Chương 16
Sảng khoái sao?
Thật ra tận đáy lòng, tôi chẳng muốn dây dưa thêm bất cứ quan hệ gì với Lục Xuyên Tễ nữa. Anh ta vui hay không, tôi cũng chẳng quan tâm.
Nhưng chúng tôi là một gia đình tái hôn, tôi không thể sống quá tùy ý. Ít nhất, vẻ ngoài anh em vẫn phải duy trì.
Nhưng có một lần, tôi vô tình bắt gặp sắc mặt vô cùng khó coi của Lục Xuyên Tễ, trong lòng lập tức cảm thấy khó hiểu.
Đó không phải ánh mắt một người anh nên dành cho em gái.
Khi ấy, Hứa Minh Trạch nhân lúc bố tôi không để ý, lén hôn tôi một cái.
Lục Xuyên Tễ thế này là sao?
Vẫn còn tình cũ chưa dứt?
Hay là mất đi rồi mới biết trân trọng?
Bát cơm trước mặt lập tức chẳng còn ngon nữa.
Nghĩ đến ánh mắt si mê của Bạch Duyệt Duyệt dành cho anh ta, tôi chỉ hận không thể lập tức trở mặt, đứng dậy bỏ đi ngay tại chỗ.
Ăn trong bát mà còn ngó sang nồi sao?
Nhưng món trong nồi là do chính anh ta chê bẩn không chịu ăn, món trong bát cũng là do chính anh ta tự tay gắp về.
Bây giờ hối hận cho ai xem?
Ghê tởm!
Chàng trai rực rỡ, tốt đẹp trong ký ức của tôi cuối cùng cũng chỉ là hoa trong nước, trăng trong gương, như một giấc mộng hư ảo đã chết từ lâu trong những hồi ức của quá khứ.
Có những người càng muốn tránh lại càng cứ vô tình gặp phải.
Hứa Minh Trạch hôm trước tăng ca đến rất muộn, sáng hôm sau đến trường đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi.
Thật ra tiết học này chẳng liên quan gì đến tôi nhưng anh cứ dặn đi dặn lại: “Vy Vy, em nhất định phải đến.”
Hóa ra là một buổi tọa đàm chuyên đề dành riêng cho bệnh trầm cảm.
Tôi đến học, vậy mà anh lại đẩy hết vở ghi cho tôi làm, bảo tôi tự làm tự chịu rồi nghiêng đầu, úp mặt xuống bàn ngủ mất.
Thế này cũng quá trắng trợn rồi!
Tôi đành phải chăm chú quan sát từng động tác của giảng viên, đề phòng thầy ấy đột nhiên đi từ bục giảng xuống chỗ này.
Buổi trưa tan học, anh lại đau đầu, có lẽ vì thiếu ngủ. Chúng tôi tìm một khoảng bóng râm không có người để anh chợp mắt một lát, chuẩn bị tinh thần cho tiết học buổi chiều.
Vậy mà trùng hợp thế nào, Lục Xuyên Tễ và Bạch Duyệt Duyệt cũng xuất hiện ở đây.
Nhưng vì bị cây cối che khuất nên không ai chú ý đến chúng tôi.
Hình như hai người họ đang tranh cãi chuyện một dự án quỹ nào đó. Bạch Duyệt Duyệt muốn làm, còn Lục Xuyên Tễ nói không thể làm được nên không đồng ý.
Hai người cãi nhau một trận rồi tan rã trong không vui.
Lục Xuyên Tễ đi theo một lối khác, vừa hay nhìn thấy tôi đang ôm đầu Hứa Minh Trạch, hết xoa lại vò tóc anh.
Tôi hơi gật đầu với anh ta: “Chào thầy Lục.”
Anh ta dường như muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi rồi xoay người rời đi.
Trước khi tốt nghiệp, chúng tôi hoàn toàn trở thành những người xa lạ chẳng liên quan đến nhau.
Về nhà, tôi cũng không còn gặp Lục Xuyên Tễ nữa.
Anh ta đã chuyển ra ngoài sống.
Ở bên Hứa Minh Trạch dường như là chuyện thuận theo tự nhiên.
Lời cầu hôn của anh xuất hiện bất ngờ đến mức tôi không kịp trở tay.
Tôi bị anh đăng lên “Bức tường tỏ tình” của trường.
#Sư tỷ Vy Vy, sư đệ Hứa có một cuốn sổ đỏ muốn mời chị ký tên.
Chiều hôm đó, Lục Xuyên Tễ lạnh mặt gọi tôi đến văn phòng.
“Em thật sự muốn ở bên anh ta?”
“Thầy Lục, xin hỏi thầy đang dùng thân phận gì để chất vấn tôi? Giáo viên? Anh trai? Hay là… bạn trai cũ?”
Sắc mặt anh ta trầm xuống, khóa trái cửa văn phòng.
“Vy Vy, nghe lời đi, đừng khiến anh lo lắng.”
“Liên quan mẹ gì đến anh.”
Tôi ghê tởm đến mức quay người định mở cửa.
Anh ta bước nhanh tới ôm chặt lấy tôi, một tay bịt miệng tôi, một tay kéo tôi lùi về phía sau.
Tôi đưa tay túm lấy cà vạt anh ta, không nghĩ ngợi gì liền tát thẳng một cái.
“Đủ rồi! Anh đúng là khiến người ta ghê tởm!”
Bị tôi đánh, mặt anh ta lệch sang một bên. Móng tay tôi cào rách một đường trên mặt anh ta, máu đỏ lập tức rỉ ra.
Anh ta chẳng buồn để tâm, đưa tay lau máu rồi cười với tôi đầy mỉa mai.
“Ha, nói cứ như em trong sạch lắm vậy. Dụ dỗ giáo viên kiêm anh trai của mình, hửm? Lăng Vy, em thì tốt đẹp hơn tôi được bao nhiêu?”
“Đúng, tôi bẩn thỉu chẳng ra gì. Nhưng Lục Xuyên Tễ, bây giờ anh mặt dày bám lấy tôi không buông, vậy anh sạch sẽ đến đâu?”
“Vy Vy, anh…”
“Anh còn không buông tôi ra, tôi sẽ gọi người. Văn phòng viện trưởng ở ngay đối diện. Tôi tin chuyện giáo viên quấy rối sinh viên chắc chắn sẽ khiến viện trưởng rất hứng thú.”
Nghe vậy, anh ta chậm rãi buông tôi ra, bực bội đá văng chiếc ghế.
Cuối cùng, anh ta chán nản ngồi xổm xuống đất ôm mặt, giọng nghẹn lại.
“Vy Vy, em đừng nói như vậy. Anh yêu em, anh vẫn còn yêu em. Em quay lại với anh được không?”
“Quay lại?”
Tôi bật cười.
“Anh dám tự mình nói với bố tôi và dì Lục rằng anh là người thích tôi trước, sau đó chê tôi bẩn rồi vứt bỏ tôi không?”
“Lục Xuyên Tễ, nếu anh vẫn còn là con người thì nên nghĩ đến Bạch Duyệt Duyệt, nghĩ đến dì Lục và bố tôi!”
“Trên đời này chưa bao giờ có thuốc hối hận. Là anh không cần tôi trước, dựa vào đâu mà bây giờ anh muốn tôi quay lại thì tôi phải quay lại?”
“Tôi là con người, không phải con chó anh nuôi!”
“Ha… đúng vậy.”
“Là anh tự chuốc lấy.”
“Là chính tay anh đẩy em đi, cho nên bây giờ anh mới mặt dày cầu xin em quay lại.”
“Mẹ anh cũng được, bác Lăng cũng được, tất cả đều không phải vấn đề. Chỉ cần em chịu quay về, anh nhất định có thể vượt qua rào cản trong lòng.”
“Chúng ta vẫn có thể vui vẻ như trước kia, sau đó trở thành một gia đình bốn người hạnh phúc.”
“Mơ đi!”
Tôi định bỏ đi, anh ta túm lấy chân tôi không cho đi. Tôi lập tức đá mạnh một cú, anh ta ngã phịch xuống đất.
Anh ta ngồi dưới đất, dùng sức đập mạnh vào đầu hai cái, đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên hỏi tôi: “Vy Vy, chúng ta thật sự không thể quay lại được nữa sao?”
Tôi ghét bỏ cởi áo khoác ngoài, ôm vào lòng.
“Sau này chúng ta chỉ có thể là anh em. Ngoài mối quan hệ đó ra, không còn bất cứ quan hệ nào khác.”
Tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì phía sau bất ngờ có một lực mạnh kéo giật tôi lại. Ngay sau đó, anh ta ôm chặt lấy tôi.
“Vy Vy, để anh ôm em một lát thôi, chỉ một lát.”
“Vy Vy, em nhất định phải hạnh phúc.”
Tôi dùng sức thoát khỏi vòng tay anh ta, đắc ý nói: “Đương nhiên rồi. A Trạch nhà tôi nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”
“Vậy… vậy thì tốt.”
Đôi bàn tay từng nắm lấy tay tôi hơn hai mươi năm cuối cùng vẫn không thể chống lại sự đổi thay của lòng người, tay anh ta từng chút một buông tôi ra.
Còn tôi thì sẽ không bao giờ thấy đau buồn nữa.
Bởi vì hạnh phúc của tôi đang chờ tôi ở phía trước.
Ra khỏi tòa nhà, tôi lập tức nhắn tin cho Hứa Minh Trạch: “Hứa tiên sinh, sổ hộ khẩu nhà em đang ở chỗ em…”
Bên kia trả lời ngay lập tức: “Anh đến ngay!”
Chuyện Hứa Minh Trạch có hai tài khoản WeChat, vốn dĩ tôi định giả vờ như không biết. Nhưng về sau, tôi lại phát hiện ra một lợi ích.
Những chuyện ngại không dám nói với Hứa tiên sinh, tôi có thể kể cho “anh trai tốt bụng”.
Ví dụ, tôi thèm ăn cổ vịt cay nhưng Hứa tiên sinh lại không ăn cay. Tôi chỉ tiện miệng nhắc một câu với “anh trai tốt bụng”, vậy mà ngày hôm sau trên bàn ăn đã xuất hiện ngay món đó.
Lại chẳng hạn, tôi than thở với “anh trai tốt bụng” rằng Hứa tiên sinh đối xử với tôi quá cẩn thận, thật ra tôi đâu có yếu đuối đến mức không thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi nói vậy, những hành động của Hứa Minh Trạch quả nhiên trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Hay như có lần tôi muốn tặng quà cho Hứa tiên sinh nhưng chọn tới chọn lui vẫn chẳng tìm được món nào ưng ý. Thế là tôi giả vờ hỏi ý kiến, vòng vo dò đáp án từ “anh trai tốt bụng”.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha