Chương 12
Góc nhìn của Lăng Vy:
Trong giấc mơ mơ màng, tôi có mẹ, có bố, có Lục Xuyên Tễ vẫn luôn dịu dàng che chở…
Nhưng cuối cùng, tất cả lại dừng lại ở vẻ mặt chán ghét và giễu cợt của anh.
Không nên như thế.
Rõ ràng không nên như thế.
Tôi liều mạng đuổi theo anh trong bóng tối nhưng mãi mãi không thể đuổi kịp. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh dịu dàng nắm tay một cô gái khác, từng bước từng bước đi xa.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở, lớn tiếng gọi tên tất cả mọi người nhưng chẳng một ai đáp lại.
Đột nhiên, bóng tối bị ai đó mạnh mẽ xé toạc một khe hở.
Ánh sáng rực rỡ từ trời cao tranh nhau len vào, bao phủ lấy tôi trong thứ ánh sáng chan hòa. Giữa quầng sáng ấy, có người nắm lấy tay tôi, mang theo nguồn sinh khí tươi sáng.
“Vy Vy, tỉnh lại…”
Tôi tham luyến hơi ấm này, ôm chặt lấy anh không chịu buông. Trong cơn mê man, dường như có dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào cổ họng, xoa dịu phần nào cơn nóng bức.
Thế là tôi càng bám lấy anh chặt hơn.
Anh mặc cho tôi làm vậy, không nói một lời.
Cho đến khi tôi muốn nhìn rõ người trước mặt là ai, thứ duy nhất tôi nhìn thấy lại là hàng cúc áo được cài ngay ngắn, kéo dài xuống tận chiếc cúc cuối cùng.
“Anh… anh Hứa?”
Tôi sợ hãi mở to mắt, lại vừa vặn đối diện với một khuôn mặt đang cười tươi rói.
“Oa, chị xinh đẹp tỉnh rồi! Có khát không? Có đói không? Chị chờ nhé, em đi lấy đồ cho chị.”
“Khoan… khoan đã, đây là nhà anh Hứa sao?”
“Đúng rồi đúng rồi! Anh em đi làm rồi, bảo em ở lại chăm sóc chị thật tốt.”
Nói đến đây, cô bé thần thần bí bí ghé sát lại, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tinh quái.
“Mà này, chị với anh em có quan hệ gì vậy? Vừa nãy em nghe thấy chị nằm mơ cũng gọi tên anh ấy, sau đó nửa đêm anh ấy còn gọi điện bảo em sáng sớm phải chạy sang đây.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cúi đầu chẳng biết phải nói gì.
“Chuyện này… anh Hứa anh ấy…”
Rõ ràng cô bé đã hiểu lầm chuyện gì đó. Cô che miệng, vẻ mặt không dám tin:
“Trời ơi! Không ngờ anh em lại là tên cặn bã! Chị nói thật đi, có phải anh ấy bắt nạt chị không? Em sẽ về mách bố mẹ ngay, bảo bố em đánh gãy chân anh ấy!”
“Hả? Không, không có!”
Tôi ngơ ngác, vội vàng xua tay.
“Em hiểu lầm rồi. Anh Hứa không hề bắt nạt chị, ngược lại chị còn phải cảm ơn anh ấy.”
“Vậy à? Thế thì được rồi.”
Cô bé lập tức yên tâm.
“Chị xinh đẹp, em đi hâm nóng thức ăn cho chị. Chị vệ sinh cá nhân xong thì xuống phòng ăn luôn nhé.”
“Được, cảm ơn em. À… cái đó…”
Tôi ngượng ngùng chỉ vào bộ quần áo trên người.
“À, cái này hả...”
Cô bé cố tình kéo dài giọng, khiến tim tôi lập tức đập nhanh.
“Là em thay quần áo cho chị đó.”
“Cảm ơn em.”
Tôi tùy ý quan sát căn phòng một lượt, chỉ cảm thấy có gì đó kỳ lạ không nói nên lời.
Có lẽ thỉnh thoảng Hứa Đào Đào vẫn ở đây.
Chẳng bao lâu sau khi cô bé vừa đặt bát xuống, anh Hứa đã trở về.
“Vy Vy, giờ em thấy đỡ hơn chưa? Uống thuốc chưa?”
Anh rất tự nhiên bước tới sờ trán tôi, sau đó sai Hứa Đào Đào đi rửa bát.
“Hạ sốt rồi, sao sắc mặt vẫn kém thế?”
Tôi miễn cưỡng kéo khóe môi cười ngượng.
Bên trong đã mục nát hết rồi, bên ngoài làm sao có thể có tinh thần được nữa?
“Vy Vy, anh đã hứa với bác Lăng lát nữa sẽ đưa em về nhà. Em thu dọn một chút, chúng ta đi nhé.”
Nghe vậy, tôi lập tức hối hận.
Tôi quá tùy hứng và ích kỷ, chỉ biết đau khổ vì bản thân mà quên mất bố và dì Lục sẽ lo lắng đến mức nào.
“Cảm ơn anh, anh Hứa.”
“Sao vẫn gọi anh Hứa? Xa lạ đến thế sao?”
Giọng anh trầm thấp, vậy mà lại thoáng mang theo ba phần cô đơn.
“Bạn học Hứa?” Tôi thử gọi.
“Gọi bạn học gì chứ, xa lạ quá.”
Hứa Đào Đào vung vẩy chiếc muỗng, chạy từ trong bếp ra nhanh như một cơn gió.
“Hay gọi Minh Trạch đi. Minh Minh, Trạch Trạch cũng được, mà gọi A Trạch thì càng tốt.”
“Hứa Đào Đào!”
“Hừ, đáng đời anh không cưới được vợ!”
Hứa Đào Đào làm mặt quỷ, nhanh chóng chuồn đi trước khi Hứa Minh Trạch kịp đổi sắc mặt.
“Đào Đào nói linh tinh thôi, em đừng để ý.”
Tôi cạn lời.
Thế này thà không giải thích thì hơn.
Hứa Minh Trạch hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, lúng túng ho khan hai tiếng.
Trong phút chốc, bầu không khí trở nên im lặng.
“Vy Vy, chúng ta đi thôi. Không về nữa thì bác Lăng sẽ sốt ruột.”
“Ồ… được.”
Trên đường đi, Hứa Đào Đào ríu rít quấn lấy tôi nói chuyện. Vì đau đầu nên tôi không thể tập trung, chỉ thỉnh thoảng đáp lại cô bé vài câu.
Cô bé cũng nhận ra điều đó, im lặng một lúc rồi đột nhiên thần thần bí bí ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Chị biết tại sao anh em lại đi học cao học không?”
Tôi cũng từng tò mò hỏi Hứa Minh Trạch. Anh chỉ nói anh đi học vì một người rất quan trọng.
Tôi cảm thấy hỏi tiếp sẽ thành chuyện riêng tư của anh nên vẫn luôn nghĩ đó là một người thân nào đó trong gia đình.
Nhưng Hứa Đào Đào chẳng đợi tôi trả lời đã tuôn hết bí mật của anh trai ra.
“Anh ấy ấy à, thi cao học là vì theo đuổi một cô gái! Chị nói xem, sao anh ấy lại ngốc thế chứ? Cách theo đuổi con gái thì đầy ra đó, cần gì phải khổ sở chạy đi học cao học?”
“Trời ạ, em chưa từng thấy ai ngốc như anh ấy. Chị nhìn mấy cậu con trai trong lớp em mà xem, đứa nào cũng ăn nói khéo léo, miệng ngọt như mía lùi, dỗ con gái đến mức người ta chẳng biết trời đất là gì. Toàn là nuôi cá cả! Hừ!”
Tôi hơi kinh ngạc.
Hứa Minh Trạch tuổi trẻ tài cao, lại có ngoại hình tuấn tú nổi bật, rất được các bạn nữ trong lớp yêu thích.
Nếu anh thật sự học cao học chỉ để theo đuổi một cô gái, vậy cô gái đó quả thực quá khó theo đuổi rồi.
Nghĩ đến đây, tôi cũng vô thức hỏi ra miệng: “Cô gái đó… khó theo đuổi lắm sao?”
“Chị xinh đẹp, chị nói xem?”
Hứa Đào Đào cười xấu xa nhìn tôi, ý tứ trên mặt đã rõ rành rành, chỉ thiếu điều nói thẳng ra mà thôi.
“Anh ấy thầm thương người ta bốn năm rồi đấy! Bốn năm đó! Đến con Golden nhà hàng xóm cũng đã biết đi mua nước tương rồi!”
Thấy đại công cáo thành, cô nàng lập tức phủi tay rút lui, đúng kiểu làm xong việc thì phủi áo ra đi, giấu công giấu danh, để mặc một mình tôi trong lòng dấy lên sóng gió ngập trời.
Hứa Minh Trạch… thích tôi?
Sao có thể chứ?
Chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài lần. Ngoài mấy lần tôi đến nhà anh đưa đồ thì chỉ có nửa tháng từ khi khai giảng đến nay, chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài.
Anh chưa từng có bất kỳ hành động hay ám hiệu mập mờ nào, những chuyện trò giữa chúng tôi cũng luôn rất đứng đắn.
Hứa Đào Đào dường như nhìn ra tôi đang nghĩ gì, cố tình lẩm bẩm bên cạnh:
“Chị nói xem sao em lại vớ phải một ông anh như thế này chứ? Đến tờ giấy cửa sổ này cũng phải để em gái ra tay chọc thủng. Ôi trời ơi, em phải gánh trên vai một mối tình mà đáng lẽ em gái không nên gánh…”
Tiếng kêu quái dị cuối cùng của cô nàng rốt cuộc cũng khiến Hứa Minh Trạch chú ý.
Đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe, nở nụ cười như có như không, dịu dàng nói với Hứa Đào Đào: “Hứa Đào Đào! Lát nữa tới ngã tư tiếp theo, em lên ngồi phía trước cho anh.”
Anh còn ném cho cô nàng một ánh mắt cảnh cáo, ý tứ rất rõ ràng: Không được nói linh tinh nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha