Chương 6
Ánh mắt ta trầm xuống:
"Trần Tuy? Các ngươi muốn hắn làm gì?"
Khóe miệng Thẩm Ngật nhếch lên, trong ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt:
"Văn Họa, đừng giả ngốc nữa. Trần Tuy là người thế nào, nàng còn rõ hơn ai hết."
"Nếu ta nói hắn chưa từng nói với ta, ngươi tin không?"
Thẩm Ngật nghiến răng:
"Nàng nói xem!"
Ta bất lực buông tay:
"Được thôi, ta đúng là biết hắn là tróc yêu sư có thiên phú nhất, cũng là trẻ nhất từ trước đến nay của Trấn Yêu Ty các ngươi."
Nhưng đây cũng chỉ là điều gần đây ta mới đoán ra thôi.
Mười năm trước, ta từng không ít lần lén lút lẻn vào Trấn Yêu Ty gửi đồ cho Thẩm Ngật. Thỉnh thoảng nghe đệ tử đi ngang qua nhắc tới tên thiên tài trăm năm khó gặp đó của Trấn Yêu Ty, được chưởng môn phá lệ thu làm đệ tử chân truyền.
Khi đó, Thẩm Ngật chẳng qua chỉ là đồ tôn của một đồ đệ nào đó dưới trướng chưởng môn, cảm giác tồn tại thấp đến đáng thương. Bây giờ cũng vậy, mười năm trôi qua, cũng chỉ hỗn lên được chức đội trưởng đội tróc yêu.
Mà thiên tài kia, nghe nói trong một trận đại chiến bắt yêu, vậy mà cố tình thả yêu đi. Còn nói ngay tại đường cái gì: Người có tốt có xấu, yêu cũng như vậy, bắt sạch giế-t sạch, cách này không đúng. Làm cho tông môn đại nộ, nhốt hắn lại, nói muốn giế-t hắn để răn đe.
Nhưng không ngờ, cuối cùng hắn lại được yêu cứu đi.
Trấn Yêu Ty ban bố lệnh truy nã: kẻ bắt được hắn, thưởng mười ngàn lượng bạc, được chức chỉ huy sứ Trấn Yêu Ty.
Chỉ là mười năm trôi qua, vẫn chưa có ai tìm được hành tung của hắn. Bây giờ lại bị Thẩm Ngật nhặt được món hời.
Hắn ta bước tới hai bước, bóng của thanh sắt đổ lên mặt hắn ta, sáng tối đan xen...
"Chỉ cần nàng giúp ta dẫn hắn ra, giao cho Trấn Yêu Ty, ta sẽ tha cho nàng một mạng. Thế nào?"
Ta im lặng một lúc.
"Được."
Thẩm Ngật ngẩn ra một lúc, dường như không ngờ ta lại đồng ý sảng khoái như vậy.
"Nàng có mưu đồ gì?"
Ta ngước mắt nhìn hắn ta.
"Tin hay không tùy ngươi, dù sao thì ngươi cũng có thể bảo tên đồ đệ tiểu tróc yêu kia của ngươi đến canh chừng ta mà."
Hắn ta nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, dường như đang phán đoán xem ta có đang giở trò gì không. Cuối cùng, hắn ta vẫn ra lệnh cho người mở thanh sắt ra.
"Thành giao, đừng giở trò gì, bây giờ nàng không còn chút yêu lực nào, ta muốn mạng nàng lúc nào cũng được."
"Nói nhảm nhiều thật, chi bằng nói về kế hoạch của ngươi trước đi."
14
Ta còn tưởng não của Thẩm Ngật tốt đến mức nào chứ. Kết quả hắn ta đưa giấy bút cho ta, nói:
"Viết một bức gia thư, bảo Trần Tuy đến kinh thành tìm nàng."
Ta ngẩn ra:
"Chỉ vậy thôi?"
"Không thì sao?"
Ta không nhịn được trợn mắt:
"Còn không bằng ngươi tự mình viết một lá thư, cầm đồ tùy thân của ta, nói ta bị bắt cóc, bảo hắn đến chuộc ta."
Thẩm Ngật sững người, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang nghiêm túc nghiền ngẫm đề nghị này. Một lát sau, hắn ta thực sự làm theo.
Hắn ta thu mất một chiếc bông tai trên người ta, rồi sai thủ hạ chuẩn bị giấy bút, tự mình viết một lá thư với giọng điệu bọn bắt cóc. Từ ngữ cũng khá ra dáng đấy. Nào là "nếu muốn cứu phu nhân ngươi, ba ngày tới mang theo ngàn lượng vàng, độc thân đến, bằng không xé vé" các loại, nhìn là biết không ít lần làm chuyện kiểu này.
Thư được gửi đi rồi. Sau đó là đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Đến ngày thứ bảy, Thẩm Ngật cuối cùng ngồi không yên nữa. Hắn ta đập nát bát trà trong tay ta.
"Văn Họa, có phải nàng đang lừa ta không?"
Ta chán chường ngáp một cái:
"Ta lừa ngươi cái gì?"
"Tại sao Trần Tuy không đến?"
"Có lẽ là hắn không tin ta bị bắt cóc."
Sắc mặt Thẩm Ngật càng khó coi hơn.
"Nhất định là nàng đã giở trò gì, hắn mới không đến."
Câu này ta không thích nghe rồi.
"Sao lại là ta được chứ? Ngươi không nghĩ lại chính ngươi? Ngươi chắc chắn lá thư này đã gửi đi? Hoặc là gửi đến nơi chưa? Hơn nữa lùi mười ngàn bước mà nói, sao ngươi biết hắn còn ở chỗ cũ? Ngươi đã phát hiện ra hắn, hắn không thể bỏ trốn sao?"
Ta khựng lại một lát, đổi hơi tiếp tục:
"Bao nhiêu năm rồi, vẫn cái bộ dạng này, gặp chuyện sao không biết tự tìm nguyên nhân từ chính mình trước đi?"
Thẩm Ngật bị ta chặn họng đến nói không ra lời, mặt lúc xanh lúc trắng. Ta thấy tốt liền thu.
"Nhưng mà... thay vì ngươi ở đây sốt ruột, chi bằng đi nghe ngóng xem, trong kinh gần đây có người lạ nào đến không. Lỡ như hắn thực sự đã đến, chỉ là trốn trước quan sát một chút thì sao?"
Thẩm Ngật nheo mắt nhìn ta một hồi lâu, dường như đang cân nhắc lời này có mấy phần đáng tin. Cuối cùng hắn ta vẫn xoay người đi ra ngoài.
Hành động của hắn ta rất nhanh. Chưa đầy nửa ngày, đã quay lại.
"Có người nhìn thấy hắn. Khách điếm ở phía đông thành, ba ngày trước có một người hình dáng tương tự ở vào, nhưng sáng nay đã trả phòng rồi."
Tim ta đập thịch một cái, bề ngoài lại bình thản.
"Xem đi, ta đã nói hắn đến rồi mà."
Sắc mặt hắn ta rất tệ. Ta tiến lên sát lại gần thêm vài phần.
"Hay là ta lại hiến cho ngươi một kế nhé."
"Kế gì?"
"Ngươi để lại một lá thư trong khách điếm hắn từng ở, bảo hắn nửa đêm đến núi ngoài thành đổi người."
Thẩm Ngật nhìn chằm chằm ta:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó?"
Ta nghiêng đầu cười cười.
"Đợi hắn đến nơi, ta và ngươi, hai đá-nh một, còn không thắng nổi một mình hắn?"
Thẩm Ngật không nói lời nào, dường như đang tính toán.
Ta bồi thêm một câu:
"Không lẽ đến cả cái gan hai đá-nh một ngươi cũng không có?"
Hắn ta cười lạnh một tiếng:
"Kế khích tướng không có tác dụng với ta đâu."
Nhưng hắn ta vẫn đi làm.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha