Chương 8
Ngày Tết Đoan Ngọ, anh từ nhà bố mẹ trở về. Cứ tưởng Lăng Vy đã đi rồi, nào ngờ vừa hay chạm mặt cô ở hành lang.
"Anh Hứa, chúc anh Đoan Ngọ an lành!"
Giọng nói tràn đầy sức sống ấy cùng gương mặt cười tươi rói kia khiến Hứa Minh Trạch muốn quên cũng khó.
Người ta đã đứng ngay trước cửa nhà mình rồi, chẳng lẽ lại không mời vào ngồi một lát?
Anh cũng không đến mức phải lạnh lùng từ chối người ta, bèn mời cô vào nhà.
Lăng Vy bảo anh cứ làm việc của mình, cô ngồi đây một lát, đợi bạn học đến đón đi chơi đêm ở công viên giải trí.
Anh trốn trong phòng xem tài liệu nhưng thực ra chẳng đọc nổi một chữ.
Đúng lúc kim giây vừa qua năm giờ, anh lập tức đứng dậy, cầm áo khoác định đưa cô ra ngoài ăn cơm.
Thế nhưng trong phòng khách, cô lại đang gục trên bàn trà ngủ mất.
Hứa Minh Trạch bước chân thật nhẹ, lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh cô, đến cả hơi thở cũng cố ý chậm lại, sợ đánh thức cô.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính phủ lên người cô một tầng ánh vàng. Gương mặt nhỏ nhắn được nắng chiếu đến đỏ hồng.
Trong không khí dường như có hương thơm thoang thoảng, tựa như trong khoảng không vô hình, có thứ gì đó đang âm thầm phá đất chui lên.
Anh nghĩ, vậy thì cứ để mình hèn hạ một lần.
Chỉ một lần này thôi.
Anh thành kính cúi người xuống, một tay chống lên bàn trà, tay kia vòng ra phía sau cô, như thể ôm trọn cả người cô vào lòng.
Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua rồi biến mất.
Anh nghĩ, thế này là đủ rồi.
Thật sự đủ rồi.
Nếu còn không buông tay, anh sẽ gây ra sai lầm không thể cứu vãn.
Anh ép mình rời khỏi bên cạnh cô, vào phòng tắm ngồi một lúc để bình tĩnh lại.
Điện thoại trong phòng khách vang lên.
Sau đó là giọng nói mềm mại, ngái ngủ của Lăng Vy, mang theo vẻ nũng nịu như trẻ con, giống một chú mèo nhỏ nhẹ nhàng cào lên trái tim anh.
"Mọi người đến rồi à? Được, mình tới ngay."
Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt. Anh nghe thấy Lăng Vy gõ cửa phòng ngủ.
"Anh Hứa, bạn em đến đón rồi, em đi trước nhé. Cảm ơn anh đã tiếp em nha."
Anh cúi đầu nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, cuối cùng vẫn không bước ra.
Trong phòng im lặng hồi lâu, cô khẽ lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ngủ rồi?"
Tiếng bước chân dần xa.
"Cạch." Cửa chính đóng lại.
Anh lập tức rũ người thở phào nhẹ nhõm rồi gọi điện thoại.
"Alo, lão Trương, dự án ở nước ngoài kia tôi nhận. Đúng, phải sang công ty đối tác khảo sát ba tháng. Bảo phòng nhân sự đặt vé máy bay cho tôi, càng sớm càng tốt."
Ba ngày sau, anh ngồi trên máy bay.
Ngoài cửa sổ là những tầng mây trắng xóa, lớp này chồng lên lớp khác, ánh nắng trải dài trên đó trông mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng.
Giống hệt một người nào đó...
Anh thu lại những suy nghĩ mơ màng ấy, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng anh không ngờ rằng, lần gặp lại tiếp theo, mọi thứ đã đảo lộn.
Đóa hoa kiều diễm đã tàn úa, cánh đỏ rơi đầy đất, còn anh lại không kịp dang rộng vòng tay, kịp thời che chở cô giữa giông bão.
Chính vì lúc ấy đang bận xử lý công việc ở nước ngoài, khi Lăng Vy xảy ra chuyện, bố cô ngại làm phiền anh nên không nói. Đương nhiên anh hoàn toàn không biết gì.
Vụ kiện xuyên quốc gia kéo dài dai dẳng, hai bên giằng co không ai chịu nhường ai. Đến khi anh hoàn thành dự án trở về nước, tất cả đã ngã ngũ.
Ngày đầu tiên của năm mới, người đến đưa đồ là bố Lăng Vy.
Chỉ là mái tóc ông đã bạc trắng quá nửa, sắc mặt tiều tụy, cả người trông như già đi mười tuổi.
Nhất định trong nhà đã xảy ra biến cố lớn.
Anh chỉ mong chuyện đó không liên quan gì đến cô.
Nhưng hiện thực đã định sẵn phải giáng cho anh một đòn thật nặng.
Lăng Vy xảy ra chuyện.
Hơn nữa còn mắc chứng trầm cảm nặng.
Nhưng cô đã được Lục Xuyên Tễ đưa ra nước ngoài chữa trị.
Càng trò chuyện nhiều, lòng anh càng nặng trĩu.
Bố Lăng Vy và bà Lục đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái.
Nói cách khác, Lăng Vy và Lục Xuyên Tễ đã trở thành anh em trên danh nghĩa.
Mặc dù pháp luật không cấm anh em không cùng huyết thống kết hôn, nhưng bố mẹ hai người liệu có thể chấp nhận chuyện này không?
Anh vòng vo dò hỏi một chút.
Bố Lăng Vy nói, không phải họ chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Hai đứa vốn là thanh mai trúc mã, nếu có thể kết thông gia thì còn gì tốt hơn. Đều là những đứa trẻ họ nhìn từ nhỏ đến lớn, sau khi kết hôn chẳng những không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cũng không phải tranh giành tài sản gì, cả nhà hòa thuận vui vẻ thì tốt biết bao.
Nhưng trước đó hai đứa trẻ này chưa từng thể hiện tình cảm với nhau.
Sau khi Tiểu Vy xảy ra chuyện, vợ chồng ông lại sợ sau này chẳng có ai chịu lấy cô.
Lúc Lăng Vy nằm viện, bà Lục từng lén hỏi Lục Xuyên Tễ xem anh có tình cảm gì với Lăng Vy không.
Lục Xuyên Tễ nói rằng, từ trước đến giờ anh vẫn luôn xem Vy Vy như em gái.
Vậy nên, nếu Lục Xuyên Tễ không có tình cảm với Lăng Vy, họ cũng không thể ép hai đứa thành một đôi.
Chuyện thân càng thêm thân ấy, cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi.
Sau khi tiễn bố Lăng Vy về, Hứa Minh Trạch hận không thể lập tức bay ra nước ngoài, lao đến trước mặt người đàn ông kia và đấm cho hắn một cú thật mạnh.
Thật khó tưởng tượng nếu Vy Vy biết chuyện này, cô sẽ bị đả kích đến mức nào.
E rằng cú sốc ấy sẽ lấy mạng cô mất.
Anh chỉ có thể giả vờ như vô tình, thỉnh thoảng gửi lời chúc vào những ngày lễ. Có lúc cô nhìn thấy thì sẽ trả lời anh.
Anh biết được quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt.
Người đàn ông kia đang tích cực giúp cô thoát khỏi những tổn thương, còn cô cũng đang cố gắng vực dậy.
Anh không dám nói nữa.
Anh sợ nói tiếp sẽ trực tiếp hủy hoại cô.
Ở nơi đất khách quê người, bên cạnh cô chỉ có Lục Xuyên Tễ.
Nếu anh chạy sang đó thì anh sẽ là gì?
Bạn bè?
Hay kẻ thứ ba?
Cho đến một ngày, Lăng Vy chủ động nhắn tin cho anh, chúc anh Đoan Ngọ an lành.
Anh liền biết rằng cô gái nhỏ giống một chú mèo kia sắp trở về rồi.
Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho lần gặp lại, hiện thực đã giáng cho anh thêm một đòn nặng nề.
Ngày Hạ Chí, lúc một giờ sáng, anh vừa tan làm về đến nhà thì tài khoản công chúng của anh đột nhiên hiện thông báo có người để lại lời nhắn.
Có người muốn tự sát.
Thời đại học, tuy anh học luật nhưng đồng thời cũng học thêm chuyên ngành tâm lý học. Có lần nổi hứng, anh lập một tài khoản công chúng về chăm sóc sức khỏe tinh thần nhưng đã bỏ bê từ lâu.
Cũng chẳng biết đối phương đào đâu ra được tài khoản này nữa.
Anh dỗ dành đối phương kết bạn với mình. Có lẽ trạng thái tinh thần của cô gái quá tệ, anh chỉ nói dăm ba câu đã thành công.
Vì không biết địa chỉ cụ thể của đối phương, lại lo đây chỉ là trò đùa ác ý, anh định trước tiên dò xét tình hình thực hư rồi mới tính tiếp.
Có lẽ ý chí muốn sống của cô vẫn còn rất mạnh. Sau khi bình tĩnh lại, cô chỉ nói rằng mình vừa gặp phải một chuyện không hay, bạn trai lại đột nhiên không ở bên cạnh, bản thân vừa mới về nước, trong lòng có chút bất an, được mất thất thường khiến bệnh tình lúc tốt lúc xấu.