Chương 5
“Tiểu Vy mệt rồi à? Có muốn vào phòng ngủ một lát không?”
“Không đâu, cô Lục.” Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Con đang nghĩ về nhiệm vụ thầy hướng dẫn giao cho con.”
“Nếu gặp khó khăn gì trong học tập thì cứ để Tiểu Tễ dạy con. Đừng để bản thân mệt quá.”
Lục Xuyên Tễ không lên tiếng.
Ngược lại, Bạch Duyệt Duyệt cười nói:
“Dì à, Xuyên Tễ học khối ngành kỹ thuật, còn Tiểu Vy học khoa học xã hội. Chuyên ngành cách nhau xa như vậy thì anh ấy cũng đâu có cách nào hướng dẫn được.”
Tôi bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng.
Cơm trong miệng không tài nào nuốt nổi.
Đầu óc trống rỗng.
Không khí xung quanh dường như loãng đi khiến tôi khó thở.
Cảm giác tự ghét bỏ bản thân lập tức cuồn cuộn trào lên, bao phủ lấy tôi từng lớp, từng lớp.
Tôi cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng, cười hì hì với cô Lục:
“Không sao đâu cô. A Tễ bận lắm, chuyện của con con tự giải quyết được. Cô không cần lo đâu.”
Thấy tôi không có gì bất thường, cô Lục tiếp tục nhiệt tình trò chuyện với Bạch Duyệt Duyệt.
Ngoài lúc ở trong bếp bảo tôi ra ngoài, suốt khoảng thời gian đó, Lục Xuyên Tễ không nói với tôi thêm một câu nào.
Ánh mắt cô Lục nhìn Bạch Duyệt Duyệt, tôi quá quen thuộc.
Đó là ánh mắt dò xét con dâu tương lai.
Đúng vậy.
Lục Xuyên Tễ cũng đâu còn nhỏ nữa.
Tôi cảm thấy trạng thái của mình ngày càng không ổn, liền vội vàng tìm cớ muốn rời đi.
Cô Lục bảo Lục Xuyên Tễ tiễn tôi nhưng thấy anh không có ý định đứng dậy, tôi lập tức lên tiếng từ chối.
Lúc ra về, tôi vẫn nghe thấy cô Lục trách anh:
“Tiểu Tễ, Tiểu Vy đến lâu như vậy rồi, sao con không nói chuyện với con bé?”
“Mẹ, Vy Vy lớn rồi, không thể giống như trước nữa.”
Tôi kéo khóe môi, cười một cách thê lương.
Trước kia là thế nào chứ?
Ở trường, anh là giáo viên, tôi là sinh viên, lại còn không cùng một khoa. Tôi không thể quang minh chính đại đến tìm anh.
Ngày thường anh đi sớm về khuya, thời gian sinh hoạt của tôi và anh cũng hoàn toàn lệch nhau.
Nhất thời tôi chẳng biết rốt cuộc anh đang cố tình tránh mặt tôi hay chỉ đơn giản là thời gian của chúng tôi không trùng nhau.
Ba người cùng học và làm việc trong một trường, không phải hôm nay thì cũng sẽ gặp nhau vào ngày mai.
Khi tôi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng nóng bỏng của anh dừng trên người Bạch Duyệt Duyệt.
Khi Bạch Duyệt Duyệt làm nũng với anh giữa chốn đông người, còn anh lại mỉm cười đáp lại.
Khi Bạch Duyệt Duyệt khoác chiếc áo khoác tôi từng tặng anh, đi đi lại lại giữa những giá sách trong thư viện.
Thì hai chữ “đau lòng” đã chẳng đủ để diễn tả nỗi buồn của tôi.
Tôi bị nỗi sợ hãi làm cho mất hết lý trí, to gan đến mức đưa ra một quyết định.
Chính quyết định ấy đã hoàn toàn đẩy tôi và anh về hai phía xa lạ.
Tôi đã tính kỹ ngày tháng.
Ngày hôm đó, bố và cô Lục sẽ đến nhà thờ lớn ở thành phố bên cạnh cầu nguyện, phải đến ngày hôm sau mới trở về.
Tôi không nhớ từ khi nào họ bắt đầu theo đạo Cơ Đốc.
Tôi đặt mua một bộ nội y trên mạng rồi trốn trong phòng ngủ của Lục Xuyên Tễ chờ anh trở về.
Tôi muốn trao mình cho anh.
Tôi muốn hoàn toàn thuộc về anh, muốn chúng tôi thật sự ở bên nhau.
Nhưng thứ tôi chờ đợi không phải là sự bất ngờ và yêu thương của anh.
Ánh mắt anh khi vén chăn lên, cả đời này tôi cũng không thể quên.
Ghê tởm, kinh hãi, không dám tin, thất vọng, phẫn nộ...
Anh chất vấn tôi học những thủ đoạn hạ lưu này từ đâu, mắng tôi chẳng khác gì một người đàn bà phóng đãng, không biết tự yêu thương và tôn trọng bản thân.
Chúng tôi bùng nổ cuộc cãi vã dữ dội nhất từ trước đến nay.
Thật khó tưởng tượng, một Lục Xuyên Tễ vốn luôn ôn hòa, đôn hậu, vậy mà cũng có ngày cãi nhau đỏ mặt tía tai với một người phụ nữ.
Tôi không cầu xin anh thay đổi ý định.
Làm vậy chỉ khiến tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị giẫm đạp dưới chân.
Tôi trực tiếp hỏi anh: “Có phải anh chê em bẩn không?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nhìn anh như vậy sao?”
Tôi nói: “Lời hứa lúc trước rằng anh không chịu chia tay với em, chẳng lẽ anh ăn rau hẹ nhiều quá nên nói nhảm à?”
Anh nói rất nhiều.
Nào là anh chỉ xem tôi như em gái.
Nào là lúc còn trẻ không hiểu chuyện, đã nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.
Nào là lời hứa lúc trước cũng chỉ vì muốn tôi nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau và căn bệnh trầm cảm...
Tôi không thể nghe tiếp nữa.
Tôi giơ tay tát anh một cái, sau đó nhếch nhác chạy về nhà.
Tôi ngồi bên cửa sổ suốt một đêm, suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nhớ hồi nhỏ Lục Xuyên Tễ rất thích chơi Lego.
Nhưng khi ấy Lego không hề rẻ.
Lúc một người anh hàng xóm chuyển nhà, anh ấy đã tặng Lục Xuyên Tễ một bộ LEGO phiên bản đã ngừng sản xuất.
Thế mà anh lại quay sang tặng cho tôi.
Anh từng nói, anh không thích dùng đồ người khác đã dùng qua.
Chỉ có thứ hoàn toàn mới từ đầu đến cuối mới được xem là thực sự thuộc về mình.
Tôi nhớ trên một trang hỏi đáp từng có người đặt câu hỏi: “Bạn có cưới một cô gái từng bị cưỡng hiếp không?”
Lượt xem và lượt theo dõi câu hỏi đó đều rất cao nhưng người trả lời lại chẳng có bao nhiêu.
Thậm chí có người còn nói thẳng rằng họ sẽ không cưới.
Khi ấy tôi vẫn nghĩ Lục Xuyên Tễ chắc chắn không phải loại người đó.
Sau này, anh quả thực đã thể hiện trách nhiệm mà một người bạn trai nên có.
Chỉ là tôi không ngờ mình lại nhanh chóng bị hiện thực tát cho một cái đau điếng đến vậy.
Tôi nhớ hồi cấp ba, giáo viên giảng bài thơ “Mãng” rồi yêu cầu cả lớp nói câu nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Gần như tất cả mọi người đều trả lời: “Con gái đắm say...”
Chỉ có tôi đứng dậy nói: “Thuở tóc còn để chỏm, cùng nhau vui vẻ, cười nói rộn ràng, lời thề son sắt, nào ngờ có ngày đổi thay...”
Nhớ lại thuở thiếu thời biết bao vui vẻ, giữa những câu chuyện cười nói là sự dịu dàng.
Lời thề non hẹn biển vẫn còn văng vẳng bên tai, nào ai ngờ người sẽ phản bội lời thề.
Tại sao khi ấy còn nhỏ như vậy, tôi lại cảm thấy câu thơ này đau đến thế?
Chẳng lẽ số phận đã sớm nhắc nhở tôi?
Trong đêm tĩnh lặng, tôi bật khóc thành tiếng.
Nhưng sẽ không còn ai đến dỗ dành tôi nữa.
Số phận dường như cảm thấy vẫn chưa trêu đùa tôi đủ, lại một lần nữa đem tôi ra làm trò đùa.
Vừa trở về, bố và cô Lục đã thú nhận với tôi và Lục Xuyên Tễ rằng thật ra ngay từ năm tôi học năm ba đại học, họ đã lén đăng ký kết hôn.
Vốn định hôm đó sẽ nói cho chúng tôi biết nhưng không ngờ tôi lại xảy ra chuyện...
Hôm qua, linh mục nói với họ rằng Chúa đã hoàn toàn tha thứ cho tội lỗi của họ.
Thấy mọi chuyện hiện giờ đều đã tốt đẹp trở lại, họ cảm thấy đã đến lúc nói ra.
Từ đầu đến cuối, Lục Xuyên Tễ không có bất kỳ phản ứng nào.
Vậy là anh đã biết từ lâu?
Tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Vậy người mà tối qua tôi quyến rũ...
Là anh trai trên danh nghĩa của tôi?
Tôi không kìm được mà nôn khan.
Toàn thân lạnh toát mồ hôi.
Tôi không ngừng đấm vào đầu mình, cơ thể co giật liên hồi.
Căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi nhìn thấy Lục Xuyên Tễ hoảng hốt chạy về phía mình: “Vy Vy!”