Chương 17
Cho đến một ngày, vì sơ suất, tôi gửi nhầm tin nhắn vốn định trả lời tài khoản chính sang tài khoản phụ, thế là bị Hứa tiên sinh phát hiện.
Sau đó tôi bị anh “đánh” cho một trận.
Sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp xong, chúng tôi dự định ra ngoài chơi. Rõ ràng đây chỉ là chuyến du lịch tốt nghiệp của riêng tôi, vậy mà Hứa Minh Trạch nhất quyết nói đây là chuyến du lịch trăng mật trước hôn lễ của anh.
Đúng vậy, anh đã học lại một năm.
Hahaha…
Sau khi đính hôn, tôi chuyển về nhà ở. Hứa Minh Trạch nói đến ngày khởi hành anh sẽ tới đón tôi.
Tối hôm trước ngày lên đường, Lục Xuyên Tễ nhắn tin cho tôi, nói có thứ muốn đưa cho tôi, bảo tôi lên tầng lấy.
Tôi vốn định sau này vẫn giữ mối quan hệ anh em hòa thuận, như vậy bố tôi và dì Lục về già cũng có thể yên tâm.
Anh ta mở cửa, tôi bước vào thì phát hiện trong phòng tối om không bật đèn khiến người ta có chút rợn người.
“Sao anh không bật đèn?”
Tôi lẩm bẩm một câu, trong lòng lại thấy khó hiểu. Chẳng lẽ vấn đề tâm lý của anh ta trở nên nghiêm trọng hơn rồi?
“À, quên mất.” Giọng nói nhàn nhạt, không chút dao động.
Ba tháng trước, Lục Xuyên Tễ đại diện cho trường tham gia một diễn đàn học thuật ở một trường đại học thuộc một quốc gia châu Phi. Đây là một chương trình giao lưu quốc tế giữa hai trường. Không ngờ trên đường đi, chiếc xe buýt lại bị một nhóm cướp có vũ trang chặn đường cướp bóc, anh ta bị bắt làm con tin suốt bảy ngày.
Nhà trường khẩn cấp liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương. Đại sứ quán phối hợp cùng cảnh sát bản địa giải cứu toàn bộ con tin.
Có lẽ sau một lần đi qua ranh giới sống chết, lúc trở về, Lục Xuyên Tễ gầy gò tiều tụy đến mức gần như biến thành một người khác. Hốc mắt trũng sâu, sắc mặt vàng vọt, tinh thần sa sút, cả một câu cũng không chịu nói khiến tất cả mọi người sợ hết hồn.
Không ai biết rốt cuộc anh ta đã trải qua chuyện gì ở châu Phi. Anh ta không chịu hé lộ nửa lời.
Nhà trường cho anh ta nghỉ phép, còn anh ta thì ngày ngày ru rú trong phòng, không chịu bước ra ngoài khiến dì Lục sốt ruột đến mức sắp khóc.
Bạch Duyệt Duyệt từng đến tìm anh ta mấy lần nhưng đều bị anh ta nói vài câu đuổi đi. Sau đó cô ta cũng không đến nữa.
Về sau, tôi thật sự không đành lòng nhìn anh ta tiếp tục như vậy nên giới thiệu cho anh ta một chuyên gia tâm lý.
Từ đó, anh ta dần dần chịu ra ngoài đi lại, thậm chí còn bắt đầu nghiên cứu.
Chỉ là cả người vẫn toát ra vẻ u ám khó tả. Mỗi khi nhìn ai, anh ta đều nhìn chằm chằm không chớp mắt khiến người khác có chút sợ hãi.
Nhưng nhìn những hành động thường ngày của anh ta thì cũng không có gì quá đáng.
Tôi bật đèn lên.
Anh ta đang đứng giữa phòng khách, trên tay cầm một chiếc hộp giấy được đóng gói kín mít.
Lại là ánh mắt nhìn chằm chằm đáng sợ ấy.
Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước tới nhận lấy đồ.
“Cảm ơn anh.”
“Đáng lẽ đã phải đưa cho em từ lâu rồi nhưng bây giờ cũng chưa muộn.”
Bố tôi và dì Lục xuống tầng dưới đánh bài, cả hai đều mang theo chìa khóa nên cũng chẳng có gì bất tiện. Tôi gật đầu.
Anh ta rót cho tôi một cốc nước.
Tôi không nghi ngờ gì, cầm lên uống một ngụm.
“Cảm ơn.”
“Dù là anh em thì cũng không cần xa lạ, khách sáo như vậy.”
Anh ta rót cho mình một cốc nhưng lại không uống.
Tôi giả vờ tự nhiên uống thêm một ngụm rồi cười xòa: “Chính vì là người nhà nên càng phải nói cảm ơn chứ, đúng không?”
“Người nhà?” Anh ta lẩm bẩm hai chữ ấy, như thể đang nhấm nháp chúng trong miệng.
“Chúng ta còn có thể trở thành người một nhà sao?”
"Bây giờ chúng ta chẳng phải là một nhà sao? Anh là anh, tôi là tôi." Tôi cúi đầu uống thêm một ngụm nước để tránh nhìn vào mắt anh ta.
"Nhưng anh không muốn làm anh của em nữa!"
Anh ta đột nhiên đứng dậy làm tôi giật bắn mình, tôi mất ba giây mới hiểu được ý nghĩa câu nói này.
"Bố và dì sắp về rồi, khuya quá rồi, tôi về trước đây." Tôi đặt cốc xuống định đi.
"Về? Vy Vy định về đâu? Đây chẳng phải là nhà của em sao?"
Anh ta chặn đường tôi, bóp eo tôi, ấn tôi xuống ghế sofa định hôn tôi.
"Điên rồi! Lục Xuyên Tễ, tôi coi anh là anh, anh đối xử với tôi như thế này ư?" Tôi sợ hãi dựng hết tóc gáy, trong bụng buồn nôn, không suy nghĩ liền đá vào háng anh ta.
"Ai thèm làm anh với em!"
Anh ta gầm lên, đè chân tôi không cho tôi động đậy, tay định luồn vào áo tôi.
"Đừng mà!" Tôi hét lên, đập tay anh ta ra, vừa cào vừa cấu, thậm chí dùng đầu húc anh ta, "Lục Xuyên Tễ, anh biết rõ nhất tôi sợ điều gì, nếu anh còn lương tâm thì mau dừng tay đi!"
"Không dừng được nữa rồi Vy Vy, bởi vì một con người khác trong anh, hắn không muốn dừng."
Tôi định liều mạng phản kháng nhưng điều đáng sợ là, tầm nhìn trước mắt bỗng nhiên trở nên mờ đi, đầu óc tôi choáng váng, tay chân dần mềm nhũn ra.
Ký ức về đêm mưa hôm đó vụt qua trong đầu tôi.
Ly nước này có vấn đề...
"Lục Xuyên Tễ, anh buông tôi ra, buông tôi ra!" Tôi gào khóc điên cuồng, cổ họng đau rát, giọng khàn khàn như bị dao cắt.
"Anh rõ nhất tôi hận điều gì, vậy mà anh lại tự tay tái hiện lại nó. Anh từng là người thân thiết nhất với tôi, sao anh lại làm thế với tôi?"
Trong lòng tôi đau đớn như đang rỉ máu.
Dù tôi khóc lóc van xin, thậm chí còn lấy chuyện báo cảnh sát ra uy hiếp, gần như quỳ xuống cầu xin anh ta, Lục Xuyên Tễ vẫn chỉ im lặng bế tôi vào phòng ngủ.
“Vy Vy, yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Anh chỉ không muốn em gả cho người đàn ông đó. Cố chịu đựng qua đêm nay là được.”
“Sau ngày mai, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa.”
Anh ta bắt đầu cởi quần áo tôi.
Ngày mai?
Ngày mai nếu người nhà thấy tôi trần trụi nằm cạnh người anh kế của mình, họ sẽ nghĩ thế nào?
Hứa Minh Trạch sẽ nghĩ thế nào?
Dù anh ấy có chịu tin tôi, nhưng một khi chuyện này bị phát giác, người nhà anh ấy sẽ nhìn tôi thế nào? Cuộc hôn nhân này còn có cơ hội cứu vãn không?
Vì tôi, Hứa Minh Trạch sẽ phải chịu áp lực lớn đến mức nào?
Tôi vừa tủi nhục vừa tuyệt vọng, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ muốn chết.
Lục Xuyên Tễ, anh đã ở bên tôi hơn hai mươi năm, vậy mà cuối cùng lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi.
Anh rõ ràng biết điều tôi sợ hãi và căm ghét nhất, vậy mà lại dùng chính cách đó để đẩy tôi vào tận cùng đau đớn.
Tác dụng của thuốc dần mạnh hơn.
Cuối cùng, tôi bị bóng tối vô tận bao trùm, cơ thể không ngừng rơi xuống, rơi mãi…
Hứa tiên sinh, vĩnh biệt nhé, người em yêu.
“Vy Vy, Vy Vy, tỉnh lại đi, tỉnh lại…”
Giọng nói quen thuộc chan chứa yêu thương không ngừng gọi tôi.
Tôi theo bản năng muốn mở mắt, nhưng ký ức của đêm qua lập tức ùa về.
Tôi… tôi đã bị Lục Xuyên Tễ cưỡng ép rồi sao?
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vẫn khiến người ta chán ghét như thế, tôi nằm úp mặt trên giường nôn khan không ngừng.
Hứa Minh Trạch muốn ôm tôi nhưng tôi gạt tay anh ra, tuyệt vọng lùi sâu vào trong giường.
“Đừng… đừng, xin anh, A Trạch, xin anh đừng chạm vào em.”
Tôi khóc đến mức không thở nổi, trước mắt mờ đi vì thiếu không khí.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha