Chương 2
Sau đó, ngay trong tối hôm ấy, tôi sẽ nhận được kế hoạch học tập và những phần kiến thức trọng tâm mà anh đã sắp xếp sẵn. Tất cả đều được phân loại rõ ràng, lên kế hoạch đâu ra đấy, còn được tô đủ màu sắc, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Đương nhiên, cuối mỗi tài liệu đều sẽ đính kèm một mục “10 tác hại của việc yêu sớm.”
Những cô gái đang ở tuổi thanh xuân lúc nào cũng thích bàn tán xem trong trường cậu con trai nào là đẹp trai nhất.
Mỗi khi nghe đến chuyện này, tôi lại vô thức đem người đó ra so sánh với Lục Xuyên Tễ.
Người này không cao bằng Lục Xuyên Tễ.
Người kia không trắng bằng Lục Xuyên Tễ.
Còn người nọ thì đôi môi cũng chẳng đẹp bằng Lục Xuyên Tễ...
Sau khi thi đại học xong, Lục Xuyên Tễ thậm chí còn bỏ ngang đề tài nghiên cứu của giáo sư, bay thẳng từ nước ngoài về chỉ để hướng dẫn tôi điền nguyện vọng.
Anh cười, xoa đầu tôi: “Cô nhóc của anh cuối cùng cũng lớn rồi. Phải trông cho kỹ đấy, đừng để con heo nào hốt mất.”
May mà điểm thi của tôi khá cao. Dưới sự kiên trì của anh, tôi đã điền nguyện vọng vào chính trường đại học mà anh từng theo học.
Anh nói trong trường có những người anh quen, sẽ có người chăm sóc cho tôi, như vậy anh ở nước ngoài cũng yên tâm hơn.
Thật ra, có thể học cùng một trường đại học với anh, đi trên những con đường nhỏ trong khuôn viên mà anh từng đi qua, ngồi trong những phòng học anh từng ngồi, mượn những quyển sách anh từng mượn... cũng chính là điều tôi mong muốn.
Trước đây, khi việc học là ưu tiên hàng đầu, lúc nào cũng là tôi chủ động gọi điện cho anh. Nhưng bây giờ, anh lại thường xuyên gọi cho tôi, nói là sợ tôi không thích nghi được với cuộc sống đại học, anh có thể chỉ bảo tôi đôi chút.
Chuyện đó khiến mấy cô bạn cùng phòng cố tình trêu chọc mỗi khi tôi gọi video: “Có người yêu rồi đúng không?”
Sau đó, anh nhanh chóng xin được phương thức liên lạc của tất cả mọi người, còn nhờ họ để ý, chăm sóc tôi một chút. Anh nói kỳ nghỉ về sẽ mời mọi người đi ăn.
Có những hôm vì bận hoạt động của câu lạc bộ, tôi không thể kịp thời xem điện thoại. Đến lúc mở khóa, tôi thường thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh.
Anh còn nhờ bạn cùng phòng của tôi, nếu tôi có yêu đương thì nhất định phải lén báo cho anh biết.
Chuyện này mãi về sau tôi mới biết.
Kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, đêm giao thừa, bố tôi và cô Lục ở trong nhà gói sủi cảo. Anh thần thần bí bí gọi tôi ra ngoài, nói muốn cùng tôi ra sân đắp người tuyết.
Nào ngờ, anh lại bất ngờ tỏ tình với tôi.
Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra anh đã sớm mua chuộc được bạn cùng phòng của tôi, biết có một cậu con trai đang muốn theo đuổi tôi, anh suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định ra tay trước.
Tôi cố tình làm bộ dè dặt, ngượng ngùng mãi một lúc lâu rồi mới đồng ý.
Nhưng tôi bắt anh phải hết lần này đến lần khác đảm bảo rằng, đợi đến khi tôi tốt nghiệp đại học, anh mới được nói chuyện này cho bố tôi và cô Lục biết.
Sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện ấy, có lúc tôi chẳng biết mình nên thấy may mắn hay tiếc nuối.
Từ đó, tối nào anh cũng gọi điện xuyên đại dương cho tôi.
Nhìn thấy thứ gì hay ho thú vị, anh sẽ chụp ảnh gửi cho tôi.
Rồi còn gửi đồ đạc cho tôi, bao gồm cả những món đồ kỳ quặc nho nhỏ mà anh tự tổng hợp trong phòng thí nghiệm.
Bạn cùng phòng nhờ anh mua hộ đồ, anh cũng chẳng nói hai lời mà đồng ý.
Mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, anh đều lên sẵn kế hoạch du lịch, đưa tôi đi khắp nơi chơi.
Có vài lần chúng tôi suýt không kiềm chế được, anh đều kịp thời dừng lại.
“Nhóc con, anh thật sự rất muốn làm chuyện đó với em, nhưng một người đàn ông chân chính thì chờ được.”
Thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ bàn bạc xem sau này muốn tổ chức một đám cưới như thế nào, đi đâu hưởng tuần trăng mật, sinh mấy đứa con, đặt tên chúng là gì.
Chuyện của chúng tôi được giấu rất kín. Bố tôi và cô Lục đều không phát hiện ra, cũng giống như việc tôi và Lục Xuyên Tễ đều chẳng hề phát hiện ra chuyện của họ.
Giá mà thời gian có thể mãi dừng lại ở những ngày tháng ấy thì tốt biết bao!
Đáng tiếc, số phận lại một lần nữa đem tôi ra làm trò đùa.
Mùa hè năm ba đại học, tôi được xác định sẽ học tiếp cao học tại chính trường mình đang theo học.
Đúng lúc Lục Xuyên Tễ cũng vừa tốt nghiệp tiến sĩ, tôi cùng cô Lục và bố bay sang nước ngoài để chúc mừng anh.
Ở đó, tôi gặp cô đàn em cùng trường của Lục Xuyên Tễ, Bạch Duyệt Duyệt.
Cô ấy còn một năm nữa mới tốt nghiệp.
Cô ấy thích Lục Xuyên Tễ, tôi biết, bởi vì ánh mắt cô ấy nhìn anh cũng giống hệt ánh mắt tôi nhìn anh.
Dịu dàng, quyến luyến, chẳng nỡ rời xa.
Nhưng tôi biết Lục Xuyên Tễ thích tôi nên chưa từng để cô ấy trong lòng. Người ưu tú thì xứng đáng được nhiều người yêu thích hơn.
Lục Xuyên Tễ không làm gì có lỗi với tôi, vậy tại sao tôi phải nghi ngờ anh?
Nhưng tôi không ngờ rằng, sau này chính người con gái ấy lại trở thành ngòi nổ khiến tôi và Lục Xuyên Tễ mỗi người một ngả.
Sau khi về nước, Lục Xuyên Tễ bận rộn xin đề tài nghiên cứu, còn tôi cũng không nhàn rỗi, dự định tranh thủ viết luận văn tốt nghiệp trước.
Hôm đó, Lục Xuyên Tễ gọi tôi đến nhà ăn cơm, nói rằng có một bất ngờ muốn dành cho tôi.
Bầu trời cả ngày âm u.
Đi được nửa đường thì trời đổ mưa lớn.
Cô Lục gọi điện cho tôi, nói cô đã đặt một chiếc bánh kem ở tiệm bánh, bảo tôi tiện đường ghé lấy giúp. Tối nay cô có chuyện vui muốn công bố, còn định nấu món thịt kho mà tôi thích nhất cho tôi ăn.
Tôi cúi đầu nhắn tin cho Lục Xuyên Tễ, không ngẩng đầu lên mà bảo tài xế: “Rẽ sang đường Quốc Thịnh.”
Vì mải cúi đầu nhắn tin trêu ghẹo Lục Xuyên Tễ, tôi hoàn toàn không nhận ra cảnh vật bên ngoài đã thay đổi từ lúc nào.
Cho đến khi một tia chớp xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm nổ vang.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Lúc này tôi mới phát hiện chiếc xe đã chạy vào một con đường nhỏ không biết tên.
Tôi giả vờ như không nhận ra điều gì, toàn thân lạnh toát như rơi xuống hầm băng, tim đập thình thịch như muốn bật khỏi lồng ngực. Hai tay tôi run lên dữ dội, mãi vẫn không thể gõ nổi một chữ.
Tôi nghiến chặt răng, gửi định vị và tín hiệu SOS cho Lục Xuyên Tễ.
Vừa nhấn gửi...
“Két!”
Tài xế đột ngột phanh xe.
Ngay lập tức, xung quanh chìm vào bóng tối.
Hắn tắt đèn xe.
Tôi run rẩy quay đầu nhìn sang.
Đúng lúc ấy, một tia chớp khác lại xé toạc bầu trời, soi sáng khoang xe như ban ngày.
Cũng soi rõ khuôn mặt béo phì, nhờn bóng của gã tài xế.
Hắn đang nhe răng cười gằn nhìn tôi, khuôn mặt lởm chởm râu ria.
“Chú... chú tài xế, cháu... cháu muốn đến đường Quốc... Quốc Thịnh. Chú... chú đi nhầm đường rồi phải không?”
Trong bóng tối, giọng tôi run rẩy đến mức đứt quãng, chẳng thể nói cho trọn câu.
“Con nhóc, đây là con đường đưa mày đến cực lạc đấy.”
Nỗi sợ hãi trong nháy mắt bò từ lòng bàn chân lên khắp cơ thể.
Tôi hét lên, điên cuồng giật cửa xe.
Tôi liều mạng đập vào cửa kính, vừa đấm vừa đá về phía tên tài xế.
Nhưng sức lực nam nữ vốn có chênh lệch, hắn nhanh chóng khống chế tôi trên ghế phụ.
Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha