Chương 6
Khi tỉnh lại, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện.
Lục Xuyên Tễ ngồi bên cạnh, chống tay lên trán ngủ thiếp đi.
Tôi lặng lẽ xuống giường, chân trần bước ra ngoài.
Tôi không biết mình muốn đi đâu.
Tôi chỉ biết mình muốn rời khỏi nơi đó, rời khỏi nơi khiến người ta ngột ngạt đến nghẹt thở ấy.
Tôi trực tiếp bấm thang máy xuống bãi đỗ xe, như vậy sẽ không bị y tá chặn lại giữa đường.
Trong bãi đỗ xe, tôi đi lang thang không mục đích. Ánh sáng nơi đây mờ tối, trong những góc khuất dường như có thứ gì đó đang ẩn nấp.
Thật ra tôi rất sợ bóng tối, đặc biệt là những chiếc ô tô không bật đèn.
Tôi cứ men theo ánh đèn màu xanh của lối thoát hiểm mà đi mãi, rồi cuối cùng cũng ra được bên ngoài.
Hóa ra đã là nửa đêm.
Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn.
Tôi đi giữa màn mưa, lúc đi lúc dừng, tóc tai rũ rượi, mặc bộ đồ bệnh nhân, chẳng khác nào một kẻ điên vừa chạy trốn khỏi bệnh viện tâm thần.
Rõ ràng tôi vốn là người rất sợ phải một mình ra ngoài.
Tôi vô tình giẫm phải một hòn đá sắc nhọn, lòng bàn chân đau nhói.
Tôi ngã nhào xuống vũng bùn, đầu gối đau rát.
Tôi bò dậy rồi cứ thế ngồi bất động trên mặt đất.
Xe cộ chạy qua bên cạnh, ai nấy đều cẩn thận tránh xa tôi.
Vừa lạnh vừa đói.
Nước mưa tạt lên khuôn mặt đã mất đi cảm giác.
Chẳng bao lâu sau, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, đầu đau như muốn nứt ra.
Một chiếc xe dừng lại phía sau tôi.
Bóng người được ánh đèn xe chiếu xuống khiến tôi biết có người đang cầm ô đi về phía mình.
Gương mặt tên khốn kia thoáng hiện lên trước mắt.
Đến lúc này, tôi mới chậm chạp nhận ra sợ hãi.
Nhưng tôi thực sự không còn sức để chạy nữa.
Tôi chỉ có thể khó nhọc nâng mí mắt lên, nhìn người đang đi tới.
Đó là một người đàn ông mang vẻ lạnh lùng, cao quý.
Rõ ràng đang giữa mùa hè nóng bức, vậy mà cúc áo sơ mi của anh vẫn cài đến tận chiếc cuối cùng, khiến yết hầu càng thêm nổi bật.
Bàn tay rất trắng.
Đường nét cằm cũng vô cùng đẹp mắt.
Nhưng lên cao hơn nữa thì tôi không còn nhìn rõ.
Anh ngồi xổm xuống, nhét chiếc ô vào tay tôi.
“Cầm lấy!” Giọng điệu ra lệnh khiến tôi khẽ co người lại, vô thức ngoan ngoãn làm theo.
Anh xắn tay áo lên, định bế tôi đứng dậy.
Tôi lại lùi về phía sau.
“Lại đây, đừng sợ. Tôi đưa em về nhà.”
Về nhà?
Về nhà cũng tốt.
Ở nhà có mẹ, có bố, còn có Tiểu Hùng.
Ngủ một giấc rồi thì mọi phiền muộn sẽ biến mất.
“Sao lại thành ra thế này chứ? Đúng là uổng công tôi mất cả năm. Nếu em còn không chịu khá lên, tôi sẽ đích thân ra tay đấy.”
Tôi vùi đầu vào ngực anh, tủi thân nói rất khẽ: “Anh đừng mắng em được không?”
Anh sững người một thoáng rồi nhét tôi vào trong xe, xoa đầu tôi.
“Được rồi, không mắng em. Vy Vy ngủ một giấc trước đi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.”
Tôi gật đầu, cuộn người lại trên ghế sau rồi ngủ thiếp đi.
Góc nhìn của Hứa Minh Trạch:
Hứa Minh Trạch do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa cô về nhà.
Lúc lái xe ngang qua cổng bệnh viện, anh vừa hay nhìn thấy Lục Xuyên Tễ đang tức giận tranh cãi với bảo vệ.
Anh cười lạnh một tiếng, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lập tức lao vút đi.
Cứ như vậy, chỉ cách nhau vài bước chân, Lục Xuyên Tễ và Lăng Vy đã lướt qua nhau.
Hứa Minh Trạch dùng chăn mỏng quấn kín người cô, đang định bế cô lên lầu thì cô bỗng cựa quậy.
Trong vòng tay anh, cô trở mình, nhắm mắt, giọng mang theo tiếng khóc nức nở, cầu xin: “Tôi không muốn về nhà, anh Hứa, xin anh cho tôi ở nhờ một đêm thôi, chỉ một đêm thôi. Tôi sẽ trả tiền cho anh.”
Thấy tinh thần cô vẫn còn hoảng loạn, Hứa Minh Trạch thở dài: “Nếu em tin tôi thì đương nhiên tôi sẽ không từ chối.”
“Tôi tin anh, anh Hứa. Tôi sẽ trả tiền cho anh.”
Cô giấu đầu vào trong chăn, dường như làm vậy mới khiến bản thân cảm thấy an toàn hơn.
Trên lầu.
Sau khi chuẩn bị nước nóng xong, cô đã ngủ mất.
Cô cuộn người ở một góc giường giống như một chú chó lang thang không nhà.
Anh nhẹ nhàng gọi cô: “Vy Vy, dậy đi, tắm nước nóng một chút, nếu không sẽ bị bệnh.”
Cô mơ màng mở mắt nhưng lại vùi đầu vào lòng anh, lẩm bẩm gọi một tiếng: “Bố ơi, con khó chịu quá.”
Hứa Minh Trạch vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đành bế cô vào trong bồn tắm.
“Vy Vy, em tự tắm một mình được không?”
Cô ngơ ngác gật đầu, yếu ớt nói: “Cảm ơn anh, anh Hứa.”
Thấy cô vẫn còn nhận ra mình, Hứa Minh Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy em tắm trước đi, tôi đi lấy quần áo cho em.”
Ban đầu Hứa Minh Trạch định lấy một bộ quần áo chưa từng mặc ra.
Nhưng nghĩ lại, chuyện này có phần mập mờ, ngược lại có thể khơi lại những ký ức không tốt của cô, khiến cô càng thêm áp lực tâm lý.
Anh cầm lấy chìa khóa xe, đi đến phòng tắm gõ cửa.
“Vy Vy, trong tủ dưới bồn rửa mặt có áo choàng tắm sạch. Em dùng tạm trước nhé. Tôi ra ngoài một chuyến, sẽ về ngay.”
Bên trong hồi lâu không có động tĩnh.
Anh lại gõ cửa: “Vy Vy, em có nghe tôi nói không?”
Kèm theo vài tiếng nước róc rách, giọng cô truyền ra từ bên trong, nghe có vẻ buồn bã: “Ừm, anh Hứa, anh cứ đi làm việc đi, không cần lo cho tôi. Cảm ơn anh tối nay đã cho tôi ở nhờ, làm phiền anh rồi.”
“Đều là bạn học với nhau, chuyện nhỏ thôi.”
Vừa thay giày, anh vừa gọi điện cho em gái Hứa Đào Đào.
Đầu dây bên kia ồn ào, xem ra cô em gái này lại đang thức đêm chơi game.
“Hứa Đào Đào, em lại chơi game nữa à? Tháng sau tiền tiêu vặt giảm một nửa.”
Mặc kệ đồng đội đang chửi ầm lên, Hứa Đào Đào vội vàng thoát game.
“Ôi trời ơi, anh ruột yêu quý, sao anh có thể tàn nhẫn với đứa em gái duy nhất của mình như vậy?”
Hứa Minh Trạch lười đôi co với cô, cáu kỉnh nói:
“Một bộ quần áo nữ mới. Cả trong lẫn ngoài đều phải có. Bảy giờ sáng mai mang đến chỗ anh.”
“Trời đất ơi! Cô gái nhà nào lại bị con trâu già nhà anh làm cho...”
“Tiền tiêu vặt học kỳ sau hủy bỏ!”
“Không!!!”
Hứa Đào Đào vừa kêu la vừa chạy đi lục tủ quần áo.
“Em đi ngay đây, thưa anh trai yêu quý!”
“Không được! Đêm hôm em chạy lung tung làm gì? Bảy giờ sáng mai, không được ngủ quên.”
Cúp máy, tâm trạng Hứa Minh Trạch rất tốt.
Anh đến hiệu thuốc mua một số loại thuốc cảm thông thường trước, sau đó mới đi siêu thị.
Trong xe đẩy của anh, ngoài bộ đồ ngủ màu hồng còn có hai chiếc đèn ngủ hình gấu trúc, một con gấu bông cao ngang người, bộ ga giường và vỏ chăn hình hoạt hình, một đôi dép vịt vàng...
Đi qua các kệ hàng hai, ba lượt, cuối cùng anh vẫn lấy thêm một bộ đồ lót nữ.
Anh cảm thấy căn nhà của mình được trang trí với tông màu lạnh, theo phong cách tối giản.
Có lẽ điều đó không có lợi cho việc cô hồi phục.
Khó khăn lắm người mới ở ngay trước mắt, sao có thể không nắm lấy cơ hội?
Anh đã biết Lục Xuyên Tễ chẳng đáng tin cậy gì mà. Gã đó gây ra một mớ chuyện rắc rối, khiến công sức cả năm của anh đổ sông đổ biển.
Ban đầu, anh quả thật không có ý định làm kẻ thứ ba.
Nhưng cơ hội đã tự đưa tới tận cửa, chỉ có kẻ hèn nhát mới chịu lùi bước.
Chuyện giữa Lục Xuyên Tễ và Vy Vy vốn là một bài toán không có lời giải.
Nói anh nhân lúc người ta yếu lòng mà chen chân cũng được, nói anh đào góc tường nhà người khác cũng chẳng sao.
Nếu cứ để hai người họ dây dưa không dứt như vậy, người đầu tiên phát điên nhất định sẽ là Vy Vy.
Nỗ lực cả một năm, chỉ một thoáng đã quay về vạch xuất phát.
Mẹ kiếp!