Chương 4
"Năm đó ta cầu nàng gả cho ta, nàng nói người và yêu khác biệt, không thể gả! Nhưng bây giờ nàng lại đi lấy một tên tiều phu? Nàng nói cho ta biết, chuyện này là sao?"
Ta bị dáng vẻ lẽ đương nhiên này của hắn ta làm cho tức cười.
Trần Tuy chắn trước mặt ta.
"Là sao cái gì mà là sao, là ngươi xui xẻo đấy! Cũng không soi gương xem bộ dạng mình thế nào, trông xấu xí thế này, phu nhân ta mới không thèm gả cho ngươi đâu."
Câu này đâm trúng nỗi đau của Thẩm Ngật rồi. Hắn ta ghét nhất là người khác nói hắn ta xấu.
"Ngươi muốn chế-t à!"
Hắn ta tung một chưởng về phía Trần Tuy. Ta lách người đẩy Trần Tuy ra, nghênh đón chưởng đó. Hai người quấn lấy nhau.
Thẩm Ngật nghiến răng.
"Chuyện năm xưa của ta, có phải là nàng nói cho hắn biết không?"
"Có phải nàng chê ta xấu mới không chịu gả cho ta, đúng không?"
"Ngươi có muốn nghe xem chính mình đang nói gì không hả?"
Ta vừa đỡ đòn vừa nói.
"Năm đó trán ngươi mọc mụn, mặt mày tái mét, ngũ quan dúm dó vào nhau như bị người ta đấm cho một quả, đi trên đường đến chó cũng phải tránh xa ngươi. Thế thì đã sao? Yêu tộc bọn ta làm gì nông cạn như thế!"
Sắc mặt hắn ta cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia hiểm độc.
"Cái cớ, đều là cái cớ cả. Nàng chính là chê ta xấu."
Đúng là chiều hư hắn ta rồi!
Ta lật tay một cái, biến ra một chiếc gương đồng, thẳng tay dí sát vào mặt hắn ta.
"Được! Ta chính là chê ngươi xấu đấy, được chưa?"
Thừa dịp không để ý, ta lại đập thêm một cái gương đồng xuống. Hắn ta ôm đầu, mặt mày xanh đỏ đan xen.
Đá vụn ở cửa hang rung lên rơi lả tả xuống. Ba trăm năm tu vi không còn, ta quả thực không bằng trước kia. Nhưng Thẩm Ngật những năm này chắc là sống trong nhung lụa, cũng chẳng thấy tiến bộ bao nhiêu. Qua lại vài chiêu, vậy mà đá-nh ngang ngửa.
Đột nhiên, tiểu tróc yêu sư từ một bên bất ngờ xông ra.
"Sư phụ! Con đến giúp ngại!"
Hai đá-nh một. Ta bắt đầu dần rơi vào thế hạ phong.
Thấy pháp khí của tróc yêu sư sắp đá-nh trúng ta. Một sợi xích khóa yêu màu vàng xé gió lao tới, trực tiếp hất bay cả hai người.
Thẩm Ngật loạng choạng lùi lại mấy bước, tiểu tróc yêu sư càng ngã nhào một cái, bò dậy với vẻ mặt không dám tin.
"Xích khóa yêu?"
Hắn ta giữ vững thân hình, nhìn về phía hướng sợi xích lao tới.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Trần Tuy không rảnh để ý đến hắn ta mà chạy vội tới bên cạnh ta.
"Nàng không sao chứ?"
Ta lắc đầu.
"Không sao."
Lúc này hắn mới xoay người.
"Bắt nạt người đến tận chỗ sư thúc tổ mẫu của ngươi rồi? Trấn Yêu Ty dạy dỗ ngươi như vậy sao?"
Sắc mặt Thẩm Ngật thay đổi. Ngay cả ta cũng ngẩn ra.
Bối phận lên nhanh thế sao?
Không đúng!
"Trần Tuy, chàng đang nói cái gì vậy?"
Hắn không trả lời, chuyển sang nâng mặt ta lên, đặt một nụ hôn nhẹ bên phải.
"Họa Họa, đợi lát nữa giải thích cho nàng. Ta đuổi người không liên quan đi trước đã."
Cũng đúng, ta liếc mắt nhìn sang. Người đâu?
Người đâu mất rồi?
Trần Tuy: "Chạy cũng nhanh thật, thôi bỏ đi."
Ta: ...
10
Sau khi Trần Tuy đưa ta về tiểu viện, hắn tóm được một người từ dưới chân tường ngoài sân. Đây chẳng phải Phúc bá sống cạnh nhà bọn ta sao?
Trần Tuy túm lấy tai ông ấy, lôi tuột vào trong.
"Ối giời ơi, nhẹ thôi nhẹ thôi! Lão già này không chịu nổi cái kiểu kéo này đâu!"
"Nói đi."
Trần Tuy buông tay, giọng điệu hiếm khi lạnh lùng như vậy.
Phúc bá xoa xoa tai, nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Trần Tuy, rụt cổ lại:
"Nói, nói cái gì?"
Trần Tuy không lên tiếng, chỉ xoa xoa cổ tay.
Phúc bá chắp hai tay, không ngừng cầu xin:
"Ta nói, ta nói. Hôm đó... ta chỉ là cố ý nói phu nhân ngươi rất lười, hỏi ngươi cưới nàng ta về có bao giờ hối hận không?"
Ta tranh đáp: "Ta biết, hắn gật đầu ừm mà!"
Trần Tuy cũng tranh đáp.
"Ta không có ý đó, câu nói đó còn có vế sau."
Hắn lườm Phúc bá một cái.
"Có thể nói trọng điểm được không?"
Phúc bá giải thích.
"Đúng đúng đúng, sau câu nói đó của ngươi, còn có vế sau là hối hận vì không thể sớm gặp nàng, cưới nàng về."
Ta sững sờ. Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
"Không thể nào. Tuy ta đi rất nhanh, nhưng nói thế nào thì thời gian nói một câu cũng lâu hơn thời gian ta đi chứ."
Biểu cảm của Phúc bá bắt đầu không tự nhiên. Trần Tuy đưa tay, lại giật tai ông ấy một cái.
"Ấy ấy ấy, ta nói! Ta nói không được sao! Là ta... ta giấu vế sau của ngươi ấy đi."
"Ông?"
"Đúng, ai bảo ngươi ngày nào cũng sai bảo Trần Tuy, mà Trần Tuy còn chẳng có một lời oán thán nào. Ta và lão bà tử nhà ta đều là dơi yêu, sống hơn nửa đời người, không nói là ân ái tuyệt vời, nhưng ít ra cũng là cặp phu thê kiểu mẫu của yêu giới."
"Từ khi các người chuyển đến, bà ấy thấy Trần Tuy răm rắp nghe lời ngươi, nên cứ hay lải nhải bên tai ta, nói cái gì mà 'ông nhìn người ta mà xem' 'sao ông không đối tốt với ta hơn chút nữa'. Ta bị bà ấy càm ràm phiền quá, nên mới nghĩ... muốn hai người cũng cãi nhau một trận..."
"Vậy nên?"
"Vậy nên ta thừa dịp hôm đó ngươi ấy nói chuyện, lén thi triển một chút pháp thuật nhỏ, thu tiếng vế sau của hắn lại."
Trần Tuy hít một hơi thật sâu, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn nổi.
"Ông cái lão già không chế-t này, tự mình bị phu nhân mắng thì thôi, sao cứ phải ghen tị với ta chứ?"
"Ông có biết ta suýt nữa thì vì ông mà mất phu nhân không! Ông đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế đó sao? Hả?"
Phúc bá chắp hai tay, nhận lỗi thành khẩn.
"Ta, ta đây không phải chủ động đến nhận lỗi rồi sao! Nếu ngươi vẫn chưa hả giận, ta, ta gọi lão bà nhà ta tới, bảo bà ấy cùng ngươi bồi tội!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha