Chương 1
Lục Xuyên Tễ không còn yêu tôi nữa, tôi biết. Kể từ sau chuyện đó, anh bắt đầu chán ghét tôi. Anh là thanh mai trúc mã của tôi, từng thề thốt rằng cả đời này sẽ ở bên tôi.
Nhưng rồi anh gặp một cô gái khác, trong sáng và rạng rỡ.
“Vy Vy, từ trước đến giờ anh vẫn luôn xem em như em gái.”
Góc nhìn của Lăng Vy:
Lục Xuyên Tễ lớn hơn tôi bốn tuổi, nhưng cuộc đời anh cứ như được bật chế độ gian lận vậy. Mười sáu tuổi đã thi đỗ vào lớp dành cho thiên tài trẻ, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ ở nước ngoài rồi về nước, anh thuận lợi trở thành giảng viên tại chính trường đại học nơi mình từng theo học.
Anh vẫn luôn là “con nhà người ta” trong miệng các bậc phụ huynh. Thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình đẹp trai, dáng người cao ráo, có thể nói là chàng trai tuấn tú nổi tiếng khắp vùng.
Hai gia đình chúng tôi có quan hệ rất tốt. Từ nhỏ, người lớn hai bên đã thích trêu tôi, bảo tôi là “cô vợ nhỏ” của Lục Xuyên Tễ.
Bởi vì khi ấy tôi lúc nào cũng bám lấy anh như một cái đuôi nhỏ, ngày nào cũng mong ngóng kỳ nghỉ lễ đến thật nhanh để còn chạy đi tìm anh A Tễ của mình.
Anh A Tễ có một chiếc răng nanh nhỏ. Mỗi khi cười, đôi mắt anh dường như chứa đầy những vì sao, khiến con bé ngốc nghếch là tôi khi ấy mê mẩn đến mức chẳng biết trời đất gì.
Thế là tôi thường làm ầm lên đòi ngủ chung giường với anh.
Mỗi lần bị người lớn trêu chọc, tôi còn vô cùng hùng hồn: “Cháu là cô vợ nhỏ của anh A Tễ mà, đương nhiên phải ngủ cùng anh ấy! Người lớn các cô chú chẳng phải cũng ngủ chung sao?”
Khi đó tôi còn nhỏ, chẳng biết ngại ngùng là gì, cứ thế không chút kiêng dè chiếm hết thời gian rảnh của Lục Xuyên Tễ.
May mà anh thông minh, nếu không chẳng phải tôi đã làm chậm trễ một nhân tài của đất nước rồi sao?
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra hồi bé tôi cũng có ý thức cảnh giác với tình địch đấy, biết phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế.
Giá mà sự cảnh giác ấy được dùng vào đêm mưa năm đó thì tốt biết bao...
Nhưng ngày mai và bất ngờ, chẳng ai biết thứ nào sẽ đến trước.
Vụ tai nạn năm tôi sáu tuổi chính là trò đùa đầu tiên mà số phận dành cho tôi.
Hôm ấy, chú Lục lái xe đi đón cô Lục và mẹ tôi tan làm. Khi đang dừng chờ đèn đỏ, xe của họ bị một chiếc xe do tài xế say rượu điều khiển đâm từ phía sau.
Mẹ tôi ngồi ở hàng ghế sau, ch//ết ngay tại chỗ. Cô Lục ngồi ở ghế phụ, được chú Lục dùng thân mình che chắn nên may mắn giữ được mạng sống, nhưng chú Lục thì không thể qua khỏi sau khi được cấp cứu.
Khoản tiền bồi thường khổng lồ sau đó cũng chẳng thể cứu vãn được gì.
Người đã ch//ết thì không thể tỉnh lại.
Chỉ một vụ tai nạn, ba gia đình đã tan nát.
Ngày hôm đó, tôi cứ chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy mẹ trở về. Bố tôi cũng cả đêm không về nhà. Liên tiếp mấy ngày, tôi không được gặp họ.
Cho đến khi Lục Xuyên Tễ với đôi mắt đỏ hoe xuất hiện trước mặt tôi: “Vy Vy, sau này anh A Tễ sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Khi ấy tôi còn chưa hiểu cái ch//ết có nghĩa là gì.
Tôi chỉ biết, mỗi khi gặp ác mộng vào ban đêm, sẽ không còn giọng nói dịu dàng dỗ dành tôi nữa. Trên đầu giường cũng không còn những bộ quần áo được mẹ gấp ngay ngắn. Mỗi khi không tìm thấy khăn quàng đỏ, tôi gọi “Mẹ ơi” cũng chẳng còn ai đáp lại. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khác được mẹ ôm vào lòng...
Lúc ấy tôi mới hiểu, hóa ra tôi đã không còn mẹ nữa.
Tất nhiên tôi vẫn khóc, chỉ là người dỗ dành tôi từ đó đã đổi từ mẹ thành Lục Xuyên Tễ. Anh dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, trở thành một người lớn thực sự.
Mà nỗi buồn của người lớn bao giờ cũng được giấu sâu hơn trẻ con. Bọn họ vẫn phải tiếp tục lao vào cuộc sống. Bố tôi bận rộn làm ăn, cô Lục phải đi làm, trong nhà còn có một bà nội vốn không thích tôi. Không bao lâu sau, bà cũng qua đời.
Một đứa trẻ mất mẹ từ khi còn nhỏ như tôi, đã có Lục Xuyên Tễ thay mẹ trở thành người bảo vệ.
Tôi gây họa, anh đứng ra nhận lỗi thay. Tôi không làm bài tập, anh trốn trong chăn thức khuya làm giúp tôi. Tôi quên mặc đồng phục, anh chạy từ trường về nhà lấy rồi kịp mang đến cho tôi trước giờ vào học.
Mỗi sáng thức dậy, thứ đánh thức tôi không phải đồng hồ báo thức mà là tiếng gọi của Lục Xuyên Tễ từ dưới nhà: “Vy Vy, mau xuống đây! Hôm nay có bánh bao nhân hải sản đấy!”
Năm lớp sáu, trong lớp có mấy cậu con trai nghịch ngợm, suốt ngày chỉ trỏ vào ngực tôi. Tôi khóc lóc kể chuyện này cho Lục Xuyên Tễ nghe. Ngay lập tức, cô Lục xin nghỉ làm, trở về rồi đưa tôi đến cửa hàng đồ lót.
Lần đầu tiên có kinh, tôi lại vừa khóc vừa gọi điện cho anh: “A Tễ, em chảy nhiều máu lắm! Em sắp chết rồi! Sau này anh nhất định không được quên em đấy!”
Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng gió.
Anh vừa chạy đến mức thở hổn hển, vừa không quên an ủi tôi: “Vy Vy, đừng sợ. Anh lập tức mua vé về.”
Khi ấy anh đang học lớp dành cho thiên tài trẻ ở một tỉnh khác, muốn rời trường phải xin phép giáo viên phụ trách.
Sau khi cúp máy không lâu, cô Lục đã xuất hiện ở trường, đón tôi về nhà cô.
Nửa đêm, tôi đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng khách. Ánh đèn lọt qua khe cửa, sau đó có người mở cửa bước vào.
“A Tễ?” Tôi nhắm mắt, lẩm bẩm hỏi một câu.
“Ừ, là anh. Ngủ đi.” Anh xoa đầu tôi, kéo chăn đắp lại cho tôi rồi ngồi xuống bên đầu giường.
Tôi buồn ngủ đến mức không chịu nổi, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Tôi cũng không biết anh rời đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau, tôi hào hứng dậy thật sớm. Thế nhưng cô Lục lại nói, thấy tôi không có chuyện gì nên Lục Xuyên Tễ đã quay lại trường từ rạng sáng. Buổi sáng anh còn có trận chung kết một giải đấu gì đó, anh là đội trưởng.
Trong lòng tôi hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh đã thoải mái trở lại, chỉ mong anh có thể giành được chức vô địch.
“Tiểu Vy, Tiểu Tễ nói đã để lại đồ cho cháu. Nó ở trong cặp sách, cháu nhớ xem nhé.”
“Vâng, cảm ơn cô Lục.”
Về đến nhà, bố tôi vẫn chưa trở về.
Tôi mở cặp sách ra. Ngoài một ít đồ ăn vặt, bên trong còn có một quyển sách. Tôi lấy ra xem, trên bìa sách rõ ràng viết: “18 câu hỏi về giới tính: Phiên bản dành cho nữ sinh.”
Tôi sợ đến mức lập tức chột dạ ném phăng nó đi nhưng ngay sau đó lại vội vàng nhặt lên, giấu tận vào góc khuất nhất trên giá sách.
Ngoài ra còn có một lá thư. Nội dung chẳng có gì ngoài việc nhắc tôi phải chăm chỉ học hành, không được yêu đương sớm.
Anh còn nói, nếu lần thi cuối kỳ này tôi lọt vào top 10 toàn khối, kỳ nghỉ hè anh về sẽ dẫn tôi đi nhà ma chơi.
Sau khi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm, áp lực học tập đột nhiên tăng lên rất nhiều. Cùng lúc đó, thời kỳ nổi loạn cũng chẳng báo trước mà ập đến.
Thành tích của tôi cứ tụt dốc không phanh.
Sau mỗi kỳ thi tháng, tôi đều ủ rũ gọi điện cho Lục Xuyên Tễ. Khi ấy anh đang học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài. Bên này là ban ngày, bên kia là ban đêm. Mỗi lần tôi gọi, anh đều lập tức bắt máy, giọng nói mang theo âm mũi nặng nề, vừa nghe đã biết là anh mới tỉnh ngủ.