiên kim tiểu thư nhà họ Khâu thì có thể.
4.
Khi ba Khâu đưa tôi trở về nhà, trời đã rất khuya.
Tôi nhìn những vết trầy xước trên mặt và tay của Khâu Minh Châu, trong lòng chẳng có chút dao động. Ngược lại, tôi gần như có thể chắc chắn rằng cô ta cố tình làm bản thân bị thương, để lấy lòng thương hại của ba Khâu và mẹ Khâu.
Cả gia đình ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tất cả đều vây quanh Khâu Minh Châu chỉ có tôi ngồi một mình ở phía đối diện, trông vô cùng lạc lõng.
"Tôi muốn vào đại học." Tôi mở lời, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Ba Khâu và mẹ Khâu quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Mẹ Khâu thậm chí chỉ liếc qua tôi một cái rồi lập tức tránh đi, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ba Khâu định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng.
Khâu Tư Độ vốn là người vẫn đang ôm chặt Khâu Minh Châu, đột nhiên hét lên với tôi đầy giận dữ: "Tống Niểu, cô học giỏi như vậy chẳng lẽ không thể ôn tập, rồi thi lại một lần nữa sao?!"
Tôi bình thản nhìn cậu ta, không hề có chút dao động nào: "Cô ta đã dùng tên của tôi, tôi không thể thi lại được nữa. Vì 'Tống Niểu' đã đỗ đại học rồi."
Khâu Tư Độ chẳng những không cảm thấy có lỗi, mà còn nói ra một câu càng quá đáng hơn: "Nếu cô đã muốn quay về để cướp nhà của chị ấy, vậy thì sao không đổi tên với chị ấy luôn đi? Dùng tên của Khâu Minh Châu mà thi lại một lần nữa, không phải xong rồi sao?"
"Nhưng như vậy có công bằng với tôi không?" Tôi không khóc lóc cầu xin sự thương hại như Khâu Minh Châu, vì tôi biết rằng sự yếu đuối có thể khiến người khác mềm lòng. Nhưng nếu một người có thể bình thản nói ra nỗi đau và nghèo khổ của chính mình như một điều hiển nhiên, thì sẽ càng có sức nặng hơn.
Nếu cô ta đã muốn giả vờ ngây thơ và đáng thương, vậy thì tôi sẽ dùng thái độ bình tĩnh nhất để phơi bày sự thật:
"Phải rồi, hai người các cậu đúng là tình thâm nghĩa trọng. Vì để cô ta vào đại học, các người không ngại cướp đi quyền lợi chính đáng của người khác.”
“Mười hai năm đèn sách, tôi từng vì tiết kiệm tiền điện mà giữa mùa đông khoác một chiếc áo lính dày cộp, đứng dưới cột đèn đường mà đọc sách. Còn cô ta thì sao? Ngồi trong căn phòng ấm áp của mình xem phim, không hề cố gắng mà chỉ chờ đến ngày có giấy báo trúng tuyển gửi về, rồi để các người giúp cô ta chiếm lấy vị trí của tôi.”
“Khâu Tư Độ, cậu có biết không?”
“Trước khi nhận lại gia đình này, vào đại học là cơ hội duy nhất để tôi thay đổi số phận."
Khâu Tư Độ á khẩu, không thể nói được lời nào.
Tôi cúi đầu, bật cười đầy chua chat: "Phải, có lẽ tôi không nên quay về. Các người mới thực sự là một gia đình."
"Niểu Niểu..." Đôi mắt của mẹ Khâu đỏ hoe. Bà đi đến bên cạnh rồi ôm tôi vào lòng, giọng nói nghẹn ngào: "Đừng nói như vậy, con là con gái của mẹ... tất cả là lỗi của mẹ, là mẹ đã không sớm đưa con trở về."
Tôi ngước nhìn bà, trong mắt không giấu được nét cô đơn:
"Mẹ có biết không?”
“Rất nhiều năm trước, khi bị bạn bè đồng trang lứa chế giễu là đứa trẻ không ba không mẹ, con đã từng mong rằng mẹ có thể ôm con như thế này để an ủi con như bây giờ."
Nhưng đáng tiếc là... bây giờ tôi không cần nữa.
Vì đã có người kéo tôi ra khỏi vực sâu tăm tối đó, trong suốt mười mấy năm lênh đênh của mình, chỉ cần có một tia sáng đó là đủ. Còn những thứ sau này, chỉ đơn giản là tô điểm thêm mà thôi.
Mẹ Khâu liên tục vỗ nhẹ lưng tôi, cơ thể bà run rẩy không ngừng: "Con ngoan, sau này mẹ sẽ không để con chịu bất kỳ ấm ức nào nữa."
Nhân lúc bà vẫn đang chìm trong sự tự trách, tôi nắm lấy cơ hội, một lần nữa nhắc đến chuyện đại học: "Mẹ, con biết mọi người có tình cảm sâu nặng với Minh Châu. Dù sao thì cũng đã nuôi dưỡng cô ấy hơn mười năm, tình cảm đó không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. Con quay về đây cũng không phải để đuổi Minh Châu đi, con chỉ muốn lấy lại cơ hội đi học vốn dĩ thuộc về mình."
Tôi nhìn về phía Khâu Tư Độ, ánh mắt vẫn bình thản.
"Nếu mọi người không muốn nhận con cũng không sao. Năm triệu đó con cũng không cần, con chỉ muốn được vào đại học." Lời nói của tôi nhẹ nhàng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chân thành đến không thể chân thành hơn.
Thái độ của Khâu Tư Độ đối với tôi lúc này cũng dịu đi không ít. Cậu ta liếc nhìn tôi, có chút không tự nhiên mà dời ánh mắt sang hướng khác: "Nếu cô không ép chị ấy rời khỏi nhà, thật ra... tôi cũng không phản đối việc cô trở về."
Câu nói ‘rộng lượng’ đó lại khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha