Chương 10
Lăng Vy nói cô không theo kịp tiến độ nghiên cứu của nhóm.
Anh biết tính cách hiện tại của cô có phần khép kín, quan hệ với những bạn học xung quanh cũng chẳng lạnh chẳng nóng, với giảng viên hướng dẫn cũng không liên lạc nhiều. Trong những buổi họp nhóm, cô luôn lặng lẽ ngồi một góc, chẳng bao giờ lên tiếng.
Có đôi khi cảm xúc ập đến, muốn khóc cũng phải tìm một phòng học không có người rồi mới dám trốn vào đó.
Anh nhờ người quen giúp đỡ cô một chút nhưng cũng chỉ có thể hỗ trợ về chuyện học tập, còn chuyện sinh hoạt riêng tư, người ta cũng không muốn can dự quá nhiều.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu anh.
Anh quyết định học cao học tâm lý.
Chính anh cũng không hiểu nổi, bản thân đã 28 tuổi, sự nghiệp cũng đã có thành tựu, rốt cuộc vì sao còn phải bỏ tiền, bỏ thời gian, bỏ công sức để học một ngành mà mình vốn chẳng hứng thú.
Chỉ đơn giản là muốn giúp được cô.
Muốn để cô ở ngay trước mắt mình.
Anh cảm thấy chắc mình đã phát điên rồi.
28 tuổi mà vẫn giống một cậu thiếu niên mới lớn, mặc cho bản thân chìm đắm trong một mối tình đơn phương.
Nhưng anh muốn làm vậy.
Và anh thực sự bắt tay vào làm.
Anh lên mạng xem qua một số trang web về thi cao học, tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, mua sách ôn thi trên mạng rồi tranh thủ thời gian giữa lịch trình bận rộn để chuẩn bị cho kỳ thi.
Dù sao anh cũng chẳng định nghiên cứu học thuật quái gì. Học một chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp hệ vừa học vừa làm, hai năm sau còn có thể tốt nghiệp cùng cô.
Nghĩ lại những năm sau khi tốt nghiệp đại học, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại phải ôm sách, vừa học theo các khóa học online vừa cặm cụi ghi chép, đắm mình trong biển tri thức.
Mỗi tối về nhà, tắm rửa qua loa xong là anh lập tức ngồi xuống học.
Mở sách giáo khoa, đối chiếu đề cương, từng chút một ôn lại những phần trọng tâm.
Đương nhiên, anh cũng không quên “dịch vụ tâm sự” mỗi tối.
“Người anh lớn tri kỷ” nói với Lăng Vy rằng mình muốn thi cao học nhưng không nói rằng anh định thi vào trường của cô.
Quả nhiên cô nhiệt tình cổ vũ anh cố gắng, còn giúp anh tham khảo trường, phân tích tỷ lệ tuyển sinh và lên kế hoạch học tập.
Khi ấy, bệnh tình của cô cũng đang dần chuyển biến tốt.
Mỗi sáng, anh phải học thuộc một lúc từ vựng, sau đó làm hai bài đọc hiểu rồi mới đi làm. Ngay cả nhạc nghe trên xe cũng đổi thành các bản thu đọc từ vựng.
Đến giờ ăn, trên bàn là sách vở mở sẵn, trước mặt là bài giảng online đang phát, tài liệu được đánh dấu bằng hai màu đỏ xanh chi chít.
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Anh vừa đủ điểm để vượt qua vòng phỏng vấn, thuận lợi nằm trong danh sách trúng tuyển dự kiến. Lăng Vy cũng vui mừng thay cho anh.
Cô đề nghị muốn gặp anh một lần, đích thân cảm ơn anh vì những lời động viên và sự chăm sóc suốt một năm qua.
Anh do dự.
Có nên nói cho cô biết thân phận thật sự của mình không?
Đúng lúc này, Lục Xuyên Tễ trở về.
Nhưng lần này, anh ta lại đưa một người phụ nữ khác về cùng.
Ngay từ đầu, Hứa Minh Trạch chưa từng dành cho Lăng Vy bất kỳ tín hiệu mập mờ nào. Khi ấy, niềm tin để cô tiếp tục sống phần lớn đều đặt trên người Lục Xuyên Tễ, anh không thể tự tay phá vỡ chỗ dựa tinh thần ấy.
Hơn nữa, nếu làm vậy, một khi sự thật bị phơi bày, anh chẳng khác nào có hiềm nghi cố tình chia rẽ người khác, thậm chí còn bị cho là cố ý đội mũ xanh cho người ta.
Chỉ là anh còn chưa kịp thu xếp thời gian để suy nghĩ xem phải xử lý chuyện này thế nào cho thỏa đáng, Lục Xuyên Tễ đã trực tiếp tung ra một đòn “từ trên trời rơi xuống”.
Chỉ giao tiếp qua WeChat thì không đủ nhanh. Hơn nữa, để anh không phải lo lắng, Lăng Vy cũng chẳng bao giờ nói thật.
Nhưng từ vị bác sĩ lớn tuổi kia, anh biết bệnh tình của cô đã có dấu hiệu tái phát.
Anh đành dùng thân phận “anh Hứa” để hẹn cô ra ngoài, nhưng mười lần thì có đến tám chín lần cô đều từ chối.
“Người anh lớn tri kỷ” cũng chẳng có cách nào liên lạc với cô kịp thời.
Anh bỗng thấy may mắn vì mình đã thi đậu.
Ban đầu chỉ là một quyết định bốc đồng, nhưng bây giờ xem ra lại cực kỳ có lợi.
Cô và Lục Xuyên Tễ hiện đang học cùng một trường, nhà lại ở ngay trên dưới nhau, dường như chẳng có lấy một khoảng thời gian để cô được thở.
Bảo anh làm sao không lo?
May mà chẳng bao lâu sau, tháng 9 khai giảng.
Anh xem thời khóa biểu.
Hai ngày cuối tuần, từ sáng đến tối đều kín lịch, mà tiết đầu tiên lại là môn Phương pháp luận Marx và Khoa học Xã hội.
Anh quyết định cúp học.
Đêm qua năm giờ sáng anh mới xuống máy bay, về đến nhà là ngả đầu xuống ngủ. Trước khi lên máy bay, anh chỉ kịp vội vàng tạm biệt Lăng Vy qua WeChat.
Sáng hôm sau, tám giờ, anh đang ngủ say thì một hồi chuông điện thoại đánh thức.
Anh bực bội bắt máy.
Anh muốn xem thực tập sinh nào mà phiền phức đến mức sáng sớm cuối tuần đã gọi phá giấc ngủ của người khác.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng mềm mại.
“Xin chào, cho hỏi đây có phải bạn Hứa Minh Trạch không ạ?”
“Là tôi.” Anh vẫn còn ngái ngủ, không nhận ra giọng nói bên kia, giọng lạnh tanh.
“Là anh Hứa sao ạ?” Đối phương do dự hỏi thêm một câu.
“Cô là… Vy Vy?” Anh không chắc chắn hỏi lại.
Nếu là bốn năm trước, giọng cô hẳn phải trong trẻo, tràn đầy sức sống chứ không phải kiểu yếu ớt, trầm khàn như bây giờ.
“Thì ra thật sự là anh Hứa. Em là trợ giảng môn Phương pháp luận Marx và Khoa học Xã hội của các anh học kỳ này. Vừa rồi em điểm danh, chỉ có anh là không có mặt. Nhưng chuyên cần sẽ được tính vào điểm quá trình và đưa vào đánh giá cuối kỳ. Nếu anh chưa xin phép cố vấn học tập thì anh Hứa vẫn nên…”
Cô nói gì phía sau, anh đã không còn nghe rõ nữa.
Anh bật người ngồi dậy khỏi giường, đầu óc choáng váng.
Vậy là sắp được gặp nhau rồi sao?
Anh vẫn chưa chuẩn bị xong.
Chưa biết câu đầu tiên nên nói gì.
Cũng chưa biết có nên nói cho cô biết thân phận thật sự của mình hay không…
Anh nhanh chóng xuống giường, rửa mặt, đánh răng, cạo râu rồi đứng trước tủ quần áo lựa tới lựa lui.
Trước khi ra khỏi nhà, anh còn xịt thêm chút nước hoa.
Trên đường, anh vừa đi vừa vội vã, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ kiểu tình huống.
Cuối cùng, anh đứng trước cửa phòng học, hít sâu một hơi.
Rồi đưa tay mở cửa.
Trong giảng đường rộng lớn có hơn hai trăm người, cả phòng đông nghịt. Anh chỉ liếc mắt một cái đã lập tức khóa chặt vào bóng dáng chú mèo nhỏ quen thuộc ở hàng ghế cuối.
Đúng lúc anh đã chuẩn bị xong lời muốn nói, lấy hết can đảm định bước về phía cô thì một tiếng quát đầy uy lực từ trên bục giảng vọng xuống:
“Cậu là sinh viên học viện nào, chuyên ngành nào? Tiết đầu tiên đã đi trễ lâu như vậy, coi tiết học của tôi không ra gì à?”
Vị giáo sư già sa sầm mặt, trước ánh mắt của bao nhiêu người, anh lúng túng chuẩn bị đứng nghiêm chịu trận.
Nhưng đúng lúc ấy, Lăng Vy đột nhiên chạy tới chắn trước mặt anh, vẻ mặt đầy áy náy: “Thưa thầy, gia đình bạn Hứa có chút việc gấp, bạn ấy đã báo trước với em rồi. Xin lỗi thầy, là em chưa kịp nói với thầy.”
“Ra là vậy.”
Sắc mặt vị giáo sư dịu xuống đôi chút.
“Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Mau tìm chỗ ngồi xuống học đi.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha