Chương 3
Là Lục Xuyên Tễ gọi.
Tôi hoảng sợ nhìn gã đàn ông ghê tởm kia.
Hắn lướt điện thoại của tôi vài lần, sau đó ném thẳng nó ra ngoài.
Hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị hắn ném đi mất.
“Chết tiệt, lại phải đổi chỗ.”
Hắn thò tay xuống dưới ghế xe lấy ra một chiếc khăn, nhúng nó vào nước rồi đưa thẳng về phía miệng và mũi tôi.
Một thứ mùi nồng nặc, khó chịu lập tức xộc thẳng vào khoang mũi...
Đây là một tên tội phạm chuyên nghiệp.
...
Khi tỉnh lại, toàn thân tôi đau nhức, đặc biệt là cảm giác khác thường ở phần thân dưới khiến tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng vô tận.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa.
Đây là một nhà nghỉ cũ nát, khắp nơi đều phảng phất mùi đồ đạc mục ruỗng. Lớp sơn tường loang lổ bong tróc, trên đầu chỉ có một bóng đèn vàng vọt, khả năng cách âm cũng chẳng ra sao.
Tôi mặc kệ tất cả, gào khóc thật lớn, hy vọng bên ngoài sẽ có người nghe thấy.
“Con điếm thối, câm miệng cho tao!” Tên tài xế lại tát tôi mấy cái.
Trước mắt tôi tối sầm, hai tai ù đi, dường như có thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra. Tôi dùng hết sức lực còn lại, vừa cào vừa cắn hắn.
Nếu lúc đó trong tay tôi có một con dao, tôi nhất định sẽ đâm hắn một nhát, sau đó lặng lẽ nhìn hắn chảy máu đầy đất cho đến khi chết.
Đột nhiên, bên ngoài hành lang vang lên tiếng đập cửa. Một tiếng lại mạnh hơn một tiếng, xen lẫn giọng nói đầy lo lắng của Lục Xuyên Tễ.
Tôi còn tưởng mình đã xuất hiện ảo giác.
“Vy Vy, anh ở đây. Anh đến rồi.”
Đó là tia sáng le lói trong bóng tối, có thể xua tan tất cả yêu ma quỷ quái.
Cánh cửa lung lay sắp đổ bị đạp tung.
Anh cùng cảnh sát xông vào, cảnh sát lập tức nhào lên khống chế tên cặn bã kia.
Tôi lập tức cuộn tròn người trong chăn, nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ tuôn ra.
Anh bị đám đông chắn ở bên ngoài, mãi sau mới có thể chạy đến.
Cách một lớp chăn, anh ôm chặt tôi vào lòng: “Vy Vy, đừng sợ, anh đến rồi. Anh ở đây.”
Ở trong vòng tay anh, tôi bật khóc nức nở.
Tiếng khóc thê lương như tiếng nữ quỷ, đau đớn đến mức tưởng như đang khóc ra máu.
Cơ thể tôi không ngừng run rẩy.
Các cảnh sát đều lặng lẽ lui ra ngoài.
“Vy Vy, anh ở đây, anh vẫn luôn ở đây.”
“Anh sẽ luôn ở bên em, em đừng sợ.”
“Anh sẽ không bỏ em. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Khi ấy, anh dịu dàng với tôi đến mức tôi vô thức bỏ qua một chuyện.
Đó là khoảnh khắc anh xông vào, trong ánh mắt vừa kinh ngạc, đau lòng vừa phẫn nộ ấy... còn xen lẫn một chút ghê tởm.
Bởi vì tin anh, bởi vì yêu anh nên tôi chưa từng nghĩ sâu về chuyện đó.
Cho đến khi ánh mắt nóng bỏng của anh rơi trên một cô gái khác, tất cả những mảnh ký ức bị tôi vứt vào góc khuất trong tâm trí bỗng chốc được nhặt lại.
Tôi và anh đều đã đánh giá quá cao sức mạnh của tình cảm này.
Chúng tôi từng nghĩ nó có thể vượt qua mọi trở ngại trên thế gian.
Nhưng trớ trêu thay, lòng người lại là thứ không chịu nổi thử thách nhất.
Tôi không biết những cô gái từng bị xâm hại kia cuối cùng đã vượt qua chuyện đó như thế nào.
Tôi từng nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ.
Tôi biết chuyện này không phải lỗi của mình.
Tôi muốn tận mắt nhìn thấy tên cặn bã đó bị pháp luật trừng trị, bị kết án.
Chỉ cần nhìn cách hắn thuần thục lấy thuốc mê ra, cũng đủ biết hắn là một tên tội phạm chuyên nghiệp.
Không biết đã có bao nhiêu cô gái trở thành nạn nhân của hắn.
Nhưng đối diện với những câu hỏi của bác sĩ, của cảnh sát, của luật sư, của thẩm phán, rồi sự quan tâm của người thân...
Dường như tất cả mọi người đều đang ép tôi.
Ép tôi phải nhớ lại những chuyện nhục nhã mà tôi đã cố hết sức trốn tránh.
Tôi sụp đổ.
Quá trình ấy thực sự đau đớn vô cùng.
Hết lần này đến lần khác phải xé toạc vết thương cho người khác nhìn.
Hết lần này đến lần khác phải phơi bày những phần xấu xí nhất của bản thân.
Cuối cùng, tôi từ bỏ việc ra tòa làm chứng.
Bố tôi chỉ sau một đêm đã bạc trắng cả đầu.
Cô Lục không ngừng tự trách rồi khóc nức nở.
Tất cả mọi người đều âm thầm lo lắng cho tôi.
Nếu ngày hôm đó tôi không xảy ra chuyện, Lục Xuyên Tễ vốn sẽ nói cho cô Lục biết chuyện của hai chúng tôi trước, sau đó tiện thể cầu hôn tôi.
Còn cô Lục thì sẽ tuyên bố rằng cô và bố tôi đã đăng ký kết hôn.
Khi ấy, chắc hẳn sẽ là một khung cảnh vô cùng đặc sắc khác.
Nhìn xem, số phận quả nhiên thích trêu đùa con người nhất.
Ban đầu, tôi vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ. Tôi cũng muốn tự lừa dối bản thân rằng: “Mày đã rất kiên cường rồi.”
Nhưng cũng giống như năm tôi còn nhỏ, khi mẹ qua đời. Khi ấy vì chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt, những cảm xúc đau buồn không thể trút ra ngay lúc đó.
Nhưng theo thời gian trôi qua, những ký ức đã ngả màu sẽ bất chợt xuất hiện trong đầu, giống như một bộ phim cũ được tua đi tua lại, không ngừng nghiền ngẫm. Những cảm xúc vui buồn cũng theo đó mà dâng lên.
Tai nạn lần này đối với tôi cũng như vậy.
Đợi đến khi những vết thương trên cơ thể gần như lành lại, những vết thương trong lòng mới bắt đầu tràn ra rồi dần dần vỡ đê.
Chỉ khi hòa vào một đại dương bao dung, dòng nước lũ ấy mới có thể lắng xuống.
Nhưng lần này, Lục Xuyên Tễ đã không thể trở thành đại dương bao dung ấy.
Không lâu sau, trường học khai giảng.
Sau khi bàn bạc, bố tôi và cô Lục nhanh chóng chuyển cả hai gia đình đến tỉnh nơi trường đại học của chúng tôi tọa lạc.
Một là để tránh xa những lời đồn đại lúc ẩn lúc hiện.
Hai là vì không ngoài dự đoán, sau này cả tôi và Lục Xuyên Tễ đều sẽ ở lại thành phố này để lập nghiệp.
Năm tư vốn đã không còn tiết học.
Mọi người hoặc ra ngoài thực tập, hoặc chuẩn bị thi cao học, thi công chức.
Còn tôi chỉ còn một buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Tôi chuyển về nhà ở.
Mỗi tối vừa nằm xuống, tôi lại nhớ đến những gì tên cặn bã kia từng làm với mình.
Cảm giác nhục nhã khi người là dao thớt, còn tôi là cá nằm trên thớt.
Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt béo phì, nhờn bóng của tên tài xế lại lởn vởn trước mắt tôi.
Cái miệng hôi hám của hắn cứ áp sát, cọ tới cọ lui trên mặt tôi.
Tôi mất ngủ hết đêm này đến đêm khác.
Tôi thường ngồi co ro trong góc giường, mở mắt nhìn bức tường rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Đến khi trời sáng, tôi lại chui vào chăn giả vờ ngủ.
Bởi vì bố sẽ lặng lẽ đến kiểm tra tôi.
Tóc tôi rụng từng nắm, tinh thần lúc nào cũng hoảng hốt, cơ thể nhanh chóng gầy đi.
Bọn họ sợ tôi sẽ làm chuyện dại dột nên cô Lục đón tôi về nhà cô, mỗi tối đều ngủ cùng tôi.
Ở trường, nhìn thấy những bạn học tràn đầy sức sống, tôi sẽ bất giác rơi nước mắt.
Các cô ấy tươi tắn, xinh đẹp, phóng khoáng và sạch sẽ đến thế.
Còn tôi đã trở thành một khúc gỗ mục ruỗng, hư thối, toàn thân tỏa ra thứ mùi già nua khó chịu, đến một giọt nước mắt cũng chẳng thể chảy ra nổi.
Có những lúc ngồi trên sân thượng nhìn ra xa, tôi thậm chí còn nghĩ: Tại sao lại là tôi? Tại sao những chuyện này lại xảy đến với tôi?
Cả câu nói “Trời giao trọng trách lớn cho người...” mà trước đây tôi từng tin tưởng sâu sắc, hay những câu châm ngôn truyền cảm hứng như “Sau cơn mưa trời lại sáng” cũng chẳng thể kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Tôi mắc bệnh trầm cảm.
Vậy lúc này, Lục Xuyên Tễ đang làm gì?