Chương 3
Toàn thân ta ngửa ra sau, dùng sức bấm huyệt nhân trung. Trần Tuy kịp thời đỡ lấy ta.
"Họa Họa, cẩn thận!"
Được, được, được. Trước kia sao ta không biết, hắn luyện được một thân công phu ăn nói xằng bậy như vậy chứ?
Ta cố gắng tĩnh tâm, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Trần Tuy, rốt cuộc chàng là ai?"
Hắn ngẩn ra một lúc, tay đặt lên trán ta, trong mắt lộ ra một tia lo lắng.
"Phu nhân à, nàng mất trí nhớ sao? Không nên mà! Ta là phu quân Trần Tuy của nàng đây!"
Ta hất tay hắn ra, đứng dậy giữ khoảng cách với hắn.
"Không muốn nói thì thôi. Đã đến nước này rồi, ta cũng nói thẳng."
"Ta từng nghe chàng nói với Phúc bá rằng chàng hối hận vì đã cưới ta. Đã như vậy, sau này đường ai nấy đi, đời này không gặp lại."
Ta xoay người đi về phía cửa hang.
"Hối hận gì? Không gặp lại?"
Trần Tuy sững sờ tại chỗ.
Ngoài hang bỗng xuất hiện hai bóng người. Tróc yêu sư chỉ vào ta, mặt đầy phẫn nộ.
"Sư phụ! Chính là nàng ta bắt nạt con, bọn họ còn cướp mất xích khóa yêu của ngài."
Mà người kia một thân y phục trắng, dung mạo bình thường, chắp tay đứng đó. Ánh mắt hắn ta lướt qua tróc yêu sư, rơi thẳng trên người ta.
"Đã lâu không gặp, Văn Họa."
8
Là yêu, tuổi thọ của ta rất dài. Sống lâu rồi, khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, thỉnh thoảng được cứu vài lần cũng là chuyện thường tình. Thẩm Ngật chính là người cuối cùng cứu ta.
Khác với Trần Tuy, lúc Thẩm Ngật cứu ta, ta đang ở trong hình dạng yêu quái. Mà hắn ta là một tróc yêu sư vừa bái nhập Trấn Yêu Ty.
Sau khi vết thương lành, ta hỏi hắn ta:
"Ngươi muốn cái gì? Vàng bạc, địa vị, hay thứ gì khác? Ngươi mở lời đi, ta đều có thể nghĩ cách giúp ngươi thực hiện."
Hắn ta nói: "Ta không cần gì cả."
Lúc đó ta cảm thấy, người này thật lương thiện. Cho nên sau này mỗi khi hắn ta gặp nguy cơ hay phiền phức, ta đều chủ động giúp hắn ta. Lớn đến chuyện lúc nhập thế tu hành bị yêu quái làm khó, là ta cứu hắn ta;
Nhỏ đến bài tập tu hành, cũng là ta làm thay hắn ta.
Phàm nhân mệnh ngắn. Ta thậm chí đã nghĩ xong rồi, không được thì cứ giúp hắn ta cả đời, cho đến khi hắn ta thọ chung chính tẩm. Thế nhưng hắn ta không nên, ngàn vạn lần không nên, vào lúc Trấn Yêu Ty yêu cầu dùng yêu thân làm vật dẫn để tạo pháp khí bản mệnh, lại lén lút hạ dược ta, chặt mất gần một nửa thân mình. Đó là ba trăm năm tu vi của ta đấy!
Ta liều mạng trốn thoát ra ngoài. Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến việc đi tìm Thẩm Ngật tính sổ. Thế nhưng trưởng bối trong tộc từng nói, yêu tộc tu hành, kỵ nhất là thiếu nợ. Nợ người khác cái gì, thì phải trả cái đó. Nhất là ơn cứu mạng. Nếu có ngày nghĩ quẩn, muốn ra tay với ân nhân, là sẽ bị trời phạt.
Ta chỉ đành nuốt cục tức này xuống, chờ thời cơ. Sau đó lại gặp được Trần Tuy, thậm chí còn trực tiếp gác lại chuyện này suốt mười năm. Không ngờ rằng, tên này lại còn chủ động tìm đến cửa.
Khóe miệng ta hơi nhếch lên:
"Đã lâu không gặp, Thẩm tróc yêu sư đây là muốn bắt ta sao?"
"Không phải." Hắn ta bước lên một bước, "Văn Họa, ta đến đón nàng trở về."
"Trở về?"
"Đúng."
Hắn ta khựng lại một lát, hơi cúi đầu.
"Chuyện năm đó, là ta sai. Ta không nên lợi dụng nàng, làm hại nàng... Xin lỗi."
"Hy vọng nàng có thể tha thứ cho ta. Theo ta về đi!"
Thật là hiếm thấy. Một tróc yêu sư lại có thể xin lỗi một yêu quái?
Ta đảo mắt một vòng.
"Muốn ta tha thứ cho ngươi? Đây là điều ngươi muốn ta làm cho ngươi sao?"
Hắn ta ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu:
"Đúng."
"Được thôi." Ta cong khóe miệng, "Vậy ta tha thứ cho ngươi."
Lời vừa dứt, luồng trói buộc trong cơ thể ta đã không còn nữa.
Ân, báo xong rồi!
Ta không nói hai lời, tung một chưởng vào mặt Thẩm Ngật.
Hắn ta lách người, đỡ lấy một cách vững vàng, lông mày hơi nhíu.
Ta không cho hắn ta cơ hội nói chuyện, lại tung thêm một chưởng.
Lần này hắn ta không đỡ được, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống:
"Văn Họa, nàng điên rồi à?"
"Điên? Lúc ngươi chặt nửa thân tu vi của ta, sao ngươi không hỏi xem chính mình có điên hay không?"
"Là nàng không chịu gả cho ta, ta nhất thời tức giận mới... Dù sao nàng cũng là yêu, lại lợi hại như vậy, mất vài trăm năm tu vi thì có sao đâu?"
Ta tức đến mức suýt chút nữa nghiến nát răng hàm.
Một câu "tức giận..." hay thật.
Một câu "mất vài trăm năm tu vi thì có sao đâu" hay thật.
Năm đó ta đưa ra điều kiện kia, thấy hắn ta lộ vẻ khó xử nên cũng không cưỡng cầu nữa. Vậy mà hắn ta lại hay, quay đầu liền chặt mất nửa thân mình của ta.
"Vậy ngươi để ta chặt nửa thân mình của ngươi, rồi cầu ngươi tha thứ xem thế nào?"
"Không được."
Hắn ta nghiêm nghị.
"Ta từng cứu nàng, là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng mà ra tay với ta, sẽ bị trời phạt đấy."
"Văn Họa, ta là vì tốt cho nàng thôi."
Hóa ra hắn ta biết. Hắn ta đã sớm biết. Cũng phải thôi, hắn ta là tróc yêu sư mà!
9
Ta nhìn chằm chằm hắn ta, bỗng nhiên cười.
"Thẩm Ngật, ngươi biết tại sao vừa nãy ta lại nói 'tha thứ cho ngươi' không?"
Sắc mặt hắn ta thay đổi, dường như cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
"Nàng... nàng tính kế ta?"
"Thì đã sao?"
Thời khắc săn bắn, đến rồi!
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, nắm lấy cổ tay ta.
"Phu nhân à."
Thẩm Ngật nhìn hắn, rồi lại nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay ta, đồng tử co dữ dội.
"Phu nhân?"
"Văn Họa, nàng... nàng lấy chồng rồi?"
Trần Tuy cố tình dựa sát vào người ta.
"Đây là tên lão thần côn mà tên tiểu thần côn kia tìm đến à?"
"Ngươi..."
Thẩm Ngật giận đến xanh cả mặt. Hắn ta không để ý đến Trần Tuy, nhìn chằm chằm vào ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha