Chương 9
Từ một thực tập sinh từng bước trở thành luật sư hợp danh của văn phòng luật, lại từng tiếp xúc với biết bao vụ án, gần như ngay lập tức anh đã đoán được cô gái này đã gặp phải chuyện gì.
Anh chỉ có thể vừa an ủi cô, vừa nhắn tin cho một người bạn.
Luật sư ngoài việc thường xuyên qua lại với hệ thống cảnh sát, kiểm sát, tòa án, cũng thường xuyên tiếp xúc với bệnh viện. Trong giới chuyên gia tâm lý, anh cũng quen biết vài người có tiếng.
Bên kia rất nhanh đã trả lời, bảo anh gửi bệnh án qua để xem. Chỉ dựa vào lịch sử trò chuyện thì rất khó phán đoán.
Anh lại tiếp tục khuyên cô gái gửi bệnh án cho mình.
Cô gái gửi tới mấy tấm ảnh. Mặc dù những chỗ quan trọng đều đã được che mờ, nhưng mắt anh vẫn tinh ý phát hiện ở một góc của một tấm ảnh có thông tin cá nhân của cô.
Có lẽ vì ảnh quá nhiều, cô chưa kịp xử lý hết.
Lăng Vy, Bệnh viện Nhân dân số Một thành phố XX.
Trùng hợp vậy sao?
Lòng anh chợt nặng nề. Có quá nhiều sự trùng hợp khiến anh mơ hồ cảm thấy sợ hãi.
Sở dĩ anh sợ, có lẽ là vì trong lòng anh đã có đến tám phần xác nhận rằng đây chính là cô gái mà anh quen biết.
Anh cẩn thận kiểm tra lại tất cả ảnh giúp cô, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đóng gói gửi cho người bạn kia. Bên đó nói ngày mai sẽ trả lời.
Xử lý xong tất cả đã gần ba giờ sáng.
Anh định khuyên cô nghỉ ngơi sớm nhưng cô đã chủ động cảm ơn, xin lỗi anh trước, còn chúc anh giữ gìn sức khỏe.
Anh khẽ cười.
Con bé này vẫn đáng yêu như vậy.
Nhưng vừa nghĩ đến những chuyện cô đã trải qua, anh không thể cười nổi nữa.
Anh dứt khoát ra ban công hút một điếu thuốc. Anh rất ít khi hút thuốc, trừ những lúc gặp phải chuyện thật sự khó giải quyết.
Anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Có nên chủ động bước vào cuộc đời cô không?
Cuối cùng, sự thương xót và yêu thương dành cho người con gái mình yêu đã chiến thắng dục vọng ích kỷ.
Cô và Lục Xuyên Tễ chưa chia tay, nhưng hai người đang yêu xa.
Anh có thể nhân lúc cô yếu lòng mà chen vào, nhưng cô không nên trở thành người có lỗi, phải gánh chịu những lời chỉ trích và cảm giác tội lỗi không thuộc về mình.
Hơn nữa, anh vậy mà vẫn âm thầm hy vọng Lục Xuyên Tễ có thể thức tỉnh lương tâm, đối xử tốt với Vy Vy, cho cô hạnh phúc.
Dù sao bọn họ cũng đã có hơn hai mươi năm tình cảm.
Nhưng chuyện này vốn không thể đem ra đánh cược.
Nếu cược thua, Vy Vy của anh cũng sẽ không còn nữa.
Nhưng bất kể thế nào, anh vẫn phải cứu cô.
Cứu cô ra khỏi chiếc lồng giam ấy, trả lại cho cô tất cả tự do.
Đưa chú mèo nhỏ này trở về tổ ấm ấm áp, để cô được thoải mái lăn mình dưới ánh nắng, vui vẻ duỗi móng vuốt cào nhẹ lên người khác.
Anh sẽ luôn đứng phía sau cô, che mưa chắn gió, bảo vệ cô ở mọi nơi.
Sau đó...
Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ được như ý nguyện, gả cho Lục Xuyên Tễ, có được hạnh phúc mà cô mong muốn.
Nghe có vẻ rất thâm tình, rất vĩ đại, rất cảm động, đúng không?
Nhưng anh thà rằng mình đừng trở thành một người đạo đức cao thượng như thế.
Sau khi đọc phản hồi người bạn gửi tới, anh đứng ngoài hành lang hút thuốc một lúc.
Tài khoản anh dùng để kết bạn với Lăng Vy là tài khoản công việc, cô đã chặn anh khỏi vòng bạn bè.
Buổi tối, anh chọn vài bài viết ngắn rồi gửi cho Lăng Vy, giả vờ mình chỉ là một người xa lạ nhiệt tình, động viên cô cố gắng vực dậy.
Ban đầu cô vẫn khá dè dặt.
Nhưng cứ như nấu ếch trong nước ấm, anh thông qua những lời quan tâm tưởng chừng tùy tiện gửi đi mỗi ngày, từng chút một phá vỡ lớp phòng bị trong lòng cô.
Buổi tối, anh là người anh lớn tri kỷ để cô tâm sự, chuyện gì cũng có thể nói với anh.
Ban ngày, anh là anh Hứa, một người trưởng bối thỉnh thoảng chỉ nhắn tin hỏi han chuyện học hành, cuộc sống của cô.
Cô nói trên WeChat rằng mình gặp chút khó khăn trong việc giao tiếp với chuyên gia tâm lý.
Anh lập tức nhớ đến một vị tiền bối có tiếng tăm và đức cao vọng trọng trong giới tâm lý học.
Bà cụ đã hơn tám mươi tuổi, ngoài việc viết sách và thỉnh thoảng tổ chức các buổi tọa đàm học thuật thì đã rất lâu không còn nhận khám nữa.
Anh rất ít khi dựa vào gia thế để gây áp lực lên người khác nhưng lần này lại phải nhờ cậy chú mình, đích thân cùng chú đến thăm vị tiền bối ấy, khẩn cầu bà nhận điều trị cho Lăng Vy.
Bà cụ rất dễ nói chuyện, không lập tức từ chối nhưng bảo phải gặp rồi mới quyết định.
Dù sao bà cũng đã lớn tuổi, sức lực không còn như trước. Nếu gặp phải một ca quá khó, có lòng cũng chẳng đủ sức giúp đỡ.
Anh giới thiệu vị tiền bối này cho bố Lăng Vy.
Đến khi hai bố con họ tìm đến để khám bệnh, anh lại giả vờ tình cờ đến nhà làm khách rồi gặp họ.
Tình trạng của cô nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh dự đoán.
Cô gái nhỏ từng rực rỡ như một đóa hướng dương giờ đây ánh mắt đã mất đi ánh sáng, thân hình gầy gò, trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể bẻ gãy.
Cô cố gắng vực dậy tinh thần, chào hỏi tất cả mọi người rồi lặng lẽ trốn sang một bên, không nói gì.
Nhìn thấy vậy, trái tim anh đau đến mức không chịu nổi.
Anh muốn ôm cô.
Rất muốn.
Sau khi nói chuyện riêng với cô, bà cụ nói với anh rằng bà đồng ý nhận điều trị.
"Con bé rất kiên cường, cũng có chính kiến của riêng mình. Chữa khỏi chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt là trong khoảng thời gian này, nó có chịu nổi cú sốc thứ hai hay không. Còn cậu bạn trai kia của nó... bà già này thấy không ổn."
Quả thật có chút khó xử.
Là một người đàn ông, anh không thể chấp nhận cách làm của Lục Xuyên Tễ.
Một bên từ chối thừa nhận mối quan hệ này, một bên lại không nỡ buông bỏ.
Cứ dây dưa không dứt như vậy, cuối cùng người phải gánh chịu mọi hậu quả lại là Vy Vy.
"Nhưng dù sao thì con bé đang điều trị ở chỗ bà rồi, cháu cũng không cần quá lo lắng."
Anh cười khổ: "Bà nói đùa rồi. Cháu lấy tư cách gì mà ghét bỏ cô ấy chứ? Muốn ôm cô ấy còn chẳng kịp."
"Thế có cần bà giúp không?"
Bà cụ chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy háo hức.
"Cháu xem, cháu đã làm bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng người ta chẳng biết gì cả."
Hứa Minh Trạch lắc đầu: "Không cần đâu ạ. Bà không cần giúp cháu. Đối xử tốt với cô ấy là chuyện của cháu, không cần thiết phải khiến cô ấy thêm áp lực tâm lý."
“Chàng trai à, cháu đúng là một người đàn ông chân chính! Bà tin cháu làm được. Bà vào nghề đã 60 năm rồi, biết bao chuyện tình cảm nam nữ từng xử lý qua nhưng một chàng trai như cháu thật sự không nhiều.”
Anh chẳng mấy để tâm, chỉ cười: “Mượn lời tốt lành của bà vậy. Cho dù không làm được, đây cũng là lựa chọn của riêng cháu, không liên quan gì đến cô ấy. Mong bà giúp cháu giữ kín chuyện này.”
“Haiz! Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch!”
Hứa Minh Trạch nhận ra chút kiến thức tâm lý ít ỏi của mình thật sự quá nông cạn, căn bản không đủ để giúp Lăng Vy.
Đọc thêm sách sao?
Nhưng chỉ học kiến thức lý thuyết mà không có kinh nghiệm thực tế thì chẳng khác nào lý thuyết suông, ngược lại còn có thể hại cô.