Chương 20
Bác Lăng càng nhìn càng ưng ý. Nếu Lăng Vy không xảy ra chuyện, ông thật sự muốn giới thiệu cô con gái bảo bối của mình cho Hứa Minh Trạch.
Bây giờ xem ra, bác Lăng cũng coi như được toại nguyện rồi.
Lần này, Lục Xuyên Tễ thật sự nhìn thấy.
Hứa Minh Trạch chăm sóc Lăng Vy từng li từng tí, còn Lăng Vy chẳng hề kháng cự sự gần gũi của anh ta. Cô từng chút một mở lòng đón nhận người đàn ông ấy.
Hai người vui vẻ bên nhau, tình cảm ngọt ngào như mật.
Vậy mà anh ta lại bắt đầu cảm thấy không cam lòng.
Giống như món đồ mình từng yêu quý đã bị người khác cướp mất.
Bông hoa này vốn là của anh ta.
Là đóa hoa được chính tay anh ta nuôi lớn, từ nhỏ đã ở trong chậu của anh ta, được anh ta cẩn thận chăm sóc hơn hai mươi năm.
Thế nhưng sau đó, nó lại bị một trận mưa gió tàn phá.
Anh ta vừa không nỡ vứt bỏ đóa hoa ấy, lại vừa không muốn một đóa hoa đã tàn úa.
Vậy nên anh ta chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ quay lưng bỏ đi, mặc cho nó tự sinh tự diệt.
Thế rồi chỉ vì anh ta rời đi một lúc, người khác đã nhân cơ hội chen vào, thậm chí còn mang cả gốc lẫn đất chuyển đi mất.
Anh ta nhìn chiếc chậu hoa trống rỗng trong tay, lại bắt đầu giằng co: Có nên giành nó về lần nữa, rồi trồng lại đóa hoa vốn thuộc về mình...
Hứa Minh Trạch thuận theo tự nhiên cầu hôn Lăng Vy.
Cuối cùng anh ta cũng không thể kìm nén được nữa.
Dựa vào đâu mà người đàn ông kia có thể không để tâm đến tất cả những chuyện ấy, có thể chấp nhận Lăng Vy, còn anh ta thì lại không thể?
Nếu không thử thêm một lần nữa, làm sao biết mình thật sự không thể?
Tình cảm hơn hai mươi năm giữa hai người, sao có thể nói quên là quên được?
Anh ta cố gắng tìm cách níu kéo Lăng Vy.
Nhưng Lăng Vy kiên quyết từ chối.
Đến lúc ấy, anh ta mới nhận ra, cô không phải Lưu Lan Chi mà anh ta cũng chẳng phải Tiêu Trọng Khanh.
Lưu Lan Chi vì tình yêu mà gieo mình xuống hồ, Tiêu Trọng Khanh dù yếu đuối nhưng cuối cùng vẫn giữ lời hứa, tự vẫn trên cành cây phía Đông Nam.
Có những người, có những thứ, một khi đã mất đi thì vĩnh viễn không thể tìm lại.
Khi Lăng Vy và Hứa Minh Trạch đính hôn, vừa hay trường học khởi động chương trình giao lưu quốc tế với một trường đại học ở châu Phi.
Anh ta chủ động đề nghị nhà trường cho mình sang châu Phi tham gia diễn đàn học thuật hợp tác, đồng thời nhờ mẹ thay mình đến dự lễ đính hôn, gửi tiền mừng.
Bạch Duyệt Duyệt cũng đi cùng anh ta.
Sau khi diễn đàn kết thúc, cô ta nói muốn đến thành phố du lịch bên cạnh chơi một chuyến, nghe nói gần đó đang tổ chức một lễ hội văn hóa gì đó.
Mặc dù nhà trường đã căn dặn đi căn dặn lại rằng không được tự ý chạy lung tung vì trị an địa phương không tốt, nhưng anh ta không thể từ chối lời nài nỉ của Bạch Duyệt Duyệt.
Anh ta nghĩ, ban ngày ban mặt, nơi đó cũng có cảnh sát, đi về cùng lắm chỉ mất một ngày. Chẳng lẽ họ lại xui xẻo đến mức gặp chuyện?
Nhưng hiện thực đã cho anh ta biết, làm người tuyệt đối không được ôm tâm lý may mắn.
Chiếc xe buýt chạy đến thành phố bên cạnh, trên con đường gập ghềnh bất ngờ gặp một nhóm cướp có vũ trang đang lang thang cướp bóc.
Đám người hung thần ác sát ép tất cả hành khách xuống xe.
Tài xế hiển nhiên đã từng gặp tình huống như vậy. Ông ta nói những câu mà chẳng ai hiểu bằng thứ ngôn ngữ địa phương, thành thạo cầu xin tên cầm đầu tha mạng.
Cuối cùng, sau một hồi thương lượng, phần lớn người ở lại làm con tin, một số ít được quay về chuẩn bị tiền chuộc.
Giữa anh ta và Bạch Duyệt Duyệt, đương nhiên anh ta là người ở lại.
Bạch Duyệt Duyệt rõ ràng cũng nghĩ như vậy.
Trong bảy ngày bị giam giữ, anh ta bị ép phải nhìn nhận lại cuộc đời mình từ đầu.
Đám cướp đương nhiên chẳng cho họ được đối xử tử tế.
Nhịn đói cả ngày là chuyện bình thường, nhưng đáng sợ nhất vẫn là không có nước uống. Cho dù có nước, với chất lượng nguồn nước như vậy, ai dám uống nhiều?
Đến ngày thứ ba bị giam, anh ta tận mắt chứng kiến một người đàn ông Mỹ bị muỗi đốt một cái, sau đó bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy rồi sốt cao.
Không thuốc, không bác sĩ.
Đến ngày thứ sáu, người đàn ông ấy đã vĩnh viễn ra đi.
Bọn cướp trói thi thể người đó với đá rồi ném xuống sông gần đó.
Trong số con tin, cũng có những người phụ nữ bị giữ lại, bọn cướp chẳng hề nể nang gì.
Thậm chí có kẻ còn nhắm vào anh ta, thấy anh ta da trắng sáng sủa, thân hình lại gầy yếu hơn người Âu Mỹ, bèn định giở trò đồi bại với anh ta.
Anh ta liều mạng chống cự, tuy giữ được trong bạch nhưng bị đánh cho mặt mũi bầm tím, nằm trên đất thảm thương như một con chó chết.
Phút chốc đứng trước ranh giới sinh tử, suýt chút nữa còn bị người ta xâm hại, Lục Xuyên Tễ chưa từng nghĩ, mình thuận buồm xuôi gió hơn 20 năm lại có ngày gặp phải bất hạnh như vậy.
Khắp người đau đớn, lại còn sốt cao, anh ta cảm thấy khó chịu đến mức sắp chết, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh ta nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lại nửa đời đáng ngợi ca, nhớ lại chí hướng học thuật ngày xưa, nhớ đến mẹ và bác Lăng.
Còn nhớ đến Lăng Vy, nhớ những ngày tháng vui vẻ bên nhau từ nhỏ đến lớn. Từng tiếng gọi thân thương "A Tễ" cứ vấn vương mãi trong lòng anh ta.
Càng hoài niệm lại càng muốn có được.
Lúc này anh ta mới chợt hiểu ra, bẩn thỉu hay sạch sẽ, hoàn mỹ hay khiếm khuyết, tất cả đều là hư ảo, chỉ có sống mới là điều tốt đẹp nhất.
Sống và ở bên người mình yêu là điều anh ta muốn làm nhất lúc này.
Anh ta kiên nhẫn chờ đợi, chờ Bạch Duyệt Duyệt dẫn người đến cứu.
Ngày thứ bảy, một tiếng súng vang lên, mang đến cho anh ta hy vọng được sống.
Tại sân bay, anh ta nói lời chia tay với Bạch Duyệt Duyệt.
Anh ta muốn quay về, tìm Lăng Vy trở về.
Lục Xuyên Tễ cảm thấy dường như có một con người khác xuất hiện trong mình, những ký ức ở châu Phi gần như khiến anh ta phát điên.
Lăng Vy và Hứa Minh Trạch đã đăng ký kết hôn, tình cảm của họ đang rất tốt đẹp, Lăng Vy thực sự chỉ coi anh ta như một người anh trai.
Dùng tình cảm dường như không thể níu kéo cô ấy được nữa.
Vậy phải làm sao đây?
Giọng nói luôn thường trực trong lòng thì thầm nói với anh ta: Mày chẳng phải đã sớm có chủ ý rồi sao?
Chủ ý của anh ta rất đơn giản.
Cũng như phản ứng hóa học vậy, chất cũ bị phân giải rồi tổ hợp lại tạo thành chất mới.
Nhưng thời gian phản ứng có dài có ngắn, có cái phản ứng ngay tức khắc, có cái tích tụ cả năm ròng.
Cho nên bây giờ, anh ta cần làm một "chất xúc tác" đẩy nhanh quá trình "phân giải" mối quan hệ giữa Lăng Vy và Hứa Minh Trạch, sau đó tái tổ hợp mối quan hệ của anh ta với Lăng Vy.
Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng, phương trình lấy danh nghĩa tình yêu này, ngay từ đầu đã không hề đúng.
Dì Lục cùng mấy chị em bạn già đánh bài dưới nhà, thua một ván, chợt thấy trong lòng nặng trĩu đau đớn.
Không hiểu sao, bây giờ bà rất muốn về nhà xem thế nào, con trai ở nhà một mình, tinh thần lúc tỉnh lúc mê.
Mọi người đều biết tình hình nhà bà, nói mấy lời tiếc nuối quan tâm rồi vội giục bà về.
Bà nói với bố Lăng một tiếng, tự mình về nhà, phát hiện trước cửa có thêm một đôi giày, là của Lăng Vy.
Trong phòng khách không có ai nhưng trên bàn có hai cốc nước.
Lòng bà càng thêm khó chịu, tim đập thình thịch không ngừng, như có gì dẫn lối, bà không gọi ai, vội vã chạy đến phòng ngủ của Lục Xuyên Tễ.
Đẩy cửa ra.
Con trai không có ở đó.
Chỉ có Lăng Vy, quần bị tuột xuống đầu gối, mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên giường.
Gọi thế nào cũng không tỉnh.
...
Lục Xuyên Tễ làm được một nửa, chợt thấy trong lòng bồn chồn, tay run bần bật, nhưng anh ta biết mũi tên đã bắn ra không thể quay đầu, bèn ra ban công hút điếu thuốc cho bình tĩnh.
Anh ta không phải chưa từng nghĩ Lăng Vy tỉnh dậy có hận anh ta không nhưng anh ta không tin. Hai người là thanh mai trúc mã hơn 20 năm, sao có thể không sánh bằng hai năm gần gũi của cô ấy với Hứa Minh Trạch.
Vứt điếu thuốc, anh ta quay lại phòng ngủ, mở cửa.
Tim anh ta chợt rơi xuống vực, anh ta biết, tất cả đã kết thúc.
Đón chào anh ta là ánh mắt không dám tin của mẹ và khuôn mặt đầy nước mắt.
"Tiểu Tễ, con làm mẹ quá thất vọng."
Khi Hứa Minh Trạch đến đón người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Nếu không phải vội đưa Lăng Vy đến bệnh viện, chắc hẳn họ đã có một trận so tài thực thụ ngay tại chỗ.
Đấu tay không - hành vi tranh giành nguyên thủy nhất.
Sau khi mọi người đi, mẹ không thể giữ nổi thể diện nữa.
Bà tức giận mắng anh ta, mắng anh ta khốn nạn, mắng anh ta vong ơn bội nghĩa, mắng anh ta ích kỷ... Cuối cùng bà quỳ xuống trước mặt anh ta, ép anh ta ở nhà hoặc chủ động đầu thú, hoặc đợi Lăng Vy tỉnh dậy báo cảnh sát.
Anh ta đỡ lấy mẹ đã khóc đến ngất xỉu, bỗng cảm thấy mình thật nực cười. Một kẻ luôn theo đuổi sự hoàn hảo như anh ta lại có ngày trở thành kẻ mà anh ta khinh thường nhất.
Anh ta quyết định ra đầu thú, không phải vì Hứa Minh Trạch đã nói điều gì.
Anh ta chỉ mệt mỏi, muốn tìm một nơi để thoát khỏi cảm giác tội lỗi của mình.
Nhà tù cách biệt thế gian, pháp luật đã trừng phạt những gì anh ta đã làm, thật thích hợp để anh ta trốn tránh biết bao.
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa