Chương 13
Hứa Đào Đào đúng là kiểu người xem náo nhiệt chẳng sợ chuyện lớn, hoàn toàn không sợ Hứa Minh Trạch nổi giận. Cô nàng lập tức chui vào lòng tôi, gào to:
“Chị dâu cứu em! Ông chú già này dục cầu bất mãn, anh ấy bắt nạt em!”
Một tiếng gào ấy vang lên, cả ba người trong xe lập tức im thin thít.
Suốt quãng đường sau đó không ai nói thêm câu nào, chỉ có Hứa Đào Đào tâm trạng cực kỳ vui vẻ, vừa lắc lư vừa ngân nga: “Á à, chàng trai cưỡi ngựa oai phong hùng dũng~”
Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo, tràn đầy sức sống của cô bé, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.
Bố mẹ nhà họ Hứa chắc chắn là những người rất tốt.
Hứa Minh Trạch cũng nhất định là một người anh rất tốt.
Cả gia đình họ chắc hẳn phải hạnh phúc lắm.
Đến dưới nhà tôi, Hứa Đào Đào đột nhiên rén ngang, trốn sau lưng tôi không chịu bước ra.
Nhìn dáng vẻ Hứa Minh Trạch, có vẻ anh đã tức đến mức chẳng buồn nói gì nữa.
Không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể cứ đứng dưới nắng mãi.
Tôi đành bước ra hòa giải, mời hai anh em lên nhà ngồi chơi.
Hứa Minh Trạch ngẩng đầu nhìn lên, không biết nhìn thấy thứ gì mà sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Anh bước tới, khoác tay lên vai tôi.
“Vy Vy, anh có chuyện muốn nói với em. Em qua đây một lát được không?”
Giọng anh mang theo vẻ khẩn cầu đến mức lòng tôi mềm xuống, bất giác gật đầu.
Cách đó hơn mười mét, tôi vẫn có thể nhìn thấy Hứa Đào Đào đứng đó làm mặt quỷ với Hứa Minh Trạch.
Ý tứ rõ ràng là: Anh trai, lên đi!
“Phì…” Tôi bật cười.
“Có một cô em gái như vậy, bình thường chắc anh đau đầu lắm nhỉ?”
Bầu không khí vốn đã đủ khó xử, nụ cười của tôi lúc này lại có vẻ chẳng đúng lúc chút nào, tôi vội vàng lên tiếng chữa cháy.
Hứa Minh Trạch quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Đào Đào.
Cô nàng lập tức trốn ra sau xe.
Một lúc sau, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, Hứa Minh Trạch lại bình tĩnh đến lạ, chậm rãi giải thích:
“Vy Vy, em có thể quên những gì hôm nay em nghe được không? Đào Đào chỉ vì muốn tốt cho anh nên mới ăn nói không kiêng dè như vậy. Nhưng thích em là chuyện của anh, không liên quan đến em. Em không cần phải để ý đến anh, càng không cần vì chuyện này mà phiền lòng. Em thậm chí có thể ghét anh, tránh xa anh…”
Ôi, chỉ có trời mới biết, đứng trước người mình thích, anh đã phải lấy bao nhiêu can đảm mới có thể nói ra những lời này.
“Vì sao em phải ghét anh?” Tôi ngơ ngác chớp mắt.
“Anh Hứa, anh là một người rất tốt.”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên.
“Nhưng anh không nên lãng phí thời gian vào em.”
Tôi nhìn anh, giọng dần thấp xuống.
“Anh cũng thấy rồi đấy, em bây giờ thành ra thế này, sao có thể đồng ý với anh được. Nếu chấp nhận tình cảm của anh, đó mới là điều không công bằng với anh. Chẳng ai muốn tiếp nhận một mớ hỗn độn cả, cho nên…”
Mỗi một câu tôi nói, sắc mặt anh lại tối đi một chút.
Đôi môi mỏng mím chặt, anh chỉ mang theo vẻ buồn bã nhìn tôi.
“Em hy vọng anh Hứa có thể tìm được hạnh phúc thực sự của mình, chứ đừng lãng phí tình cảm vào một người chẳng liên quan như em.”
Hai mươi năm tình cảm đâu phải nói quên là quên được.
Dù tôi đã quyết tâm nhổ tận gốc đoạn tình cảm ấy, dù quá trình đó đau đớn và gian nan đến thế nào, tôi cũng không nên lợi dụng anh Hứa.
Không nên lợi dụng sự tốt bụng của anh để khiến anh phải gánh chịu những trắc trở vốn không thuộc về mình.
Anh là một người tốt như vậy, chuyện tình cảm đáng lẽ cũng phải thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc viên mãn.
Không cần phải dây dưa với một người đã mục nát từ bên trong như tôi.
Về đến nhà, bố và dì Lục nhìn thấy tôi vừa mừng vừa lo.
Hai người đứng cách tôi thật xa, mỗi người một bên, liên tục cảm ơn hai anh em nhà họ Hứa.
Tôi bước tới nắm lấy tay dì Lục đặt vào tay bố, nói với họ rằng tôi chưa từng trách bất kỳ ai, hy vọng hai người có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau.
Sau đó, tôi đề nghị muốn chuyển ra ngoài sống.
Hai vợ chồng lập tức biến sắc, tưởng rằng tôi vẫn còn trách họ.
Dù sao lần phát bệnh của tôi cũng xảy ra ngay sau khi họ công bố kết hôn.
Bộ dạng điên loạn khi ấy đã dọa tất cả mọi người sợ hãi, bọn họ căn bản không đồng ý để tôi chuyển ra ngoài sống một mình.
Tôi đành kiên nhẫn phân tích tình cảm, nói lý lẽ với họ.
Mãi đến khi hai người sắp mềm lòng thì Lục Xuyên Tễ xông vào.
“Anh không đồng ý!”
“Bác Lăng, mẹ, Vy Vy thành ra thế này, sao hai người có thể yên tâm để cô ấy sống một mình? Cho dù có ở ký túc xá trường học cũng không thể lơ là.”
Lục Xuyên Tễ râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm đen, rõ ràng đã không được ngủ ngon.
“Tiểu Vy, A Tễ đã tìm con cả đêm. Nếu không phải anh Hứa gọi điện tới thì nó còn định tiếp tục tìm nữa. Bố cũng thấy nó nói có lý. Con như thế này mà chuyển ra ngoài sống, bảo bố mẹ làm sao yên tâm được?”
Lục Xuyên Tễ vừa xuất hiện, tình thế lập tức đảo ngược.
Thấy không còn hy vọng phản kháng, cảm giác tự chán ghét bản thân lại một lần nữa tràn lên, nhấn chìm tôi vào dòng nước tuyệt vọng.
Tôi “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt giàn giụa, điên cuồng dập đầu:
“Bố, con xin bố! Con xin bố đấy! Cho con chuyển ra ngoài sống đi! Con thật sự xin bố! Nếu cứ ở đây nữa, con sẽ chết mất!”
Cả căn phòng lập tức rối tung.
Không ai ngờ tôi lại đột nhiên phát bệnh một lần nữa.
Lục Xuyên Tễ định ôm tôi đứng dậy.
Tôi hét lên, liên tục lùi về phía sau.
Nhưng sau lưng đã là ghế sofa, căn bản không còn đường lui.
Ngay lúc anh ta sắp chạm vào tôi…
Hai anh em nhà họ Hứa vốn vẫn luôn đứng làm nền cuối cùng cũng như hai vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc.
Một người ngang nhiên chen vào, ép Lục Xuyên Tễ phải lùi ra rồi thẳng tay đẩy tôi về phía anh trai mình.
Người còn lại thuận thế ôm chặt lấy tôi, không ngừng nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu giọng dỗ dành.
“Vy Vy, đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ giúp em, nhất định em sẽ rời khỏi nơi này.”
“Xin anh, anh Hứa, xin anh đưa em đi, đưa em đi với.”
Tôi vùi mình trong vòng tay Hứa Minh Trạch, khẩn cầu anh hết lần này đến lần khác, hai cánh tay quấn chặt lấy cổ anh không chịu buông, cơ thể áp sát vào người anh.
Khoảnh khắc này, tôi thừa nhận mình đã trở nên đê tiện. Để thoát khỏi nơi này, tôi đã lợi dụng tình cảm của anh Hứa dành cho tôi.
“Anh đồng ý. Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây.”
Anh muốn nói chuyện với bố tôi. Lục Xuyên Tễ bảo anh buông tôi ra.
Anh định giao tôi cho Hứa Đào Đào chăm sóc nhưng tôi ôm chặt lấy eo anh không chịu rời đi. Bây giờ, ngoài việc tin rằng Hứa Minh Trạch có thể đưa mình rời khỏi đây, tôi không muốn tin bất kỳ ai khác.
Đặc biệt là Lục Xuyên Tễ vẫn đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm chúng tôi.
Hứa Minh Trạch khẽ thở dài, trực tiếp bế ngang tôi lên, đi theo bố tôi vào thư phòng.
Vừa ngồi xuống, anh đã đi thẳng vào vấn đề, lịch sự nhưng kiên định nói với bố tôi rằng chúng tôi đã ở bên nhau, mong ông có thể yên tâm giao tôi cho anh.
Tôi ngồi trên đùi anh, cả người nép sát vào lòng anh.
Cảnh tượng này thật sự quá nực cười.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha