Chương 15
Tôi áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh ngoài phòng khách.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Vài giây sau, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
“Xin lỗi, gần đây việc học khá nặng nên tôi không mấy khi xem WeChat. Nhưng nghe giọng điệu trong tin nhắn của cô thì có vẻ cô đã hồi phục khá tốt rồi. Chúc mừng nhé!”
Rõ ràng hai người đang ở chung một mái nhà, chỉ cách nhau đúng một cánh cửa.
Vậy mà cả hai đều giả vờ như không biết sự tồn tại của đối phương, vừa thân thuộc lại vừa cố tình giữ khoảng cách, cứ thế nói chuyện với nhau mấy chục tin nhắn.
Tôi nói gần đây mình mất ngủ, ngủ không ngon.
Anh khuyên tôi trước khi đi ngủ nên ngâm chân.
Tôi nói được.
Bên kia không nhắn gì nữa.
Một lúc sau, có người gõ cửa.
Hứa Minh Trạch đứng ngoài cửa, trên tay cầm một cốc sữa nóng.
“Vy Vy, Đào Đào nói gần đây con bé hơi mất ngủ. Anh pha nhiều sữa nóng một chút, em cũng uống một cốc đi, tối sẽ ngủ ngon hơn.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi nhận lấy cốc sữa, ngay trước mặt anh chụp một tấm ảnh rồi gửi tin nhắn kèm theo dòng chữ: “Oa, hạnh phúc quá đi mất, vừa rồi có người mang cho tôi một cốc sữa nóng.”
Hứa Minh Trạch bình thản liếc nhìn điện thoại của mình, sau đó ngẩng đầu cười với tôi.
“Vy Vy, không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi.”
“Anh cũng vậy.”
Tôi chậm rãi khép cửa lại.
Qua khe cửa, tôi lén nhìn ra ngoài, thấy anh vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin.
Điện thoại tôi rung lên hai cái.
Người kia nói: “Biết đâu người đó rất quan tâm cô.”
Tôi trả lời: “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nói ra thì chứng trầm cảm của tôi cũng là nhờ anh ấy giúp tôi chữa trị. Anh ấy còn nói anh ấy thích tôi.”
Sau đó, tôi thử dò hỏi: “Anh nói xem, tôi có nên ở bên anh ấy không?”
Bên kia rất lâu không trả lời.
Đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ không hồi âm nữa, tôi vừa nằm xuống thì điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là một đoạn tin nhắn rất dài.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi có việc nên đi mất. Tôi nghĩ ở bên một người không nên vì cảm động hay áy náy mà bởi vì cô thích người đó, cô muốn ở bên người đó. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Chuyện tình cảm không nên trộn lẫn quá nhiều yếu tố bên ngoài. Tính toán quá nhiều, cuối cùng ngược lại sẽ chẳng được gì. Vì vậy, cứ làm theo trái tim mình. Cô thích anh ấy thì ở bên anh ấy, không thích thì đừng đáp lại.
Nếu cô cảm thấy anh ấy đối xử tốt với mình, còn bản thân lại cứ muốn báo đáp nhưng không biết phải báo đáp thế nào, vậy tại sao không thử nói chuyện thẳng thắn với anh ấy?
Nếu anh ấy thật lòng đối tốt với cô mà không cầu báo đáp, cô cũng không cần quá băn khoăn. Sau này nếu cô thành công, mong cô đừng quên kéo anh ấy một tay.”
Cuối tin nhắn còn kèm theo một biểu cảm hài hước.
Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy mấy lần.
Càng đọc, lòng càng chua xót khó chịu, hốc mắt cũng không kìm được mà nóng lên. Tôi chớp mắt, một giọt nước mắt suýt nữa rơi xuống.
Hứa Minh Trạch...
Trên đời này sao lại có một người tốt đến thế?
Tốt đến mức khiến người ta không nỡ khinh nhờn.
Tôi lau nước mắt, trên điện thoại xóa rồi gõ, gõ rồi lại xóa.
Cuối cùng chỉ gửi đi một câu: “Cảm ơn lời khuyên của anh. Tôi sẽ nhìn lại lòng mình thật kỹ.”
Rất lâu sau, bên kia chỉ đáp lại một chữ: “Được.”
Tôi trốn trong chăn, ôm điện thoại vừa khóc vừa cười.
Không biết mình đang khóc vì điều gì, cũng chẳng biết mình đang cười vì điều gì.
…
Ở trường, những lúc đông người, Hứa Minh Trạch thường gọi: “Sư tỷ! Sư đệ muốn…”
Dù anh luôn tỏ vẻ nghiêm túc nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy anh cố tình.
Bởi vì có một lần, tôi tình cờ gặp Lục Xuyên Tễ và Bạch Duyệt Duyệt.
Hai người nắm tay nhau đi từ phía đối diện tới.
Rõ ràng tôi vẫn luôn tự nhủ phải buông bỏ, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh ấy, trái tim vẫn đau âm ỉ từng chút một.
Khi ấy Hứa Minh Trạch đang đi bên cạnh tôi.
Giữa chốn đông người, anh đột nhiên bế bổng tôi theo kiểu công chúa.
“Vy Vy, dưới đất có nước, cẩn thận trượt.”
Màn “khoe tình cảm” trắng trợn đến mức không thể trắng trợn hơn.
Đối diện với những ánh mắt vừa trêu chọc vừa ngưỡng mộ xung quanh, tôi bước xuống cũng không được mà không xuống cũng chẳng xong, cuối cùng chỉ có thể vùi mặt vào áo khoác của anh.
Anh bật cười vui vẻ, lồng ngực khẽ rung lên khiến khuôn mặt tôi càng nóng bừng.
Đi được hơn chục bước, anh dừng lại, cười hỏi: “Sư tỷ, mặt chị còn đỏ không? Nếu còn đỏ thì sư đệ vẫn có thể bế chị thêm một đoạn.”
“Không đỏ, không đỏ nữa! Em tự đi được.”
Tôi liên tục xua tay, nhanh chóng nhảy xuống khỏi người anh.
“Đáng tiếc thật đấy!” Anh giả vờ thở dài.
Tôi ôm mặt, bước nhanh bỏ đi.
Vậy mà anh vẫn không chịu buông tha, cứ gọi tôi phía sau bằng giọng nói trầm thấp, dễ nghe: “Sư tỷ, đừng đi nhanh thế, đợi sư đệ với.”
Đợi cái đầu anh ấy!
Sau đó, tôi không còn gặp họ nữa.
Tôi biết Lục Xuyên Tễ đang cố hết sức tránh mặt tôi, còn thời gian rảnh của tôi thì phần lớn đều bị Hứa Minh Trạch quấn lấy.
Ở bên anh, tôi rất khó mà buồn bã.
Anh dường như không muốn cho tôi cơ hội ấy.
Lục Xuyên Tễ và Bạch Duyệt Duyệt trở thành một đôi, chuyện này còn được người ta đăng lên diễn đàn nội bộ của trường.
Dù sao thầy Lục cũng là nam thần học đường được công nhận.
Nhưng đến khi nghe tin ấy, tôi chỉ cảm thấy vừa đáng thương vừa buồn cười.
Cười chính mình, cũng thương hại chính mình.
Hai mươi năm tình cảm, trong mắt một số người hóa ra cũng chẳng đáng là bao.
Tôi và họ chẳng qua chỉ là hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau.
Về sau, dù có tình cờ gặp lại, trong lòng tôi cũng chẳng còn gợn sóng. Có lẽ là tôi đã hoàn toàn chấp nhận rồi, cũng có lẽ là vì Hứa Minh Trạch quá giỏi bám người.
Ai mà ngờ được, cái tên Hứa Minh Trạch này ngày thường nhìn thì có vẻ chăm chỉ, suốt ngày hẹn tôi đi tự học, mỹ danh là cùng nhau tiến bộ, kết quả một năm học trôi qua, trong 30 môn thì anh trượt mất một nửa.
Được rồi, lần này chắc chắn anh phải học lại một năm.
Tôi nhớ kỳ nghỉ Tết bảy ngày, anh từng xin phép bố tôi đưa tôi ra ngoài chơi. Bố tôi cực kỳ yên tâm, phất tay một cái liền đồng ý.
Tôi chỉ cười lạnh.
Anh không chịu ôn tập chuẩn bị thi lại, vậy mà còn muốn đi chơi?
Anh nói chẳng có vấn đề gì, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Đương nhiên tôi không tin, thẳng thừng từ chối anh.
Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên lúc đó tôi không nên dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy.
...
Có lẽ Lục Xuyên Tễ cảm thấy mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống hoặc cũng có thể là lương tâm trỗi dậy, anh ta bắt đầu chủ động xuất hiện trước mặt tôi. Mỗi lần tôi về nhà ăn cơm, anh ta cũng có mặt.
Trước kia, anh ta đều ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, đến tận 11 giờ đêm mới về, hận không thể dành cả 24 tiếng mỗi ngày ở trường.
Một khi tôi và anh ta chẳng may ở riêng với nhau, Hứa Minh Trạch luôn rất đúng lúc xuất hiện, đúng lúc đến mức khiến tôi nghi ngờ anh có lắp định vị trên người tôi hay không.
Hơn nữa, anh còn cố tình làm vài động tác thân mật trước mặt Lục Xuyên Tễ, sau đó lại lén hỏi tôi: “Có cảm giác trả thù rất sảng khoái không?”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha