Chương 4
Là một giảng viên trẻ, anh rất bận.
Bận lên lớp, bận viết báo cáo đề tài, bận viết luận văn nghiên cứu.
Đề tài cũ vừa nghiệm thu xong, dự án mới đã lập tức được phê duyệt.
Anh đi sớm về khuya.
Chỉ có mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, anh sẽ lặng lẽ bước vào phòng ngủ, ngồi bên giường một lúc rồi mới rời đi.
Không còn những cái ôm trước lúc chia tay, cũng không còn nụ hôn lên trán trước khi rời khỏi nhà.
Nhưng mỗi ngày anh vẫn nhắn tin cho tôi, dặn tôi phải ăn uống đầy đủ, đừng suy nghĩ lung tung, ra ngoài đi dạo nhiều hơn, vận động sẽ giúp tinh thần thoải mái.
Anh sẽ chia sẻ với tôi những video thú vị, đẹp mắt rồi luyên thuyên kể đủ chuyện vui mà anh gặp phải mỗi ngày...
Mối quan hệ này dường như chưa từng thay đổi nhưng lại giống như đã thay đổi rất nhiều.
Không phải đối mặt trực tiếp với nhau, tôi lại thấy may mắn. Bởi vì tôi cũng không muốn dùng bộ dạng tiều tụy này để đối diện với anh.
Tôi không muốn anh nhìn thấy một tôi bẩn thỉu và tan nát.
Tôi đang trốn tránh.
Trốn trong tình yêu của tất cả mọi người, ích kỷ mà trốn tránh.
Lúc chuyện xảy ra, tôi từng đề nghị chia tay với anh.
Anh từ chối, thậm chí còn nổi trận lôi đình.
Đó là lần đầu tiên anh nổi giận với tôi.
Anh trách tôi đang nói những lời ngốc nghếch gì vậy, trách tôi vậy mà lại không tin anh, hỏi có phải trong mắt tôi anh là người như thế không.
Anh nói tôi quá tùy tiện với tình cảm này, muốn vứt bỏ là vứt bỏ.
Tôi khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, không ngừng xin lỗi.
Anh chỉ khẽ ôm tôi, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng anh sẽ không bỏ tôi.
Chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Sau đó, cuối cùng tên của chúng tôi cũng xuất hiện trên cùng một sổ hộ khẩu.
Nhưng lại dưới danh nghĩa anh em.
Khi tôi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng, anh rất hoảng hốt.
Anh thuyết phục bố tôi và cô Lục, xin trường cho anh tham gia chương trình trao đổi học thuật ở nước ngoài, đồng thời xin cho tôi một suất trao đổi sinh viên rồi đưa tôi ra nước ngoài điều trị.
Bác sĩ nói thay đổi môi trường sống sẽ có ích cho việc phục hồi sức khỏe tinh thần.
Anh đối xử với tôi rất tốt.
Tốt đến mức khiến tôi cảm thấy tình cảm giữa chúng tôi vẫn như thuở ban đầu.
Những ngày phải tiêm thuốc, uống thuốc, anh đều ở bên chăm sóc tôi từ đầu đến cuối.
Những đêm bị ác mộng hành hạ, anh đều ngồi bên giường, kiên nhẫn dỗ dành tôi hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi chứng chán ăn tái phát, anh sẽ chuẩn bị mấy bữa ăn mỗi ngày, kiên nhẫn dỗ dành, từng chút từng chút một đút cho tôi ăn.
Tôi thường xuyên vô cớ buồn bã.
Mỗi khi muốn tìm người nói chuyện, anh lập tức từ trường chạy về.
Anh cẩn thận che chở cho tôi, luôn thuận theo tâm ý của tôi, đối xử với tôi như báu vật.
Nhưng hình như anh rất ít ôm tôi nữa.
Anh gầy đi trông thấy.
Ở nơi đất khách quê người, một bên anh phải chăm sóc tôi, một người gần như không thể tự lo liệu cuộc sống, một bên lại phải hoàn thành nhiệm vụ của cả hai trường.
Hai chúng tôi trông chẳng khác gì một đôi dân tị nạn chạy sang nước ngoài lánh nạn.
Tôi ép bản thân phải vực dậy. Mỗi ngày đứng trước gương tự động viên mình, nói với bản thân rằng bố và cô Lục vẫn đang chờ tôi trở về.
Tôi vẫn còn phải ở bên Lục Xuyên Tễ cả đời, sinh cho anh mấy đứa con mũm mĩm.
Tôi cố gắng tìm lại những sở thích từng có, tự an ủi mình rằng mỗi ngày chỉ cần tiến bộ một chút là được.
Tôi chủ động giao tiếp với mọi người, tham gia các hoạt động, cố gắng hòa nhập với những sinh viên nước ngoài xung quanh.
Trong suốt quá trình ấy, Lục Xuyên Tễ vẫn luôn ở bên tôi.
Trên bàn làm việc của anh xuất hiện thêm rất nhiều sách về sức khỏe tinh thần. Trong máy tính lưu đầy những bài nghiên cứu liên quan đến bệnh trầm cảm, đủ loại video và âm nhạc về trị liệu tâm lý.
Đến khi tôi trở về nước để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ít nhất nhìn từ bên ngoài, chẳng ai còn nhận ra tôi từng là một cái xác không hồn.
Chương trình trao đổi học thuật của Lục Xuyên Tễ kéo dài một năm.
Sau khi tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, anh lại vội vã bay trở về nước ngoài.
Chúng tôi lại quay về trạng thái yêu xa như trước.
Nhưng dù sao cũng đã khác rồi.
Cả hai đều có những việc riêng phải bận rộn.
Tôi thường chỉ kể chuyện vui, không kể chuyện buồn với anh.
Còn anh, những lời hỏi han quan tâm vẫn thường xuyên có nhưng những cuộc điện thoại dài lê thê mỗi ngày đã không còn.
Những chuyện thú vị nho nhỏ được chia sẻ mỗi ngày cũng không còn.
Những món đồ gửi về cũng chẳng còn là những món đồ kỳ quặc nho nhỏ như trước, phần lớn đều là thuốc men và sách về tâm lý học.
Sự thay đổi ấy vừa khiến người ta cảm thấy tự nhiên, lại vừa có gì đó đột ngột đến khó hiểu.
Sau đó, liên lạc giữa chúng tôi ngày càng ít đi.
Mối nguy lớn nhất mà tôi lo sợ trong một mối tình yêu xa cuối cùng cũng bùng nổ.
Vì một đề tài nghiên cứu quan trọng bị trì hoãn, Lục Xuyên Tễ buộc phải ở lại nước ngoài thêm hơn nửa năm.
Đến kỳ nghỉ hè năm nhất cao học, anh trở về.
Và dẫn theo Bạch Duyệt Duyệt về cùng.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, cô ấy tiếp tục học sau tiến sĩ tại chính ngôi trường nơi Lục Xuyên Tễ đang tham gia chương trình trao đổi.
Hai người ở cùng một nhóm nghiên cứu.
Khi tôi ở nhà nhận được điện thoại của cô Lục, anh đã về đến nhà rồi.
Không thông báo cho bất kỳ ai đến sân bay đón.
Cô Lục đang ở tầng trên nhà tôi.
Tôi cẩn thận thay bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng rồi hào hứng chạy lên lầu.
Tôi muốn trả lại cho anh cô gái khỏe mạnh, hoạt bát và phóng khoáng của ngày trước.
Đúng vậy.
Bệnh trầm cảm của tôi gần như đã khỏi hẳn rồi.
Tôi hít sâu một hơi, gõ cửa.
Người mở cửa là cô Lục.
Tôi bước vào, thay giày.
Người lên tiếng chào tôi lại là Bạch Duyệt Duyệt.
Mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng tôi chẳng kịp khách sáo. Tôi chạy thẳng vào bếp, định dành cho Lục Xuyên Tễ một bất ngờ.
Anh vẫn mang dáng vẻ rực rỡ chói mắt như trước. Ánh mắt chuyên chú nhìn những miếng dưa hấu đang được cắt ra. Cánh tay thon dài, mạnh mẽ, dáng người cao thẳng.
Tôi lặng lẽ vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Cơ thể anh dường như khựng lại trong thoáng chốc.
“A Tễ, anh có nhớ em không? Em nhớ anh chết đi được!”
Anh không để lộ dấu vết mà gỡ tay tôi ra, quay lưng về phía tôi, dỗ dành: “Vy Vy, trong này bẩn. Em ra ngoài ngồi với mẹ anh và nói chuyện với Duyệt Duyệt một lát đi. Lát nữa chờ ăn dưa hấu.”
“Tuân lệnh!”
Tôi tung tăng chạy về phòng khách, trong lòng ngọt ngào vui sướng.
Hóa ra Lục Xuyên Tễ chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng suy nghĩ ấy rất nhanh đã bị chính anh phá vỡ.
Trên bàn ăn, anh và Bạch Duyệt Duyệt trò chuyện vô cùng vui vẻ, ăn ý đến mức đáng sợ.
Thường thì anh vừa nói xong câu trước, Bạch Duyệt Duyệt đã lập tức tiếp lời câu sau, khiến cô Lục cười ha hả.
Tôi lặng lẽ và cơm, hết lần này đến lần khác tự nhủ với bản thân:
Bọn họ là đồng môn.
Bạch Duyệt Duyệt là khách.
Bọn họ như vậy cũng chẳng có gì không đúng.
Mãi một lúc lâu sau, cô Lục vẫn đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ với con trai cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng của tôi.