Chương 7
Mọi duyên phận đều bắt đầu từ mùa hè rồi cứ thế sinh sôi điên cuồng giữa mùa hè, cuối cùng lại lắng đọng trong chính mùa hè ấy.
Lần đầu tiên anh gặp Lăng Vy cũng là vào một đêm mùa hè nóng bức.
Sau đó, anh đã rung động.
Năm cuối đại học, anh thực tập tại một văn phòng luật.
Người hướng dẫn giao cho anh một vụ đòi nợ, mà người bị hại chính là bố của Lăng Vy.
Nhà máy của ông bị đối thủ giăng bẫy. Một đơn hàng lớn mà toàn bộ công nhân trong nhà máy phải tăng ca ngày đêm mới sản xuất kịp, sau khi giao hàng lại không thể thu hồi tiền.
Bởi trong hợp đồng có cài bẫy, mức phạt vi phạm lại rất cao. Nếu bố Lăng đi đòi tiền hàng, đối phương sẽ cố tình lợi dụng cái bẫy ấy để kiện ông vi phạm hợp đồng.
Mắt thấy sắp đến Tết, không chỉ nhà máy cần vốn xoay vòng mà toàn bộ công nhân cũng đang chờ nhận lương để về quê ăn Tết.
Bố Lăng sốt ruột đến mức khóe miệng nổi mụn nước, suýt nữa còn quỳ xuống trước mặt anh.
Khi ấy anh tuổi trẻ khí thịnh, thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng tìm ra bằng chứng chứng minh hợp đồng vô hiệu.
Sáng hôm sau, anh cùng bố Lăng đến thẳng chỗ đối phương để nói rõ lợi hại.
Ý của bố Lăng là nếu có thể giải quyết riêng thì cứ giải quyết riêng, ông không muốn đắc tội với tên địa đầu xà này.
Haiz, địa đầu xà đúng là địa đầu xà, ngang ngược hết chỗ nói.
Chưa nói được ba câu mở đầu, đối phương đã phẩy tay một cái, lập tức gọi cả đám đàn em tới giữ hai người lại.
Thậm chí còn đánh cả hai một trận nhừ tử.
Nếu không có một tên đàn em nhát gan đứng ra khuyên can, bố Lăng suýt nữa đã bị đánh đến tàn phế.
Chuyện này đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ.
Nhà họ Hứa có người làm trong ngành cảnh sát. Ngay chiều hôm đó, tiếng còi xe cảnh sát đã hú vang, áp giải cả đám ô hợp kia đi.
Sau chuyện ấy, bố Lăng cảm kích anh vô cùng. Cứ đến dịp lễ Tết là lại mang quà sang biếu.
Anh từ chối mấy lần nhưng cũng chẳng ngăn nổi sự nhiệt tình quá mức của bố Lăng.
Anh vẫn nhớ hôm ấy thời tiết nóng bức đến mức khó chịu, khiến cả lòng anh cũng trở nên xao động theo.
Hôm đó, anh tăng ca về muộn, vừa đến trước cửa đã nhìn thấy một bóng người đen sì đang ngồi ở đó.
Sau khi tốt nghiệp, anh chuyển ra ngoài sống một mình. Khu dân cư này có an ninh không được tốt cho lắm.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên.
Đó là một khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ, dưới ánh đèn cảm ứng vàng nhạt lại càng thêm xinh xắn đáng yêu.
“Anh Hứa, anh về rồi ạ? Bố em có việc nên không đến được. Đây là đồ khô bố bảo em mang qua cho anh.”
Hóa ra là con gái của ông Lăng, Lăng Vy.
Anh đã nghe bố Lăng nhắc đến cô không biết bao nhiêu lần. Ba câu thì hết hai câu đều khoe mình có một cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu, cái dáng vẻ ấy cứ như đang muốn gả con cho anh để anh làm con rể vậy.
Anh xách đồ vào nhà, hỏi cô đã ăn cơm chưa.
Cô lắc đầu.
Anh nói sẽ mời cô đi ăn.
Cô vừa ngượng ngùng xua tay, lại vừa hỏi anh thích ăn món gì.
Đến nhà hàng rồi anh mới biết, hóa ra người muốn mời khách lại là cô.
Miệng cô phồng lên vì ăn đầy thức ăn, trông đáng yêu chẳng khác nào con hamster mà Hứa Đào Đào nuôi.
Anh hỏi sao cô không gọi cho anh, cứ ngồi đó chờ một mình, tối muộn thế này rất nguy hiểm.
Cô nói mình không có số điện thoại của anh, bố Lăng quên đưa cho cô, còn điện thoại thì hết pin tự động tắt nguồn.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đưa cho cô số điện thoại cá nhân của mình.
Nhân lúc cô ăn no căng bụng, ngả người trên ghế uống nước, Hứa Minh Trạch đi thanh toán.
“Đi thôi, anh đưa em về. Sau này đừng ở ngoài một mình muộn như vậy nữa, con gái đi một mình không an toàn.”
Anh gõ nhẹ lên đầu cô rồi bước ra ngoài trước.
“Hả? Thanh toán rồi á? Không phải đã nói để em mời sao?”
Cô nhảy cẫng lên, nhanh chân chạy theo anh.
Hứa Minh Trạch không muốn dây dưa với cô về chuyện chẳng có ý nghĩa này.
“Cứ ghi nợ trước đi, lần sau tính.”
“Ồ.”
Hai người đi bộ một đoạn, coi như tản bộ tiêu cơm.
Trên đường, cả hai nói chuyện về việc học của cô, cô nói mọi thứ đều ổn, chỉ có quan hệ trong ký túc xá là kích thích chẳng khác nào phim tình báo.
Anh không tiện đánh giá quá nhiều về bạn cùng phòng của cô, chỉ có thể nói:
“Cứ làm tốt chuyện của mình là được. Ngoài ra, mình không được có ý hại người nhưng cũng phải biết đề phòng người khác.”
Cô nghiêm túc gật đầu.
Tiễn cô gái nhỏ đi rồi, Hứa Minh Trạch lại trở về căn phòng trọ lạnh lẽo vắng vẻ.
Anh tắm rửa xong đi ra, vừa hay nhìn thấy tin nhắn Lăng Vy gửi đến, cảm ơn anh hôm nay đã mời cô ăn cơm.
Hai người cũng không kết bạn với nhau, cứ thế nhắn tin qua lại một lúc rồi chúc nhau ngủ ngon.
Hứa Minh Trạch vui vẻ đặt điện thoại xuống, trong lòng không khỏi cảm thán một câu: Tuổi trẻ thật tốt.
Ngay sau đó, anh lại nghĩ, hình như căn nhà này cũng thiếu một nữ chủ nhân hoạt bát.
Nếu không thì sao chẳng có chút hơi người nào thế này?
Sau đó, mỗi dịp Trung Thu, Trùng Dương rồi Tết Dương lịch, đều là Lăng Vy mang quà đến.
Bởi cô học đại học ở đây, hai người qua lại cũng thuận tiện.
Mỗi lần như vậy, cô sẽ nhắn tin báo trước cho Hứa Minh Trạch.
Anh sẽ tan làm sớm, đi siêu thị mua thức ăn, đến lúc gọi cô sang thì vừa đúng giờ cơm.
Thế là đương nhiên giữ người lại ăn cơm.
Người ta thường nói, kế hoạch cả năm bắt đầu từ mùa xuân.
Nhưng dường như mùa xuân năm ấy lại chẳng hề đối xử tử tế với Hứa Minh Trạch.
Anh chuẩn bị một phong bao lì xì thật lớn, chờ Lăng Vy đến nhà để mừng tuổi cho cô.
Nào ngờ lần này người đến không chỉ có cô.
Phía sau cô còn có một chàng trai cao ráo, đẹp trai.
Hai người xách theo đủ thứ đồ Tết lớn nhỏ, tay trong tay đi vào nhà anh.
Lăng Vy chúc Tết anh, chúc anh năm mới vui vẻ, năm nào cũng phát tài.
Trong lòng Hứa Minh Trạch cười khổ không thôi.
Hóa ra anh đến muộn rồi.
Thôi vậy.
Chỉ là rung động mà thôi.
Trước khi lún quá sâu, vẫn nên kịp thời rút lui thì hơn.
Anh giữ hai người họ ngồi lại một lúc, sau đó trở về phòng ngủ, lấy chiếc nhẫn vốn được đặt trong phong bao lì xì ra.
Rồi anh lại lấy một chiếc phong bao giống hệt bỏ thêm tiền vào đó.
Lăng Vy nhận được bao lì xì thì vui lắm, vẻ mặt mãn nguyện trông chẳng khác nào một chú mèo con khiến người ta chỉ muốn cưng chiều. Cậu con trai tên A Tễ kia cũng đưa phần của mình cho cô.
Hai phong bao, niềm vui nhân đôi.
Cô còn nói thêm bao nhiêu lời chúc may mắn đầy không khí Tết nhưng lại khiến lòng Hứa Minh Trạch chua xót từng cơn.
Anh không giữ họ lại ăn cơm. Sau khi tiễn hai người đi, anh trở về nhà bố mẹ, nơi đông người và náo nhiệt hơn.
Nhìn Hứa Đào Đào cùng một đám nhóc nghịch ngợm chạy nhảy điên cuồng dưới lầu, trong lòng anh chỉ biết thở dài.
Tết năm nay chẳng vui chút nào.
Sau đó, Lăng Vy lại đến thêm vài lần nhưng lần nào Hứa Minh Trạch cũng viện cớ tránh mặt.
Anh sợ gặp cô càng nhiều, thứ mình muốn sẽ càng nhiều hơn.