
8
3.7K
Ta là con độc nhất trong nhà, gia cảnh đại phú đại quý. Thế nhưng từ nhỏ ta đã cực kỳ tự ti, chỉ vì ta không mọc ra “cái phao” mà thằng nhóc nào cũng có. Chuyện này liên quan đến uy nghiêm của nam nhi, phụ mẫu dặn đi dặn lại nghìn lần: Việc ta thiếu “cái phao”, ngoại trừ phụ mẫu ra, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết hay phát hiện, bằng không ta sẽ bị người đời khinh khi, nhục nhã thậm tệ. Ta ghi xương khắc cốt điều ấy. Đến năm mười lăm tuổi, phụ mẫu vì chuyện hôn sự của ta mà lo bạc cả đầu. Cuối cùng, họ quyết định đưa ta đến thiên hạ đệ nhất thư viện để học tập, mạ vàng cho bản thân. Vào thư viện chưa bao lâu thì tiết trời chuyển sang hạ oi nồng, không ít đồng môn thích ra dòng suối sau núi tắm mát sau giờ học. Một hôm, ta vô tình bị người ta kéo xuống nước, y phục ướt đẫm. Các đồng môn trố mắt nhìn vào thứ dài, to và cứng ngắc đang hằn lên lớp y phục ướt sũng nơi hạ bộ của ta. "Thế này... thế này..." Họ ngập ngừng, kinh ngạc hồi lâu. Ta vô cùng chán nản, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Ta biết không thể so với người cùng phòng là Lục Thanh Hà, nhưng đây đã là quả dưa chuột to nhất, dài nhất mà ta có thể tìm thấy rồi.