Chương 11
Anh xin lỗi giáo sư rồi mới phát hiện chỗ ngồi đắc địa ở hàng cuối đã chẳng còn chỗ, đành ngượng ngùng quay về ngồi hàng đầu.
Tiết học khô khan đến mức không ít người nghe mà buồn ngủ díp cả mắt, vậy mà anh lại tỉnh táo đến lạ, khiến vị giáo sư già liên tục gật gù hài lòng.
Tan học, anh từ chối lời mời của cô bạn ngồi bên cạnh, lập tức đi thẳng về phía Lăng Vy.
“Vy Vy, cảm ơn em hôm nay đã giải vây giúp anh. Anh mời em ăn cơm, đi thôi.”
Anh chủ động cầm lấy ba lô của cô, dáng vẻ lịch thiệp và ga lăng.
“Không cần đâu, anh Hứa. Bạn học giúp nhau một chút là chuyện bình thường mà.”
Cô lắc đầu, định lấy lại ba lô.
Hứa Minh Trạch xoay người bước ra ngoài, còn ngoái đầu vẫy tay với cô, nụ cười mang theo chút trêu chọc: “Mau lên nào, sư tỷ. Sư đệ mới vào trường, còn rất nhiều thứ không hiểu, muốn thỉnh giáo sư tỷ.”
Anh năm nhất cao học, cô năm hai.
“Anh Hứa, anh... anh cứ gọi tên em đi.”
Cách xưng hô này khiến cô giật mình đến mức nói lắp.
“Được thôi. Vy Vy, chúng ta đi ăn nhé?”
Anh mời tới mời lui mấy lần, cô mà cứ từ chối thì lại thành ra không biết điều, đành ngượng ngùng gật đầu.
“Vậy... vậy cũng được. Nhưng chúng ta chia đôi nhé.”
“Sư tỷ nói đùa rồi. Đã mời người ta ăn cơm thì sao có chuyện chia đôi được?”
“Anh Hứa... anh đừng trêu em nữa.” Cô xấu hổ quay mặt đi.
Hứa Minh Trạch nhìn dáng vẻ ấy, thật sự rất muốn đưa tay xoa đầu cô một cái.
“Được rồi, sư tỷ.”
“...”
Người ta vẫn nói gần quan được ban lộc.
Quả nhiên, mới khai giảng được nửa tháng, dù ban ngày anh đi làm, buổi tối và cuối tuần lên lớp, anh vẫn luôn tìm được đủ loại lý do để hẹn cô ra ngoài.
Ví dụ như cùng nhau học bài.
“Người anh lớn tri kỷ” đã rất lâu không xuất hiện nữa, nhưng điều đó chẳng cản trở Hứa Minh Trạch nắm rõ tình hình hiện tại của Lăng Vy.
Anh rất đau lòng.
Giữa cô và Lục Xuyên Tễ, giờ đây chỉ còn lại tình cảm đơn phương từ một phía của cô.
Dù trò chuyện qua màn hình điện thoại không thể nào bằng việc thật sự ở bên cạnh nhau, nhưng mọi chuyện vẫn phải từ từ.
Anh muốn cô dần quen với việc anh đang từng bước bước vào cuộc sống của cô.
Cho đến tối hôm nay, anh nhặt được cô gái chân trần, tóc tai rũ rượi bên vệ đường.
Có lẽ mọi thứ đều đã được định sẵn.
Một trận mưa lớn làm hỏng hệ thống điện, khiến anh bị kẹt trong thang máy hơn một tiếng.
Sớm hơn một chút, muộn hơn một chút, anh đều không thể gặp được chú mèo nhỏ cô độc ấy giữa cơn mưa tầm tã.
Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang cho anh một cơ hội.
Hứa Minh Trạch vừa chìm trong hồi ức, vừa thu dọn phòng dành cho khách.
Anh thay ga giường, sắp xếp lại chăn gối, đặt chú gấu bông ngay ngắn...
Mãi đến khi hào hứng trang trí xong xuôi, anh mới chợt nhận ra cửa phòng tắm từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở ra.
Một ý nghĩ về những vụ tự sát trong phòng tắm đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến tim anh vô cớ hoảng hốt.
Anh cố ép mình bình tĩnh, bước tới gõ cửa.
Bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào, ngay cả tiếng nước cũng không.
“Vy Vy, em xong chưa?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
“Vy Vy!”
Anh chạy đến mức dép lê cũng văng mất. Ngón chân đập mạnh vào khung cửa, đau đến thấu xương nhưng anh vẫn cố nhịn, vừa đi vừa nhảy lò cò đến lấy chìa khóa.
Cửa vừa mở ra, cảnh tượng đẫm máu mà anh sợ hãi không xuất hiện.
Nhưng cảnh trước mắt vẫn khiến tim anh thắt lại.
Lăng Vy nhắm nghiền mắt, trên người vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân ban nãy, cả người gần như trượt xuống đáy bồn tắm.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nước đã có thể ngập qua mũi cô.
Anh cẩn thận vớt cô ra khỏi nước, nhắm mắt tháo bộ quần áo ướt trên người cô, nhanh chóng dùng chăn quấn lấy thân hình mềm mại trong lòng rồi đặt cô vào trong chăn.
Sau đó anh lấy khăn từng chút một lau khô mái tóc ướt của cô.
Một bên anh gọi điện cho bố Lăng Vy, một bên kéo đệm ra trải xuống đất.
“Alô, bác Lăng, là cháu đây. Xin lỗi vì giờ này còn gọi cho bác. Là thế này, cháu tình cờ gặp Vy Vy trên đường. Lúc đó em ấy đi một mình ngoài đường, trời lại đang mưa rất lớn, tinh thần cũng không được ổn định. Cháu lo không biết có phải em ấy cãi nhau với gia đình hay không nên tự ý đưa em ấy về nhà, sắp xếp cho em ấy ở cùng em gái cháu...”
“Bác đừng khách sáo, đây là chuyện cháu nên làm. Ngày mai cháu sẽ đưa em ấy về, bác Lăng không cần lo... Vy Vy đã ngủ rồi. Có chuyện gì thì ngày mai nói cũng chưa muộn. Không sao đâu, thật ra Vy Vy rất yêu hai bác...”
Anh đo nhiệt độ cho cô, thấy cô chưa sốt liền điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn rồi chui vào túi ngủ.
Nếu không ở bên cạnh trông chừng cô, cả đêm anh cũng chẳng thể nào yên tâm.
Năm giờ sáng hôm sau, Hứa Minh Trạch đã thức dậy.
Quả nhiên Lăng Vy phát sốt.
“Vy Vy, tỉnh lại nào, uống thuốc.” Anh nhẹ nhàng gọi cô.
Cô nửa tỉnh nửa mê, mơ màng nuốt viên thuốc xuống, sau đó giống một chú mèo nhỏ, lưu luyến cọ cọ vào người anh rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Anh lập tức kéo lại chiếc chăn đang xộc xệch trên người cô, không dám ở lại nơi mềm mại ấm áp này thêm một giây nào.
Bảy giờ sáng, anh chuẩn bị xong bữa sáng thì em gái đúng giờ bấm chuông cửa.
Vừa bước vào nhà, cô nàng đã nghển cổ nhìn vào phòng ngủ của anh mình.
“Chị dâu em đâu?”
“Ở phòng khách! Quần áo mang tới chưa? Vào thay cho cô ấy đi, đừng đánh thức cô ấy.”
Hứa Đào Đào bĩu môi, bước vào phòng dành cho khách.
Ba giây sau, tiếng hét khó tin của cô nàng vang lên: “Không phải chứ, anh trai, anh cũng quá... kém cỏi rồi đấy!”
“Hứa Đào Đào, em im ngay cho anh.”
Ôi trời!
Kiểu trang trí lạnh lẽo, vô cảm này với căn phòng được bày biện đáng yêu như vậy đúng là tương phản đến mức buồn cười!
Quan trọng nhất là chị dâu người ta thật sự chỉ ở lại nhà anh cô một đêm, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả?
Hứa Đào Đào rón rén thay quần áo cho Lăng Vy, sau đó lộc cộc chạy xuống bếp tìm Hứa Minh Trạch.
“Hừ, chắc chắn em là đứa em gái mà anh nhặt được từ thùng rác rồi. Sao chưa bao giờ thấy anh quan tâm đến em như thế này?”
Hứa Minh Trạch vừa nhìn thấy ánh mắt đảo một vòng của cô nàng đã biết ngay cô đang định làm gì.
“Tiền tiêu vặt tháng sau tăng gấp đôi. Không được nói với bố mẹ.”
“...”
Hứa Đào Đào lập tức cười tít mắt, lắc lư đầu làm trò: “Làm gì có chuyện đó, bí mật nhỏ của anh trai, cứ để em bảo vệ!”
“Trong nồi có cơm, tự lấy mà ăn. Giờ anh phải đến văn phòng luật. Anh nhớ sáng nay em không có tiết, ở lại nói chuyện với cô ấy một lát. Con gái với nhau dễ nói chuyện hơn. Đợi cô ấy tỉnh thì gọi điện cho anh.”
Hứa Đào Đào ngậm một que cay trong miệng, nói không rõ chữ: “Anh không ở lại à? Đây chẳng phải cơ hội tốt để ghi điểm sao?”
“Cô ấy phát bệnh trầm cảm, anh ở đó ngược lại khiến cô ấy không được tự nhiên, vì vậy em cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói. Đợi em dỗ cô ấy vui lên rồi anh sẽ về.”
“Ồ, đúng là ông anh gian xảo!”
“Tháng sau tiền tiêu vặt tăng gấp ba.”
“Oa! Anh trai đẹp trai quyến rũ nhất!”
Sau khi dặn đi dặn lại Hứa Đào Đào thêm mấy lần, Hứa Minh Trạch mới ra khỏi nhà.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha