Chương 18
Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, anh cố ôm tôi vào lòng.
“Đừng sợ, Vy Vy, đừng sợ. Không có chuyện gì xảy ra cả, anh đảm bảo, thật sự không có chuyện gì xảy ra. Em vẫn là em, mãi mãi là Vy Vy mà anh yêu nhất.”
“Thật sao?”
Tôi không dám tin, úp mặt vào ngực anh khóc nức nở, trong lòng vừa mong chờ vừa sợ hãi.
“Thật! Hứa tiên sinh đã bao giờ lừa em chưa? Tối qua anh đến kịp lúc, anh ta còn chưa kịp làm gì cả. Sau đó anh lập tức đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ cần ở lại theo dõi, không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
Anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa cẩn thận dỗ dành: “Đừng sợ Vy Vy. Anh vẫn luôn ở đây.”
Tôi nắm chặt tay áo anh, cố gắng bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn không nghe lời, cứ thế tuôn ra dữ dội hơn.
“Vy Vy, tháng sau chúng ta kết hôn. Sang năm em còn phải cùng anh chụp ảnh tốt nghiệp. Chúng ta còn phải đến Bắc Cực ngắm cực quang, đến Nam Cực xem chim cánh cụt. Em còn có anh ở bên. Nếu em từ bỏ, Hứa tiên sinh phải làm sao đây?”
“Cho nên, Vy Vy, đừng bỏ anh lại một mình. Không có em, Hứa tiên sinh cũng rất sợ cô đơn.”
Anh nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Trong mắt anh là những ánh sao lấp lánh, sáng trong và rực rỡ.
Giống như một thanh kiếm ánh sáng xé toạc màn đêm hỗn độn.
Đúng vậy.
Tại sao tôi phải tự trừng phạt mình để rồi khiến người yêu thương tôi phải đau lòng?
Tôi nặng nề gật đầu, khàn giọng đáp: “Được!”
Đợi đến khi tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra phải hỏi chuyện sau đó thế nào.
“Thuốc mê là do anh ta tự tổng hợp trong phòng thí nghiệm của trường. Liều lượng không lớn nhưng nồng độ rất cao, vì vậy em chỉ uống vài ngụm đã hôn mê.”
Anh cân nhắc từng câu từng chữ, sợ kích thích tôi.
“Bác Lăng có lẽ vẫn chưa biết. Tối qua là dì gọi điện cho anh. Nhưng chuyện này phải xử lý thế nào… rất khó.”
“Xét về tình cảm, các em là gia đình tái hôn. Em và anh ta vừa là anh em trên danh nghĩa vừa từng là người yêu. Nhưng sau khi chuyện năm đó xảy ra, chính anh ta lại phủ nhận mối quan hệ người yêu với em. Lần này còn dùng thuốc mê với em, hết lần này đến lần khác khiến bệnh trầm cảm của em tái phát.”
“Nếu tất cả những chuyện này bị phơi bày, cho dù Lục Xuyên Tễ có phải ngồi tù hay không, sau này mấy người các em cũng rất khó đối mặt với nhau. Dì có thể cảm thấy áy náy, cũng có thể oán trách. Còn bác Lăng vừa đau lòng vì em, vừa phải đối diện với dì. Giữa ba người sẽ luôn có một cái gai không thể nhổ bỏ, bình thường không nghĩ đến thì thôi, một khi nhớ lại sẽ đau. Theo thời gian, có lẽ gia đình này cũng sẽ tan vỡ.”
“Xét về lý, anh ta đã lợi dụng phòng thí nghiệm của trường để tổng hợp chất cấm, gây nguy hiểm cho người khác, đó đã là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không phải vì em và bác Lăng, tối qua anh đã báo cảnh sát rồi. Với tội cưỡng ép bất thành, anh ta có thể phải ngồi tù rất lâu. Cái cốc đó dì cũng đã đưa cho anh.”
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giúp tôi bình tĩnh lại, sau đó do dự nói:
“Vy Vy, chuyện này gần như là một ngõ cụt. Nhưng người có thể quyết định vẫn là em. Cho nên… em phải tự đưa ra lựa chọn.”
“Dù anh luôn cho rằng anh ta nên chịu sự trừng phạt của pháp luật, anh vẫn tôn trọng lựa chọn của em. Anh sẵn lòng cùng em gánh chịu hậu quả sau này. Vì vậy, em đừng sợ, cứ yên tâm làm theo điều em thật sự muốn.”
Tôi ôm mặt, buồn bã nói: “Em… em không biết. Theo lý thì anh ta đáng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng ba người chúng em đã sống bên nhau nhiều năm như vậy. Bố em già rồi, dì cũng già rồi. Họ không nên vì chuyện giữa em và Lục Xuyên Tễ mà ngày ngày lo lắng, không được sống yên ổn.”
“Họ đều là những người quan trọng nhất với em. Em nghĩ… có lẽ em sẽ chọn chịu thiệt một chút, để tất cả mọi người được bình yên.”
Nói đến đây, nước mắt tôi lại không ngừng rơi.
“Nhưng trong lòng em thật sự không cam tâm. Dựa vào đâu mà anh ta làm sai nhưng lại không phải chịu bất kỳ hình phạt nào? Em không làm sai chuyện gì cả, em mới là người bị hại. Tại sao cuối cùng người phải gánh chịu tất cả lại là em?”
Anh ôm chặt tôi vào lòng, giữ đầu tôi tựa vào ngực mình, như thể muốn truyền toàn bộ sức mạnh của bản thân cho tôi.
“Vy Vy, nếu em tin anh, chuyện này cứ giao cho anh xử lý, được không?”
"Ừm."
Tôi không biết Hứa Minh Trạch đã làm gì, nhưng một tuần sau, Lục Xuyên Tễ từ chức khỏi trường và chủ động ra đầu thú.
Trong thời gian này, dì Lục luôn muốn gặp tôi nhưng đều bị Hứa Minh Trạch viện cớ từ chối.
"Vy Vy, dù dì ấy đến để xin lỗi hay cầu xin, em nhất định sẽ mềm lòng tha thứ cho Lục Xuyên Tễ. Anh không muốn chuyện đó xảy ra vì em sẽ trở thành người đau khổ nhất."
Sau khi phán quyết của Lục Xuyên Tễ được đưa ra, tôi mới có thể gặp được dì Lục. Dì ấy gầy đi rõ rệt, tóc cũng bạc thêm nhiều.
Vừa thấy tôi, dì ấy đã khóc đầy mặt, định quỳ xuống, tôi và Hứa Minh Trạch vội vàng giữ dì lại.
"Xin… xin lỗi, Tiểu Vy, là dì có lỗi với con..."
"Dì ơi, không liên quan đến dì. Anh ta đã bị pháp luật trừng trị, chuyện này coi như qua rồi. Dì vẫn là người thân nhất của con, con không trách dì."
"Là dì đã không dạy dỗ được nó. Dì đáng lẽ phải phát hiện sớm mới phải. Người ta nói mẹ hiểu con nhất, nó yêu con, dì đáng lẽ đã sớm cảm thấy manh mối. Nhưng dì chưa kịp hỏi, sau đó con gặp chuyện, dì hỏi nó nghĩ thế nào về con, nó bảo coi con như em gái, bố con và dì mới thôi không nghĩ ngợi nữa."
"Vậy bố con có biết những chuyện này không?" Tôi cắn môi, hơi lo lắng.
"Tiểu Trạch bảo để dì tạm thời chưa nói với bố con, bàn bạc với con trước đã."
"Vy Vy, tạm thời không nói với bác Lăng là ý của anh," Hứa Minh Trạch bước tới ngồi cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, "Anh nghĩ thế này, nếu bác Lăng biết những chuyện này, ngoài việc khiến bác đau lòng ra, thực ra chẳng có lợi ích gì cho bác cả. Bác đứng giữa các em cũng rất khó xử, tuổi già rồi, thay vì để bác lo lắng vất vả, chi bằng để bác sống một tuổi già an nhàn. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của anh, kết quả cuối cùng vẫn phải để em và dì thương lượng."
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: "A Trạch, cảm ơn anh. Thực ra anh làm đúng. Bố biết chuyện này chẳng có lợi gì cho bố, ngược lại còn khiến ba người chúng ta đều khó chịu. Vì vậy em cũng không định nói với bố. Dì ơi, dì thấy thế nào ạ? Chuyện này xin dì đừng nói với bố con."
"Nhưng dì có lỗi quá, có lỗi với con quá..."
"Dì ơi, con chỉ mong dì và bố con có thể bình yên sống với nhau, đừng vì tuổi già mà trở mặt thành thù. Con không thấy khổ sở gì đâu. Làm con cái, chịu chút thiệt thòi vì bố mẹ cũng chẳng có gì to tát."
Trước sự khăng khăng của tôi, dì Lục đồng ý tạm thời không nói với bố tôi, đợi Lục Xuyên Tễ mãn hạn tù sẽ tính sau. Tóm lại cứ tìm một lý do nào đó để giấu bố tôi, ví dụ như Lục Xuyên Tễ ra nước ngoài điều trị kín, làm nghiên cứu bí mật gì đó...
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha