Chương 19
Sau khi dì Lục ra về, tôi ôm Hứa Minh Trạch và nói một lời cảm ơn.
"A Trạch, cảm ơn anh vì luôn nghĩ cho em. Chắc kiếp trước em đã cứu cả dải Ngân Hà nên kiếp này mới gặp được người tốt như anh."
"Sao Vy Vy lại nói thế?" Anh hóm hỉnh xoa mũi tôi.
"Chỉ riêng chuyện vừa nãy thôi, anh giấu bố em trước, để em bàn với dì Lục sau, thực ra có hai lợi ích cho em. Một là không để bố em đau lòng, đợi Lục Xuyên Tễ mãn hạn tù, dù bố em có biết nhưng anh ta đã chịu hình phạt thích đáng, lúc đó chúng ta cũng đã kết hôn, có lẽ bố em sẽ không đau khổ như bây giờ nữa.
Hai là, vì em đồng ý giấu bố, dù ban đầu dì Lục có thể trong lòng oán em vì Lục Xuyên Tễ thì bây giờ dì ấy càng thêm áy náy và biết ơn em, rồi báo đáp lên người bố em, như vậy hai người họ sẽ càng hòa thuận hơn."
Anh ngạc nhiên nhướn mày, xoa đầu tôi.
"Vy Vy, em đúng là một cô bé thông minh. Nói thật, lúc đó anh chẳng nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ làm sao để giảm thiểu tổn thương cho em thôi. Nhưng nếu em nghĩ thế, anh cũng rất vui."
"A Trạch, gặp được anh thật tốt quá."
"Em cũng rất tốt, chúng ta gặp được nhau chính là sự sắp xếp tốt nhất."
Chúng tôi nhìn nhau cười, mọi điều đều không cần nói ra.
Tháng chín, tôi đến đơn vị mới báo cáo, tình cờ gặp bạn cùng khóa hồi đại học. Cô ấy kể với tôi thầy Lục đã từ chức và nghe nói hình như còn ngồi tù. Tôi cười, nói rằng mình không biết.
Cô ấy lại nói, bạn gái của thầy Lục vì đồng loã với người khác gian lận học thuật, chiếm đoạt quỹ dự án, đã bị nhà trường cách chức.
Mà "người khác" đó rất có thể chính là thầy Lục.
Điều này khá bất ngờ, tôi chợt nhớ lại hôm đó tình cờ thấy họ cãi nhau về việc xin dự án.
Vậy chuyện này có liên quan đến Hứa Minh Trạch không?
Tôi lắc đầu, nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Dù có là anh ấy làm thì anh ấy cũng chẳng làm gì sai cả. Những điều xấu bị phanh phui và trừng phạt chẳng phải là điều đáng nên xảy ra sao?
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong, từng đám mây trắng lớn trôi bồng bềnh, thỉnh thoảng có một chú chim bay ngang qua về phía chân trời xa xôi.
Giống như mùa hè năm mười tám tuổi ấy, bầu trời trong vắt, nắng đuổi theo bóng cây, gió nhẹ gửi gắm những mong đợi về tương lai.
Lúc ấy có chàng trai đang trông ngóng, có cô gái đang trưởng thành, có người đang chờ đợi cuộc gặp gỡ.
Tất cả đều vừa vặn, như hiện tại, tất cả đều vừa vặn.
Ngoại truyện – Lục Xuyên Tễ
Về mối tình này, Lục Xuyên Tễ thường xuyên rơi vào mâu thuẫn. Anh ta vừa không nỡ buông bỏ, vừa không thể chấp nhận Lăng Vy đã từng bị cưỡng hiếp.
Lại càng không thể chấp nhận bản thân mình lại là một kẻ hèn nhát.
Anh ta tưởng mình có thể vượt qua rào cản tâm lý đó.
Nhưng ngay từ đầu, anh ta đã chọn cách trốn tránh.
Khi sự việc xảy ra, mẹ từng vòng vo hỏi anh ta nghĩ thế nào về Lăng Vy. Điều anh ta nghĩ đến lúc đó lại là ngày mưa hôm ấy... nhà nghỉ nhỏ, chiếc giường lớn...
Vì vậy anh ta theo bản năng phủ nhận ngay nhưng trong lòng lại mơ hồ hiện lên một cảm giác nhẹ nhõm.
Trong những lần dao động qua lại, cuối cùng anh ta vẫn hạ quyết tâm chọn cho cả hai một cái kết: đường ai nấy đi, mỗi người một niềm vui.
Anh ta nghĩ mình đã coi như hết lòng hết sức.
Dù sao khi sự việc xảy ra lúc đó, anh ta chưa từng bỏ rơi Lăng Vy, sau đó còn tích cực đưa cô thoát ra khỏi nỗi đau.
Nhưng sự chăm sóc tỉ mỉ ấy rốt cuộc là vì yêu hay vì trách nhiệm?
Hay chỉ là để cho sự ra đi của mình có một lý do chính đáng?
Ngay cả chính Lục Xuyên Tễ cũng không thể phân biệt rõ.
Cũng giống như ngay từ đầu, khi Lăng Vy cố nén đau đề nghị chia tay, anh ta đã nổi trận lôi đình, trút giận lên cô khi ấy đang yếu đuối đến mức không chịu nổi.
Nhưng rốt cuộc, đó là vì tức giận khi không được người mình yêu tin tưởng, hay là vì bị nói trúng tâm tư nên thẹn quá hóa giận?
Anh ta vẫn không thể phân biệt được.
Hay nói đúng hơn, anh ta căn bản không dám phân biệt.
Bởi một khi làm vậy, anh ta sẽ buộc phải mổ xẻ con người chân thật nhất của mình ra trước mắt, phơi bày từng lớp máu thịt.
Một Lục Xuyên Tễ luôn theo đuổi sự hoàn hảo đến cực đoan làm sao có thể thừa nhận bản thân cũng là một người không hoàn hảo, thậm chí còn có phần hèn hạ?
Anh ta nghĩ, sống ở đời đôi khi hồ đồ một chút mới là phúc. Có những chuyện nhìn quá rõ ràng chỉ khiến con người thêm đau khổ, giằng co.
Vậy nên anh ta cứ thế yên ổn trốn tránh.
Ở bên Bạch Duyệt Duyệt là quyết định mà anh ta đã suy nghĩ rất kỹ.
Một là Bạch Duyệt Duyệt thích anh ta, hai người lại cùng trường. Hai là tuổi anh ta cũng không còn nhỏ, đã đến lúc phải tính chuyện đại sự cả đời.
Còn một lý do nữa là Bạch Duyệt Duyệt có vài nét giống Lăng Vy của năm ấy.
Đưa Bạch Duyệt Duyệt về nhà chính là một lời tuyên bố không thành tiếng dành cho Lăng Vy: Chúng ta không phải người yêu.
Nếu đã không phải người yêu thì cũng chẳng tồn tại chuyện chia tay.
Anh ta và Lăng Vy chỉ là trở về đúng vị trí của mình.
“Bởi vì trước đây anh vẫn luôn xem em như em gái nên mới đối xử với em tốt như vậy. Đáng tiếc khi còn trẻ không hiểu chuyện, vô tình nhầm lẫn tình thân với tình yêu, cũng khiến em hiểu lầm. Bây giờ đã hiểu ra thì phải kịp thời sửa chữa. Chúng ta trở về đúng vai trò của mỗi người đi.”
Từ đầu đến cuối, Lục Xuyên Tễ chưa từng là người chủ động nói hai chữ “chia tay”, vậy thì tự nhiên cũng chẳng thể xem là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Mang thân phận anh kế - em kế tiếp tục sống bên nhau, anh ta nghĩ, theo thời gian, anh ta và Lăng Vy rồi sẽ dần thích nghi.
Đợi đến khi cả hai đều có cuộc sống riêng, có lẽ họ cũng sẽ từ từ mất liên lạc, chỉ đến những dịp lễ Tết mới tình cờ gặp nhau.
Anh ta không sợ Lăng Vy hận mình.
Bởi tình cảm và ký ức có sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị thời gian bào mòn, phai nhạt màu sắc ban đầu. Cuối cùng, hoặc là hóa thành bình lặng, hoặc chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Anh ta toàn tâm toàn ý yêu đương với Bạch Duyệt Duyệt, cố tình không quan tâm đến tình hình của Lăng Vy.
Mẹ anh ta cũng rất hài lòng về Bạch Duyệt Duyệt.
Thời gian cứ chậm rãi trôi về phía trước.
Anh ta nghĩ, có lẽ cuộc sống vốn nên là như vậy, bình lặng không gợn sóng. Làm gì có nhiều chuyện khắc cốt ghi tâm, oanh oanh liệt liệt đến thế?
Chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại những năm tháng thanh mai trúc mã trước kia, trong lòng anh ta vẫn dấy lên một chút hụt hẫng.
Những ngày tháng tưởng như bình yên tươi đẹp của Lục Xuyên Tễ, anh ta “không nhìn thấy” Lăng Vy đang phải gánh trên vai biết bao nhiêu nặng nề mà bước tiếp...
Cho đến khi Lục Xuyên Tễ bất chợt nhận ra, bên cạnh Lăng Vy không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông xa lạ nhưng xuất chúng.
Nói xa lạ thì cũng không hẳn.
Dù sao hai bên từng gặp nhau một lần, hơn nữa bác Lăng cũng thường xuyên nhắc đến người này.
Gia thế tốt, năng lực mạnh, phương diện nào cũng xuất sắc.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha