Chương 14
Một người đàn ông ôm một người phụ nữ, nói với bố cô ấy rằng mình đang theo đuổi cô, muốn đưa cô đi.
May mà bố tôi và Hứa Minh Trạch đã quen biết nhiều năm, nếu không có lẽ ông đã trực tiếp đuổi người ra ngoài rồi.
Giọng anh trầm thấp, mạnh mẽ. Trước những lời chất vấn của bố tôi, anh vẫn không hề luống cuống, từng câu từng chữ đều chân thành thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình.
Hóa ra bác sĩ Vương là do Hứa Minh Trạch đích thân tìm đến.
Ban đầu tôi còn thấy lạ, một chuyên gia đầu ngành như vậy sao lại chịu tiếp nhận một bệnh nhân nhỏ bé như tôi, mà chi phí cũng chẳng cao.
Hứa Minh Trạch thật sự là một người rất tốt.
Một người xuất sắc như anh, tôi không xứng.
Từ sau khi tôi xảy ra chuyện, bố tôi vẫn luôn lo lắng cho chuyện hôn nhân sau này của tôi. Bây giờ có một người hiểu rõ gốc gác, gia thế, ngoại hình và năng lực đều xuất chúng, lại còn thật lòng theo đuổi tôi, sao ông có thể không động lòng?
Thậm chí người đàn ông ấy còn hứa, nếu sau này kết hôn, toàn bộ tài sản của anh sẽ chuyển sang tên tôi.
Để vợ chồng họ yên tâm, Hứa Minh Trạch còn chủ động đề nghị ngày nào cũng sẽ đưa tôi về nhà ăn cơm.
Hứa Minh Trạch đưa tôi đi.
Anh ôm tôi rời khỏi trước mặt Lục Xuyên Tễ.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và không thể tin nổi của anh ta, trong lòng tôi vậy mà lại dâng lên một chút cảm giác trả thù bí mật.
Nhưng đồng thời cũng thấy thật bi ai.
Đến nước này rồi, anh ta vẫn không chịu nói với bố tôi và dì Lục lấy nửa lời, cứ nhất quyết trốn trong cái vỏ “anh trai”, bất động như núi.
Hứa Đào Đào chủ động làm tài xế, chừa hàng ghế sau cho tôi và Hứa Minh Trạch.
Nhưng anh chỉ bảo tôi cứ ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ ngợi gì cả.
Đến khi tôi tỉnh dậy, Hứa Đào Đào đã quay lại trường.
Trong nhà tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính đang lay động.
“Vy Vy, em thấy đỡ hơn chưa?”
Hứa Minh Trạch khép máy tính lại, bật đèn đầu giường rồi đưa tay sờ trán tôi.
“Em…”
“Buổi chiều em bị sốt, giờ nhìn khá hơn rồi. Dậy ăn chút gì đi, anh đi hâm nóng thức ăn.”
“Anh Hứa, em…”
Thấy anh sắp bước ra khỏi phòng khách, tôi đành lên tiếng gọi anh lại.
“Anh Hứa, đợi đến khi em tìm được nhà, em sẽ lập tức chuyển ra ngoài. Cảm ơn anh thời gian qua đã cho em ở nhờ.”
“Vy Vy, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn.”
Anh ung dung nhìn tôi, ánh mắt trong trẻo như ánh trăng, dường như đang chờ tôi nói ra câu mà tôi muốn nói nhất.
“Anh Hứa, em… xin lỗi, em…”
Nói đến đây, tôi đột nhiên bật khóc nức nở, không thể nói thêm được một câu nào.
Hứa Minh Trạch bất chợt cười.
Anh bước tới ôm tôi, thấp giọng nói: “Vy Vy, em không cần cảm thấy áy náy. Giúp em là chuyện anh cam tâm tình nguyện.”
“Nếu em cảm thấy mình đã lợi dụng anh để đạt được mục đích, vậy thì chẳng phải anh cũng vậy sao?”
“Anh lợi dụng tấm lòng thương con của bác Lăng, lợi dụng việc em nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại để bày tỏ tình cảm trước mặt em và bác Lăng, vừa khiến bác Lăng chấp nhận anh, vừa khiến em hoàn toàn hiểu được lòng anh.”
“Cho nên, Vy Vy, so với em, anh cũng chẳng cao thượng hơn là bao.”
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Có lẽ, chúng ta sinh ra đã là một đôi.”
“Vậy nên, Vy Vy, cứ thoải mái lợi dụng anh đi. Lợi dụng anh để bước ra khỏi chứng trầm cảm, thoát khỏi Lục Xuyên Tễ, thậm chí muốn trả thù anh ta cũng được.”
“Xin em hãy để anh cảm thấy rằng em cần anh, rằng em dựa dẫm vào anh. Nếu cuối cùng em thật sự hình thành được thói quen ấy thì đối với anh, đó chính là may mắn lớn nhất.”
“Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc thêm thì đến cả anh Hứa cũng sắp khóc theo em rồi. Dậy ăn cơm nào.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi trốn trong chăn, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tại sao…
Tại sao tôi lại gặp được Hứa Minh Trạch trong hoàn cảnh như thế này?
...
Dù tôi muốn chuyển ra ngoài hay muốn ở ký túc xá, Hứa Minh Trạch đều nhẹ nhàng gạt đi bằng vài câu.
“Vy Vy, anh đã đồng ý với bác trai bác gái sẽ chăm sóc em. Nếu em không ở đây, anh biết ăn nói thế nào với họ?”
“Vy Vy, ngày thường anh đi làm, cuối tuần đi học, mỗi ngày còn muốn đưa em về nhà ăn cơm. Em coi như thương anh Hứa một chút, đừng để anh phải chạy tới chạy lui nữa.”
“Vy Vy, Đào Đào sẽ chuyển đến ở cùng em.”
Ban đầu, một nam một nữ sống chung dưới một mái nhà, dù có đôi chút bất tiện nhưng cũng không đến mức khiến người ta lúng túng.
Hứa Minh Trạch luôn hết sức để ý cảm nhận của tôi, chưa bao giờ làm bất cứ hành động nào dễ khiến người khác hiểu lầm.
Nhưng Hứa Đào Đào vừa đến, ngày nào tôi cũng phải đỏ mặt dăm ba lần.
Khổ nỗi cô bé lại nắm quá rõ tính cách của tôi, lần nào cũng dỗ tôi đến mức vui vẻ ra mặt.
Lâu dần, ngay cả tôi cũng không phân biệt nổi rốt cuộc là lý do Hứa Minh Trạch đưa ra quá thuyết phục… hay chính tôi vốn chẳng muốn rời đi.
Nơi này quá tốt.
Tốt đến mức trở thành nơi trú ẩn để tôi trốn tránh hiện thực.
Được sưởi ấm, được vui vẻ, cứ như mặc cho bên ngoài trời long đất lở, nơi đây vẫn luôn có một ngọn đèn sáng chờ tôi trở về.
Thời gian thoắt cái trôi qua.
Đông qua, xuân tới.
Một tối nọ, sau bữa cơm, Hứa Minh Trạch đang rửa bát trong bếp. Điện thoại của anh đặt trên sofa không ngừng rung lên.
Đào Đào đi tắm, tôi tiện tay định cầm điện thoại đưa cho anh.
Điện thoại vừa vào tay, tiếng rung cũng vừa dừng lại.
Thông báo tin nhắn hiện trên màn hình khóa khiến tôi sững người.
Ảnh đại diện này…
Là ảnh do chính tôi chụp.
Tôi từng gửi nó cho một người, người đó nói ảnh đẹp nên đã dùng làm ảnh đại diện.
Tôi do dự lấy điện thoại của mình ra, gửi cho “Anh trai tốt bụng” trong danh sách liên lạc một câu: “Anh có đó không?”
Chiếc điện thoại trên sofa lập tức sáng lên.
Một tin nhắn mới hiện ra: “Anh có đó không?”
Còn có một người dùng ảnh đại diện giống hệt tôi nhưng tên lại là “Mèo Con”.
Tôi không tin nổi, lại gửi thêm mấy tin nhắn, hỏi thăm tình hình gần đây của anh ấy.
Chiếc điện thoại trên sofa lập tức “sao chép” từng tin một.
Tôi không dám tin, vội đặt điện thoại về chỗ cũ rồi lặng lẽ trở về phòng. Mấy lần tôi suýt không cầm nổi điện thoại, tay run rẩy tìm WeChat và số điện thoại của Hứa Minh Trạch.
Ngày khai giảng tôi mới biết, số điện thoại của anh có cả số công việc lẫn số cá nhân, đến WeChat cũng chia thành hai tài khoản. Ai mà ngờ được, tôi lại kết bạn với cả hai.
Quả nhiên, sau khi tìm kiếm, hai số điện thoại lần lượt tương ứng với hai tài khoản WeChat.
Chẳng trách người “anh trai tốt bụng” kia từ sau khi bắt đầu học cao học lại dần dần không còn liên lạc với tôi.
Chẳng trách ngay từ đầu Hứa Minh Trạch đã hiểu rõ sở thích, bệnh tình và tính cách của tôi đến vậy.
Khoảnh khắc ấy, dù tôi mới là người bị anh “sắp đặt”, tôi lại chẳng hề tức giận vì bị “chơi một vố”, trong lòng chỉ toàn là xót xa cho anh.
Tôi đâu phải người sắt đá.
Nếu đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc mà nhìn, anh đã làm quá nhiều rồi.
Cứ không cầu hồi đáp mà đối xử tốt với một người như vậy, thật sự đáng sao?
Tôi thậm chí còn chưa từng cho anh bất kỳ hồi đáp nào!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha