Chương 2
Một người loạng choạng chạy ra từ trong nhà.
"Họa Họa, nàng ở đâu?"
Không phải hắn đã được ta thi triển pháp thuật hộ thân rồi sao?
Sao lại tỉnh nhanh thế?
Không quản được nhiều như vậy, ta lập tức biến trở về nguyên hình.
Trần Tuy lập tức khóa chặt ánh nhìn vào tróc yêu sư và ta đang bị trói bằng xích sắt trong tay hắn ta.
Hắn sải bước xông tới, bế thốc ta lên khỏi mặt đất, ôm vào lòng rồi quay sang gào thét với tróc yêu sư:
"Tên thần côn ngươi, dám thừa lúc ta ngủ mà bắt trộm phu nhân ta, còn phóng hỏa đốt nhà?"
"Cái gì với cái gì? Ta..."
Tróc yêu sư không biết phải giải thích sao cho rõ.
Đám người phóng hỏa vừa nãy cũng ùa tới.
"Hắn ở đây, vẫn chưa chế-t, mọi người cùng lên đi."
Đám người nói xong liền muốn xông lên. Trần Tuy lùi lại vài bước, có lẽ cuối cùng đã nhận ra những kẻ này.
"Các, các ngươi là những kẻ mấy hôm trước trêu ghẹo phu nhân ta trên phố..."
Kẻ tới cũng chẳng định che giấu.
"Đúng là bọn ta đấy, biết điều thì ngoan ngoãn giao phu nhân ngươi ra, bằng không..."
Chúng vừa cầm dao, vừa từng bước một tiến lại gần. Cứu mạng... đây không phải kế hoạch của ta mà!
5
Mười năm trước, ta bị tróc yêu sư truy sát, toàn thân đầy thương tích, pháp lực cạn kiệt. Là Trần Tuy đã cõng ta về nhà, hái thuốc, nấu cháo, canh giữ ta suốt bảy ngày.
Sau khi vết thương lành, ta ngồi trong sân, hỏi hắn:
"Ngươi có mong muốn gì không? Vàng bạc, địa vị, hay thứ gì khác? Chỉ cần ngươi mở lời, ta đều có thể nghĩ cách giúp ngươi thực hiện."
Hắn đỏ mặt, đưa tay chỉ vào ta:
"Vậy... có thể cần nàng không?"
"Ta?"
Ta chỉ vào mình, không dám tin.
"Ngươi muốn ta? Ngươingay cả ta là ai cũng không biết, mà đã dám nói muốn ta?"
"Ta biết!" Hắn quả quyết nói.
Ta nhìn hắn một hồi. Dáng người cao lớn, xương mày cao, sống mũi thẳng, đường quai hàm sắc sảo, nhìn thoáng qua mang theo một vẻ đẹp hoang dã. Thế nhưng lúc cười lại ngốc nghếch muốn chế-t.
Ta cắn răng:
"Được! Nhưng ta cũng có một điều kiện."
"Sau khi thành thân, ta không sinh con, không hầu hạ chồng, mọi việc trong nhà ta không chịu trách nhiệm, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ gả cho ngươi."
Vốn tưởng điều kiện này có thể dọa hắn lùi bước. Dù sao thì những nữ tử phàm trần ta từng thấy qua, chưa có ai có kết cục tốt đẹp. Nhưng hắn không chút do dự mà gật đầu.
Và thế là suốt mười năm. Ta chẳng phải bận lòng bất cứ việc gì. Ngay cả chuyện ta muốn đi tìm kẻ thù báo thù, cũng luôn bị gác lại.
Cho đến nửa tháng trước, ta nghe thấy Phúc bá hàng xóm trêu đùa hắn khi đang giặt y phục cùng hắn:
"Tức phụ ngươi lười lquá, cưới nàng ta về, ngươi có bao giờ hối hận không?"
Hắn gật đầu: "Ừm!"
Ta không chút suy nghĩ, xoay người bắt đầu lên kế hoạch bỏ chạy.
Không nói gì khác, hắn từng cứu mạng ta một lần, ta không tiện lấy mạng hắn. Vậy thì... vứt bỏ hắn thôi.
6
Ta tìm một tên thiếu gia nhà giàu trên phố, thi triển mị thuật, muốn hắn ta bỏ tiền "mua" ta đi. Như vậy, tiền để lại cho Trần Tuy, còn ta biến mất. Cũng coi như trả xong ơn cứu mạng.
Kết quả tên thiếu gia nhà giàu kia vừa ném xuống nửa túi vàng, Trần Tuy đã xông lên đá-nh hắn ta túi bụi:
"Chỉ bằng ngươi mà cũng dám tơ tưởng phu nhân ta? Cút đi!"
Sau đó đưa ta trốn về căn nhà cũ trong núi. Kế hoạch bỏ trốn của ta thất bại.
May mắn là ta lén nghe được tên thiếu gia nhà giàu kia không cam lòng, chuẩn bị đến ra tay lần nữa. Ta liền nghĩ, hay là thừa dịp hỗn loạn mà giả chế-t thoát thân luôn vậy.
Khó khăn lắm mới đợi được đến hôm nay, kết quả lại lòi ra một tróc yêu sư.
Ta giận đến mức không còn chỗ nào để xả, giật giật tay áo Trần Tuy:
"Chàng đi nói với bọn chúng, phu nhân ta đã bị tên thần côn kia bắt đi rồi. Muốn người, đi tìm hắn ta mà đòi."
Trần Tuy hiểu ý ngay lập tức, chỉ vào tróc yêu sư.
"Phu nhân ta đã bị tên thần côn kia bắt đi rồi, muốn người, đi tìm hắn ta mà đòi."
Không sai một chữ. Vẫn luôn nghe lời như vậy.
Đám đông ùa lên, bao vây tróc yêu sư vào giữa.
"Giao tiểu nương tử ra, bằng không..."
"Ta, ta không có mà! Phu nhân hắn rõ ràng đang trong lòng hắn, không phải ta..."
Bọn chúng quét mắt nhìn Trần Tuy, người không có gì giá trị, rồi lại quay trở lại.
"Còn dám nói dối à? Các huynh đệ cùng lên đi!"
"Á... đau, ta, ta thật sự không lừa, á..."
Dám làm hỏng kế hoạch của ta!
Hừ, đáng đời!
Nhưng cứ cảm thấy... hình như có chỗ nào đó không đúng?
7
Trần Tuy thừa dịp hỗn loạn đưa ta đi, tiện thể mang theo luôn sợi xích tróc yêu của tróc yêu sư. Lui thẳng đến cái hang động mà bọn ta từng đào trong núi, hắn mới thả ta ra.
"Họa Họa, sợ lắm phải không?"
Ta tự nhiên nói:
"Sợ thì không sợ, nhưng sắp đau chế-t rồi. Sợi xích này sao lại trói chặt như vậy chứ?"
Trần Tuy lay lay sợi xích đang khống chế ta, miệng không biết lẩm bẩm câu gì, sợi xích quấn trên người ta bỗng nới lỏng. Hắn tiện tay tháo xuống. Quả nhiên... hắn nghe được ta nói chuyện. Ban ngày là hắn giả vờ.
"Cách thắt nút sợi xích này hơi giống với dây buộc lợn của Phúc bá nhà bên, may mà ta học được một chút."
Ta tức đến mức lập tức biến trở về hình người.
"Phúc bá? Buộc lợn? Trần Tuy, chàng có biết đây là xích khóa yêu, dùng để khóa yêu quái không hả."
Hắn chớp chớp mắt, nói quanh co.
"Hóa ra chỉ cần tránh xa tên tiểu thần côn kia là phu nhân có thể biến trở lại rồi!"
Hắn tiến lên ôm chặt lấy ta.
"Họa Họa, ta nhớ nàng chế-t đi được!"
Phì, mới có một ngày chứ mấy.
Ta dùng sức đẩy hắn ra.
"Trần Tuy, chàng coi ta là đồ ngốc à?"
"Không có mà," hắn vẻ mặt vô tội, "sao có thể chứ? Họa Họa của ta là thông minh nhất."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha