Chương 5
"Bồi? Nếu phu nhân ta không cần ta nữa, ông bồi thường nổi không?"
Ta mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại thấy không có gì để nói. Hiểu lầm đã được giải trừ. Nhưng ta vẫn không muốn ở lại.
11
Thừa dịp trời tối, ta lẻn vào phòng của Trần Tuy. Muốn tìm xích khóa yêu. Đó là đồ của ta, ta phải mang đi.
Nhưng ta lục tung tất cả mọi ngóc ngách trong phòng, thậm chí ngay cả bếp lò ta cũng mò qua, không có.
"Không nên mà! Ngày thường quỹ đen đều để ở đây mà. Ngoài những chỗ này, hắn còn có thể để ở đâu chứ?"
Đang định lẻn đi, cửa mở. Trần Tuy đứng ở cửa, nhìn thấy ta thì ngẩn người ra một chút, trong tay còn bưng một bát canh gà.
"Muốn tìm cái gì sao? Để ta giúp nàng một tay."
Hắn đặt canh gà xuống, rồi tiến lại gần ta. Ta đưa tay ngăn lại.
"Đừng lại đây."
Hắn dừng lại, đứng ngoài ngưỡng cửa. Ta bình tâm lại, cố gắng để bản thân trông lạnh lùng hơn một chút.
"Trần Tuy, chàng là tróc yêu sư đúng không?"
Hắn không nói lời nào.
"Ngay từ đầu chàng đã biết ta là yêu, đúng không?"
Hắn vẫn không nói lời nào.
"Vậy chàng cưới ta, là thấy sắc nảy lòng tham, hay là có mưu đồ khác?"
Ánh trăng rơi trên vai hắn, biểu cảm trên mặt không nhìn rõ lắm.
Sau một hồi im lặng dài dằng dặc, hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
"Mười năm trước, có lẽ nàng sớm không nhớ nữa, chúng ta từng gặp nhau, trong đại lao của Trấn Yêu Ty, là nàng giúp ta chuyển lời nhắn ra ngoài."
Ta sờ sờ mũi.
"Ta quả thực không nhớ nữa, nhưng... Trần Tuy, chàng là tróc yêu sư, ta là yêu, chúng ta..."
“Chúng ta là trời sinh một đôi mà!"
Hắn bưng canh gà tiến lại gần một chút, cười gượng gạo, đáy mắt che giấu sự mong đợi khúm núm.
"Canh gà mới hầm xong, nàng có muốn nếm thử trước không?"
Mùi canh gà thơm phức, lập tức bay đến dưới mũi ta. Ta vô thức nuốt nước miếng. Thơm quá~
Không được, phải nhịn.
Ta run rẩy đẩy canh gà ra.
"Chúng ta người yêu không chung đường, tuy chàng từng cứu ta, nhưng ta cũng đồng ý yêu cầu của chàng, đồng ý gả cho chàng."
"Tình nghĩa phu thê mười năm này, ta cũng coi như trả xong ơn rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi!"
Ta hào sảng bước ra ngoài cửa. Trễ thêm một bước nữa, ta sợ là lại phải đợi thêm một ngày nữa.
Xoay người về phòng, cầm lấy tay nải đã thu dọn sẵn, không ngoảnh đầu lại bước đi. Hắn không đuổi theo...
Hắn vậy mà không đuổi theo?
Bước chân ta chậm lại một nhịp, không nhịn được mà ngoảnh đầu lại. Hắn... thực sự không đuổi theo. Tốt quá rồi.
Ta siết chặt tay nải trong tay. Nhưng tại sao... trong lòng dường như trống rỗng một mảng?
Đúng rồi, đói đấy. Chắc chắn là vậy.
Ta mở tay nải ra định tìm chút gì ăn. Đập vào mắt là... xích khóa yêu?
Đặt cùng chỗ còn có một cuốn sổ tay ố vàng "Sổ tay tu luyện yêu thân pháp khí".
Hắn bỏ vào từ lúc nào?
Quả nhiên... tên tâm cơ.
Ta ngoảnh đầu nhìn lại, tiểu viện vẫn sáng đèn, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Ta cắn răng một cái. Phì~
Đi thì cũng đã đi rồi, chó mới quay lại. Hơn nữa, sợi xích này vốn dĩ là của ta, trả lại cho ta thì đã sao?
Không ai có thể ngăn cản ta đi gây rắc rối cho Trấn Yêu Ty. Cho dù là thiếu niên thiên tài tróc yêu của Trấn Yêu Ty trước kia cũng không được!
12
Ta một đường đi về phía bắc, vừa tu luyện vừa tính cách tìm Thẩm Ngật báo thù.
Xích khóa yêu quả thực dùng rất tốt. Không hổ là thứ được làm từ nửa thân mình của ta, rất tương hợp với yêu khí của ta.
Nhưng khi đến gần kinh thành, còn chưa kịp phản ứng, một tấm lưới lớn trùm xuống, yêu lực toàn thân bị phong ấn sạch sẽ.
"Mười năm rồi, Văn Họa, nàng lại rơi vào tay ta rồi."
Thẩm Ngật đáng ghét, vậy mà phục kích trước ở gần kinh thành.
"Nàng nói xem, ngần ấy năm rồi, sao vẫn chẳng có chút tiến bộ nào thế?"
Nói nhảm, ta đâu phải là nhện tinh, làm gì có nhiều tâm kế đến thế.
Ta bị bắt về Trấn Yêu Ty. Dưới địa lao âm u ẩm ướt, phía sau những thanh sắt hai bên còn nhốt rất nhiều yêu quái. Ngoài những đại yêu mặt mũi dữ tợn, hung thần ác sát ra, trong cùng nhất vậy mà còn giấu mấy tiểu yêu nhập thế chưa lâu, ôm đầu gối khóc nức nở.
"Mẹ ơi, con không muốn, con không muốn bị làm thành pháp khí..."
Ta siết chặt xích khóa yêu trong tay. Trong lòng khó chịu không tả nổi.
Khi trước giúp Thẩm Ngật bắt yêu, điều ta hay nghe Trấn Yêu Ty tụng niệm nhất chính là cái bộ quy tắc cổ hủ đến không thể cổ hủ hơn đó. Nào là gặp yêu, giế-t. Nào là yêu không có một con nào tốt. Nào là người yêu không đội trời chung.
Khi đó tuy ta cảm thấy không thỏa đáng, nhưng cũng chẳng có năng lực gì mà can thiệp. Hơn nữa, đúng là có không ít yêu làm chuyện xấu. Nhưng bây giờ...
Mấy vật nhỏ này, sợ là đến cả người cũng chưa từng nhìn thấy, dựa vào cái gì cũng bị bắt về để làm thành yêu khí?
13
Ngoài thanh sắt vang lên tiếng bước chân. Thẩm Ngật từ trên cầu thang đi xuống, vẫn là bộ y phục trắng đó, vạn năm không đổi.
"Văn Họa, nhìn thấy lũ yêu trong địa lao này chưa? Ta cho nàng một cơ hội nữa."
Giọng hắn ta khẳng định, tự tin lắm.
"Nếu nàng chịu tiếp tục vì ta mà làm việc, ta có thể cân nhắc không làm nàng thành pháp khí."
Ta dựa vào tường, không biểu cảm nhìn hắn ta:
"Ngươi muốn ta làm việc cho ngươi thế nào?"
"Rất đơn giản." Hắn ta cong khóe miệng, "Chỉ cần nàng giúp ta dẫn Trần Tuy quay lại."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha